🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Năm Đó Chúng Ta Quá Ngốc

Ch.9: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào

~9 phút đọc · 1634 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thẩm Hoài Cảnh nghe xong, ánh mắt thoáng chao đảo. Anh chậm rãi đứng dậy, bước lại gần cô. Bóng dáng cao lớn của anh phủ rợp lên người cô, mang theo một thứ áp lực trầm lặng nhưng đầy đau đớn.
"Em thật sự muốn biết lý do sao, Nhã Uyên?" Thẩm Hoài Cảnh thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt tràn ngập sự bất lực và cay đắng khôn tả khi nhìn thẳng vào cô, "Em nghĩ là anh muốn buông tay dễ dàng lắm sao? Ngày hôm đó, sau khi nhận được tin nhắn đề nghị chia tay của em, anh đã phát điên lên. Anh vứt hết mọi cuộc họp quan trọng, lái xe như bay đến trước cửa nhà em, chỉ muốn trực tiếp ôm em vào lòng và hỏi cho ra lẽ..."
Nói đến đây, giọng anh bỗng nghẹn lại, một tia đau thương xé lòng hiện rõ trong đáy mắt sâu thẳm: "Nhưng mà... khi anh vừa đến nơi, anh lại nhìn thấy em đang đứng dưới hiên nhà, dịu dàng ôm chầm lấy một người đàn ông mặc áo sơ mi nam rộng thùng thình, nở nụ cười ngọt ngào chưa từng có và thốt lên những lời yêu thương tình tứ nhất."
Lâm Nhã Uyên ngẩn người, đôi mày liễu khẽ nhíu lại. Cô vô thức lặp lại: "Em... em ôm một người đàn ông khác? Hồi ba năm trước á?"
"Phải." Thẩm Hoài Cảnh cười khổ, ánh mắt nhìn cô đầy oán trách lẫn bất lực, "Cậu ta cao ráo, mặc áo nam, còn dịu dàng tựa đầu vào vai em. Em bảo anh lúc đó phải làm sao đây? Nhìn người con gái mình yêu sâu sắc ngả vào vòng tay kẻ khác, lòng tự tôn của đàn ông và sự ghen tuông đã bóp nghẹt anh. Anh tưởng rằng em đã sớm muốn rời bỏ anh, nên mới đau đớn buông tay, ôm nỗi hận rời đi suốt ba năm."
Nghe đến đây, biểu cảm trên mặt Lâm Nhã Uyên từ ngỡ ngàng nhanh chóng chuyển sang cạn lời, rồi cuối cùng cô không kìm được mà bật thành tiếng cười "phì" một cái.
"Anh... anh nói người mặc áo nam, cao ráo, được em ôm và nói lời thân mật... là người đó sao?!" Nhã Uyên trừng lớn mắt, đưa tay vỗ trán một cái rõ kêu.
"Chứ còn ai vào đây nữa?" Thẩm Hoài Cảnh nheo mắt nhìn phản ứng khó hiểu của cô.
Nhã Uyên lập tức giơ hai tay ra hiệu đầu hàng, vừa buồn cười vừa tức giận giải thích: "Thẩm Hoài Cảnh ơi là Thẩm Hoài Cảnh! Não của tổng tài anh lúc đó bị nước vào hay sao mà đi ghen tuông với cả em gái ruột của em thế hả?"
Thẩm Hoài Cảnh ngẩn người, chớp mắt: "Em gái ruột? Lâm Nhã An?"
"Chứ còn ai nữa!" Nhã Uyên bĩu môi, bức xúc kể lại, "Cái con bé út nhà em hồi đó mới vào đội văn nghệ của trường cấp ba, nó được phân vai nam chính trong vở kịch lịch sử do địa phương tổ chức. Hôm đó nó về nhà mượn đại chiếc áo sơ mi của bố, đội thêm cái tóc giả ngắn cũn cỡn rồi bắt em đứng ôm nó tập dượt kịch bản để nó lấy cảm xúc biểu diễn!"
Cô trừng mắt nhìn anh, hậm hực nói tiếp: "Em còn nhớ rõ ràng lúc đó nó đang đọc thoại: 'Nương tử, đợi chiến tranh qua đi, ta nhất định sẽ rước nàng về dinh'. Em chỉ ôm nó để phối hợp diễn xuất, ai ngờ anh đứng ngoài xa nhìn thấy lại tự động não suy diễn thành màn phản bội đầy bi thương rồi lủi thủi bỏ đi luôn!"
Thẩm Hoài Cảnh sững sờ tại chỗ. Hơi thở anh khựng lại, đôi mắt đen láy mở lớn nhìn cô.
"Còn nữa nhé..." Nhã Uyên khoanh tay, hếch cằm nhìn người đàn ông đang cứng đờ như tượng đá, "Bộ lúc anh đứng ngoài hóng chuyện, anh không thấy lời thoại của con bé quá quen thuộc, y hệt mấy tình tiết cẩu huyết trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mạng mà tụi con gái hay đọc hả? Thế mà anh cũng tin cho được!"
Khung cảnh phòng khách bỗng chốc chìm vào một sự im lặng kỳ lạ.
Thẩm Hoài Cảnh chớp mắt một cái, rồi lại chớp mắt cái thứ hai. Xâu chuỗi lại toàn bộ ký ức ngớ ngẩn của ba năm trước, cái dáng vẻ nam tính giả trân của cô em vợ lúc bấy giờ bỗng hiện lên rõ mồn một trong đầu anh. Hóa ra... hóa ra suốt ba năm qua, anh đã ôm nỗi hận tình đầu vỡ nát chỉ vì ghen tuông nhầm với một đứa nhóc đội tóc giả mặc đồ nam?!
Gương mặt luôn điềm tĩnh, cao ngạo của tổng tài Thẩm Hoài Cảnh hiếm hoi lắm mới xuất hiện vết rạn nứt. Vành tai anh từ từ chuyển sang màu đỏ rực.
Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ hiếm có của anh, cơn giận dữ ban nãy của Lâm Nhã Uyên đã bay biến đi đâu mất. Cô không nhịn được nữa, ngửa cổ cười lớn:
"Ha ha ha... Thẩm Hoài Cảnh ơi Thẩm Hoài Cảnh, nếu chuyện này mà bị thư ký Trương hay người ngoài biết được, chắc tổng tài anh mất hết hình tượng uy nghiêm luôn quá!"
Thẩm Hoài Cảnh hoàn hồn lại. Thấy cô gái nhỏ trước mặt đang cười đến mức nước mắt sắp giàn giụa, anh hẹp mắt lại, nguy hiểm cúi người bước sát đến gần cô.
"Cười đủ chưa hả, thám tử Lâm?"
Giọng anh trầm khàn vang lên bên tai, mang theo một tia nguy hiểm khó lường khiến Nhã Uyên đang cười bỗng khựng lại, cảm thấy có điềm chẳng lành.
Chưa kịp lùi bước, vòng tay rắn chắc của Thẩm Hoài Cảnh đã vươn tới ôm trọn lấy eo cô, kéo sát vào lồng ngực mình. Anh cúi đầu, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào đôi môi hãy còn đang cười của cô:
"Vì sự ghen tuông mù quáng của anh mà chúng ta đã lỡ mất ba năm. Trách nhiệm này... em định đền bù thế nào đây, bà Thẩm?"
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Nhã Uyên có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài đang khẽ rung của Thẩm Hoài Cảnh. Hơi thở mang theo mùi hương gỗ tuyết tùng phả trực diện vào chóp mũi, khiến chuỗi suy nghĩ vừa rồi của cô lập tức tan thành mây khói.
"Đền... đền bù cái gì chứ!" Nhã Uyên lắp bắp, hai tay chống chặt vào lồng ngực anh, vành tai cũng đỏ bừng lên chẳng kém gì ai kia, "Là do anh tự suy diễn, tự đa nghi rồi tự chuốc lấy đau khổ chứ bộ! Trách nhiệm này phải do anh tự chịu mới đúng!"
"Ồ?" Thẩm Hoài Cảnh nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười vừa nguy hiểm vừa mang theo sự cưng chiều thấu xương, "Tự chuốc đau khổ sao? Vậy xem ra ba năm qua anh đã chịu đựng oan uổng quá nhỉ. Đã thế, món nợ này chỉ có thể dùng cả đời để trả dần thôi, bà Thẩm."
Còn chưa để Nhã Uyên kịp phản ứng hay thốt thêm một lời từ chối nào, Thẩm Hoài Cảnh đã cúi đầu, chính thức phủ lấp lên đôi môi cô.
Khác với nụ hôn mang theo sự kiềm chế và thăm dò lúc nãy ở phòng khách, lần này nụ hôn mang theo sự dịu dàng hòa lẫn chút bá đạo triền miên. Bàn tay to lớn của anh ôm trọn lấy gáy cô, cố định góc độ để cô không thể né tránh, từng chút một xâm chiếm toàn bộ ý thức của cô.
Cảm giác ngọt ngào và ấm áp lan tràn trong khoang miệng khiến Nhã Uyên dần nhũn người đi. Chút lý trí ít ỏi cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, cô đành bất lực buông xuôi, vòng tay ôm lấy cổ anh, vô thức đáp lại nụ hôn ấy trong đêm dài tĩnh mịch.
Sáng ngày hôm sau.
Ánh nắng rực rỡ của buổi sớm chiếu thẳng qua lớp kính cửa sổ phòng ngủ.
Lâm Nhã Uyên cựa quậy, cảm thấy cánh tay mình đang bị một vật nặng đè lên. Cô lơ mơ mở mắt, đập vào tầm mắt đầu tiên không phải là khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Hoài Cảnh, mà là màn hình điện thoại đang sáng trưng đặt trên tủ đầu giường.
Chiếc điện thoại bỗng vang lên tiếng chuông báo tin nhắn liên hồi.
Nhã Uyên nhíu mày, vươn tay cầm lấy điện thoại. Vừa mở khóa màn hình, hàng loạt tin nhắn dồn dập từ Khánh Ngọc hiện lên:
["Nhã Uyên! Cậu xem tin tức giải trí buổi sáng chưa? Đại sự lớn rồi!"]
["Trời ơi, tổng giám đốc Thẩm của công ty đối tác bên kia hôm qua xuất hiện ở sảnh công ty cậu, lại còn ôm ấp công khai một cô gái bí ẩn! Tin hot rần rần cả buổi sáng nay đấy!"]
Nhã Uyên ngẩn người, vô thức quay đầu sang bên cạnh. Vị "tổng giám đốc Thẩm" trong lời đồn của Khánh Ngọc lúc này đang nằm thảnh thơi chống cằm nhìn cô từ lúc nào, trên môi còn vương nét cười ý vị.
"Xem ra... thân phận của chồng hợp pháp sắp bị cả thiên hạ biết đến rồi đây, thám tử Lâm." Thẩm Hoài Cảnh chậm rãi cất lời, giọng nói mang theo sự thỏa mãn khó tả.

💬 Bình luận (0)