Đúng năm giờ chiều, bầu trời thành phố bắt đầu buông xuống những ánh hoàng hôn cam ấm áp. Khi Lâm Nhã Uyên vừa thu dọn xong đống tài liệu cuối cùng trên bàn, điện thoại trong túi xách liền khẽ rung lên một tiếng.
Là tin nhắn của Thẩm Hoài Cảnh: "Anh đang đậu xe ở vị trí quen thuộc hôm qua. Xuống đi, vợ của anh."
Nhã Uyên đọc xong tin nhắn, khóe môi không kìm được mà khẽ cong lên, nhưng miệng vẫn lầm bầm một mình: "Cái tên bá đạo này..."
Cô xách túi bước ra khỏi phòng làm việc, vẫy tay chào tạm biệt Khánh Ngọc và đám đồng nghiệp. Khi cô vừa bước qua lớp cửa kính tự động để ra sảnh chính, chiếc Maybach quen thuộc quả nhiên đang đậu ở đó. Thẩm Hoài Cảnh vẫn đứng dựa hờ vào thân xe với dáng vẻ nam thần quen thuộc, thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ của những nhân viên đi ngang qua.
Nhưng ngay khi Nhã Uyên vừa rảo bước tiến về phía anh, một bóng người từ bên cạnh bất ngờ bước ra chắn đường cô.
"Nhã Uyên!"
Lâm Nhã Uyên khựng lại, ngước nhìn lên thì thấy Hoàng Nam – một đồng nghiệp cũ ở phòng kế bên, người vẫn luôn tỏ ra thân thiết và theo đuổi cô âm thầm từ lâu.
"Hôm nay tan làm sớm thế? Tối nay anh mới mở một quán cà phê sách mới khai trương gần đây, em có muốn cùng qua đó ghé thăm với anh một chuyến không?" Hoàng Nam nở nụ cười lịch thiệp, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng và mong đợi.
Nhã Uyên chớp mắt, vội vàng xua tay từ chối: "À, cảm ơn anh nhé, nhưng mà tối nay em..."
Cô còn chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay to lớn, ấm áp đã bất ngờ vòng qua eo cô, kéo giật cô vào một lồng ngực rắn chắc quen thuộc. Một mùi hương gỗ tuyết tùng hòa lẫn với sự lạnh lùng nam tính lập tức bao trùm lấy cô.
"Thư ký Lâm tối nay đã có lịch hẹn với chồng hợp pháp của cô ấy rồi, e là không có vinh hạnh đi cùng cậu Hoàng Nam đây đâu."
Giọng nói trầm thấp, mang theo một tia lạnh lùng và uy áp vang lên bên tai Nhã Uyên. Thẩm Hoài Cảnh không biết từ lúc nào đã bước tới sát cạnh họ, ánh mắt sắc bén như dao cau liếc nhìn Hoàng Nam từ trên cao xuống.
Hoàng Nam giật mình sững sờ, ngẩn người nhìn người đàn ông hoàn hảo và khí chất ngời ngời trước mặt, lắp bắp hỏi: "Cô... cô ấy kết hôn rồi sao? Vị này là..."
Thẩm Hoài Cảnh không đáp lời, động tác vô cùng tự nhiên mà bá đạo cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên mái tóc của Nhã Uyên trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, giọng nói cất lên rõ ràng từng chữ:
"Tôi là chồng hợp pháp của Lâm Nhã Uyên. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến vợ tôi, nhưng từ nay những lời mời kiểu này, có lẽ không cần thiết nữa."
Gò má Nhã Uyên đỏ bừng lên tận mang tai. Cô trừng mắt lườm Thẩm Hoài Cảnh một cái vì sự phóng đại công khai này, nhưng đáy lòng lại dâng lên một tia ngọt ngào khó tả. Hoàng Nam thấy vậy đành ngượng ngùng cười trừ, ôm cục tức và sự bẽ bàng rời đi.
Đợi người kia đi khuất, Thẩm Hoài Cảnh mới cúi đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên nụ cười trêu chọc: "Sao nào? Vợ tôi thu hút ong bướm quá nhỉ, xem ra anh phải xuất hiện thường xuyên hơn để bảo vệ 'tài sản' của mình rồi."
"Ai là tài sản của anh! Đồ tổng tài bá đạo!" Nhã Uyên hậm hực lườm anh, quay người mở cửa xe bước lên trước.
Trở về căn hộ, cửa vừa đóng lại, Lâm Nhã Uyên liền lập tức quay phắt người lại, khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ mặt "bà cô khó tính" để bắt đầu màn tính sổ:
"Thẩm Hoài Cảnh! Ban nãy ở cổng công ty, anh làm cái trò gì thế hả? Cố tình ôm ấp rồi diễn sâu trước mặt đồng nghiệp của em làm gì để người ta được dịp bàn tán!"
Thẩm Hoài Cảnh thong thả cởi bỏ áo khoác vest, ném lên ghế sofa, bước từng bước dài về phía cô với ánh mắt nguy hiểm: "Anh đang đánh dấu chủ quyền. Vợ của Thẩm Hoài Cảnh bị người khác dòm ngó, chẳng lẽ anh phải đứng vỗ tay cổ vũ chắc?"
"Anh..." Nhã Uyên cứng họng, lùi lại phía sau một bước nhưng lưng đã chạm ngay vào bức tường phòng khách.
Thẩm Hoài Cảnh nhân cơ hội đó bước tới, vươn một tay chống lên tường, giam gọn cô vào khoảng không trước ngực mình. Khoảng cách thu hẹp lại đến mức Nhã Uyên có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài và đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
"Với lại..." Thẩm Hoài Cảnh cúi đầu sát bên tai cô, hơi thở nóng rực phả vào andh tai khiến cô run lên, "Trưa nay em dám trách anh lén đặt đồ ăn khiến em bị trêu chọc đúng không? Tối nay, chúng ta phải tính cho rõ món nợ này."
"Nợ... nợ gì chứ..." Nhã Uyên hoảng hốt đưa hai tay đẩy ngực anh ra, lắp bắp lùi lại.
Nhưng do động tác quá gấp gáp, chân cô bất cẩn vấp phải mép thảm trải sàn.
"Á!"
Một tiếng kêu nhỏ vang lên, Nhã Uyên ngã ngửa về phía sau. Thẩm Hoài Cảnh nhanh như chớp vươn tay ôm trọn lấy eo cô, kéo ngược lại. Kết quả là cả hai cùng ngã nhào xuống chiếc ghế sofa êm ái ở phòng khách, Nhã Uyên nằm trọn trong lòng anh, còn Thẩm Hoài Cảnh chống hai tay ở hai bên, cúi người nhìn cô.
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Nhịp đập trái tim của cả hai dường như hòa vào làm một. Ánh mắt Thẩm Hoài Cảnh tối lại, nhìn đôi môi đang hơi mím chặt và gò má đỏ ửng của người phụ nữ dưới thân. Bản thân anh lúc này dường như đã cạn kiệt toàn bộ sự kiềm chế.
"Nhã Uyên..." Giọng anh khàn đặc đi.
Trước khi cô kịp phản ứng, Thẩm Hoài Cảnh đã cúi đầu, áp lên đôi môi cô một cách dịu dàng nhưng vô cùng triền miên.
Mặc dù nụ hôn triền miên và dịu dàng của anh gần như đánh cắp toàn bộ lý trí, nhưng khi hơi thở cả hai bắt đầu có chút hỗn loạn, Lâm Nhã Uyên bỗng sực tỉnh. Cô chống hai tay lên lồng ngực rắn chắc của Thẩm Hoài Cảnh, dùng hết sức đẩy mạnh anh ra, lồm cồm ngồi dậy khỏi ghế sofa. Gò má cô đỏ bừng, lồng ngực phập phồng vì tức giận lẫn hờn tủi, ánh mắt trừng trừng nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi ngước nhìn mình.
"Thẩm Hoài Cảnh! Anh dừng lại ngay!" Nhã Uyên cắn môi, giọng nói mang theo một sự run rẩy khó kìm nén, "Hôn thì cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi... Bây giờ, anh buộc phải giải thích cho rõ ràng!"
Thẩm Hoài Cảnh khựng lại, anh từ từ ngồi dậy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi hơi nhàu nhĩ. Ánh mắt anh nhìn cô bỗng chốc trở nên sâu thẳm và phức tạp.
"Giải thích chuyện gì?" anh hỏi, giọng trầm đục.
"Chuyện của ba năm trước!" Nhã Uyên bước lên một bước, vành mắt bất giác đỏ hoe từ lúc nào, nỗi uất ức kìm nén bấy lâu nay vỡ òa thành lời, "Tại sao lúc đó anh lại đồng ý chia tay dễ dàng đến thế? Hồi đại học, rõ ràng anh nói thích em nhiều như vậy, tại sao em chỉ mới vừa mở lời đề nghị kết thúc, anh liền biến mất một cách lạnh lùng, không một lời giải thích, để mặc em bơ vơ suốt ngần ấy năm?!"
Mỗi một câu hỏi thốt ra lại cứa sâu vào những vết thương cũ. Ba năm qua, đây luôn là cái gai lớn nhất, là nỗi day dứt không tài nào buông bỏ được trong lòng cô. Cô cứ nghĩ anh là kẻ phụ tình, là người dễ dàng buông tay khi tình cảm gặp trắc trở.