Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa sổ, chiếu những vệt sáng ấm áp lên căn phòng ngủ lớn.
Lâm Nhã Uyên chậm rãi cựa quậy, cơn đau đầu âm ỉ do chút men rượu tối qua vẫn còn. Cô nheo mắt, vô thức đưa tay dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ. Nhưng cảm giác đầu tiên chạm vào da thịt lại không phải là sự lạnh lẽo quen thuộc của chiếc gối ôm, mà là một lồng ngực rắn chắc, ấm áp cùng nhịp đập trầm ổn đều đặn.
Nhã Uyên ngẩn người, hai mắt lập tức trợn tròn.
Đập vào tầm mắt cô không phải là bức tường trống trải bên phía mình, mà là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Thẩm Hoài Cảnh ở khoảng cách chỉ gang tấc. Hơi thở đều đặn của anh phả nhẹ lên chóp mũi cô.
Đáng sợ hơn là tư thế hiện tại của cả hai: Chiếc gối ôm từng được coi là "ranh giới sinh tử" của đêm hôm trước đã bị gạt phắt sang tận góc giường tự bao giờ. Còn cô lúc này đang gác cả một chân lên đùi anh, hai tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông, vùi đầu sâu vào lồng ngực rộng mở ấy chẳng khác nào một chú mèo con đang làm nũng.
Cảnh tượng này... không khác gì một đôi vợ chồng son thực thụ ngủ quên trong sự triền miên!
Nhã Uyên suýt thét lên thành tiếng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế để không đánh thức người bên cạnh, sau đó rón rén gỡ từng ngón tay đang bám chặt vào áo anh, chậm chạp nhích người định trượt ra ngoài.
Nhưng cô vừa động đậy được nửa inch, vòng tay quanh eo cô bỗng siết chặt lại. Một lực đạo không thể kháng cự kéo phắt cô trở lại sát rạt vào lồng ngực anh.
"Sớm thế đã định trốn đi đâu đấy, vợ anh"
Giọng nói trầm khàn, mang theo sự ngái ngủ buổi sáng của Thẩm Hoài Cảnh vang lên ngay sát vành tai cô, mang theo hơi nóng khiến nửa bên mặt Nhã Uyên tê dại.
Nhã Uyên cứng đờ cả người, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh, lắp bắp cãi: "Ai... ai trốn! Anh... anh buông em ra trước đã! Tại sao chúng ta lại..." Cô đưa tay chỉ vào chiếc gối ôm tội nghiệp đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà.
Thẩm Hoài Cảnh lười biếng mở mắt, ánh mắt đen láy nhìn cô với vẻ mặt vô cùng vô tội, khóe môi lại cong lên một nụ cười gian trá:
"Sao hả? Là ai tối qua cứ bám dính lấy anh, khóc lóc đòi ôm cho bằng được, còn bảo chiếc gối ôm này quá cứng không chịu ngủ chung cơ mà?"
"Em... em nói thế bao giờ?!" Gò má Nhã Uyên đỏ bừng lên như quả cà chua chín, vội vàng chối đây đẩy.
"Không tin à?" Thẩm Hoài Cảnh nhướng mày, bàn tay to lớn đột nhiên trượt xuống, nhẹ nhàng vươn lên ôm lấy gáy cô, kéo sát đầu cô lại gần mình hơn, "Nếu em không tin, bằng chứng tối qua vẫn còn đây này..."
Nói đoạn, ánh mắt anh tối lại, cúi đầu định đặt lên môi cô một nụ hôn chào buổi sáng.
Nhã Uyên giật nảy mình, vội vàng giơ tay chặn ngang môi anh lại, mặt đỏ tận mang tai, hoảng hốt đẩy ngực anh ra:
"Dừng lại! Thẩm Hoài Cảnh, anh... anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Em phải đi vệ sinh cá nhân đây!"
Nói rồi, như thể phía sau có hồng thủy mãnh thú đuổi theo, cô chộp lấy chiếc áo ngủ bên cạnh, tung chăn bật dậy khỏi giường, lao thẳng vào phòng tắm đóng sầm cửa lại cái rầm. Bên ngoài, tiếng cười trầm thấp và đầy sủng nịch của Thẩm Hoài Cảnh bất ngờ vang lên, khiến gương mặt cô càng thêm nóng rực.
Buổi trưa tại phòng làm việc trôi qua với một tốc độ chậm chạp đến lạ thường. Suốt cả buổi sáng, hình ảnh khoảnh khắc thức dậy với lồng ngực ấm áp của Thẩm Hoài Cảnh cứ chập chờn hiện lên trong đầu cô, khiến cô mấy lần suýt gõ nhầm số liệu.
Khi kim đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, Khánh Ngọc từ bàn bên cạnh liền xoay ghế lại, vươn vai gọi lớn:
"Này Nhã Uyên! Hết giờ hành chính rồi đấy nhé. Sáng nay bù đầu với đống tài liệu căng nhao quá, trưa nay tụi mình đi ăn lẩu bò gần công ty đi, tớ mời!"
Nhã Uyên vừa gấp gọn đống tài liệu, vui vẻ gật đầu: "Được chứ, để tớ dọn lại đống giấy tờ rồi đi cùng...".
Cô còn chưa dứt lời thì tiếng gõ cửa văn phòng vang lên cắt ngang.
Một nhân viên giao đồ ăn mặc áo đồng phục bước vào, tay cầm túi giấy đựng hộp thức ăn sang trọng kèm ly nước ép mát lạnh. Cậu nhân viên đảo mắt quanh phòng rồi cất giọng hỏi lớn:
"Cho hỏi, đây có phải chỗ ngồi của chị Lâm Nhã Uyên không ạ?"
Cả phòng làm việc bỗng chốc im bặt. Mấy chị em đồng nghiệp đồng loạt quay đầu nhìn về phía bàn Nhã Uyên với ánh mắt tò mò tột độ.
Nhã Uyên ngẩn người, ngơ ngác chỉ tay vào mình: "Là... là tôi. Có chuyện gì vậy?"
Cậu nhân viên mỉm cười tươi tắn, đặt túi đồ ăn thơm phức cùng ly nước ép lên bàn cô: "Dạ, có người đặt phần cơm trưa cao cấp này riêng cho chị ạ. Tất cả đã được thanh toán đầy đủ rồi. Chúc chị ăn trưa ngon miệng!"
Nói xong, cậu nhân viên nhanh chóng quay người rời đi.
Cả phòng làm việc im lặng mất ba giây, trước khi Khánh Ngọc cùng đám đồng nghiệp ùa tới vây kín bàn làm việc như ong mật thấy hoa. Khánh Ngọc cầm túi thức ăn lên ngửi thử, trố mắt suýt xoa:
"Ồ ho! Chà chà, bảo sao mà vừa định đi ăn chung thì có người 'ra tay' trước! Toàn là món sơn hào hải vị ở nhà hàng lớn, lại còn có cả nước ép giải nhiệt đúng vị yêu thích của cậu nữa chứ! Khai mau, ngoài vị tổng giám đốc nam thần hôm qua ra thì còn ai chu đáo đến mức ship tận bàn làm việc thế này hả?"
Một đồng nghiệp lớn tuổi hơn bên cạnh cũng cười khúc khích chọc ghẹo:
"Nhìn kìa, mặt đỏ tía tai thế kia chứng tỏ đoán trúng tim đen rồi! Chồng người ta vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn tâm lý thế này, bảo sao cô Nhã Uyên nhà chúng ta sáng giờ cứ ngẩn ngơ làm việc không tập trung."
Nhã Uyên cảm thấy gò má nóng ran như muốn bốc cháy. Cô vội vàng xua tay thanh minh, miệng lắp bắp:
"Các cậu đừng có suy diễn lung tung! Tớ... tớ thật sự không biết anh ấy lại đặt đồ ăn tới đây..."
Dù miệng chối bay chối biến, nhưng bàn tay cô lại vô thức chạm vào ly nước ép vẫn còn đọng lại những giọt nước mát lạnh phía bên ngoài. Tâm can cô lúc này bỗng dâng lên một dòng nước ấm áp lạ thường.
Cô cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, lén lút gõ vài chữ gửi cho người nào đó: "Đã bảo là em tự lo được cơ mà, sao còn lén đặt đồ ăn tới công ty làm gì để người ta trêu chứ!"
Chỉ chưa đầy mười giây sau, màn hình điện thoại đã rung lên. Tin nhắn trả lời ngắn gọn nhưng bá đạo từ Thẩm Hoài Cảnh hiện rõ: "Vợ của Thẩm Hoài Cảnh mà để nhịn đói hay ăn uống qua loa thì thiên hạ lại cười chết anh. Ăn ngoan đi, tối nay tài xế Thẩm sẽ tiếp tục đến đón vợ tan làm."
Nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, khóe môi Nhã Uyên không kìm được mà khẽ cong lên một nụ cười ngọt ngào. Dù miệng vẫn lầm bầm mắng anh là "đồ bá đạo", nhưng trong lòng cô lúc này lại mềm nhũn ra từ lúc nào.