🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Năm Đó Chúng Ta Quá Ngốc

Ch.6: Rượu Say Lòng Người

~8 phút đọc · 1474 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bữa cơm gia đình tại nhà hàng Hải Vị cuối cùng cũng khép lại sau màn dặn dò đủ điều của bốn vị phụ huynh về việc "sớm sinh quý tử" và "hâm nóng tình cảm vợ chồng".
Khi chiếc Maybach màu đen lăn bánh rời khỏi bãi đỗ xe, không gian trong xe đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Lâm Nhã Uyên tựa đầu vào cửa kính, thở dài một hơi thật dài như vừa trút được cả tảng đá ngàn cân đè nặng trên ngực.
"Hộc... suýt thì bị ba mẹ moi ra hết bí mật." Nhã Uyên lầm bầm, đưa tay vỗ vỗ lồng ngực vẫn còn đang đập thình thịch.
Thẩm Hoài Cảnh vừa lái xe vừa liếc sang cô, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ý vị: "Em diễn xuất cũng rất nhập vai đấy chứ. Đoạn gọi một tiếng 'ông xã' vừa rồi, công nhận là ngọt ngào khiến anh suýt tưởng thật."
Nghe anh nhắc lại khoảnh khắc ngượng ngùng lúc nãy, gò má Nhã Uyên lại bất giác nóng bừng lên. Cô lập tức trừng mắt quay sang phản bác:
"Thẩm Hoài Cảnh, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé! Nếu không phải vì muốn qua mặt ba mẹ, ai thèm gọi cái từ da gà da vịt đó hả? Với lại... vụ dưới gầm bàn lúc nãy, tại sao anh dám..."
Nói đến đây, cô chợt khựng lại, cúi xuống nhìn bàn tay mình. Suốt nửa sau bữa ăn, cái tên đáng ghét này cứ nắm chặt tay cô không buông, khiến cô ăn một bữa cơm mà tim cứ treo ngược lên tận cổ họng.
"Bàn tay làm sao hả?" Thẩm Hoài Cảnh thản nhiên cắt lời, giọng nói trầm ấm mang theo chút trêu chọc, "Vợ chồng hợp pháp nắm tay nhau thì có gì sai? Hay là... thám tử Lâm cảm thấy rung động rồi?"
"Ai rung động! Anh tự mình đa tình vừa thôi!" Nhã Uyên chối bay chối biến, vội quay phắt đầu ra ngoài cửa sổ để che giấu gương mặt đang đỏ bừng.
Thẩm Hoài Cảnh nhìn phản ứng có phần "chột dạ" của cô, tiếng cười trầm thấp bật ra trong khoang xe, mang theo một vẻ cưng chiều không cách nào che giấu.
Mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại tại tầng hầm chung cư.
Vừa bước vào nhà, Nhã Uyên liền vội vàng cởi giày, định chuồn nhanh về phòng ngủ của mình thì đột nhiên cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Những ly rượu trái cây nhạt thếch trong bữa tiệc tưởng chừng vô hại, nhưng khi ngấm vào lại khiến cô bắt đầu thấy lâng lâng.
Cơ thể lảo đảo một bước, Nhã Uyên suýt ngã nhào nếu không có một vòng tay rắn chắc kịp thời vươn tới ôm trọn lấy eo cô.
"Uống có chút rượu mà cũng đi đứng không vững thế này à, thám tử Lâm?"
Giọng nói trầm khàn của Thẩm Hoài Cảnh vang lên ngay sát đỉnh đầu. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Nhã Uyên có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng hòa lẫn với chút hơi men nhè nhẹ trên người anh.
Trái tim cô lỡ mất một nhịp. Cô ngẩng đầu lên, vô tình đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn mình chăm chú dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng khách. Ánh mắt ấy không còn vẻ trêu chọc hay đùa cợt thường ngày, mà thay vào đó là một sự dịu dàng tựa như biển đêm, vô thức cuốn hút tâm trí người ta chìm sâu vào trong đó.
"Em... em không say..." Nhã Uyên lẩm bẩm, bàn tay vô thức bấu lấy vạt áo sơ mi của anh, giọng nói cũng nhỏ dần đi.
Thấy đôi má cô ửng đỏ hồng hào, ánh mắt long lanh vì men say, Thẩm Hoài Cảnh thở dài bất đắc dĩ. Anh không chấp nhãn với một kẻ say, liền trực tiếp bế bổng cô lên đi thẳng về phía phòng ngủ.
Nhã Uyên giật mình ôm lấy cổ anh, miệng vẫn lầm bầm phản đối: "Này... anh thả em xuống! Em tự đi được..."
"Được rồi, ngoan ngoãn một chút đi thám tử Lâm." Thẩm Hoài Cảnh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường lớn êm ái.
Anh xoay người đi lấy một chiếc khăn ấm cùng một cốc nước mật ong ấm áp mang lại bên giường. Anh cẩn thận lau qua gương mặt và đôi bàn tay đang hơi lạnh cho cô, động tác vô cùng dịu dàng và tỉ mỉ như đang nâng niu một bảo vật.
Nhã Uyên ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh chăm chú. Trong cơn chế choáng của hơi men, sự phòng bị ban ngày hoàn toàn biến mất, cô đưa tay nắm lấy vạt áo của Thẩm Hoài Cảnh, lẩm bẩm hỏi nhỏ:
"Thẩm Hoài Cảnh... rốt cuộc ba năm trước, tại sao anh lại đồng ý rời đi dễ dàng thế..."
Động tác của Thẩm Hoài Cảnh khựng lại. Ánh mắt anh tối sầm đi, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia đau thương khó tả. Anh cúi người xuống, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má đỏ bừng của cô, giọng nói trầm khàn cất lên bên tai:
"Ngủ đi em, ngày mai anh sẽ kể cho em nghe tất cả."
Nhã Uyên chớp chớp mắt, hàng mi cong trĩu xuống rồi từ từ khép lại. Cô chìm vào giấc ngủ sâu trong hơi ấm quen thuộc, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt quyến luyến và dịu dàng đến cực điểm mà người đàn ông đang dành cho mình.
Nhưng đêm nay, dường như cơn say đã lấy hết đi lớp vỏ bọc gai góc thường ngày của Lâm Nhã Uyên, để lại một Nhã Uyên mềm mại và yếu đuối đến lạ.
Nhìn thấy cô cứ nắm chặt lấy vạt áo mình không chịu buông, lẩm bẩm mấy câu trách móc vụn vặt không rõ nghĩa, Thẩm Hoài Cảnh thở dài một hơi đầy bất lực nhưng cũng tràn ngập sủng nịch. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác vest vướng víu, cởi bớt hai cúc áo sơ mi ở cổ rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường.
"Thả tay ra nào, anh đi lấy khăn cho em lau mặt cho dễ chịu nhé." Anh dỗ dành, giọng điệu mềm mỏng như đang nói chuyện với một đứa trẻ.
"Không... không thả..." Nhã Uyên lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt mờ mịt nước ngước lên nhìn anh, bỗng nhiên bật cười khúc khích, "Thẩm Hoài Cảnh... đồ lừa đảo nhà anh... Rõ ràng hồi đại học anh cao ngạo lắm cơ mà, sao bây giờ lại biến thành cái đuôi nhỏ bám theo em thế hả?"
Thẩm Hoài Cảnh khựng lại, khóe môi cong lên một nụ cười khổ. Đuôi nhỏ sao? e rằng từ sáu năm trước cho đến tận bây giờ, kẻ thực sự sa chân vào lưới tình, làm "cái đuôi nhỏ" kiên nhẫn dõi theo cô vẫn luôn là anh.
"Ừ, là anh lừa đảo." Thẩm Hoài Cảnh mặc kệ cô kéo, thuận thế nằm dịch lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận cho cô, "Nhưng mà, nếu anh không lừa em về nhà, thì làm sao quang minh chính đại ôm em vào lòng thế này được?"
Nghe câu trả lời bá đạo nhưng lại vô cùng dịu dàng ấy, Nhã Uyên bĩu môi, lầm bầm vài câu chửi mắng anh không thành tiếng rồi vô thức cọ cọ đầu vào ngực anh tìm một tư thế thoải mái nhất. Bản thân cô lúc này hoàn toàn không hay biết, hành động vô ý tứ trong cơn say của cô lại là một sự khiêu chiến đầy trí mạng đối với lý trí của người đàn ông.
Thẩm Hoài Cảnh cứng đờ người. Hơi thở ấm áp của cô phả lên ngực áo anh, mùi hương rượu ngọt hòa lẫn với hương thơm tự nhiên trên cơ thể cô khiến lồng ngực anh bắt đầu dâng lên một ngọn lửa nóng rực.
Anh cúi đầu, nhìn gương mặt thanh tú đang say ngủ yên bình trên ngực mình, ánh mắt trở nên sâu thẳm khó đoán. Bàn tay to lớn chậm rãi vươn lên, dịu dàng luồn vào mái tóc dài mượt mà của cô, khẽ hôn lên trán cô một cái thật nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
"Ngủ ngon nhé, vợ của anh."
Căn phòng chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng nhịp tim hòa nhịp vào nhau trong đêm dài ấm áp. Khoảng cách giữa hai người, từ giây phút này đã thực sự không còn ranh giới nữa.

💬 Bình luận (0)