🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Năm Đó Chúng Ta Quá Ngốc

Ch.5: Hồng Môn Yến Và Màn Kịch Hoàn Hảo

~7 phút đọc · 1305 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đúng năm giờ chiều, tiếng chuông báo hiệu giờ tan sở vang lên khắp tòa nhà văn phòng. Lâm Nhã Uyên thu dọn nhanh đống tài liệu trên bàn, vừa vươn vai đứng dậy thì cô bạn thân kiêm đồng nghiệp cùng phòng Khánh Ngọc đã thò đầu qua vách ngăn, ánh mắt ranh mãnh chớp chớp:
"Này Nhã Uyên, hôm nay có lịch hẹn hò ở đâu mà từ chiều đến giờ cứ nhìn đồng hồ suốt thế? Hết giờ rồi kìa, không tính đi trà sữa với tụi này à?"
"Không được, tớ có việc bận thật." Nhã Uyên vội vã nhét chiếc laptop vào túi xách, cười trừ giải thích.
"Việc bận hay là... 'việc gia đình' đây?" Khánh Ngọc nhướn mày, cười đầy ẩn ý, "Tớ nghe mấy đứa ở phòng hành chính xì xào từ trưa rồi đấy nhé, bảo là có một vị tổng giám đốc nào đó lái Maybach sang trọng đến đậu thẳng trước sảnh công ty từ sớm, ngoại hình thì đúng chuẩn nam thần tổng tài truyện ngôn tình. Nói mau, có phải chồng của cậu đến đón không?"
Gò má Nhã Uyên bất giác nóng bừng lên. Cô trừng mắt lườm Khánh Ngọc một cái: "Cậu bớt hóng chuyện thiên hạ lại đi! Tớ... tớ xuống đây."
Nói đoạn, cô vội vã quay người bước ra khỏi phòng làm việc, mặc kệ tiếng cười trêu chọc đuổi theo sau lưng của đám đồng nghiệp.
Khi Nhã Uyên vừa bước qua lớp cửa kính tự động của sảnh chính tòa nhà, khung cảnh đập vào mắt cô quả thực khiến cô chỉ muốn độ thổ. Chiếc Maybach màu đen quen thuộc đậu ngay vị trí dễ thấy nhất. Thẩm Hoài Cảnh không ngồi trong xe mà đứng dựa hờ vào thân xe, một tay đút túi quần tây, tay kia cầm điện thoại. Sức hút nam tính trưởng thành cùng gương mặt góc cạnh hoàn mỹ của anh lập tức thu hút ánh nhìn của hầu hết nhân viên nữ ra vào tòa nhà.
Nghe tiếng giày cao gót nện trên sàn đá, Thẩm Hoài Cảnh ngẩng đầu lên. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bước tới với vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, khéo môi anh liền cong lên một nụ cười dịu dàng.
Anh chủ động bước tới vài bước, tự nhiên cầm lấy chiếc túi xách trên tay cô, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian sảnh lớn:
"Tan làm rồi à? Công việc hôm nay có mệt lắm không, thám tử Lâm?"
Động tác ân cần và cách xưng hô thân mật ấy lọt trọn vào mắt của đám đồng nghiệp vừa từ thang máy bước ra sau lưng Nhã Uyên. Khánh Ngọc đứng đầu nhóm suýt thì rớt cả cằm, mấy người còn lại thì bụm miệng cười khúc khích, ánh mắt nhìn hai người đầy vẻ "tụi mình đã hiểu hết rồi".
Nhã Uyên chỉ hận không có cái hố nào dưới chân để chui xuống. Cô vội vàng giật lại chiếc túi xách, trừng mắt lườm anh một cái cháy mặt, nghiến răng ken két hạ thấp giọng:
"Thẩm Hoài Cảnh! Ai bảo anh đứng lù lù ra giữa sảnh thế này hả?"
Thẩm Hoài Cảnh không hề tỏ ra áy náy, ngược lại còn cười càng thêm gian xảo. Anh cúi người xuống sát tai cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào vành tai:
"Anh chỉ muốn chứng minh cho mấy vị phụ huynh thấy, chúng ta là một cặp vợ chồng son cực kỳ mặn nồng và gương mẫu thôi. Đi nào, 'Hồng Môn yến' đang chờ chúng ta đấy."
Nói xong, anh tự nhiên nắm lấy cổ tay cô kéo thẳng về phía xe, mặc cho phía sau lưng là tiếng trêu chọc của đám đồng nghiệp đang đứng hóng chuyện.
Chưa đầy nửa tiếng sau, chiếc Maybach đã đỗ trọn vẹn trước cổng nhà hàng Hải Vị.
Khi Thẩm Hoài Cảnh và Lâm Nhã Uyên đẩy cửa bước vào phòng VIP số 1, bốn vị phụ huynh đã tề tựu đông đủ từ bao giờ. Không khí trong phòng ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ, nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng hai người xuất hiện tay trong tay, ánh mắt của hai bà mẹ liền tự động chuyển sang chế độ "quan sát viên tinh tường".
"Ôi, cuối cùng thì đôi trẻ cũng đến nơi rồi đấy à!" Mẹ Thẩm là người lên tiếng đầu tiên, khóe mắt hằn lên những nếp nhăn cười mãn nguyện. Bà đảo mắt nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của hai người, gật đầu liên tục vô cùng ưng ý.
Nhã Uyên vội vàng rút tay mình ra khỏi tay Thẩm Hoài Cảnh, nở nụ cười chuẩn mực chào hỏi:
"Con chào ba mẹ ạ. Công ty ban chiều hơi kẹt xe nên tụi con đến hơi trễ, mong ba mẹ thông cảm."
"Trễ gì chứ, còn mười lăm phút nữa mới đúng giờ hẹn cơ mà. Hai đứa ngồi xuống đây nhanh đi!" Mẹ Lâm vẫy tay gọi con gái, đoạn chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh Thẩm Hoài Cảnh.
Vừa an vị xuống ghế, Nhã Uyên đã cảm nhận được một thứ áp lực vô hình bao trùm. Bốn bề là bốn ánh mắt dò xét, thi thoảng lại trao đổi với nhau những cái gật đầu đầy ẩn ý.
"Nào, món khai vị lên rồi đấy. Hoài Cảnh, con nhanh tay gắp thức ăn cho vợ đi chứ, cứ ngồi đần ra đấy làm gì?" Ba Thẩm nhấp một ngụm trà, cất giọng trầm ấm nhắc nhở con trai.
Thẩm Hoài Cảnh không hề tỏ ra luống cuống. Anh điềm nhiên cầm đôi đũa gắp một miếng tôm hùm bóc sẵn vỏ đặt vào bát Nhã Uyên, giọng điệu dịu dàng đến mức khiến người ta nổi da gà:
"Vợ ăn đi, hôm nay em làm việc vất vả rồi. Mẹ nhắc đúng đấy, từ nay anh phải chăm sóc em kỹ hơn mới được."
Nhã Uyên trân trối nhìn miếng tôm trong bát, trong lòng thầm mắng tên đàn ông này nhập vai quá nhanh. Nhưng bề ngoài, cô vẫn phải nặn ra một nụ cười ngọt ngào không chê vào đâu được, gắp lại miếng cá hồi bỏ vào bát anh:
"Cảm ơn ông xã, anh cũng ăn đi này."
Hai chữ "ông xã" vừa thốt ra, Nhã Uyên suýt tự cắn phải lưỡi chính mình. Còn bốn vị phụ huynh ở đối diện thì được dịp cười ha hả, trông mãn nguyện chẳng khác nào trúng vé số độc đắc.
Bữa cơm diễn ra với đủ loại màn "tra hỏi trá hình" ngọt ngào. Mẹ Thẩm thì hỏi thăm chuyện bếp núc nhà cửa, mẹ Lâm lại tiện đà hỏi về kế hoạch "tuần trăng mật bù". Mỗi lần như thế, Thẩm Hoài Cảnh đều khéo léo đỡ lời, vừa trả lời vừa không quên đưa tay chỉnh lại mái tóc hay gắp thêm món ngon cho Nhã Uyên.
Nhã Uyên lén lút trừng mắt lườm anh, tay ngầm cấu nhẹ vào đùi anh một cái rõ đau để dằn mặt. Ai ngờ Thẩm Hoài Cảnh không hề né tránh, ngược lại bàn tay to lớn còn thuận thế luồn xuống dưới, nắm chặt lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô, siết nhẹ trong lòng bàn tay mình suốt phần còn lại của bữa ăn.
Mặt Nhã Uyên đỏ bừng từ gò má lan tận đến vành tai. Cô muốn rút tay về nhưng sợ làm động tĩnh lớn thu hút sự chú ý của bốn vị phụ huynh, đành cắn răng chịu trận, mặc cho anh "cầm tay chỉ việc" ngay giữa bữa tiệc Hồng Môn yến đầy cạm bẫy này.

💬 Bình luận (0)