Thẩm Hoài Cảnh quả nhiên vẫn chưa thực sự chìm vào giấc ngủ sâu. Bị cô dùng lực lắc mạnh vài cái, anh đành bất đắc dĩ thở dài, đưa tay bật lại chiếc đèn ngủ đầu giường. Ánh sáng vàng dịu nhẹ một lần nữa bao trùm không gian, làm nổi bật gương mặt đang cau có và đầy vẻ suy diễn của cô.
"Lại chuyện gì nữa đây, vị thám tử Lâm?" Anh quay đầu nhìn cô, giọng nói trầm khàn pha lẫn chút bất lực và buồn ngủ.
"Em cứ nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy giả trân!" Nhã Uyên khoanh tay trước ngực, đôi mắt trừng trừng nhìn anh như thể đang đối chất với nghi phạm, "Anh thử nghĩ xem, hệ thống gì mà vừa hay đúng lúc hai bên gia đình đang sốt ruột chuyện cưới xin thì xuất hiện? Lại còn cái khoản thời hạn năm năm nữa chứ, rõ ràng là có chủ đích bắt chúng ta phải 'tu chí thành gia lập thất' lâu dài mà!"
Thẩm Hoài Cảnh nhìn bộ dạng nghiêm túc đến mức buồn cười của cô, khóe môi không kìm được mà cong lên. Anh chậm rãi chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, thản nhiên hỏi ngược lại:
"Dù cho đúng là hai người đứng sau nhúng tay vào cái thuật toán ghép đôi này đi chăng nữa, thì sao hả? Chẳng lẽ em định ra trung tâm đăng ký để khiếu nại, bắt người ta hủy kết hôn chắc?"
Nhã Uyên nghẹn họng. Cô trừng mắt nhìn anh, ấm ức cãi: "Thì... thì ít nhất chúng ta cũng phải vạch trần âm mưu của họ chứ! Đâu thể để mấy vị phụ huynh thao túng cuộc đời mình một cách vô lý như vậy được."
"Thao túng?" Thẩm Hoài Cảnh khẽ lặp lại từ này, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm khó đoán. Anh nhích người lại gần cô hơn một chút, khoảng cách vừa vặn để cô có thể nhìn rõ đôi tròng mắt đen láy mang theo chút dịu dàng quen thuộc mà ba năm qua cô hiếm khi thấy lại, "Nhã Uyên, em thật sự cảm thấy đây là một sự thao túng tồi tệ, hay là trong thâm tâm em... thực ra cũng không bài xích chuyện này đến thế?"
Nghe câu hỏi trúng ngay tim đen, Nhã Uyên giật mình lùi lại nửa bước. Gò má cô bất giác nóng bừng lên, vội vàng tránh đi ánh mắt sắc sảo của anh, lớn tiếng chối bay chối biến:
"Anh... anh đừng có mà tự mình đa tình! Ai không bài xích chứ? Em là nạn nhân của cái hệ thống lừa đảo này đấy nhé!"
"Nạn nhân mà chịu dọn vali vào chung phòng với anh, lại còn thức đến nửa đêm để cùng anh bàn chuyện 'âm mưu' thế này à?" Thẩm Hoài Cảnh khẽ cười trầm thấp, đưa tay định kéo lọn tóc xõa bên tai cô ra sau.
Nhã Uyên vội giơ tay đánh phắt tay anh ra, trừng mắt cảnh cáo:
"Thẩm Hoài Cảnh! Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu đấy nhé. Giữa chúng ta chỉ là hợp đồng thôi, đừng có mà nhân cơ hội chiếm tiện nghi!"
"Được rồi, là anh sai." Thẩm Hoài Cảnh giơ hai tay đầu hàng, khóe môi vẫn vương nụ cười cưng chiều không giấu giếm, "Nhưng dù hệ thống này do ai tạo ra đi nữa, thì kết quả hiện tại là chúng ta đã hợp pháp trở thành vợ chồng rồi. Trễ lắm rồi đấy, vị thám tử Lâm. Ngủ thôi, nếu không ngày mai mẹ anh lại mang thêm mười lạng nhân sâm nữa đến kiểm tra phòng ngủ đấy."
Nhắc đến hai vị phụ huynh có "vọng tưởng kiểm tra" kia, Nhã Uyên lập tức rùng mình. Cô hậm hực lườm anh một cái rõ dài, sau đó ngoan ngoãn nằm dịch về phía bên trái của chiếc giường, kéo chặt chăn đắp lại.
Thẩm Hoài Cảnh nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, khẽ lắc đầu thở dài rồi với tay tắt đèn.
Căn phòng một lần nữa chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Nhưng lần này, giữa hai con người cách nhau một chiếc gối ôm làm ranh giới, khoảng cách vô hình của ba năm xa cách dường như đã thực sự vỡ vụn từ lúc nào.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua lớp rèm cửa. Lâm Nhã Uyên còn đang chìm trong giấc ngủ chập chờn thì tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường đã reo lên inh ỏi.
Cả cô và Thẩm Hoài Cảnh đều bị đánh thức. Anh với tay cầm điện thoại, vừa trượt nghe máy thì giọng nói dõng dạc của mẹ anh đã vang lên bên kia đầu dây:
"Thẩm Hoài Cảnh! Hai đứa còn định nướng đến mấy giờ nữa hả? Mau thu xếp thời gian đi, tối nay hai nhà đã đặt sẵn một bàn ở nhà hàng Hải Vị rồi. Cả nội ngoại hai bên sẽ tề tựu đông đủ để ăn bữa cơm gia đình, chính thức chúc mừng hai đứa tân hôn. Nhớ đấy, tuyệt đối không được trễ giờ đâu đấy!"
Chưa để anh kịp phản hồi, đầu dây bên kia đã dập máy cái rụp.
Cùng lúc đó, điện thoại của Nhã Uyên đặt cạnh gối cũng vừa dứt tiếng chuông. Cô trố mắt nhìn màn hình vừa hiển thị cuộc gọi nhỡ từ mẹ mình, bên cạnh là một tin nhắn ngắn gọn nhưng mang tính mệnh lệnh tuyệt đối: "Tối nay 7 giờ có mặt ở nhà hàng Hải Vị ăn cơm gia đình, cấm trốn!"
Nhã Uyên buông thõng tay, chán nản quay sang nhìn Thẩm Hoài Cảnh:
"Xem ra cái thuyết âm mưu tối qua của em nói không sai chút nào đâu. Mới sáng ra đã liên thủ ép buộc thế này rồi, tối nay chắc chắn lại là một 'Hồng Môn yến' chính hiệu cho xem."
Thẩm Hoài Cảnh bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bù vì ngủ dậy của cô: "Dù là Hồng Môn yến thì vợ chồng mình cũng phải tay trong tay bước vào thôi, thám tử Lâm ạ."
Buổi sáng trôi qua với một tràng thông báo gấp gáp từ phụ huynh, nhưng hiện thực trước mắt là cả hai vẫn phải đối mặt với lịch trình bận rộn ngày thường.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Nhã Uyên nhanh chóng bước ra phòng khách, cúi đầu đeo giày cao gót rồi với lấy chiếc túi xách, giọng điệu khách sáo nhưng dứt khoát:
"Hôm nay em có cuộc họp quan trọng với bên đối tác từ sáng sớm, xe của em lại đang để ở công ty cũ từ hôm qua. Em tự gọi xe công nghệ đi làm, không phiền tổng giám đốc Thẩm phải đưa đón đâu."
Thẩm Hoài Cảnh vừa khoác vội chiếc áo khoác vest, bước theo sau cô ra tới cửa. Anh nhướng mày, không nói hai lời liền đưa tay cầm lấy chìa khóa xe trên kệ tủ:
"Vợ mới cưới ngày đầu tiên mà đã bắt xe công nghệ đi làm, để mấy bác nhìn thấy chắc chắn sẽ cho rằng anh không biết thương vợ, đến lúc đó lại mang nhân sâm với thuốc bổ đến vây kín căn hộ thì đừng trách."
Nhã Uyên khựng lại, vừa nghĩ đến viễn cảnh mẹ Thẩm cầm theo lỉnh kỉnh đồ bồi bổ xuất hiện thình lình như hôm trước, sống lưng cô liền cảm thấy lạnh toát. Cô trừng mắt nhìn anh, ấm ức cãi lại:
"Ai bắt xe công nghệ hồi nào? Em tự lái xe của em được mà!"
"Xe em đang ở công ty cũ, em định bắt xe đến đó lấy à? Thời gian đâu ra cho kịp cuộc họp quan trọng của em?" Thẩm Hoài Cảnh bước đến gần, bàn tay to lớn tự nhiên vòng qua eo cô, nhẹ nhàng kéo sát vào người mình một chút, giọng nói trầm khàn mang theo vài phần ý cười trầm ấm, "Đi thôi, nể tình chúng ta đã cùng nhau trải qua 'đêm thao thức' bàn chuyện âm mưu hôm qua, anh miễn phí làm tài xế đưa em đi một chuyến."
"Ai cần anh miễn phí..." Nhã Uyên đỏ bừng mặt, muốn đẩy anh ra nhưng khoảng cách quá gần khiến lồng ngực cô hẫng đi một nhịp. Cô đành hậm hực lườm anh một cái rõ dài, miệng lầm bầm vài câu phản đối nhưng chân lại chẳng buồn di chuyển đi hướng khác nữa.
Thấy cô ngầm đồng ý, Thẩm Hoài Cảnh cũng không chọc ghẹo thêm nữa, dắt tay cô bước thẳng xuống tầng hầm.
Chiếc Maybach màu đen lăn bánh rời khỏi khu chung cư cao cấp, hòa vào dòng xe tấp nập buổi sáng.
Bên trong xe, không gian thoáng đãng thoang thoảng mùi hương nước hoa nam tính nhẹ nhàng. Nhã Uyên ngồi ở ghế phụ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn phố phường để che đi sự ngượng ngùng đang dâng lên trong lòng. Trái ngược với sự im lặng của cô, Thẩm Hoài Cảnh thi thoảng lại nghiêng đầu liếc sang, khóe môi luôn vương một nụ cười dịu dàng khó tả.
Chỉ chưa đầy hai mươi phút sau, chiếc xe đã đỗ êm ả ngay trước tòa nhà văn phòng làm việc của Nhã Uyên.
Cô vừa tháo dây an toàn, định đẩy cửa bước xuống thì bàn tay anh đã vươn sang, rướn người qua chỉnh lại cổ áo sơ mi đang hơi lệch cho cô một cách rất tự nhiên. Động tác thân mật bất chợt ấy khiến tim Nhã Uyên đập lệch nhịp, gò má nóng bừng lên.
"Đến nơi rồi, vị thám tử Lâm. Tan làm đứng ở sảnh chờ, anh sẽ qua đón em đi dự cái gọi là 'Hồng Môn yến' tối nay." Thẩm Hoài Cảnh chậm rãi thu tay lại, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô.
Nhã Uyên hít sâu một hơi, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh mở cửa bước xuống xe, không quên quay đầu lại ném cho anh một câu cảnh cáo trước khi đóng sầm cửa lại:
"Biết rồi! Ai thèm bắt anh đón chứ!"
Dù miệng nói vậy, nhưng nhìn chiếc xe của anh hòa vào dòng người rồi khuất hẳn, khóe môi Nhã Uyên lại bất giác khẽ cong lên một nụ cười mà chính cô cũng không nhận ra.