Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống chiếc bàn kính ở phòng khách, nơi bản thỏa thuận hôn nhân năm năm vẫn đang nằm nguyên vẹn như một trò đùa dai của tạo hóa. Cả Thẩm Hoài Cảnh lẫn Lâm Nhã Uyên đều chưa kịp định thần sau cú sốc ký tên nhầm lẫn, thì màn hình điện thoại trong túi áo cả hai đã đồng loạt vang lên tiếng báo tin nhắn dồn dập, sắc bén đến gai người.
[Hệ thống ghi nhận trạng thái hôn nhân ổn định đã hoàn tất. Để đảm bảo tính nghiêm túc, sự tự nguyện và thắt chặt tình cảm vợ chồng, hai bên bắt buộc phải dọn về chung sống dưới một mái nhà trong suốt thời hạn hiệu lực của hợp đồng.]
[Đồng thời, hệ thống đã tự động gửi thông báo xác nhận trạng thái hôn nhân mới này trực tiếp đến các bậc phụ huynh của hai bên gia đình.]
Đọc xong dòng chữ hiển thị rành rành, Nhã Uyên cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Cô trân trân nhìn chiếc điện thoại trên tay, sự hoảng loạn dâng trào khiến giọng nói run rẩy:
"Cái gì mà bắt buộc phải dọn về chung một nhà? Lại còn tự động báo cáo trực tiếp về cho ba mẹ nữa chứ? Cái hệ thống quái quỷ gì thế này hả Thẩm Hoài Cảnh?"
Thẩm Hoài Cảnh nhíu mày, gương mặt tuấn tú trầm xuống vô cùng khó coi. Anh chưa kịp đáp lời thì chuông điện thoại đã réo lên điên cuồng, hiển thị rõ chữ: "Mẹ". Cùng lúc đó, điện thoại của Nhã Uyên cũng bắt đầu rung lên bần bật với cuộc gọi từ thân mẫu.
Không cần nhấc máy cũng biết các vị phụ huynh lúc này đang phấn khích thế nào. Ba năm nay, biết bao lần họ phải chịu đựng những buổi xem mắt gượng gạo và những lời giục giã phiền toán. Nay nhận được tin con mình đã âm thầm đăng ký kết hôn qua hệ thống quốc gia, chắc chắn họ sẽ lập tức kéo tới kiểm tra hoặc bắt ép dọn về chung sống ngay trong ngày.
Thẩm Hoài Cảnh hít sâu một hơi, lạnh nhạt trượt màn hình nghe máy: "Mẹ."
Đầu dây bên kia, giọng nói đắc ý của mẹ anh vang lên như pháo nổ:
"Con trai hay lắm! Giấu giếm ba mẹ chuyện động trời thế cơ à? Đã đường hoàng đăng ký kết hôn rồi thì mau chóng dọn về căn hộ ở khu trung tâm mà sống chung với vợ đi. Tối nay mẹ sẽ mang ít đồ bồi bổ sang kiểm tra nhà mới, đừng có mà tính qua loa!"
Chưa để anh kịp từ chối, đầu dây bên kia đã cúp cái rụp. Cùng lúc đó, Nhã Uyên cũng vừa ngắt cuộc gọi với mẹ mình với gương mặt tái mét, không còn giọt máu:
"Mẹ em vừa gọi xong. Bà bảo tối nay sẽ mang hành lý qua hỗ trợ chúng ta 'dọn nhà tân hôn'. Hơn nữa... họ đang trên đường tới đây rồi."
Thẩm Hoài Cảnh cất điện thoại vào túi, ánh mắt phức tạp nhìn người con gái trước mặt. Trớ trêu thay, từ hai kẻ tưởng như đã vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời nhau suốt ba năm qua, giờ đây họ lại bị thuật toán lạnh lùng và các bậc phụ huynh đẩy ép vào chung một chiến tuyến.
Căn hộ rộng lớn bỗng chốc hóa thành một chiếc lồng giam trá hình đầy ngột ngạt. Nhã Uyên lùi lại một bước, khoanh chặt tay trước ngực, giọng điệu mang theo sự cảnh giác cao độ:
"Chuyện dọn về chung là bất đắc dĩ do hệ thống ép buộc. Nhưng anh đừng có mơ tưởng hão huyền gì. Giữa chúng ta từ nay về sau chỉ là quan hệ hợp đồng trên giấy tờ pháp lý mà thôi!"
Thẩm Hoài Cảnh khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc sảo lướt qua gương mặt đang xù lông của em:
"Em cứ yên tâm, anh cũng chẳng có chút hứng thú nào với một người vợ hờ suốt ngày xù lông như nhím đâu. Phòng ngủ phía bên trái lầu trên là của em, phòng bên phải là của anh. Nước sông không phạm nước giếng."
Nói dứt lời, cả hai ngầm hiểu vở kịch này buộc phải diễn thật tròn vai trước mặt phụ huynh. Thế nhưng, họ không ngờ rằng rắc rối đầu tiên không chỉ dừng lại ở chuyện dọn đồ.
Chưa đầy mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.
Nhã Uyên giật mình quay phắt đầu lại. Chưa kịp bước tới mở cửa, đoạn khóa thông minh đã phát ra tiếng lạch cạch quen thuộc. Mẹ Lâm và mẹ Thẩm đường hoàng bước thẳng vào trong nhà, trên tay mỗi người là lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ đựng đầy thực phẩm bồi bổ và đồ dùng sinh hoạt đôi.
Hai vị phụ huynh vừa bước vào cửa đã đồng loạt dừng bước, ánh mắt sắc bén quét một lượt từ phòng khách sang khu vực bếp, sau đó dừng lại trên người hai đứa con đang đứng cách nhau cả một khoảng rộng.
Không khí trong phòng khách lập tức ngưng đọng. Mẹ Lâm nheo mắt nhìn dáng vẻ đứng cách xa nhau đến ba mét của hai người, giọng nói mang theo sự nghi ngờ rõ rệt:
"Hai đứa... mới kết hôn mà sao đứng xa nhau thế kia? Hành lý tân hôn đâu? Đồ đạc của Nhã Uyên sao vẫn chưa thấy xếp gọn vào phòng của Thẩm Hoài Cảnh?"
Nhã Uyên cứng đờ người, sống lưng lạnh toát. Cô chưa kịp tìm câu trả lời hợp lý để đối phó thì mẹ Thẩm đã nhanh chân bước thẳng lên lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Để mẹ lên kiểm tra xem hai đứa đã ở chung một phòng chưa. Đừng có mà tính giở trò phân chia phòng ốc đối phó với phụ huynh đấy nhé!"
Cánh cửa căn phòng ngủ chính trên lầu vừa bị đẩy ra, mẹ Thẩm liền phát hiện ra ngay sự bất thường: tủ quần áo trống không một nửa, dép nữ đặt lệch lạc một góc, và hoàn toàn không có dấu hiệu của việc chung đụng giường chiếu.
Bà bước xuống lầu, sắc mặt tối sầm lại, khoanh tay nhìn thẳng vào hai đứa con đang đứng chết trân ở phòng khách:
"Thẩm Hoài Cảnh, Lâm Nhã Uyên! Hai đứa xem hệ thống ghép đôi là trò đùa chắc? Mới ngày đầu tiên dọn về chung một nhà mà đã định phân chia ranh giới nước sông không phạm nước giếng thế à? Đêm nay, nếu hai đứa không dọn dẹp đồ đạc gom về chung một phòng ngủ chính, thì đừng trách phụ huynh tụi này trực tiếp chuyển đồ đến đây ở cùng để giám sát!"