Lâm Nhã Uyên nhận được cuộc gọi của mẹ vào lúc gần trưa.
"Cuối tuần về nhà một chuyến."
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Chuyện kết hôn."
Nhã Uyên im lặng hai giây.
"Con không về."
"Không về cũng được. Mẹ gửi hồ sơ qua cho con."
"..."
Cô day trán. Ba năm nay, mỗi lần về nhà đều không tránh khỏi chuyện này. Ở tuổi hai mươi tám, trong mắt cha mẹ đã chẳng khác nào người sắp hết hạn sử dụng.
"Con chưa muốn kết hôn."
"Vậy con tự tìm một người."
"Con đang bận."
"Ba tháng."
"Hả?"
"Trong ba tháng, con tự tìm người đăng ký kết hôn. Nếu không tìm được thì mẹ chọn."
Nhã Uyên bật cười vì tức.
"Đăng ký kết hôn mà mẹ nói nhẹ nhàng như chọn một đôi giày vậy?"
"Ít nhất mẹ còn cho con quyền chọn."
Cô không nói nữa. Cuộc gọi kết thúc. Nhã Uyên ngồi trước bàn làm việc, nhìn màn hình điện thoại hồi lâu. Cô thật sự không muốn kết hôn, nhưng càng không muốn bị ép gặp mặt hết người này đến người khác.
Buổi chiều, một người bạn gửi cho cô đường dẫn của Hệ thống Ghép đôi Hôn nhân Vân Hải. Đăng ký thử đi. Không hợp thì thôi. Nhã Uyên vốn chỉ định xem cho biết. Vân Hải có nhiều hình thức hôn nhân được công nhận trong chương trình ghép đôi. Người đăng ký có thể lựa chọn tham gia, nhưng loại hình hôn nhân cuối cùng sẽ do hệ thống xác định dựa trên hồ sơ của hai bên.
Trong phần quy chế, cô lướt qua những mục dài ngoằng về điều kiện đăng ký, quyền lợi, nghĩa vụ và các trường hợp chấm dứt hôn nhân. Có một dòng khiến cô dừng lại vài giây: Một số loại hình ghép đôi có thời hạn duy trì hôn nhân tối thiểu theo quy định.
Nhã Uyên đọc lướt qua rồi bỏ qua. Cô chỉ cần tìm một người phù hợp để đối phó với cha mẹ. Nếu đối phương cũng có nhu cầu tương tự thì càng tốt. Cô điền thông tin cá nhân, xác nhận nguyện vọng và gửi hồ sơ. Không ngờ chưa đầy một ngày sau, hệ thống đã gửi thông báo.
[Đã tìm thấy đối tượng phù hợp.]
Nhã Uyên mở ra. Tên người được ghép đôi hiện trên màn hình. Thẩm Hoài Cảnh. Cô bất động. Cái tên ấy giống như một bàn tay vô hình kéo cô trở lại ba năm trước. Ba năm trước, cô và Thẩm Hoài Cảnh từng yêu nhau, cũng từng nghĩ sẽ ở bên nhau rất lâu.
Cho đến một ngày, sau một trận cãi nhau chẳng đáng là bao, cô tức giận nói:
"Chia tay đi."
Cô đã chờ anh giữ mình lại. Nhưng anh chỉ nhìn cô rất lâu rồi đáp:
"Được."
Sau đó họ thật sự chia tay. Không ai quay lại. Không ai giải thích. Ba năm trôi qua, Nhã Uyên chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại anh theo cách này. Cô nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình, gần như muốn tắt điện thoại.
Đúng lúc đó, ở một nơi khác, Thẩm Hoài Cảnh cũng nhận được thông báo. Anh vốn chỉ đăng ký vì gia đình liên tục thúc ép chuyện kết hôn. Nếu không tự lựa chọn, cha mẹ sẽ sắp xếp cho anh gặp người họ chọn. Với anh, một cuộc hôn nhân ghép đôi còn đơn giản hơn. Hai bên đều có mục đích, kết hôn, hoàn thành trách nhiệm với gia đình, sau đó mỗi người sống cuộc sống của mình.
Anh mở thông báo rồi im lặng. Lâm Nhã Uyên. Ba năm, anh đã không nghe thấy cái tên này từ rất lâu. Thẩm Hoài Cảnh dựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng trên màn hình. Anh vẫn nhớ ngày cô nói chia tay, cũng nhớ mình đã trả lời thế nào. Chỉ một chữ. Được. Không ai ngờ ba năm sau, hai người lại gặp nhau trong một danh sách ghép đôi hôn nhân.
Một giờ sau, cả hai cùng nhận được lời mời xác nhận.
[Hai bên có đồng ý tiến hành đăng ký kết hôn hay không?]
Nhã Uyên nhìn màn hình. Nếu từ chối, mẹ cô sẽ lập tức bắt đầu sắp xếp xem mắt. Nếu đồng ý... thì người kia lại là Thẩm Hoài Cảnh. Cô nhắm mắt vài giây, cuối cùng vẫn nhấn: Đồng ý.
Cùng lúc đó, Thẩm Hoài Cảnh cũng xác nhận. Hai hồ sơ được ghép đôi. Họ được yêu cầu gặp mặt trực tiếp tại trung tâm đăng ký để hoàn tất thủ tục.
Ngày hôm sau, Nhã Uyên bước vào phòng đăng ký. Cô vừa định hỏi nhân viên đối phương đã tới chưa thì cánh cửa phía đối diện mở ra. Một người đàn ông bước vào. Áo sơ mi tối màu, dáng người cao, vẻ mặt bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt.
Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai cùng đứng yên. Không cần giới thiệu, không cần hỏi tên, ba năm không gặp cũng không đủ để khiến họ quên nhau.
Nhân viên nhìn hồ sơ rồi mỉm cười:
"Thẩm tiên sinh, Lâm tiểu thư, hai người đã xác nhận đồng ý tiến hành đăng ký chứ?"
Nhã Uyên mím môi.
"Đồng ý."
Thẩm Hoài Cảnh:
"Đồng ý."
Thủ tục diễn ra rất nhanh. Hai người ký tên, xác nhận, lăn tay. Sau cùng, nhân viên đưa cho mỗi người một bản thỏa thuận.
"Đây là Thỏa thuận Hôn nhân Ổn định. Hai người vui lòng đọc kỹ trước khi ký xác nhận."
Nhã Uyên cúi xuống nhìn. Cô đọc vài dòng đầu, thấy nội dung chủ yếu là quyền lợi và nghĩa vụ của vợ chồng trong chương trình. Thẩm Hoài Cảnh cũng chỉ lật nhanh qua vài trang. Hai người đều ký.
Ngay sau khi chữ ký được xác nhận, màn hình hệ thống trước mặt họ sáng lên.
[Đăng ký hoàn tất.]
[Loại hình hôn nhân: Hôn nhân ghép đôi ổn định.]
[Thời hạn duy trì tối thiểu: 05 năm kể từ ngày đăng ký.]
Nhã Uyên khựng lại. Thẩm Hoài Cảnh cũng ngẩng đầu. Cô quay sang nhìn anh.
"Năm năm?"
Anh nhìn màn hình, sắc mặt lần đầu tiên thay đổi. Nhân viên vẫn bình thản:
"Đúng vậy."
"Nhưng chúng tôi đâu có đăng ký loại này?"
"Loại hình hôn nhân được hệ thống xác định sau khi hoàn tất đánh giá hồ sơ."
Nhã Uyên nhìn lại bản thỏa thuận trong tay. Ở cuối trang, một dòng chữ nhỏ được in rõ ràng: Hôn nhân ghép đôi ổn định: thời hạn duy trì tối thiểu năm năm. Cô im lặng. Thẩm Hoài Cảnh cũng im lặng. Ba năm trước, họ chia tay chỉ vì một câu nói trong lúc giận. Ba năm sau, họ gặp lại nhau và vì không đọc kỹ điều khoản... đã tự tay ký vào một cuộc hôn nhân kéo dài ít nhất năm năm.