"Tên điên nhà ngươi!? Đêm hôm tìm tới hôn thê của ta có ý đồ gì!?"
Kẻ lớn tiếng mặt mày cau có, diện áo bào lụa màu nâu đen, tóc cột đuôi ngựa, dáng vẻ hơi cao gầy, là một thiếu niên có vẻ nóng nảy. Y chính là Nặc Âu, đang chỉ tay quát tháo Khổng Vân.
Sau khi nghe tin người của Lệnh gia báo Khổng Vân đang có mặt tại Lệnh gia, đòi gặp Nặc Âu. Hắn cùng với Nặc gia chủ đã lập tức tới Lệnh gia. Đến nơi nhìn thấy Khổng Vân ung dung ngồi đó, không khỏi kinh ngạc. Cũng may Khổng Vân đã được đưa đi tắm rửa sạch sẽ, không còn mùi phân ngựa. Nếu không chắc chắn Nặc Âu sẽ nổi điên lao vào đánh hắn một trận nữa...
"Hừ. Ngươi mới giống tên điên. Đường đường là thiếu gia một nhà, phong thái chẳng khắc nào một tên ăn mày."
Khổng Vân mới này đã từng giao du với không ít côn đồ xã hội đen, lời nói hiển nhiên thâm độc hơn người. Hắn không ngần ngại chửi một tên thiếu cốt cách hơn cả mình.
"Ngươi nói gì!? Có giỏi thì nói lại lần nữa!?"
"Ta nói ngươi vừa điên vừa ngu. Sao? Ngươi làm gì được ta? Đánh ta chết một lần còn muốn đánh ta chết thêm lần nữa? "
"Ngươi!"
Nặc Âu thực sự nổi giận. Hắn muốn lao tới đánh cái tên béo lùn hỗn láo kia một trận ra trò. Nhưng đã bị Nặc gia chủ kéo tay lại ngăn cản.
"Được rồi! Cứ nghe xem tên nhóc đó muốn gì đã. Nếu gây sự ở đây thêm nữa, lão già họ Khổng kia sẽ không để yên cho con đâu."
Nặc gia chủ, Nặc Kim Phong khoác áo bào lụa màu đen nâu, trên y phục có những hoa văn thêu bằng vải màu vàng kim, toát lên đầy vẻ quyền lực. Lão ta thân hình hơi gầy, tóc đã ngà ngà bạc trắng, có dáng vẻ của một lão quái. Sau khi nhận thấy con trai hậm hực quay người đi, lão mới lên tiếng:
"Khổng tiểu tử, ngươi muốn gì mau nói. Đừng làm mất thời gian của hai nhà chúng ta."
"Hừ. Lão già ngươi mặt còn dày hơn lão tử nữa. Tiểu tử điên kia đánh ta ra nông nỗi đó, lão là trưởng bối trong nhà lại không thay mặt dạy bảo hắn một phen. Đúng là thối từ trên xuống dưới!"
"Khổng tiểu tử! Đừng cho rằng lão phu không dám đánh chết ngươi!"
Nặc gia chủ cũng bị lời của Khổng Vân chọc giận, bất giác quát ra một tiếng. Lệnh Minh thấy mấy người này không khác nào đám người hạ lưu ngoài đường. Đặc biệt là Nặc Kim Phong, đường đường là gia chủ gia tộc lớn lại bị lời của một tên tiểu bối chọc giận tới mức độ này... Y vội vàng ho khan một tiếng:
"Được rồi Nặc huynh, trước tiên mời ngồi, có ân oán gì tính sau cũng không muộn. Khổng tiểu tử, Nặc gia đã tới, ngươi muốn nói gì mau nói. Đừng để ta mất kiên nhẫn."
"Hôm nay, như đã nói, ta muốn khiến Lệnh gia chủ tâm phục khẩu phục, đồng ý huỷ hôn ước của Lệnh tiểu thư và tên tiểu tử thối Nặc Âu kia. Cũng muốn Nặc gia chủ chứng kiến, tránh để người đời nói ta cướp hôn thê của hắn."
Khổng Vân đứng dậy, tay cầm quạt vải đung đưa, tự tin nói lớn.
Sở dĩ Khổng Vân có thể tự tin như vậy cũng là nhờ hỏi được từ Hệ thống. Nó nói cả thành Ô Văn này chỉ là một thành nhỏ, của nước Thanh Hải rất nhỏ. Nơi này còn chưa xuất hiện nổi một tu sĩ nào. Hay nói cách khác, Lệnh gia chủ và Nặc gia chủ đều là người phàm. Luyện thể tầng một của Khổng Vân dư sức một quyền tát chết hai kẻ này. Chỉ là Khổng Vân không thích động tay động chân, quân tử động khẩu không động thủ a...
Hắn chậm rãi tiến tới Lệnh tiểu thư, vừa đi vừa nói tiếp:
"Hôm nay, ta muốn dùng thực lực chứng minh, Nặc Âu Nặc gia, đều không xứng với nàng. Lệnh Hồng Uyển, nàng là một thiên kiêu, người xứng với nàng, ít nhất cũng phải là một người có thực lực, là nam tử thấu tình đạt lý, không phải kẻ ngông cuồng lạm sát như Nặc Âu!"
Ánh mắt của Khổng Vân đầy nhiệt huyết nhìn Lệnh Hồng Uyển. Hắn nắm lấy bàn tay nàng, chỉ kéo nhẹ một cái đã kéo nàng đứng dậy, rất nhanh liền ôm nàng vào lòng.
Cả đám người miệng muốn rớt ra ngoài.
Lệnh Hồng Uyển đỏ mặt hét lớn, vội vàng dãy ra, vung tay tát Khổng Vân một cái. Chỉ là hắn đã biết trước, phản xạ của Luyện thể kỳ cũng đủ nhanh để nghiêng đầu né tránh. Hắn vội vàng lùi lại, xoa xoa mũi cười cười. Mùi vị mỹ nhân quả nhiên không tệ!
"Tên khốn khiếp! Ngươi dám!"
[Thông báo: Nhiệm vụ "Bổn đại gia chưa chết" đã hoàn thanh.
Nội dung: Tìm Lệnh Hồng Uyển và Nặc Âu, trước mặt những người xung quanh ôm eo Lệnh Hồng Uyển, đồng thời chọc giận Nặc Âu.
Phần Thưởng: Trực tiếp bước vào Luyện thể trung kỳ; 100 điểm tích luỹ; 2 bùa phi hành.]
[Chúc mừng ký chủ đã đạt Luyện thể trung kỳ!]
Nặc Âu nổi điên thật rồi. Hắn không thể nhịn được hành xử và lời nói của Khổng Vân nữa. Nặc Âu xông tới muốn đánh cái tên béo lùn đáng chết kia. Chỉ là không ngờ cả thân hình hắn vừa tới gần Khổng Vân đã bay ngược trở lại, ngã ngửa trên đất, trên má trái xuất hiện một vết sưng ù.
Mấy người xung quanh đứng phắt dậy, vẫn chưa thể hoàn hồn, mắt mũi đều căng ra hết cỡ, nhất thời không hiểu chuyện gì.
Chỉ có Nặc gia chủ đột nhiên nghĩ ra điều gì, sợ hãi ngồi bịch xuống ghế. Ngón tay chỉ về phía Khổng gia, lẩm bẩm nói:
"Ngươi... Ngươi... Ngươi... Không thể nào! Không thể nào!"
Lệnh Minh nhìn ra hành động kia của Nặc Kim Phong, cũng có phản ứng tương tự, cả người như mất khống chế ngã xuống ghế chủ toạ. Đôi mắt y hiện lên sự khó tin, không biết nói thế nào.
"Chàng sao vậy?"
Lệnh phu nhân, Hải My ở bên cạnh thấy Lệnh Minh như vậy không khỏi lo lắng, vội vàng đỡ lấy hỏi han.
"Tiểu tử này... Tiểu tử này... Là... Là... Tu sĩ..."
Lời Lệnh gia chủ vừa thốt ra, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi che miệng. Ngay cả Lệnh tiểu thư thường ngày lãnh đạm cũng phải trố mắt, vội vàng lùi lại, giấu hai tay sau lưng. Vừa rồi mình còn dám tát hắn, sợ hắn nổi giận, chẳng phải sẽ giết mình hay sao? Đây cũng chính là suy nghĩ của Nặc Âu và Nặc Kim Phong.
"Ồ... Lệnh lão bá, quả nhiên tinh mắt."
"Ngươi... Ngươi... Từ khi nào..."
Nặc gia chủ vẫn chưa hoàn hồn, ngón tay vẫn chỉ về phía Khổng Vân, phản ứng như gặp phải ma quỷ, liên mồm lẩm bẩm nói.
"Không ngờ tới chứ gì? Hừ. Nặc Âu, trước đó ngươi đánh ta suýt chút nữa mất mạng, hôm nay không giết ngươi, e rằng ta sẽ bị thiên hạ chê cười."
"Khổng tiểu... hữu! Cầu xin ngươi! Tha cho nghịch tử nhà ta một mạng! Ta chỉ có duy nhất nó thôi..."
Nặc Kim Phong vội vàng bò tới, ôm lấy chân Khổng Vân khóc lóc cầu xin. Chỉ là Khổng Vân này đã khác, hắn vốn là người có máu thù dai. Kiếp trước không thể g-iết người, nhưng hễ có người dám chê hắn béo hay lùn, hắn liền có thể vung tiền thuê một đám xã hội đen dạy kẻ đó một bài học. Kiếp này thì hay rồi, Nặc Âu không chỉ mắng hắn béo lùn, còn dám đánh thân xác này tới chết, không đòi lại chút thể diện, vậy thì không phải Khổng Vân hắn.
Khổng Vân không quan tâm, đá chân ra liền có thể hất văng Nặc Kim Phong. Hắn chậm rãi bước tới Nặc Âu, khuôn mặt đáng yêu tươi cười nhưng trong mắt Nặc Âu lại như một tử thần. Nặc Âu vội vàng bò lại, còn Khổng Vân cứ chậm rãi đi theo.
"Đừng lại gần ta! Đừng... Ta sai rồi! Tha cho ta!"
Đến khi Nặc Âu chạm phải bộ bàn ghế gỗ, không thể lùi được nữa, liền bị Khổng Vân túm cổ, giơ lên cao mà bóp nghẹt. Cơ thể Nặc Âu giãy dụa trong vô vọng, cuối cùng lịm hẳn đi.