Trước mặt Khổng Vân là gia phủ của Lệnh gia.
Hắn đã mất gần một canh giờ mới hỏi được đường tới đây. Người qua đường có ai lại không nhận ra Khổng Vân hắn. Ở thành Ô Văn này có ai lại chưa từng nghe đến ba nhà Nặc, Lệnh và Khổng? Thấy hắn không chết, ngược lại còn khỏe mạnh, trước tiên là hết mực ngạc nhiên, sau đó khi bị hỏi đường tới Lệnh gia thì càng là kinh hãi. Hắn không lẽ bị đánh tới hỏng đầu rồi, đến đường đi tới nhà Lệnh gia cũng không rõ? Hơn nữa, một thân một mình đi tới Lệnh gia như vậy, không phải là dâng thịt tới miệng cọp ư?
Khổng Vân cũng không quan tâm nhiều như thế, dù sao cũng phải giả bộ một phen mới trốn được ra ngoài. Nếu không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, bị bắt nhốt lại thì chắc chắn hắn phải chết rồi.
"Người tới là ai?"
Bốn lính canh cửa nhận thấy có bóng dáng người tới, nhưng vì đêm tối không nhìn rõ, đến khi bóng dáng kia tới gần mới thốt ra là Khổng Vân. Bọn chúng đồng dạng ngạc nhiên chuyển thành khinh thường. Tên béo này suốt ngày bám theo tiểu thư nhà mình, mặc dù biết rõ đã có hôn ước với Nặc thiếu gia, đúng là không biết trời cao đất dày. Nếu bị đánh chết một lần, lần thứ hai cũng không thành vấn đề.
"Hóa ra là Khổng Vân tiểu tử. Đêm hôm ngươi tới Lệnh gia chúng ta làm gì?"
"Lão tử tới đây đương nhiên là có việc với Lệnh tiểu thư. Các ngươi còn không mau mở cửa?"
"Ngươi là thứ gì mà đòi mở cửa? Nếu còn không cút, đừng trách chúng ta không khách khí!"
Khổng Vân nhướng mày, thực ra cũng có chút sợ hãi. Nhìn đám lính gác mặc giáp cầm giáo, hắn một thân đầy mỡ, không biết võ công, không thể cứ cậy mạnh xông vào, chỉ đành tìm cách khác mà thôi.
"Đại năng hệ thống, ngươi có gì giúp ta lẻn vào được Lệnh gia không?"
[Đương nhiên có]
"Có thể cho ta vay trước không?"
[Đầu ngươi có vấn đề à? Những thứ này đều có giá ít nhất 50 điểm tích lũy. Ngươi nghèo kiết xác như vậy, lấy cái gì vay? Chút nữa ngươi có bị đánh chết, ai trả tiền cho ta?]
"Vậy phải làm sao đây..."
"Ấy... Có cách rồi!"
Khổng Vân lập tức quay trở về Khổng gia, được một lúc lâu lâu hắn đã quay trở lại trước Lệnh gia, vác theo một cái bao tải khá lớn sau lưng.
"Này, các ngươi mau mở cửa cho bổn thiếu gia. Nếu không đừng trách ta không khách khí!"
"Hừ. Đúng là một tên nhóc phiền phức. Còn không mau cút!?"
Khổng Vân không muốn cãi nhau nữa, hắn lấy trong ngực áo một đôi găng tay vải. Hắn đặt bao tải sau lưng xuống, sau đó lại thò tay vào cái bao tải kia, lấy ra một cái gì đó.
Hắn ném.
Thứ trong tay hắn ném ra bay trúng mặt một tên lính gác cổng vừa đuổi xéo hắn.
"AAA! Thối quá! Tên khốn kia! Đây... đây là phân ngựa!?"
"Các huynh đệ! Giết thằng nhóc đó!"
"Hahaaha... Tên nào dám tiến một bước ta ném phân chết các ngươi!"
"Aaaa.. Dừng lại!"
"Ọe!"
"Thối! Ọe!"
....
"Haha... Lại đây lại đây. Hôm nay buffet phân ngựa tặng miễn phí!"
Được một hồi cả bốn tên kia bị Khổng Vân vừa chạy vừa ném phân vào người, bọn chúng không chịu được, rốt cuộc vội vàng chạy quay lại mở cổng, tìm chỗ tắm rửa sạch sẽ, thậm chí hối hả tới mức không còn nhớ tới cổng mở và Khổng Vân ở đó.
Khổng Vân bám sát theo sau, thuận lợi tiến vào Lệnh phủ.
Hắn đường nhiên vứt bỏ cái bao phân ngựa cùng đôi găng tay đã bẩn ở đó. Sau đó chậm rãi tiến vào trong mà không biết trên người đã ám mùi phân ngựa...
[Thông báo: Phần thưởng bất ngờ
Nhận thấy ký chủ sử dụng mưu hèn kế "bẩn" để đạt được mục đích, Hệ thống ban tặng một phần quà nhỏ bao gồm: Ba Bạo Hỏa Phù, Một Tốc Hành Phù và Hai Hóa Phân Phù.]
"Í... Hóa Phân Phù này còn có thể tạo ra phân công kích kẻ địch? Hahaha... Vậy nếu kết hợp với Bạo Hỏa Phù, chẳng phải sẽ khiến kẻ địch biến thành một bãi phân nướng hay sao!"
....
Trong đại sảnh Lệnh phủ.
"Lệnh nhi, ta và mẫu thân con đã quyết định. Đợi chuyện nhà Khổng gia lắng xuống, sẽ quyết định hôn sự cũng không muộn."
Người vừa nói ngồi bên phải ghế chủ tọa, là Lệnh gia chủ, Lệnh Minh. Y diện áo bào lụa màu đỏ thẫm, lưng thẳng, trên đầu có một cái tử kim quan khá lớn, tóc cột đuôi ngựa. Khuôn mặt y góc cạnh, lưu lại từng nét sâu thẳm của một đại hán trải qua không ít thăng trầm.
"Phải. Sợ rằng lần này Khổng tiểu tử kia không qua khỏi, lão già Khổng Điêu sẽ không để yên, đại náo Nặc gia một phen a..."
Người này không ai khác chính là Lệnh phu nhân, ngồi bên trái ghế chủ tọa. Y cũng diện áo bào lụa màu đỏ thẫm. Mái tóc đen óng mượt của Lệnh phu nhân, Hải My được tết lại gọn gàng, cài thêm một chiếc trâm ngọc, toát lên nét thanh tao quyền quý.
"Phụ thân cứ quyết định. Con không có ý kiến. Dù sao liên hôn cũng là vì Lệnh gia..."
Lời nói không mang theo cảm xúc này chính là từ phía dưới đại sảnh, nơi Lệnh tiểu thư Lệnh Hồng Uyển đang ngồi. Thiếu nữ để xõa mái tóc đen dài, bên phải có gài một chiếc cài tóc vàng hình hoa phượng. Diện mạo thanh tú tựa như một viên ngọc trai giấu kín dưới lòng đại dương suốt hàng trăm năm. Đôi mắt nàng có vẻ hơi ưu sầu, nếu không phải người thân quen, chắc sẽ còn tưởng nàng mới gặp phải chuyện buồn.
"Ừm. Con hiểu được là tốt."
Lệnh Minh thấy con gái nói vậy thở phào trong lòng. Phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục con gái cưng của mình đồng ý liên hôn với Nặc gia, xây dựng mối quan hệ hai nhà, tăng thêm nhiều lợi ích cho gia tộc. Giờ Nặc Âu kia lại ra tay hại Khổng Vân thừa sống thiếu chết, nhất định hôn sự sẽ không yên ổn. Sợ tới khi mọi việc lắng xuống, Lệnh Hồng Uyển lại đổi ý, tới lúc đó mọi việc sẽ càng đau đầu hơn. Bởi lão biết tính của con gái mình, một khi không ưng ý điều gì, dù có phải chết cũng quyết không liên quan. Cũng may hiện tại con gái hắn đã đồng tình với sắp đặt của hắn, không còn dị nghị như hồi trước nữa.
"Ai nói là lão tử không qua khỏi?"
Đúng lúc này từ ngoài đại sảnh bước vào là Khổng Vân. Hắn một thân béo tròn, áo bào xanh, tay có quạt vải, thần thái hơn người, chỉ là trên người mùi rất thối. Vừa mới xuất hiện đã khiến ba người kia che tay bịt mũi, cặp mày chau lại. Sau đó hai mắt lại giãn ra, hết sức ngạc nhiên.
"Khổng tiểu tử, ngươi khỏe lại rồi?" - Lệnh Minh không kìm được thốt lên.
"Lệnh lão bá, ta rất khỏe." - Khổng Vân chắp tay cúi chào, thuận tiện đáp.
"Thật sự không có vấn đề gì? Chẳng phải tin đồn đã nói..." - Hải My, Khổng phu nhân cũng ngạc nhiên lẩm bẩm
"Lệnh bá mẫu, tin đồn nhảm nhí mà thôi. Ngươi xem. Ta vẫn rất khỏe mạnh."
"Hừ! Ngươi đến đây làm gì! Sao lại có mùi phân ngựa!?" - Lệnh Hồng Uyển mặt mày khó coi, thực sự không thích tên béo này, ngữ khí không hề thân thiện
"Ta tới để nói về chuyện hôn sự giữa nàng và Nặc Âu kia... Hừm.... Chi bằng Lệnh lão bá cho người gọi cả tên Nặc Âu kia tới? Để ta tính sổ với hắn một phen!" - Khổng Vân nói
"Ta không biết ngươi định giở trò gì. Nhưng đêm hôm tìm tới Lệnh gia ta, coi ta là quả hồng mềm à?!" - Lệnh gia chủ nổi giận, tay đập ghế, chỉ mặt Khổng Vân nói.
"Lệnh lão bá, hôm nay ta tới đây, là muốn hủy hôn sự này! Và ta tin ngươi sẽ không thể từ chối lời của ta!"
Lời của Khổng Vân vừa nói mang theo đầy tự tin và sự hùng hồn, khiến cho Lệnh Minh không khỏi nghi vấn. Hơn nữa có thể tỉnh lại trong tình trạng thê thảm đó, thật sự là một kỳ tích. Lúc đó Lệnh Hồng Uyển có mặt tại hiện trường, khi trở về đã kể lại hết đầu đuôi, tình trạng bị đánh tới sứt đầu mẻ trán, máu chảy đầm đìa, không thể không mất mạng.
Vậy mà hắn hôm nay lại đứng tại Lệnh gia, thần thái hơn người, ngang nhiên đòi hủy hôn sự.
Lệnh gia chủ cảm thấy nghi vấn, cũng cảm thấy Khổng Vân tiểu tử này kỳ quái lạ thường. Trước kia hắn là một tên nhóc nhút nhát, bị Lệnh Minh hắn dọa vài câu đã cụp đuôi nịnh bợ. Lúc này lại không màng lời của y, há chẳng phải kỳ lạ?
"Vậy được. Để ta xem xem ngươi diễn trò mèo gì?"