🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Trả thù

~8 phút đọc · 1423 từ · · ⚠️ Báo cáo

[Thông báo nhiệm vụ mới: Lão tử muốn bồi thường
Nội dung: Nhận thấy ký chủ giết chết Nặc Âu, ký chủ cần tiếp tục đến Nặc gia, thành công đòi bồi thường cho lần bị đánh suýt chết trước đó.
Phần Thưởng: Trực tiếp bước vào Luyện thể tầng 7; 50 điểm tích luỹ; 1 bùa kim lôi.
Thời hạn: 2 ngày.
Ký chủ xác nhận nhiệm vụ?
Có / Không.
Cảnh báo: Nếu không xác nhận nhiệm vụ, chết.
Lưu ý: Nếu nhiệm vụ thất bại, chết.]

"Ồ... Lại là nhiệm vụ mới. Chi bằng nhân lúc này làm việc luôn vậy... Xác nhận!"

"Lệnh lão bá, ngươi xem đề nghị của ta...."

Nghe thấy lời của Khổng Vân, Lệnh Minh mới hoàn hồn, vội vàng đáp:

"À à... ha ha ha... Đương nhiên có thể đáp ứng. Khổng tiểu... hữu nói phải. Thiên kim nhà ta nhất định phải đứng cạnh thiên tài như Khổng tiểu hữu!"

"Cha! Sao người có thể như vậy?! Hắn!... Hắn là tên lưu manh!"

Lệnh Hồng Uyển nghe thấy phụ thân một lời bèn lập tức gả mình cho người khác. Lại còn là gả cho một tên mới sàm sỡ mình, một tên béo lùn xấu xí và háo sắc. Sao mà nàng có thể đồng thuận được?

"Nha đầu!"

Lệnh Minh nghe thấy con gái mình nói vậy hoảng hốt, chạy tới bịt mồm nàng lại. Chỉ sợ tiếp đến người chết sẽ là mình.

"Ahaha... Nha đầu mới lớn không hiểu chuyện... Khổng tiểu hữu đừng giận..."

Nói xong Lệnh Minh quay lại trừng mắt với con gái, vẻ đầy tức giận. Đây đúng là lần đầu tiên phụ thân nàng nghiêm khắc với nàng như vậy. Khiến cho Lệnh Hồng Uyển không khỏi sợ hãi, câm nín một phen, thôi không giãy dụa nữa.

"Lệnh lão bá yên tâm... Ta không tính toán với mỹ nhân."

"Nhưng..."

"Nặc gia chủ..."

Khổng Vân quay sang nhìn Nặc Kim Phong không biết từ khi nào đã ngồi cạnh thi thể của Nặc Âu, đang ôm thi thể hắn mà khóc hết nước mắt. Hắn nghĩ ngợi cái cớ rồi nói tiếp:

"Giết Nặc Âu coi như là giải quyết ân oán cá nhân. Nhưng Khổng gia chủ. Lần trước khi hắn đánh ta thừa sống thiếu chết, ngươi lại nhắm mắt làm ngơ, đến một lời giải thích cũng không nói với phụ thân của ta. Hôm nay ta thay phụ thân đòi lại lời này, chắc cũng không xem là quá đáng?"

Nặc Kim Phong là một lão quỷ, hắn đương nhiên hiểu ý tứ của Khổng Vân. Chỉ đành thầm chửi tên nhóc này mặt dày vô sỉ. Giết con trai hắn rồi còn mở miệng đòi bồi thường chuyện cũ. Mặc dù trong lòng lão đau đớn tột cùng, cũng đành nuốt nước mắt vào trong. Không thể vì đắc tội một người mà gặp phải hoạ diệt tộc. Hơn nữa, tiền của coi như không thiếu, đợi sau này mời cao thủ đòi lại công đạo cho con trai mình cũng không muộn. Hắn nói:

"Việc này là do ta dạy dỗ Nặc Âu không tốt. Nặc Kim Phong ta biết sai rồi... Mong Khổng tiểu hữu bỏ qua."

"Hử?"

"A... Bây giờ ta lập tức cho người mang của cải tới, giao tận tay cho Khổng tiểu hữu... Xin tiểu hữu không chấp nhặt chuyện này nữa..."

"Còn phải xem thành ý của Nặc gia chủ như thế nào..."

"Vậy ta rời đi trước..."

Khổng Vân liếc xéo bộ dạng khốn đốn, chật vật vác xác thằng con trai của lão Nặc Kim Phong rồi rời đi. Đợi Nặc gia chủ khuất bóng hình, hắn lại quay sang nhìn Lệnh Minh vẫn đang bịt chặt miệng Lệnh Hồng Uyển. Ánh mắt của hắn làm cho Lệnh gia chủ giật thót trong tim một cái, chỉ biết rặn ra một nụ cười chào đón. Hắn nói:

"Lệnh lão bá và Lệnh cô nương yên tâm, vừa rồi ta chỉ là muốn trả thù Nặc gia mà thôi. Không có ý đồ gì với các vị. Đắc tội Lệnh cô nương rồi."

Khổng Vân gấp quạt lại, cúi đầu chắp tay, thái độ hoà nhã khác thường. So với hình ảnh náo loạn háo sắc mà nhát gan trước kia, quả thực khác xa một trời một vực. Hành động này khiến cho mấy người Lệnh gia đưa mắt nhìn nhau, không thể tiếp thu nổi. Trước đó còn là một tử thần lưu manh vô sỉ, bây giờ lại mang phong thái của quân tử liêm chính. Thay đổi như vậy cũng quá nhanh rồi a?

"A... nếu đã như vậy... Đa tạ Khổng tiểu hữu... Phải rồi... Thứ cho lão phu nói thẳng. Lão phu vẫn phải nhắc nhở, sau này Khổng tiểu hữu phải cẩn thận. Ta hiểu rất rõ tính cách của Nặc Kim Phong, e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện hôm nay..."

Lệnh Minh nghe được lời của Khổng Vân, lập tức đáp lại, nhân lúc hắn còn chưa đổi ý phải tiếp nhận cơ hội này. Lại nói, đầu óc của y nhanh nhạy, cũng rất nhanh khuyên bảo Khổng Vân, vừa khéo đứng thế trung lập, cũng là quan tâm đối phương. Cho dù không thể lôi kéo hảo cảm thì cũng có thể tránh xa tầm ngắm của hắn.

Khổng Vân dù sao cũng chỉ là một tên nhóc mới lớn, nhìn thấy phản ứng của Lệnh Minh không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù nói người này thiên vị Nặc gia, không cho Khổng Vân kia cơ hội được tiếp cận Lệnh tiểu thư. Nhưng theo như tai tiếng của tên nhóc này mà Phi Cần kể lại, nếu đổi lại là Khổng Vân hắn, cũng sẽ không gả con gái cho một tên như vậy. Người này ăn nói khéo léo, khiến hắn tự nhủ phải học hỏi một phen.

"Đa tạ Lệnh lão bá quan tâm. Ta tự có tính toán."

Khổng Vân định nói lời từ biệt, đột nhiên liếc nhìn Lệnh Hồng Uyển một cái. Hắn cảm thấy thiếu nữ này đúng là xinh đẹp hơn người. Những cô nàng phục vụ quán bar hay club trên người thiếu vải ở kiếp trước so sánh với nàng, vẫn là thiếu cả khí chất quý tộc mà mỹ miều này. Hắn không nhịn được nói:

"Chỉ là... Nếu Lệnh cô nương cho ta cơ hội, ta cũng không ngại nắm tay nàng một lần nữa."

Lời này khiến Lệnh gia chủ không biết đáp sao, chỉ cười ha hả cho qua. Còn Lệnh Hồng Uyển trong lòng phức tạp, mặt hơi ửng đỏ. Nghĩ lại những lúc bị tên béo lùn này bám riết phiền phức, so với lúc này, dù vừa rồi đã sàm sỡ nàng, nhưng hiện tại lại là có chút thờ ơ, có chút quân tử, thật khiến nàng không biết nghĩ thế nào cho đúng.

"Cáo từ."

Khổng Vân cứ thế hiên ngang rời đi, trở về Khổng gia.

...

Khổng Vân vừa về tới cổng đã bị Khổng Điêu chặn trước cửa. Y đùng đùng lửa giận, đuổi đánh Khổng Vân một trận. Cho dù Khổng phu nhân ở phía sau hết lời can ngăn cũng vô dụng. Cũng may Khổng Vân đã là luyện thể trung kỳ, chịu đau tốt hơn người thường rất nhiều. Nếu không là trước kia, mấy đòn vừa rồi cũng đủ để hắn khóc lóc van xin tha mạng rồi...

"Ấy! Nghịch tử! Ngươi chạy cũng nhanh đấy nhỉ! Đứng lại cho lão phu!"

"Có điên mới đứng lại cho người đánh! Tại sao đi giết tên Nặc Âu kia mà người cũng đánh con!?"

"Cái gì?!! Nghịch tử ngươi giết thằng nhóc đó rồi?!"

Khổng Điêu nghe được lời này, vội vàng đứng lại hỏi lớn. Cảm thấy lời vừa lọt tai mình đã lập tức bay ra ngoài.

"Tất nhiên. À! Chút nữa thì quên mất. Một lát sẽ có người Nặc gia mang bồi thường tới. Tất cả phải là của con!"

"Cái gì!? Này! Chuyện này là thế nào?! Tiểu tử, ngươi định gạt ta đấy à?"

"Hầy dà! Thật hay đùa phụ thân cho người đi nghe ngóng là biết. Cất công đuổi đánh con làm gì?"

"Hừ. Thật hay không cũng phải đánh ngươi một trận! Dám không nghe lời lão phu! Coi gia quy là cái gì hả!?"

"Á! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"

....

💬 Bình luận (0)