"Nghịch tử!"
Tiếng cửa gỗ mở toang, từ bên ngoài bước vào là một nam trung niên và một nữ trung niên. Cả hai người khoác áo bào lụa thanh tao màu xanh dương, dáng vẻ vội vã. Theo sau hai người này chính là thiếu nữ Phi Cần trước đó.
"Nghịch tử! Ngươi tỉnh rồi!? Có cảm thấy chỗ nào không ổn?"
"Hài nhi! Con không sao chứ? Vết thương trên người thế nào rồi? Để ta xem một chút!"
Hai người trung niên bổ nhào tới Khổng Vân, khiến hắn không khỏi hoảng sợ một phen.
"Các người là ai? Á! Đừng có lão tử!"
"Hài nhi... Thật sự đã quên chúng ta rồi sao?..." - Vị nữ phụ bị Khổng Vân gạt tay ra, không kìm được nước mắt, ủ rũ nói. Hai hàng nước mắt chảy dài trên dung mạo có nét ưu tú.
"Nghịch tử! Đừng giở trò! Tính trốn gia quy?" - Vị đại hán râu tóc rậm rạp hét lớn, dáng vẻ rất tức giận, lập tức véo tai Khổng Vân lôi hắn ra khỏi giường.
"Ái ái ái! Đau đau đau! Ngươi làm cái gì vậy!?"
"Chàng làm gì vậy! Hài nhi mới tỉnh lại, thoát được một kiếp tử, chàng mạnh tay như vậy chẳng may làm nó bị thương nữa thì sao!?"
Nghe vị nữ phụ kia hoảng hốt nói lớn, đại hán mới buông tay ra. Thở ra một hơi đầy lửa giận, y nói:
"Ngươi còn giả bộ nữa, đừng trách lão phu mang gậy tới đánh ngươi!"
Thấy tình cảnh này, Phi Cần mới vội vàng chạy tới bên Khổng Vân ngã lăn ra đất, bênh vực một phen:
"Lão gia đừng đánh thiếu gia. Thiếu gia đúng thật đã mất trí nhớ rồi. Thiếu gia! Đây là cha mẹ của ngươi. Khổng lão gia và Khổng phu nhân. Mau mau bái kiến họ đi!"
"Là cha mẹ ta?... Ờ... Khổng Vân bái kiến lão... cha, mẹ..."
Khổng Vân mặc dù không hiểu chuyện gì, cũng chẳng có lấy một chút cảm giác gần gũi với hai người lạ mặt này, chỉ là vì sợ hãi khí thế của đại hán kia, nên mới chắp tay cúi đầu, bái kiến hai người này.
Hành động này lọt vào ánh mắt hai vị trung niên kia. Hai người đưa mặt nhìn nhau, không giấu nổi ngạc nhiên trên khuôn mặt. Ngay cả thị nữ Phi Cần kia cũng lấy làm lạ. Tiểu tử Khổng Vân có bao giờ cúi đầu chắp tay hướng về bọn họ? Mỗi lần đến hay đi đều chỉ giơ tay một cái, chào hỏi qua loa mà thôi, nào có trịnh trọng như vậy. Khổng gia chủ và Khổng phu nhân nhất thời không nhận ra con trai của mình.
Nhưng Khổng gia chủ vẫn chưa nguôi ngoai, hơn hai ngày ba đêm mất ngủ vì nghịch tử nhà mình, không biết bao nhiêu lần phải dỗ dành nương tử. Nhìn thấy cảnh này, lão giống như càng tăng thêm lửa giận, tiến tới đánh Khổng Vân mấy cái đau điếng. Khổng Vân hét lên, chỉ biết ôm đầu chống đỡ, chịu đựng từng nhát đánh của ông ta.
Khổng gia chủ bắt đầu thấm mệt, ho khan một tiếng, vội vàng chỉ tay vào Khổng Vân nói:
"Ngươi mới ốm dậy, ta không đánh nữa. Đợi sau khi khoẻ rồi, vẫn phải chịu 10 gậy! Có biết chưa?"
"Dạ..."
"Mất trí nhớ cũng không sao, từ từ rồi nhớ lại. Tối nay con muốn ăn gì, để ta tự tay xuống bếp." - Khổng phu nhân ân cần tiến tới, đỡ Khổng Vân đứng dậy.
"Ừm..."
"Con muốn nói gì sao?" - Khổng phu nhân thấy nét mặt của Khổng Vân, nhanh nhạy hỏi.
"Lệnh gia và Nặc gia, đi hướng nào?"
Lời Khổng Vân vừa thốt ra, nhất thời khiến ba người kinh sợ một phen. Nhất là Khổng gia chủ, cảm thấy nghịch tử này đúng là không biết sợ chết. Vừa mới tỉnh dậy từ tay tử thần đã lại muốn gặp lại hắn. Nhất thời Khổng gia chủ không kiềm chế được, lại đánh Khổng Vân thêm vài cái.
"Nghịch tử ngươi! Bị Nặc Âu kia đánh tới hỏng não rồi, hiện tại còn muốn tìm người?!"
"Phụ... Phụ thân. Lần này ta có phòng bị rồi. Ta có chuyện nhất định phải nói rõ với hắn và Lệnh Hồng Uyển!!"
"Còn biết gọi ta là phụ thân! Khôn hồn thì ở yên trong phòng cho lão phu! Phi Cần, ngươi khóa phòng tên nghịch tử này lại, trừ giờ ăn ra tuyệt đối không mở cửa!"
"Cái gì? Phụ thân!"
"Hừ! Đợi ngươi bình tĩnh lại rồi nói tiếp! Ngoan ngoãn tự mình kiểm điểm đi!"
Khổng gia chủ nói xong quay phắt người rời đi. Khổng phu nhân hiển nhiên nghe theo lời phu quân của mình, không dám lên tiếng nửa lời, chỉ đành nhắc nhở Khổng Vân an tâm tĩnh dưỡng rồi cũng rời đi. Phi Cần mặt mày khó coi, vì đây là mệnh lệnh của gia chủ, chỉ đành đắc tội Khổng thiếu gia nhà mình.
....
"Thật là vãi đạn... Ông bố của tên này cũng bá đạo quá rồi. Bị nhốt ở đây chẳng phải là tới khi hết nhiệm vụ sẽ tự chết sao?!"
Khổng Vân ôm đầu lo sợ tự lẩm bẩm một mình. Trong đầu hắn lúc này là những cách thức trốn khỏi căn phòng này. Nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ tới lời mình vừa bịa ra. Hắn nào có thứ gì gọi là phòng bị? Cho nên hắn nảy ra trong tiềm thức, gọi đại năng hệ thống một phen:
"Lão đại, ngươi có phần quà gì cho tân thủ không? Nếu ta tay không tới gặp cọp thì khác nào tự tìm chết?"
[Tên nhóc ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày à? Đến cái nhiệm vụ quèn này còn không làm được. Vậy thì tu tiên cái nỗi gì?]
"Đúng là chẳng được tích sự gì..."
Xem ra vẫn là phải tự lực cánh sinh.
Khổng Vân bình tâm ngồi xuống bàn trà, sau một hồi cuối cùng cũng nghĩ ra một cách để thoát khỏi đây.
...
Sau khi ăn tối no nê, toàn là sơn hào hải vị, Khổng Vân cũng không quên mất việc chính. Hắn bèn la lớn kêu than đau bụng, cố gắng để Phi Cần đứng gác ở bên ngoài nghe thấy.
"Ai da! Bụng của ta! Không ổn rồi! Nếu còn không cho ta đi đại tiện, vậy thì... vậy thì sẽ làm bẩn phòng mất!"
Nhận thấy không có động tĩnh gì, xem ra là Phi Cần còn sợ bị Khổng gia chủ khiển trách, nên mới không dám mở cửa. Khổng Vân đành phải sử dụng tới kỹ năng cuối cùng. Hắn lấy một bàn tay kẹp vào nách bên kia, cánh tay gập lại vỗ nách thật mạnh như cánh gà, tạo ra tiếng pẹp pẹp như đánh rắm. Hắn lại la lớn:
"Không được rồi! Phi Cần! Ngươi mau lên, nếu không ta giữ không nổi aa!!"
Rốt cuộc cửa cũng mở ra, Khổng Vân vội vàng chớp lấy thời cơ, lập tức phi ra khỏi cửa, Phi Cần cũng không kịp đuổi theo, chỉ nghe được hắn từ xa nói tới ta đi đại tiện sẽ về ngay...
....
"Hê hê... Ta đây đúng là thông minh mà!"
[Thông báo: Phần thưởng bất ngờ
Nhận thấy ký chủ vừa làm một việc hủy hoại hình ảnh của bản thân, Hệ thống ban tặng một phần thưởng nhỏ gồm: Cảnh giới Luyện thể tầng một, một viên đan dược giúp hồi phục thương thế.]
[Chúc mừng ký chủ đạt được Luyện thể tầng một!]
"Í, lại còn có thể nhận thưởng như thế này? Xem ra cái hệ thống này cũng không hoàn toàn vô dụng..."
"Khoan đã, sao ta cảm thấy cơ thể hơi khác? Dương như cơ bắp căng tràn hơn mọi khi... Lạ thật, người ta toàn là mỡ, lấy đâu ra cơ bắp cơ chứ?"
Khổng Vân vô thức đấm một quyền thật mạnh vào bờ tường gạch của một ngôi nhà trên đường phố, không ngờ lại khiến bức tường rung một cái, nơi nắm đấm chạm vào nứt ra vài khe hở li ti. Chủ nhà ở bên trong cảm thấy chấn động vừa rồi, lập tức chửi bới một tiếng, còn đòi đánh kẻ phá hoại bên ngoài một trận. Âm thanh tức giận của lão kia khiến cho Khổng Vân sợ hãi, vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy.
"Hóa ra cái này là Luyện thể à? Được đấy chứ! Nặc Âu đúng không? Đợi lão tử tìm được ngươi, coi như ngươi xui xẻo!"