Khổng Vân là một cậu thiếu niên 16 tuổi, lớn lên trong một gia đình khá giả tại Sài Gòn. Mọi việc đều được cha mẹ cậu ta an bài, Khổng Vân chỉ có một nhiệm vụ đó là ăn, ngủ, ỉa và học. Mục tiêu sau cùng là tự thành lập công ty riêng, trả lại hết vốn liếng cho cha mẹ hắn.
Mặc dù áp lực không hề nhỏ, nhưng cha mẹ hắn lại chưa từng chèn ép, ngược lại còn rất chăm lo cho đứa con duy nhất là hắn. Tuổi thơ của Khổng Vân trôi qua êm đẹp, muốn ăn gì đều được, muốn loại máy chơi game xịn nào cũng không thành vấn đề, muốn ăn chơi tại nơi nào cũng là chuyện dễ dàng, toàn bộ quán bar và club ở cái đất Sài thành này đều đã in dấu chân của hắn. Thậm chí Khổng Vân còn vài lần giao du với xã hội đen, cũng quen biết không ít tên máu mặt tại đất Sài Gòn.
Bù lại hắn cũng là tên nhóc có trách nhiệm, tuy có ham chơi nhưng cũng đã thi đỗ vào trường cấp 3 hàng đầu thành phố Sài Gòn. Thậm chí còn có nhiều bạn cũ của hắn ghen tỵ, nghi ngờ hắn đi cửa sau. Chỉ là không ai biết sau vẻ ngoài béo lùn đáng yêu, có vẻ ăn chơi hư đốn kia lại là con người thông minh và biết nỗ lực trong việc học.
Đáng tiếc đến ngày nhập học, hắn tự mình lái xe hơi tới trường, đã gặp phải tai nạn và không qua khỏi. Để lại tiếc nuối cho gia đình bạn bè...
....
"Thiếu gia! Thiếu gia tỉnh rồi!"
"Hả!? Đây là đâu!?"
"Đây là Khổng gia! Là phòng của thiếu gia! Thiếu gia sao vậy? Cảm thấy chỗ nào không ổn? Để ta gọi đại phu tới!"
"Khoan đã! Ngươi là ai!?"
"Khổng Vân thiếu gia! Không phải tên Nặc Âu đánh thiếu gia tới hỏng rồi chứ!? Là ta! Phi Cần!"
"Từ từ đã... Sao lại thế này... "
Khổng Vân trong hình hài một đứa trẻ béo lùn, diện mạo không đổi nhưng trang phục vải lụa mang dáng vẻ Trung Hoa cổ, vội vàng nhảy khỏi giường, tìm tới một chiếc gương đồng ở trên bàn gần đó, không khỏi lấy tay vuốt vuốt mặt, trố mắt ngắm nghía vài cái.
"Ôi mẹ ơi... Mình trọng sinh thật rồi!?"
Phía sau, thị nữ tên Phi Cần kia là một thiếu nữ mới lớn, trang phục đơn sơ gọn gàng, vội vàng chạy lại gần dò hỏi, vẻ mắt lo âu hiện rõ:
"Khổng thiếu gia, ngươi không sao chứ? Người chưa khoẻ sao đã đứng dậy đi lại?"
"Chuyện này là sao? Tại sao không có chút ký ức nào? Chỉ nhớ được chuyện kiếp trước... Mẹ nó, nếu chuyện này là thật, ít ra cũng phải giống như phim truyện, cho ta một cái Hệ thống chứ?!"
"Thiếu gia, ngươi nói gì khó hiểu vậy!?"
[Kẻ nào gọi ta đấy?]
Một màn hình led mờ ảo hiện ra trước mặt Khổng Vân, khiến hắn giật mình ngã ngửa:
"Là Hệ thống!?"
"Thiếu gia ngươi không sao chứ!?"
[À là ngươi à? Một tên béo lùn may mắn được trọng sinh mà dám gọi thẳng ta như vậy?]
"Mẹ nó.. .Còn nói chuyện được?"
"Tất nhiên là ta nói chuyện được. Khổng thiếu gia, rốt cuộc ngươi bị sao vậy?"
Khổng Vân chợt nhớ tới những cảnh phim hệ thống mà mình từng xem, quay sang nhìn thị nữ Phi Cần bên cạnh. Thiếu nữ vẫn ngây ngô lo lắng, không nhận ra sự xuất hiện của cái màn hình xanh đang hiện ra icon mặt lườm khinh khỉnh. Lúc này Khổng Vân mới chịu tự mình trấn an, sắp xếp lại tình huống. Trước tiên để hệ thống này lại, hỏi lại tình hình bản thân đã.
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Cái này thiếu gia cũng phải hỏi? Ba ngày trước thiếu gia bị người ta đánh thê thảm, tim mạch ngừng đập mấy hồi, ta ở đây trông nom đã khóc không biết bao nhiêu lần rồi!"
Thiếu nữ Phi Cần kia mặt mày mếu mó, hai khoé mắt sưng lên đỏ hoe. Khổng Vân có hơi chột dạ, hắn còn chưa thấy thiếu nữ xinh đẹp nào khóc trước mặt mình như thế này. Chỉ là trong lòng hắn hoảng loạn, không thể không tò mò về mọi chuyện về thân chủ cùng tên lại giống hệt này. Thậm chí hắn còn không biết bằng cách nào nghe hiểu những ngôn từ hơi quê mùa kia... Đến bản thân hắn cũng khó mà tự mồm mình thốt ra những câu nói hiện đại, cảm giác cực kỳ sượng trân...
"Ngươi kể lại từ đầu cho ta nghe... Ta không nhớ được gì cả!"
....
Hoá ra thân chủ này là thiếu gia của Khổng gia tại thành Ô Văn. Khổng gia cùng với hai đại gia tộc khác là Lệnh gia và Nặc gia là những gia tộc lớn của thành, danh tiếng không hề nhỏ. Mà Khổng Vân này lại đem lòng ái mộ Lệnh tiểu thư Lệnh gia, Lệnh Hồng Uyển, người đã có hôn ước với thiếu gia Nặc gia - Nặc Âu. Lại cộng thêm bản tính háo sắc của Khổng Vân, hai ngày trước, khi nhìn thấy hai người Lệnh Hồng Uyển và Nặc Âu đi cạnh nhau trên đường, vì ghen tỵ đã xông tới phá đám. Khổng Vân vì chửi Nặc Âu quá đà nên đã bị hắn đánh tới thừa sống thiếu chết.
Vậy nên mới có tình cảnh ngày hôm này, Khổng Vân đã trọng sinh vào kẻ này.
Sau khi kể mọi chuyện, thiếu nữ kia lập tức rời đi, dáng vẻ rất vội vàng.
Khổng Vân cũng không thèm để ý, hắn còn đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Hệ thống vẫn lườm mình từ này tới giờ.
"Hệ thống! Tại sao ta lại trọng sinh vào người này? Sao không phải là một đại toàn năng thần tiên nào đó? Ngươi tên là gì? Ai tạo ra ngươi? À, ngươi có khả năng gì? À thế giới này có rộng lớn không? Sao giống như Trung Quốc thời xưa vậy?"
[Ngươi hỏi gì mà lắm thế? Có tin còn hỏi dồn dập như vậy nữa, ta cho ngươi nổ banh xác không? Yên tâm. Chết rồi không có cơ hội trọng sinh lần hai đâu!]
Khổng Vân nhất thời cau có mặt mày.
Theo như hắn nhớ, mọi hệ thống đều rất có ích cơ mà? Tại sao cái hệ thống này của hắn còn đòi giết hắn vậy? Khổng Vân ho khan một tiếng, vội vàng nói:
"Không hỏi nữa, không hỏi nữa! Hệ thống! Có thể giới thiệu cho tân thủ như ta một chút không?"
[Trước tiên! Cấm gọi thẳng ta như vậy!]
"Được được!"
[Thế giới tu tiên này có tên Thiên Kim Giới. Tuy không tính là rộng lớn những cũng đủ để khiến con kiến hôi ngươi choáng ngợp rồi.]
"Còn gì nữa không?"
[Hết.]
...
"Mẹ nó! Hệ thống nhà ngươi có thể nghiêm túc một chút không? Hỏi cũng không cho hỏi. Trả lời thì có một cục cứt mũi. Coi thường ta à?"
[Đúng! Ngươi là cái thá gì?]
"Ngươi!"
[Ngươi cái gì mà ngươi? Còn hỗn láo, ta cho ngươi nổ banh xác, ngươi có tin không? Hơn nữa ta nói ngươi không được hỏi dồn dập, chứ đâu có cấm ngươi hỏi? Tai ngươi có vấn đề à?]
"Khốn khiếp!... Tức chết tao rồi!..."
[Tức à? Tức thì ngươi làm gì ta? Lại đây mà đánh ta này? Lêu lêu...]
Trên màn hình hiện ra một cái icon lè lưỡi rất đắc chí.
....
Khổng Vân hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, không phí nước bọt cãi nhau với Hệ thống chết tiệt này nữa. Sau một hồi tự bình tâm, hắn háo hức hỏi:
"Vậy thì ta cũng có thể tu tiên, giống như phim đúng không?"
[Bằng vào ngươi? Nằm mơ à? Ngươi vừa béo vừa lùn, vừa ngu vừa dốt, đến linh căn cũng không có, huyết mạch nhân loại yếu kém thì thôi đi, ngoại trừ cái bản mặt đáng yêu một chút kia, ngươi đến làm quan sai dịch cũng không thể!]
"Mẹ khiếp! Hệ thống ngươi khinh người quá đáng thôi chứ!? Rốt cuộc ngươi có cái tác dụng gì?"
[Ta à? Ta là... thánh thần đấy. Ngươi còn muốn tu tiên thì ngoan ngoãn sửa đổi thói hỗn láo đi. Nịnh bổn thánh vài câu may ra ta còn ban cho ngươi vài cái nhiệm vụ quèn...]
Khổng Vân nghiến răng nghiến lợi ken két, chỉ hận không thể đánh một trận ra trò với cái Hệ thống khốn nạn này. Hắn lại hít sâu một hơi nữa, giả bộ tươi cười nói:
"Hệ thống đại ca, siêu cấp vip pro, có thể chỉ cho ta cách tu tiên... À thành tiên, loại mà vô địch thiên hạ không?"
[Hừ. Ngươi cũng giỏi làm bộ đấy nhỉ. Thôi được, ta đại ân đại đức mới giúp ngươi. Khôn hồn mà biết cảm tạ đi.]
[Thông báo!
Nhiệm vụ mới: Bổn đại gia chưa chết
Nội dung: Tìm Lệnh Hồng Uyển và Nặc Âu, trước mặt những người xung quanh ôm eo Lệnh Hồng Uyển, đồng thời chọc giận Nặc Âu.
Phần Thưởng: Trực tiếp bước vào Luyện thể trung kỳ; 100 điểm tích luỹ; 2 bùa phi hành.
Thời hạn: 3 ngày.
Ký chủ xác nhận nhiệm vụ?
Có / Không.
Cảnh báo: Nếu không xác nhận nhiệm vụ, chết.
Lưu ý: Nếu nhiệm vụ thất bại, chết.]
"Con mẹ nó! Chơi nhau à? Kiếp trước tao còn không dám ôm tay vịn karaoke trước mặt người khác đâu đấy!"
[Muốn sống hay không thì tuỳ ngươi. Cho ngươi nổ banh xác cũng không phải chuyện khó.]
"Đ* má! Nhận thì nhận!"
[Nhiệm vụ "Bổn đại gia chưa chết" thành công tiếp nhận!]
"Hệ thống chó má nhà ngươi! Đợi sau này thành tiên rồi, xem ta băm ngươi thành trăm ngàn mảnh!"