cheng cheng reng reng......cheng reng
Phạm An Bạch đưa tay ra tắt báo thức trên điện thoại của mình. Rồi cậu đi chạy bộ trang sân bệnh viện theo thói quen hằng ngày.
................
Khoảng 8 giờ sáng Phạm An Bạch đang ở trong phòng thì mẹ của cậu ,đến đưa đồ ăn sáng.
" Bạch,con có thể xuất viện vào chiều nay rồi "
" Dạ , vâng ạ mẹ "
" À, đêm qua con có nghe thấy gì không. Vừa nãy đến mẹ nghe thấy có nói rằng đêm qua có tia sét đánh thẳng xuống cái tòa bệnh này đấy, con có sao không"
" Hôm qua còn ngủ ngon quá nên cũng không có nghe thấy gì cả"
" Ừm, vậy thôi con ăn đi, mẹ phải đi làm đây"
Phạm An Bạch sau khi mẹ đi, đã lấy điện thoại ra kiếm tin tức. Về tia sét mà bản thân đã dẫn tới.
................
Đến chiều Phạm An Bạch cùng bố của mình đã xuống để làm thủ tục xuất viện.
Trong khi về có đi qua ngôi chùa, Phạm An Bạch lướt nhìn vu vơ thấy đột nhiên thấy.
(" Tia sáng ánh vàng đó là gì")
(" Nó là khí hương hoả nhân gian đó ") -truyền âm-
(" Là Lăng Gia hả")
(" Ừ là ta đây") -truyền âm-
(" Vậy khí đó tôi cũng có thể hấp thu không?")
....
("?, đâu rồi")
................
Sau khi về nhà bố của Bạch vẫn phải đi làm tiếp. Lên khi Phạm An Bạch đi vào nhà thì xe đã đi luôn.
Phạm An Bạch khi mở cửa ra thì hoảng hốt té ngã.
Phạm An Bạch bất ngờ trước mắt mình chính là linh hồn của chú chó già thuộc giống chó ta.
" Vàng, là mày hả"
Chú chó bất ngờ, đứng hình vì bình thường không ai biết sự tồn tại của nó nhưng nay Phạm An Bạch nhìn thấy nó ,nó bất ngờ sau khi ý thức lại chú liền chạy tới nhảy vào người Phạm An Bạch .
Phạm An Bạch cũng ôm lấy chú chó đó.
Phạm An Bạch dẫn chú chó vào nhà đóng cửa lại. Rồi đi tìm những món đồ thân quen mà ngày xưa mình chơi đùa cùng Vàng.
................
Lúc sau có người tới gọi Phạm An Bạch .
" Anh Bạch ơi"
Phạm An Bạch liền chạy ra mở cửa.
" Ngô, em tới đây làm gì"
" Em nghe nói anh bị bệnh phải vào viện không sao chứ"
" Anh không sao đâu, em vào nhà chơi không"
" Em chỉ tiện chạy qua thấy cửa không khóa lên em nghĩ anh về, lên em vào xem thử"
" Vậy à, Thế em đi đâu đấy"
" Bé Miu chạy ra ngoài rồi lạc, anh ạ. Thôi em phải đi kiếm tiếp đây anh đi kiếm cùng em với"
" À được chúng ta đi"
................
Khoảng 10 phút tìm. Vì mệt quá Phạm An Bạch cùng Ngô em họ của Bạch tụ lại trong nhà Bạch để nghỉ.
" Anh Bạch, bé Miu của em chắc sẽ không bị bắt chứ"
"Ngô em đừng khóc nữa, anh sẽ cố gắng tìm bé Miu của em"
" Ước gì còn Vàng thì tốt biết mấy, em có cái vòng cổ của Miu"
" Đâu anh mượn"
" Đây ạ,anh định làm gì"
Phạm An Bạch cầm vòng cổ đưa xuống cho vàng ngửi nhưng nó lại ko tài nào ngửi được vật của dương gian nên nó liền lắc cái đầu.
Theo góc nhìn của Ngô thấy Phạm An Bạch đang đưa cái vòng cổ ra không trung liền thắc mắc.
" Anh làm gì với cái vòng cổ đó vậy"
Phạm An Bạch ngượng ngùng thu tay lại.
" À không có gì đâu.... À anh cũng phải vào phòng cái đã, đợi anh tí nhé"
Phạm An Bạch vào trong phòng lấy quyển vở mà Văn Lăng Gia tặng ra.
Phạm An Bạch lật mở tìm trang có tiêu đề là 'Linh Kết'.
Phạm An Bạch đọc thầm.
(" 'Linh Kết'
Là phép thuật giúp khiến ta có thể mượn sức của linh hồn.
Giúp ta có thể có tất cả khả năng của linh hồn đó.
Để sử dụng ta cần:
+Có linh hồn nguyện ý giúp ta.
+Rồi dùng linh lực kết hợp với tâm trí của đối phương.
+Sau đó cho linh hồn nhập vào người.
Từ đó ta sẽ có khả năng của họ")
Phạm An Bạch gọi Vàng tới rồi ngồi xuống nhìn vào Vàng Phạm An Bạch nhắm mắt từ từ cảm nhận nguồn năng lượng trong cơ thể từ từ dẫn ra kết thành 1 sợi dây với Vàng ở giữa trán.
Vàng cũng cảm nhận được và từ từ hóa thành những năng lượng nhập vào Phạm An Bạch.
Phạm An Bạch sau khi làm xong liền chạy ra gọi Ngô.
" Này anh làm xong cái này rồi, chúng ta cùng tìm Miu tiếp thôi "
"À........dạ"
Ngô hoảng hốt khi nhìn Phạm An Bạch rồi té ngã.