🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: Thiên Kiếp!

~5 phút đọc · 968 từ · · ⚠️ Báo cáo

Phạm An Bạch đọc hết quyển vở Văn Lăng Gia đưa. Rồi cậu liền theo mà ngồi tu luyện.

Phạm An Bạch ngồi tu luyện bất giác cậu cảm nhận được cuồng phong thổi đến.

Nhìn từ ngoài vào mây đen đang tụ tập kéo những đám mây trắng đến biến thành mây đen, gió lớn làm cửa kính kêu lên .

uỳnh uỳnh

Mây đen đang lan rộng từ chỗ Phạm An Bạch làm trung tâm.

Phạm An Bạch đang ngồi tu luyện đột nhiên có người gọi.

"Này, Bạch"

Phạm An Bạch mở mắt ra thì thấy Văn Lăng Gia đang lại trong hình dáng của cậu thiếu niên 15 tuổi .

"Lăng Gia là cậu sao, cậu đã đi đâu sao lại tới đây.Tớ tưởng sẽ phải lâu lắm mới gặp lại cậu"

"Ta cũng chẳng muốn quay lại sớm vậy đâu. Chỉ là ta không ngờ cậu lại đi ngồi tu luyện chăm chỉ như vậy từ lúc bắt đầu tu luyện đến bây giờ đã trôi qua khoảng 6 tiếng rồi đó"

"Hả?"

Phạm An Bạch khi nghe mình đã ngồi tu luyện cũng khoảng 6 tiếng thì bất ngờ,lục túi áo lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên ghi rõ 3 giờ sáng, thứ 4 ngày 1 tháng 7 năm 2026 ,Phạm An Bạch cảm thấy thật bất lực khi mình lại ngồi tu luyện lâu như vậy.

Phạm An Bạch cất điện thoại,chú ý đến không gian xung quanh thì bất ngờ

"Ủa khoan tại sao chúng ta lại ở trên sân thượng của bệnh viện thế này "

"Giờ ngươi mới nhận ra mình đang ở đâu à"

"Nhưng sao chúng ta phải ở sân thượng ? "

"Ngươi nhìn lên trời mà hỏi !"

Phạm An Bạch nhìn lên thì thấy 1 đám mây sét khổng lồ .

"Á ! Có sét chúng ta lên vào phòng tránh sét thì hơn "

Phạm An Bạch vừa nói vừa ngồi dậy túm lấy chân Văn Lăng Gia .

"Ngươi cố trốn cũng vô dụng đám mây này là do ngươi dẫn đến đấy"

Vừa nói vừa đẩy Phạm An Bạch tránh xa mình.Phạm An Bạch ngồi xuống khoanh chân rồi nói.

"Ủa, tôi mới tu luyện tầng đầu sau lại có thiên kiếp được! Trong mấy bộ truyện tu tiên phải ở các bậc tu vi cao xa hơn mà"

"Thiên kiếp là sự bài xích của ý chí hành tinh dành cho những cường giả mạnh mẽ khiến nó e sợ"

"Nhưng tôi mới tu luyện tầng đầu mà"

"Hành tinh này mới có linh khí đang rất thịnh vượng chứ không phải nó sẵn có linh khí. Nếu ngươi tu luyện vài ngày trước thì Trái Đất này không gian sẽ bị nứt vỡ. Nhưng cậu tu luyện vào bây giờ thì nó cũng mới có linh khí yếu ớt nên sợ hãi tồn tại tầng đầu của tu hành. Nên nó mới dẫn thiên kiếp đến mong diệt được mối tai hoạ. Nếu cậu tu luyện đột phá vào tháng sau thì nó sẽ ổn hơn "

"Khoan vậy tại sao cậu có thể ở đây?"

"Đơn giản là không phóng linh lực ra ngoài che đậy để không gian không bị đè nén làm sụp đổ "

"Nhưng chẳng phải lúc nãy chúng ta đã bay lên,rồi cậu còn dùng linh lực giúp tôi khai nhãn sao"

"Trí nhớ tốt nhỉ ! Ta đã cách ly tạo không gian riêng biệt "

"Ò , thì ra là vậy "

"Nói nhiều quá chuẩn bị đối mặt thiên kiếp đi "

"Ừ , ha nói nãy giờ mới nhớ phải làm sao giờ "

"Thiên kiếp dù là tai họa nhưng cũng là cơ duyên lột xác giúp cơ thể người mạnh mẽ hơn "

"Nhưng vấn đề là tớ chỉ có tí linh khí trong người sao đỡ nổi tia thiên kiếp kia"

"Thì đó là lí do ta ở đây "

Văn Lăng Gia vừa dứt lời thì đã có tia thiên lôi dáng xuống người của Phạm An Bạch

("Đau , đau quá, Lăng Gia cứu! Help me! ")

Văn Lăng Gia đưa tay ra những dòng linh khí xanh lục đang từ từ biến thành những cây kim cắm vào 361 huyệt đạo trên cơ thể Phạm An Bạch .

Phạm An Bạch cảm nhận được cơ thể như là đang có những dòng nước ấm chảy vào trong người thấm vào da thịt.

................
Khoảng 10 phút sau Phạm An Bạch đã tỉnh lại thấy Văn Lăng Gia đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế đá ở ngoài sân bệnh viện cạnh 1 cái cây.

"Kết... kết thúc rồi sao "

"Ừm trời không còn mây đen nữa. Quần áo của người cũng rách tả tơi rồi "

Nói xong Văn Lăng Gia đưa tay ra những linh lực xanh lục từ từ xuất từ cánh tay bay ra bám lên cơ thể Phạm An Bạch rồi biến hóa thành quần áo rồi lại đổi màu thành màu áo bệnh nhân cũ.

"Wow! Quần áo của tôi y như cũ rồi"

"Về đi! Về phòng bệnh của ngươi đi"

"À ! Ừ"

Văn Lăng Gia bay lên cùng chiếc ghế bay xuống. Trong lúc bay ra khỏi lan can Văn Lăng Gia nhớ ra và gọi Phạm An Bạch

"À , này điện thoại của ngươi"

Văn Lăng Gia nói xong thì ném điện thoại cho Phạm An Bạch . Nhưng trước khi trúng vào mặt Phạm An Bạch nó đã đột ngột dừng lại được bao bọc trong linh khí xanh lục rồi từ từ hạ vao tay cậu.

................
Phạm An Bạch quay lại về phòng bệnh rồi đặt báo thức trên điện thoại của mình rồi ngủ.

💬 Bình luận (0)