## CHƯƠNG 14: THẬP VẠN ĐẠI QUÂN ÁP CẢNH, HỎA THẦN KHAI HỎA CHẤN NAM KHƯƠNG
Khi những đoá hoa mai cuối cùng của mùa đông tàn lụi, rơi rụng trên những phiến đá xám của thành Thanh Châu, cũng là lúc một bầu không khí ngạt thở bao trùm khắp toàn bộ dải đất biên thùy phía Nam. Khắp các nẻo đường dẫn về phủ thành, thám tử và mật báo của Nghĩa Dũng Đoàn phi ngựa liên tục ngày đêm, mang theo những tin tức chấn động nhất về tình hình chiến sự từ kinh đô gửi tới.
Mười vạn đại quân chính quy của triều đình Đại Khải — những sư đoàn tinh nhuệ nhất được rút từ biên giới phía Bắc, quanh năm tắm máu chiến trường — dưới sự thống lĩnh của Đô đốc Tiết Bạt Thiên, đang như một đàn cào cào khổng lồ cuồn cuộn xuôi Nam. Không chỉ có vậy, đi sau hộ tống quân đội còn có các cao thủ võ đạo của Huyết Sát Tông cùng các tiên sư Luyện Khí Kỳ của tà phái tu tiên. Bọn họ đi đến đâu, chướng khí rực màu máu bao phủ đến đó, thề phải đạp nát Thanh Châu, lột da tráo xương vị Hung Bạo Trạng Nguyên Lý Tuyên để răn đe thiên hạ.
Thế nhưng, đối diện với ngày tận thế đang cận kề, phủ thành Thanh Châu dưới sự cai trị của Lý Tuyên lại không hề xuất hiện một chút hoảng loạn nào. Ngược lại, nơi đây đang vận hành như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, tinh vi và điên cuồng bậc nhất lịch sử phàm trần.
### Khởi Nguyên Của Khói Lửa Thế Kỷ
Keng! Keng! Keng!
Bên trong các đại công xưởng được dựng lên dọc theo bờ sông Thanh Châu, hàng trăm lò đúc thép ròng chạy liên tục 24/7 không một phút ngơi nghỉ. Những báng súng bằng gỗ ó-c chó già được gọt giũa chuẩn xác, những nòng súng bằng thép tinh luyện được khoan rỗng bằng hệ thống ròng rọc cải tiến, và hàng vạn viên bi chì đen bóng liên tục được đổ ra từ các khuôn đúc.
Lý Tuyên mặc một bộ hắc y đơn giản, hai tay chắp sau lưng, thong dong bước đi giữa những hàng công nhân đang mồ hôi nhễ nhại. Nhờ có bản vẽ kỹ thuật đỉnh cao của hệ thống, dây chuyền sản xuất súng hỏa mai cải tiến — "Thần Cơ Doanh Hỏa Thằng Thương" — đã đạt đến mức tối đa hóa công suất.
"Đại nhân! Mẻ thuốc súng đen tiêu chuẩn thứ một trăm đã hoàn thành, hoàn toàn pha chế theo đúng tỷ lệ 75% diêm tiêu, 15% than củi tốt và 10% lưu huỳnh mà ngài chỉ thị!" Huyện thừa Mã Hữu Tài ôm một cuốn sổ cái, mặt mũi dính đầy muội than nhưng đôi mắt lại rực lên cỗ cuồng nhiệt chưa từng có.
Gã từ một gã quan huyện nhát gan, giờ đây dưới trướng Lý Tuyên đã biến thành một vị tổng quản hậu cần cực kỳ mưu mẹo và trung thành. Gã đã tận mắt chứng kiến một phát súng hỏa mai bắn nát tấm đại giáp bằng đồng dày ba phân. Gã hiểu rõ, thứ vũ khí này chính là chìa khóa để lật đổ cả một triều đại!
"Tốt! Tiếp tục tăng tốc độ sản xuất, đem toàn bộ số thuốc súng này chia thành các bao bọc da chống ẩm, cấp phát cho Thần Cơ Doanh!" Lý Tuyên gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía bãi tập quân đội bên ngoài cửa sổ công xưởng.
Tại bãi tập rộng lớn, hai ngàn chiến sĩ Thần Cơ Doanh — vốn là những tù binh phủ binh Thanh Châu được tuyển chọn kỹ lưỡng — đang đứng thành ba hàng lối thẳng tắp như những thỏi sắt nguội. Bọn họ không còn mặc những bộ chiến giáp bằng đồng nặng nề, sáo rỗng của triều đình, mà khoác trên mình bộ đồng phục bằng vải thô màu đen gọn gàng, bên hông đeo túi đạn và bầu thuốc súng, hai tay gắt gao ôm chặt khẩu súng hỏa mai bọc thép dài bốn thước.
Thanh Diệp đứng trên bục cao, chiếc áo choàng lông cáo trắng bay phần phật trong gió xuân. Nàng cầm trong tay một thanh trường kiếm, tự mình giám sát các binh lính tập luyện chiến thuật "Tam Đoạn Kích" (Three-rank volley fire) do Lý Tuyên truyền dạy.
"Hàng thứ nhất — Quỳ xuống! Ngắm chuẩn! Bắn!" Thanh Diệp quát khẽ, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp bãi tập.
ĐOÀNH! ĐOÀNH! ĐOÀNH!
Hàng trăm khẩu súng hỏa mai đồng loạt khai hỏa, tia lửa và khói xám nháy mắt bùng nổ, xé toạc các tấm bia gỗ đặt cách đó một trăm năm mươi bước thành những mảnh vụn.
"Hàng thứ nhất lui về sau nhồi đạn! Hàng thứ hai — Tiến lên một bước! Bắn!"
ĐOÀNH! ĐOÀNH! ĐOÀNH!
Cứ như vậy, ba hàng súng luân phiên thay đổi, tạo ra một dải hỏa lực dày đặc, liên tục không ngừng nghỉ. Phương pháp tác chiến hiện đại này hoàn toàn xóa bỏ khái niệm "thời gian nạp đạn chậm" của súng hỏa mai thô sơ, biến hai ngàn tay súng thành một cỗ máy nghiền thịt tầm xa tàn bạo nhất thế giới phàm trần này.
### Đêm Trước Cơn Bão: Tiên Tử Tình Thâm, Kiếm Tâm Thức Tỉnh
Đêm hôm đó, phủ thành Thanh Châu chìm vào tĩnh lặng trước trận đại chiến sinh tử. Sương mù từ dòng sông lạnh bốc lên, bao phủ lấy căn phòng nhỏ ở hậu viện của vị Trạng Nguyên huyện lệnh.
Bên trong phòng, ánh nến lung linh hắt bóng hai người lên vách tường. Lý Tuyên đang ngồi xếp bằng trên nệm gấm, lồng ngực săn chắc trần trụi bộc lộ những đường cơ bắp hoàn mỹ chứa đựng cự lực khủng bố của "Bán Bộ Tiên Nhân". Thanh Diệp ngồi phía sau lưng hắn, mười ngón tay ngọc ngà áp sát vào long cốt của nam tử, luồng linh lực màu xanh biếc thuần khiết không ngừng lưu chuyển, giúp hắn củng cố kinh mạch.
"Hộc..."
Thanh Diệp khẽ thở ra một hơi khí mát, gò má tuyệt trần ửng lên một tầng rặng hồng nhu hòa. Nàng chậm rãi thu tay lại, nhưng đôi mắt phượng lúc này lại ẩn chứa một tia lo âu sâu sắc.
"Công tử, ta lại nhớ ra thêm một số ký ức." Thanh Diệp nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của Lý Tuyên, thanh âm mang theo cỗ hàn ý lành lạnh: "Thế lực tà phái đứng sau Vương thừa tướng — Huyết Sát Tông, thực chất chính là một nhánh nhỏ của Huyết Hải Ma Giáo ở Tu Tiên Giới năm xưa từng bị ta một kiếm chém rách sơn môn. Bọn họ tuy chỉ là một lũ tà tu Luyện Khí Kỳ trốn xuống phàm trần, nhưng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, thích dùng máu người sống để luyện chế huyết đan và chướng khí độc tố."
Nàng siết chặt lấy tà áo của hắn, ánh mắt thâm tình tột cùng nhìn thẳng vào mắt Lý Tuyên: "Trận chiến này, bọn họ phái tới ba vị võ đạo Đại Tông Sư đỉnh phong, cùng mười tên đệ tử tà tu. Thân thể công tử tuy mạnh, nhưng đối phương có tà pháp biến hóa, Thanh Diệp... Thanh Diệp sợ ngài gặp nguy hiểm."
Lý Tuyên nghe vậy, không những không hoảng sợ, ngược lại còn cười lớn một tiếng đầy sảng khoái và ngạo nghệ. Hắn vươn cánh tay to lớn bạo lực xoay người thiếu nữ lại, gắt gao ép chặt thân hình mềm mại, hương thơm ngào ngạt của vị tiên tử vào lòng ngực mình.
"Thanh Diệp, nàng đánh giá thấp nam nhân của nàng rồi." Lý Tuyên ngón tay khẽ nâng cằm nàng lên, ánh mắt hừng hực tính xâm lược và dã tâm bá chủ vô biên: "Tà tu thì đã sao? Đại Tông Sư thì đã sao? Dưới họng súng hỏa mai và thuốc súng đen của ta, tất cả đều phải quỳ xuống mà khóc lóc! Huống hồ..."
Hắn cúi đầu, ngậm lấy vành tai nhạy cảm của nàng, phả ra hơi thở nóng rực khiến toàn thân vị tiên tử nháy mắt run rẩy run rẩy: "...huống hồ ta còn có sự trợ giúp của nàng. Đêm nay, ta và nàng lại hảo hảo tu luyện song tu bí thuật, khai phá thêm đặc quyền của hệ thống, xem lũ rác rưởi kia làm sao làm khó được ta!"
"Ưm... công tử..."
Thanh Diệp khẽ rên rỉ một tiếng, phàm tâm triệt để đại động. Đôi mắt phượng long lanh nước của nàng tràn ngập vẻ quyến luyến và dục vọng chiếm hữu sâu đậm. Nàng không còn là vị kiếm tiên lãnh khốc vạn năm trước, hiện tại, nàng nguyện ý dâng hiến toàn bộ linh hồn và thể xác này cho vị nam nhân hung bạo trước mặt.
Quần áo bạch y rách nát rơi rụng, hai cơ thể hoàn mỹ gắt gao bện chặt lấy nhau trên chiếc giường gỗ sưa. Tiếng thở dốc dồn dập mập mờ, tiếng da thịt va chạm vang lên suốt đêm thâu, hòa cùng luồng linh khí xanh biếc cuồn cuộn bộc phát từ kiếm tâm thức tỉnh của Thanh Diệp, điên cuồng gột rửa và thăng hoa cho thân thể của Lý Tuyên.
> [Đinh! Túc chủ cùng mục tiêu 'Thanh Diệp' triệt để hòa quyện tâm hồn và thể xác, kích hoạt giai đoạn thức tỉnh sâu của Kiếm Tâm Tiên Tử! Độ hảo cảm gia tăng mạnh mẽ 7%!]
> [Hiện tại tổng độ hảo cảm: 70%! Chúc mừng túc chủ mở khóa kỹ năng tối thượng của Đạo Lữ giai đoạn 3: Nhận được 'Tiên Lực Chưởng Khống' — Túc chủ từ nay có thể mượn tới 40% linh lực từ Thanh Diệp, đồng thời mở khóa khả năng ngự khí khinh công!]
> [Tu vi của Thanh Diệp khôi phục bùng nổ, đạt mức 2/10 (Tương đương cảnh giới Trúc Cơ Kỳ sơ kỳ của Tu Tiên Giới)!]
>
### Bình Nguyên Huyết Chiến: Sắt Thép Đối Đầu Với Thịt Xương
Ba ngày sau. Địa điểm: Bình Nguyên Thanh Khê, một dải bình nguyên rộng lớn nằm ngay phía trước cửa ngõ tiến vào phủ thành Thanh Châu.
Giữa khoảng đất trống mênh mông, mười vạn đại quân triều đình Đại Khải đã dàn trận chỉnh tề. Những lá đại kỳ màu đỏ máu thêu chữ "Vương" và "Tiết" bay phần phật trong gió bão, giáo dài như rừng, giáp trụ sáng loáng đan thành một biển thép khổng lồ che trời lấp đất. Khí thế từ mười vạn thỏi quân đội chính quy ngưng tụ lại, biến thành một cỗ sát khí ngút trời khiến mây đen trên đỉnh đầu cuồn cuộn tích tụ.
Đứng đầu đại quân là Đô đốc Tiết Bạt Thiên, một lão già cao lớn khoác đại giáp đen mạ vàng, tay cầm một cây phương thiên họa kích nặng hai trăm cân, khuôn mặt hằn học đầy vết sẹo chiến trường. Bên cạnh lão, ba vị võ đạo Đại Tông Sư mặc hắc bào của Huyết Sát Tông đang đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía chiến tuyến đối diện. Trên không trung, mười tên đệ tử tà tu đang ngự trên những thanh huyết kiếm mờ mịt chướng khí độc tố, tiếng cười khặc khặc quái dị vang vọng khắp không gian.
"Lý Tuyên tên súc sinh kia, chỉ mang theo hai ngàn người ra nghênh chiến?" Tiết Bạt Thiên nhìn về phía chiến tuyến đối diện cách đó hai dặm, nháy mắt cười sặc sụa đầy vẻ hoang đường.
Ở phía đối diện, hai ngàn chiến sĩ Thần Cơ Doanh dàn thành ba hàng ngang dài dằng dặc, đứng lặng im như những bức tượng đá đen, hoàn toàn không có giáo dài, không có thuẫn bài bảo vệ, chỉ có những thanh ống sắt kỳ lạ cầm trên tay. Đứng trước đội hình là Lý Tuyên cưỡi trên một con hắc mã vạm vỡ, và Thanh Diệp mang theo trường kiếm rỉ sét lơ lửng bên cạnh hắn.
"Tên quan ngốc kia quả nhiên điên rồi! Truyền lệnh của bản tướng, cho ba vạn Thiết Kỵ Binh đi đầu xông lên, dẫm nát toàn bộ lũ phản nghịch kia cho ta! Bản tướng muốn trong vòng một khắc đồng hồ, máu của Lý Tuyên phải nhuộm đỏ bình nguyên này!" Tiết Bạt Thiên vung mạnh phương thiên họa kích hạ lệnh.
UỲNH! UỲNH! UỲNH!
Tiếng trống trận dồn dập vang lên. Ba vạn thỏi Thiết Kỵ Binh — những con chiến mã bọc giáp sắt nặng nề, những tên kỵ binh cầm trường thương sắc lẹm — đồng loạt thúc ngựa lao lên. Mặt đất bình nguyên Thanh Khê nháy mắt rung chuyển dữ dội như một trận động đất dữ dội, bụi đất bay mù mịt bốc cao hàng chục trượng, cỗ lực lượng trùng kích của ba vạn kỵ binh đủ để nghiền nát bất kỳ bộ binh phòng tuyến nào trên thế giới cổ đại!
Khoảng cách thu hẹp dần: Năm trăm bước... Bốn trăm bước... Ba trăm bước...
"Đại nhân! Kỵ binh đối phương đã tiến vào phạm vi nguy hiểm!" Mã Hữu Tài đứng bên cạnh Lý Tuyên, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên mặt, hai tay nắm chặt lấy đốc kiếm quát lớn.
Lý Tuyên tơ hào không động đậy, khuôn mặt vạm vỡ của hắn lạnh lùng như băng đá vạn năm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào thảm kỵ binh đang điên cuồng lao tới, cho đến khi khoảng cách chỉ còn đúng một trăm năm mươi bước, hắn mới dứt khoát vung mạnh bảo kiếm, tiếng hét như sấm nổ vang dội khắp chiến trường:
"Thần Cơ Doanh — Hàng thứ nhất! NGẮM CHUẨN... BẮN CHÚNG CHO TA!!!"
ĐOÀNH— CHÁT— BÙM!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa, rách toác cả màng nhĩ nháy mắt bùng nổ từ phía chiến tuyến của Nghĩa Dũng Đoàn. Bảy trăm khẩu súng hỏa mai của hàng thứ nhất đồng loạt khai hỏa! Một dải chớp lửa rực rỡ xé toạc màn sương mù, hàng vạn viên bi chì mang theo động năng khủng bố vượt thời đại điên cuồng bắn quét về phía trước.
Phập! Phập! Phập! Rắc rắc...
Cảnh tượng tiếp theo nháy mắt biến thành một cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời của Đô đốc Tiết Bạt Thiên.
Ba vạn Thiết Kỵ Binh đi đầu, những tấm giáp sắt dày cộm vốn là niềm tự hào của triều đình, trước những viên bi chì đúc từ thuốc súng đen tiêu chuẩn nháy mắt mỏng manh như một tờ giấy lộn. Viên bi chì xuyên thủng giáp ngực, bắn nát tim kỵ binh, xuyên qua đầu chiến mã, tạo thành những lỗ máu to bằng nắm tay, máu tươi bắn tung tóe đỏ rực cả khoảng không.
Chỉ trong đúng một giây, hàng kỵ binh đi đầu gồm hơn một ngàn người và ngựa nháy mắt đổ rụp xuống đất như ngả rạ, tạo thành một bức tường bằng xác chết ngăn chặn bước tiến của những kẻ phía sau.
"Cái gì?! Thứ vũ khí quỷ quái gì thế này?!" Tiết Bạt Thiên trợn tròn mắt, hai bàn tay nắm chặt thanh kích run lên bần bật.
Thế nhưng, cơn thịnh nộ của Hỏa Thần chỉ mới bắt đầu.
"Hàng thứ hai — TIẾN LÊN! BẮN!" Giọng nói tàn nhẫn của Lý Tuyên một lần nữa vang lên.
ĐOÀNH—!!!
Bảy trăm phát súng tiếp theo vang lên, tiếp tục càn quét qua thảm kỵ binh đang hoảng loạn, dẫm đạp lên nhau. Hàng ngàn cái xác người và ngựa tiếp tục ngã xuống trong vũng máu.
"Hàng thứ ba — TIẾN LÊN! BẮN!"
ĐOÀNH—!!!
Ba đợt hỏa lực liên tục, đan xen không một kẽ hở như một chiếc máy xay thịt khổng lồ vô hình, gặt hái mạng sống của quân triều đình với một tốc độ kinh hoàng. Ba vạn Thiết Kỵ Binh danh chấn thiên hạ, thậm chí còn chưa kịp chạm vào một sợi tóc của Nghĩa Dũng Đoàn, đã bị bắn chết hơn một vạn người, toàn bộ đội hình triệt để vỡ vụn, hoảng loạn quay đầu dẫm đạp lên nhau mà tháo chạy thúc mạng!
### Tiên Tà Nhập Cuộc, Lôi Đình Vạn Quân
"Lũ phàm nhân ăn hại! Tránh ra cho bản trưởng lão!"
Thấy đại quân kỵ binh bại trận thảm hại trong chớp mắt, gã tà tu đứng đầu Huyết Sát Tông — Khô Mộc Trưởng Lão (Tu vi Luyện khí kỳ tầng thứ 9) nháy mắt nổi giận lôi đình. Gã vung mạnh vạn độc huyết kỳ trong tay, gầm lên một tiếng quái dị: "Mười vị đệ tử nghe lệnh! Trận pháp khởi cho ta! Dùng Huyết Hủ Chướng Khí độc chết toàn bộ lũ kiến hôi kia!"
Vù vù vù—!!!
Mười tên đệ tử tà tu điên cuồng vận chuyển tà công, mười thanh huyết kiếm bay lượn trên không trung nháy mắt phun ra một lượng lớn khói độc màu đỏ ngầu, tanh hôi nồng nặc. Cỗ khói độc này mang theo tính chất ăn mòn cực mạnh, bay đến đâu, cỏ cây trên bình nguyên nháy mắt thối rữa, hóa thành nước đen, điên cuồng cuồn cuộn hướng về phía hai ngàn chiến sĩ Thần Cơ Doanh mà áp tới.
"Công tử, để ta!" Thanh Diệp nhìn thấy luồng tà khí kia, đôi mắt phượng lạnh lùng lướt qua một tia khinh miệt tột cùng.
Nàng khẽ bước lên hư không, thân hình mảnh khảnh như một vị trích tiên xuất trần đứng sừng sững giữa trời đông. Thanh trường kiếm rỉ sét trong tay nàng thốt nhiên bộc phát ra luồng hào quang màu xanh biếc rực rỡ dài tới mười trượng, xé toạc màn mây đen trên đỉnh đầu. Tu vi Trúc Cơ Kỳ sơ kỳ (2/10 sức mạnh) bộc phát che trời lấp đất!
"Một lũ tà tu nhem nhuốc phàm trần, cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt bản tôn? Kiếm Quy Tông — PHÁ CHO TA!"
Thanh Diệp nhẹ nhàng vạch ra một đường kiếm nhẹ bẫng vào không trung.
OANH—!!!
Một luồng kiếm khí thuần dương, chính tông, mang theo cự lực khai thiên tịch địa nháy mắt hóa thành một con thanh long khổng lồ rống lên kinh thiên động địa. Con thanh long kiếm khí lao vút đi, nháy mắt nuốt chửng toàn bộ luồng Huyết Hủ Chướng Khí độc tố, sau đó gắt gao trùng kích vào mười tên đệ tử tà tu đang ngự kiếm trên không.
"Cái gì?! Trúc Cơ Kỳ tiên nhân?! Chạy... chạy mau... A—!!!"
Khô Mộc Trưởng Lão thậm chí còn chưa kịp gào hết câu, kiếm khí thanh long đã quét qua người gã cùng mười tên đệ tử.
Xoạt xoạt xoạt! Rầm rầm rầm!
Mười một tên tà tu của Huyết Sát Tông, cùng mười một thanh huyết kiếm nháy mắt vỡ vụn thành trăm mảnh, hóa thành một cơn mưa máu tanh nồng rơi rụng khắp bình nguyên! Một cái gạt tay của thiên tiên thức tỉnh, triệt để diệt sát toàn bộ lực lượng tu tiên tà phái phàm trần!
"Trưởng... Trưởng lão chết rồi! Thần tiên bị giết rồi!" Đô đốc Tiết Bạt Thiên nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trên bầu trời, chiếc phương thiên họa kích trong tay rơi rụng xuống đất phát ra một tiếng xoảng chói tai. Lão già đại tướng vạn quân lúc này sợ đến mức hai chân nhũn ra, quỳ rụp xuống đất, đại tiểu tiện nháy mắt bài tiết không tự chủ ra đầy giáp trụ.
Lý Tuyên đứng bên dưới, nhìn thấy đại thế đối phương đã triệt để sụp đổ, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy tàn nhẫn, bá đạo khôn tả. Hắn mượn 40% linh lực từ đặc quyền Đạo Lữ giai đoạn 3, thân hình vọt lên không trung như một vị chiến thần hắc ám, thanh bảo kiếm chỉ thẳng vào mười vạn tàn quân triều đình đang hoảng loạn, tiếng gầm vang vọng như sấm sét cửu thiên:
"Toàn quân nghe lệnh! Lắp lưỡi lê thép ròng! XÔNG LÊN... TRÙNG SÁT CHO TA!!! KẺ NÀO ĐẦU HÀNG — SỐNG! KẺ NÀO CHỐNG CỰ — DIỆT TỘC CHẾT KHÔNG CÓ CHỖ CHÔN!!!"
"SÁT— SÁT— SÁT—!!!"
Hai ngàn chiến sĩ Thần Cơ Doanh cùng bốn trăm Nghĩa Dũng Đoàn đồng loạt rút mã tấu thép ròng rực sáng, như một đàn mãnh hổ đói khát lao thẳng vào biển người mười vạn quân triều đình đang hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Cuộc đại thảm sát vĩ đại nhất biên thùy, tại thời khắc này, chính thức bùng nổ, mở ra chương sử máu nhuộm thay triều đổi đại của vị Hung Bạo Trạng Nguyên!