## CHƯƠNG 13: KHÍ TRẤN THANH CHÂU, THẦN CƠ KHỞI VŨ
Máu nhuộm Hắc Hổ Khẩu còn chưa kịp đóng băng, bốn trăm chiến sĩ Mộc Vân Nghĩa Dũng Đoàn cùng hơn hai ngàn tù binh phủ binh vừa đầu hàng đã như một cơn lốc đen cuồn cuộn, không quản ngày đêm đạp tuyết tiến thẳng về phía phủ thành Thanh Châu.
Lý Tuyên áp dụng chiến thuật "binh quý thần tốc" của quân sự hiện đại, hoàn toàn không cho kẻ địch có thời gian kịp phản ứng hay bốc khói tín hiệu cầu cứu. Đi đầu quân đội là năm mươi kỵ binh cầm theo thủ cấp của Đô thống Cao Hùng và lá cờ đại tướng rách nát, tạo ra một cỗ áp lực tâm lý khủng bố vô hình càn quét qua tất cả các thị trấn nhỏ dọc đường.
Thanh Châu phủ thành, tòa thành trì kiên cố bậc nhất biên cương phía Nam Đại Khải vương triều, lúc này vẫn đang chìm trong bầu không khí xa hoa, đồi trụy.
Tại Tri phủ đại đường, Tri phủ Tề đại nhân — một lão già đầu hói, thân hình mập mạp khoác trên mình bộ quan phục tơ lụa quý giá — đang ôm ấp hai ả kỹ nữ, vừa uống rượu nho vừa cười híp mắt. Lão đang chờ đợi tin thắng trận của Cao Hùng gửi về. Lão muốn nhìn thấy cái đầu của tên Trạng Nguyên ngạo mạn Lý Tuyên, muốn biến toàn bộ Mộc Vân Huyện thành bãi tha ma để báo thù cho người thông gia Triệu Thiên Bá.
"Báo—!!!"
Một tiếng gào thét kinh hoàng thốt nhiên xé toạc bầu không khí dâm mỹ trong đại đường. Một tên lính canh cửa mặt mũi cắt không còn giọt máu, lăn lộn bò vào, đầu đập mạnh xuống đất: "Tri phủ đại nhân! Đại họa! Đại họa lâm đầu rồi!"
Tề đại nhân biến sắc, bực bội đẩy hai ả kỹ nữ ra, quát lớn: "Hoảng hốt cái gì? Cao Hùng đã giết chết tên phản thần Lý Tuyên rồi phải không? Mau đem thủ cấp vào đây!"
"Không... không phải! Cao Đô thống... Cao Đô thống tử trận rồi! Ba ngàn phủ binh triệt để tan rã! Hiện tại... hiện tại Lý Tuyên đang dẫn theo ác quỷ đại quân, treo đầu của Cao Đô thống ngay trước cổng thành Thanh Châu đòi công thành rồi ạ!"
Xoảng!
Chén rượu ngọc thạch trong tay Tề đại nhân rơi rụng xuống đất vỡ tan tành. Lão già mập mạp sợ đến mức đặt mông ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt trợn ngược đầy vẻ hoang đường: "Ngươi nói cái gì?! Ba ngàn phủ binh... một buổi chiều liền bị diệt sạch? Hắn... hắn mang theo bao nhiêu đại quân? Mười vạn hay hai mươi vạn?!"
"Dạ... dạ chỉ có bốn trăm người mặc giáp đen... nhưng bọn họ chém người như chém bùn, lại có yêu nữ biết dùng tiên pháp gạt tay một cái liền giết chết trăm người!"
Chưa đợi tên lính nói hết câu, một tiếng nổ lớn như trời sập OANH một tiếng từ hướng cổng thành vang vọng lại, chấn động đến mức mái ngói của phủ đường rơi rụng rào rào. Lý Tuyên đã bắt đầu công thành!
Tại cổng thành Thanh Châu phủ.
Cánh cổng gỗ lim bọc sắt dày nửa thước, vốn được coi là bất khả xâm phạm đối với các cuộc nổi dậy của nông dân, lúc này đã bị đánh sập hoàn toàn. Đứng trước cổng thành không phải là máy húc gỗ phàm trần, mà chính là Lý Tuyên.
Hắn vận dụng 20% linh lực mượn từ đặc quyền Đạo Lữ giai đoạn 2 của Thanh Diệp, toàn thân bao phủ bởi một tầng hào quang màu xanh lam nhạt đầy tính hủy diệt. Hắn chỉ tung ra đúng một cước, vạn cân lực lượng phối hợp linh lực tiên gia nháy mắt oanh tạc, khiến cánh cổng thành kiên cố nổ tung thành ngàn mảnh vụn, đè chết hàng chục binh lính canh cửa phía sau.
"Mộc Vân Nghĩa Dũng Đoàn, nghe lệnh bản quan!" Lý Tuyên đứng giữa làn khói bụi, tay giơ cao thanh bảo kiếm đẫm máu, tiếng gầm vang vọng khắp các ngõ ngách Thanh Châu thành: "Tiến vào thành! Kẻ nào dám cầm vũ khí chống cự — GIẾT KHÔNG THA! Kẻ nào buông đao quỳ xuống — MIỄN TỬ!"
"SÁT—!!!"
Bốn trăm chiến sĩ giáp thép như hổ xổng chuồng, theo sát gót chân Lý Tuyên trùng sát vào trong thành. Quân thủ thành Thanh Châu vốn đã bị cái chết của Cao Hùng làm cho kinh hồn bạt vía, nay nhìn thấy vị Trạng Nguyên huyện lệnh một cước đá bay cổng thành như thần minh hạ phàm, ai nấy đều mất sạch nhuệ khí.
Trận chiến đường phố diễn ra nhanh chóng đến mức không tưởng. Chỉ trong vòng chưa đầy hai canh giờ, toàn bộ các cơ quan đầu não, kho lương, kho vũ khí của Thanh Châu phủ đều rơi vào tay Lý Tuyên.
Tại Tri phủ đại đường, Tri phủ Tề đại nhân cùng hơn ba mươi quan viên quyền quý đang quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
Lý Tuyên thong dong bước lên, trực tiếp ngồi vào chiếc ghế bành bằng gỗ sưa vốn thuộc về Tri phủ. Hắn gác một chân lên bàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống đám sâu mọt quan trường này. Thanh Diệp lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, đoản kiếm rỉ sét cắm hờ xuống nền gạch, tỏa ra cỗ kiếm áp khiến không một ai dám ngẩng đầu lên nhìn.
"Tề đại nhân, nghe nói ngươi muốn lấy đầu bản quan để tế cờ?" Lý Tuyên thản nhiên bốc một quả nho trên bàn ném vào miệng, thanh âm nhẹ nhàng nhưng tràn đầy áp lực tử thần.
"Lý... Lý đại nhân! Lý Thanh Thiên! Hạ quan đáng chết! Hạ quan bị tên khốn Vương thừa tướng ép buộc! Tất cả là do Vương gia sai bảo!" Tề đại nhân điên cuồng dập đầu, trán chảy máu đầm đìa: "Xin ngài tha mạng! Trong phủ của hạ quan có ba trăm vạn lượng bạc trắng, mười kho lương thực, năm mươi mỹ nữ... tất cả đều dâng tặng cho ngài!"
"Ba trăm vạn lượng bạc trắng?" Lý Tuyên cười lạnh một tiếng, nụ cười tràn ngập cỗ tàn nhẫn: "Mộc Vân Huyện bách tính ăn rễ cây, chết rét đầy đường, còn một tên Tri phủ biên thùy như ngươi lại tích trữ được ba trăm vạn lượng? Số tiền này, đều là máu và tủy của bách tính Nam Khương!"
Hắn đứng bật dậy, dứt khoát hạ lệnh: "Mã Hữu Tài! Đem toàn bộ đám quan viên tham nhũng này ra pháp trường ngoài chợ, liệt kê mọi tội trạng của chúng, trảm thủ thị chúng cho ta! Tịch thu toàn bộ gia sản, mở kho lương cứu tế cho toàn bộ lưu dân trong Thanh Châu thành!"
"Hạ quan tuân lệnh! Đại nhân anh minh!" Mã Hữu Tài lúc này mặt mũi hớn hở, gã cảm thấy quyết định sáng suốt nhất đời mình chính là đi theo vị hung bạo huyện lệnh này.
Pháp trường Thanh Châu hôm đó, máu chảy thành dòng, nhưng tiếng reo hò, khóc lóc vì vui sướng của hàng vạn bách tính nghèo khổ vang dội thấu tận trời xanh.
[Đinh! Túc chủ lấy lôi đình vạn quân chi thế công phá Thanh Châu phủ, trảm sát Tri phủ tham ô, triệt để làm chủ một phủ chi địa! Danh tiếng 'Hung Bạo Trạng Nguyên' thăng cấp thành 'Biên Thùy Bá Vương'!]
[Phần thưởng hệ thống phát phóng thành công: Không gian hệ thống mở rộng gấp mười; Mở khóa dây chuyền xưởng đúc vũ khí nóng sơ kỳ tại Thanh Châu phủ!]
Đêm hôm đó, bên trong mật thất kho vũ khí lớn nhất Thanh Châu.
Lý Tuyên đứng trước những lò đúc sắt khổng lồ vừa được cải tiến. Trên mặt bàn gỗ lớn là bản vẽ kiến trúc tinh xảo của "Thần Cơ Doanh Hỏa Thằng Thương" — loại súng hỏa mai cải tiến thế kỷ 18 với hệ thống đánh lửa bằng dây mồi được bọc thép bảo vệ, tầm bắn hiệu quả lên đến một trăm năm mươi mét, có khả năng xuyên thủng mọi loại giáp trụ võ đạo phàm trần.
"Công tử, cái ống sắt nhỏ bé này... thật sự có thể một phát giết chết một vị võ giả Nội Kình sao?" Thanh Diệp cầm một thanh súng hỏa mai vừa mới được rèn thử nghiệm xong, đôi mắt phượng tràn đầy vẻ tò mò và hoài nghi. Nàng tuy thấy Lý Tuyên có nhiều thứ thần kỳ, nhưng một thanh công cụ không có chút linh lực, khí huyết nào như thế này mà đòi diệt võ giả thì hơi khó tin.
Lý Tuyên mỉm cười đầy tự tin. Hắn nhận lấy thanh súng, tự tay nhồi thuốc súng đen tiêu chuẩn (được pha chế theo tỷ lệ hoàn hảo của hệ thống: 75% diêm tiêu, 15% than củi, 10% lưu huỳnh), nện chặt viên bi chì vào nòng, sau đó châm ngòi dây mồi.
Hắn hướng nòng súng về phía một tấm đại giáp bằng đồng dày ba phân đặt cách đó một trăm bước, dứt khoát bóp cò!
ĐOÀNH—!!!
Một tiếng nổ chói tai vang lên, tia lửa và khói xám mịt mù phủ kín mật thất.
Thanh Diệp nháy mắt lướt thân hình tới trước tấm đại giáp để kiểm tra. Khi nhìn thấy kết quả, đồng tử của vị tiên tử nháy mắt co rụt lại đầy chấn động. Tấm đại giáp bằng đồng kiên cố — thứ có thể chống đỡ được cú chém toàn lực của một binh lính tinh nhuệ — lúc này đã bị một lỗ thủng to bằng ngón tay cái xuyên qua hoàn toàn, mặt sau tấm giáp nứt toác ra trông vô cùng dễ sợ.
"Thứ này... nếu là một trăm khẩu, một ngàn khẩu đồng loạt bắn ra..." Thanh Diệp hít một hơi khí lạnh, da đầu có chút tê dại nhìn Lý Tuyên.
"Thì dù là đại quân vạn người, hay là cao thủ võ đạo Tông Sư, cũng sẽ bị bắn thành cái sàng!" Lý Tuyên cười lớn đầy ngạo nghễ, hắn vươn tay ôm chặt lấy eo nàng, đặt cằm lên vai thiếu nữ, thanh âm trầm thấp đầy dã tâm: "Thanh Diệp, ta giao cho nàng ba ngàn tù binh vừa tuyển chọn. Nàng dùng kỷ luật của ta để huấn luyện họ. Ta muốn trong vòng một tháng, xây dựng xong 'Thần Cơ Doanh' đầu tiên với hai ngàn tay súng hỏa mai!"
Thanh Diệp cảm nhận được hơi ấm và ý chí kiên định của nam nhân, trái tim nàng đập rộn ràng, cúi đầu thẹn thùng nhưng kiên quyết: "Thanh Diệp tuân lệnh, quyết không phụ sự kỳ vọng của công tử!"
[Đinh! Mục tiêu 'Thanh Diệp' triệt để bái phục trước kiến thức vĩ đại vượt thời đại của túc chủ, nguyện ý vì ngài thống lĩnh Thần Cơ Doanh, độ hảo cảm gia tăng 3%!]
[Hiện tại tổng độ hảo cảm: 63%! Tốc độ thức tỉnh kiếm tâm tiên tử tăng nhanh, tu vi khôi phục đạt mức 1.5/10!]
Một tháng sau. Mùa đông lạnh giá dần qua đi, những tia nắng xuân đầu tiên bắt đầu sưởi ấm vùng đất Nam Khương.
Thế nhưng, tại kinh thành Đại Khải vương triều xa xôi, một trận cuồng phong chính trị khủng bố đang bùng nổ ngay giữa triều đường.
"Phản rồi! Bản quan xem hắn là muốn tạo phản rồi!!!"
Bên trong Vương phủ xa hoa, Đại thừa tướng Vương Mục đập mạnh tay xuống bàn bách tuế, khuôn mặt già nua nhăn nheo vì tức giận mà vặn vẹo đến gớm ghiếc. Phía dưới, hàng chục quan viên triều đình đang quỳ rạp, không một ai dám thở mạnh.
Trên bàn là tấu chương khẩn cấp gửi về từ biên thùy: Tân khoa Trạng Nguyên Lý Tuyên mưu phản, huyết tẩy Hắc Phong Trại, giết Tri phủ Thanh Châu, tự lập quân đội, chiếm đóng một phủ chi địa, cắt đứt sưu thuế nộp về kinh thành!
"Một tên quan văn trói gà không chặt... làm sao có thể diệt được ba ngàn phủ binh của Cao Hùng?!" Vương thừa tướng nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt lóe lên tia nhìn độc địa: "Không thể để tên súc sinh này tiếp tục lớn mạnh! Nếu không, uy nghiêm của Vương gia ta sẽ quét rác!"
Lão chậm rãi quay đầu nhìn về phía bức màn đen phía sau phủ đường, cung kính cúi người: "Huyết Sát Tông trưởng lão, lần này e rằng phải làm phiền quý tông phái cao thủ xuất thế rồi."
Từ trong bóng tối của bức màn đen, một thanh âm khàn khàn, âm lãnh như tiếng xương cốt cọ xát vào nhau vang lên, mang theo cỗ chướng khí nồng nặc mùi máu: "Vương thừa tướng yên tâm. Một tên phàm nhân hoàng triều có chút man lực mà thôi. Bản tông sẽ phái ra ba vị võ đạo Đại Tông Sư, cùng mười tên đệ tử tu tiên ngoại môn luyện khí kỳ, phối hợp với mười vạn đại quân chính quy của triều đình tiến xuống phía Nam."
Thanh âm kia cười khặc khặc quái dị: "Ta nghe nói, bên cạnh tên Trạng Nguyên kia có một nữ tử dung mạo thiên tiên, thân mang linh khí kỳ lạ. Bản tông vừa vặn muốn bắt nàng ta về làm đỉnh lô luyện công!"
Vương thừa tướng nghe vậy liền đại hỷ: "Tốt! Có tiên sư của Huyết Sát Tông và mười vạn đại quân trấn áp, Lý Tuyên dù có mọc cánh cũng khó thoát tội vạn tiễn xuyên tâm!"
Một trận đại chiến sinh tử cấp độ hủy diệt quốc gia, mang theo sự can thiệp của thế lực tu tiên tà phái, đang cuồn cuộn tụ dịch hướng về phía Thanh Châu phủ. Mà Lý Tuyên lúc này, đang đứng trên tường thành, nhìn hai ngàn chiến sĩ Thần Cơ Doanh tay cầm súng hỏa mai sáng loáng, khóe môi nhếch lên một nụ cười mong chờ màn thảm sát vĩ đại nhất lịch sử.