## CHƯƠNG 15: THIÊN HẠ CHẤN ĐỘNG, THẦN BINH TỐC TIẾN KINH THÀNH
Cuộc đại chiến tại bình nguyên Thanh Khê kết thúc với một kịch bản hoang đường đến mức nằm mơ các quân sư đại tài của Đại Khải vương triều cũng không dám tưởng tượng ra. Mười vạn đại quân chính quy — niềm tự hào và là tấm khiên vững chắc nhất của triều đình phong kiến — đã bị hai ngàn tay súng hỏa mai của Thần Cơ Doanh nghiền nát hoàn toàn chỉ trong vòng chưa đầy ba canh giờ.
Khói súng xám xịt hòa cùng mùi máu tanh nồng nặc bao phủ khắp một vùng bình nguyên rộng lớn. Xác người và ngựa bọc giáp nằm la liệt, chất cao thành từng ngọn đồi nhỏ. Hơn bảy vạn hàng binh triều đình lúc này đang quỳ rạp dưới đất, đầu chạm sâu vào vũng máu, run rẩy đầu hàng trước họng súng đen ngóm, lạnh lùng của Nghĩa Dũng Đoàn.
Đô đốc Tiết Bạt Thiên bị Lý Tuyên tự tay xách cổ, ném thẳng xuống trước đài chỉ huy như một bao tải thịt rách. Lão già tướng quân lúc này đã không còn một chút khí phách kiêu hùng nào, toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn Lý Tuyên như nhìn một con ác quỷ vừa bò lên từ cửu u địa ngục.
"Lý... Lý đại nhân... Xin tha mạng! Hạ quan chỉ là nghe theo thánh chỉ của hoàng đế và Vương thừa tướng! Xin ngài đại từ đại bi..." Tiết Bạt Thiên điên cuồng dập đầu van xin.
Lý Tuyên đứng sừng sững trên vũng máu, tà áo hắc y nhuộm đỏ thẫm bay phần phật trong gió lộng. Hắn cúi đầu nhìn lão đại tướng, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ, tàn nhẫn: "Tha mạng? Khi ngươi dẫn mười vạn quân xuống phía Nam, có từng nghĩ sẽ tha mạng cho năm vạn bách tính Mộc Vân Huyện của ta không? Có từng nghĩ sẽ để lại một con đường sống cho lưu dân biên thùy không?"
Hắn không đợi Tiết Bạt Thiên kịp trả lời, vung tay lên, thanh bảo kiếm thép ròng vạch ra một đường ánh sáng lạnh lùng.
Xoẹt!
Thủ cấp của Đô đốc mười vạn đại quân nháy mắt bay cao, máu phun ra như suối. Lý Tuyên giẫm chân lên chiếc đầu lâu còn trợn tròn mắt kia, giọng nói như sấm nổ vang dội khắp bình nguyên: "Mã Hữu Tài! Lập tức biên chế bảy vạn hàng binh này vào đội ngũ lao dịch! Kẻ nào có tay nghề rèn đúc, làm mộc, lập tức đưa vào đại công xưởng ngày đêm sản xuất vũ khí cho ta! Những kẻ còn lại, phân phát công cụ, cho bọn họ đi khai khẩn ruộng hoang, sửa sang đường sá trên toàn bộ Nam Khương!"
"Hạ quan tuân lệnh! Tuân lệnh đại nhân!" Mã Hữu Tài từ phía sau chạy lên, vừa lau mồ hôi vừa vâng dạ điên cuồng. Gã hiểu rõ, sau trận chiến này, giang sơn của Đại Khải vương triều đã triệt để đổi chủ, vị nam nhân trước mặt gã không còn là một tên quan huyện nhỏ bé nữa, mà đã là Chân Long chuẩn bị đạp nát hoàng quyền!
> [Đinh! Túc chủ thống lĩnh Nghĩa Dũng Đoàn dĩ yếu thắng cường, triệt để tiêu diệt mười vạn đại quân triều đình, trảm sát Đại tướng thống lĩnh, diệt tuyệt thế lực tà tu phàm trần! Chiến tích chấn cổ thước kim, hoàn thành nhiệm vụ ẩn 'Biên Thùy Xưng Vương'!]
> [Phần thưởng hệ thống phát phóng: Ban thưởng Bản vẽ đúc tạo 'Hồng Y Đại Pháo' (Pháo binh hạng nặng thế kỷ 19) cùng dây chuyền sản xuất đạn nổ kích nổ sơ kỳ! Khai mở toàn bộ kho tàng tri thức quân sự cận đại!]
>
Nghe tiếng báo hiệu của hệ thống vang lên trong đầu, Lý Tuyên cười lớn đầy ngạo nghễ. Hắn xoay người, nhìn về phía Thanh Diệp đang nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh mình. Nữ tử lúc này sắc mặt hơi có chút tái nhợt vì vừa rồi vận dụng kiếm khí tối thượng để diệt sát mười một tên tà tu Huyết Sát Tông, nhưng đôi mắt phượng trong vắt nhìn hắn vẫn ngập tràn niềm kiêu hãnh và tình thâm vô hạn.
Lý Tuyên vươn cánh tay cường tráng gắt gao ôm chặt lấy eo nàng, kéo sát vào lồng ngực ấm áp của mình, thanh âm đầy nhu tình nhưng không kém phần bá đạo: "Thanh Diệp, mệt lắm không?"
"Thanh Diệp không mệt... Có thể vì công tử chém sạch chông gai, là phúc phận của Thanh Diệp." Thiếu nữ khẽ tựa gò má hồng hào vào ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, tràn đầy sinh cơ của nam nhân, trái tim tiên tử của nàng nháy mắt mềm nhũn ra như nước xuân.
[Đinh! Mục tiêu 'Thanh Diệp' nhìn thấy túc chủ quét ngang vạn quân, trảm tướng đoạt thành, khí phách thiên hạ vô song, tình cảm hồng trần bện chặt đến mức cực hạn, độ hảo cảm gia tăng bùng nổ 10%!]
[Hiện tại tổng độ hảo cảm: 80%! Chúc mừng túc chủ mở khóa đặc quyền Đạo Lữ giai đoạn 4: Nhận được 'Tiên Thể Đồng Hóa' — Thân thể túc chủ bắt đầu tiến hóa thành Tiên Phàm Thánh Thể, tự động hấp thu linh khí thiên địa, tu vi phàm trần đạt đến cảnh giới Võ Đạo Thần Thoại (Vượt qua Đại Tông Sư)!]
[Tu vi của Thanh Diệp tiếp tục phục tô, đạt mức 4/10 (Tương đương cảnh giới Trúc Cơ Kỳ viên mãn)!]
Một cỗ năng lượng khổng lồ, thuần khiết tột đỉnh từ cơ thể Thanh Diệp nháy mắt truyền qua da thịt, lao thẳng vào kinh mạch của Lý Tuyên. Toàn thân hắn bộc phát ra những tiếng nổ đùng đùng trầm đục như sấm mùa xuân, xương cốt trở nên kiên cố như kim cương, khí huyết cuồn cuộn như long hổ gầm rống. Lúc này, dù không cần dùng súng ống, một quyền của Lý Tuyên cũng đủ để đập nát một ngọn núi đá nhỏ!
Hắn nhìn về hướng Bắc, nơi có kinh thành Đại Khải đang run rẩy trong cơn bão, ánh mắt lóe lên luồng hào quang sắc lạnh: "Thanh Diệp, triều đình không cho chúng ta sống yên ổn, vậy chúng ta liền lên kinh thành, lật đổ cái ngai vàng mục nát của chúng!"
"Thanh Diệp nguyện theo công tử, huyết tẩy hoàng đô!" Thiếu nữ kiên định đáp, thanh âm vang vọng khắp chiến trường đẫm máu.
Sau trận Thanh Khê, Lý Tuyên không dừng lại để nghỉ ngơi. Hắn áp dụng chiến thuật "Chiến tranh chớp nhoáng" (Blitzkrieg), đem bảy vạn hàng binh cải tạo thành lực lượng hậu cần và công binh, ngày đêm chế tạo thêm hàng ngàn khẩu súng hỏa mai cải tiến và đặc biệt là mười khẩu Hồng Y Đại Pháo nặng vạn cân, nòng pháo đúc bằng thép tinh luyện, có thể bắn ra những quả đạn nổ chứa thuốc súng đen nén áp lực cao.
Ba tháng sau, khi vạn vật mùa xuân đâm chồi nảy lộc, một đội quân kỳ dị nhưng mang theo cỗ sát khí ngút trời bắt đầu tiến quân về phía Bắc.
Đi đầu là năm ngàn chiến sĩ Thần Cơ Doanh mặc đồng phục đen, vai vác súng hỏa mai bọc thép sáng loáng, hông đeo lưỡi lê sắc lẹm. Đi giữa là mười cỗ pháo xa khổng lồ do các thỏi chiến mã vạm vỡ kéo đi, xích sắt kéo trên mặt đất phát ra những tiếng rầm rập chấn động tâm can. Lý Tuyên cùng Thanh Diệp cưỡi ngựa đi đầu, khí thế như hai vị chiến thần hạ phàm.
Đại quân đi đến đâu, các thành trì, phủ huyện của Đại Khải vương triều liền chấn động đến đó. Tin tức mười vạn quân của Tiết Bạt Thiên bị diệt sạch trong một buổi chiều đã sớm biến Lý Tuyên thành một bóng ma khủng bố trong lòng các quan lại địa phương.
"Lý... Lý Thanh Thiên tới rồi! Mau mở cổng thành đầu hàng! Ai dám chống cự, hỏa thần sẽ bắn nát cả thành!"
Tại thành trì thứ nhất — Vĩnh An phủ. Tri phủ vừa nhìn thấy bóng dáng quân đen của Thần Cơ Doanh xuất hiện ở chân trời, liền vội vàng cởi trần, lưng vác roi da, quỳ gối dẫn theo toàn bộ quan viên ra trước cổng thành năm dặm để dâng ấn tín đầu hàng.
Thành trì thứ hai... Thành trì thứ ba... Thành trì thứ mười...
Trong vòng vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi, quân đội của Lý Tuyên như một lưỡi dao nóng cắt qua một tảng bơ, quét ngang mười hai phủ huyện phía Nam và miền Trung Đại Khải vương triều mà không tốn một mũi tên hòn đạn nào. Tất cả các nơi đi qua, Lý Tuyên đều thực hiện một chính sách tàn nhẫn nhưng bách tính cực kỳ hoan nghênh: Trảm sát toàn bộ quan tham cường hào, tịch thu gia sản chia cho dân nghèo, mở kho lương cứu tế, bãi bỏ hoàn toàn các loại sưu thuế vô lý.
Hàng vạn, hàng triệu bách tính nghèo khổ điên cuồng gia nhập vào đội ngũ của hắn. Đi đến đâu, dân chúng lập bài vị thờ phụng Lý Tuyên đến đó. Uy danh của vị "Hung Bạo Trạng Nguyên" lúc này đã triệt để áp đảo hoàng quyền, biến hắn thành vị hoàng đế không vương miện trong lòng vạn dân chúng sinh.
Kinh thành Đại Khải, tòa hoàng đô ngàn năm cổ kính, lúc này đã hoàn toàn cô lập, như một hòn đảo nhỏ đơn độc giữa biển khơi cuồng nộ của lòng dân!
## CHƯƠNG 16: HUYẾT TẨY HOÀNG ĐÔ, ĐẠP NÁT TRIỀU ĐÌNH THỐI NÁT
Hoàng đô Đại Khải vương triều, những ngày cuối xuân, bầu trời mịt mù sương xám và những trận mưa phùn lạnh lẽo. Không khí bên trong tòa thành trì khổng lồ này ngột ngạt đến mức cơ hồ có thể dùng dao cắt ra được. Toàn bộ các cửa hàng, tửu lâu đều đóng cửa im lìm, bách tính trốn chui trốn nhủi trong nhà, chỉ có những toán lính cấm vệ quân mặc đại giáp đi tuần tra liên tục với khuôn mặt đầy vẻ hoang mang, sợ hãi.
Bên trong Kim Loan Đại Điện, Hoàng đế Đại Khải ngồi trên long ngai vàng rực nhưng khuôn mặt lại xám ngoét như người chết. Phía dưới, Đại thừa tướng Vương Mục — lão già quyền thần một thời che trời lấp đất — lúc này đang chống gậy rồng, hai tay run rẩy, đôi mắt già nua vằn vện những tia máu độc địa và hoảng loạn.
"Thừa tướng... Thừa tướng! Tên súc sinh Lý Tuyên kia... đã mang đại quân tới ngoài thành mười dặm rồi! Các phủ huyện đều phản phản, không một ai chịu đem quân về cần vương! Trẫm... trẫm phải làm sao đây?!" Hoàng đế trẻ tuổi hoảng loạn gào lên, vương miện trên đầu rơi rụng lệch lạc.
Vương thừa tướng nghiến răng kèn kẹt, giọng nói khàn khàn như tiếng quỷ đói: "Bệ hạ yên tâm! Hoàng đô chúng ta có tường thành cao mười trượng, xây bằng đá tinh cương, lại có năm vạn Cấm Vệ Quân tinh nhuệ nhất thủ thành! Hơn nữa..." Lão quay đầu nhìn ba vị lão giả mặc huyết bào đứng trong góc tối đại điện, ánh mắt lóe lên cỗ cuồng nhiệt cuối cùng: "...hơn nữa, ba vị Thái Thượng Trưởng Lão của Huyết Sát Tông đã đích thân xuất quan! Bọn họ đều là những vị võ đạo Đại Tông Sư đỉnh phong, nửa bước bước vào tiên môn! Lý Tuyên dù có quỷ kế đa đoan, cũng quyết không thể bước qua cổng thành hoàng đô!"
Một vị huyết bào lão giả bước ra, thanh âm âm lãnh chấn động cả đại điện: "Vương thừa tướng yên tâm. Bản tọa đã bố trí 'Huyết Sát Đại Trận' quanh tường thành. Tên tiểu tử kia nếu dám tiến vào phạm vi một dặm, máu trong người hắn sẽ nháy mắt tự bốc cháy mà chết tươi!"
Nghe đến đây, hoàng đế và đám đại thần mới khẽ thở phào một hơi, trong lòng thầm cầu nguyện vào cỗ lực lượng thần bí của tà phái tu tiên.
Thế nhưng, bọn họ hoàn toàn không biết, cái gọi là "tường thành kiên cố" và "đại trận tu tiên" trong mắt Lý Tuyên, chỉ là những trò hề lỗi thời của thời đại cũ.
Ngoài thành hoàng đô ba dặm, trên một ngọn đồi cao, mười khẩu Hồng Y Đại Pháo sừng sững xếp thành một hàng ngang, họng pháo đen ngóm, khổng lồ hướng thẳng về phía cổng thành chính. Hai ngàn chiến sĩ Thần Cơ Doanh đứng nghiêm chỉnh phía sau, tay cầm sẵn đuốc mồi hỏa dược.
Lý Tuyên mặc hắc long chiến bào do bách tính tự tay thêu tặng, tay chống đốc kiếm, đứng cạnh Thanh Diệp. Ánh mắt hắn nhìn về phía tòa hoàng đô nguy nga lộng lẫy kia, trong mắt không có nửa điểm dao động, chỉ có cỗ sát khí ngút trời của một vị bạo quân chuẩn bị khai thiên lập địa.
"Công tử, phía trước có một tòa tà trận dùng máu tươi phàm nhân để bày ra. Để Thanh Diệp đi phá nó." Thanh Diệp khẽ nói, trường kiếm trong tay đã bắt đầu reo vang ong ong.
Lý Tuyên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, lắc đầu cười lạnh: "Thanh Diệp, không cần nàng phải phí sức. Đối phó với lũ ngu muội này, dùng súng ống đạn pháo của ta là đủ rồi. Hãy để bọn chúng nếm thử cái gọi là 'Chân lý trong tầm đại pháo'!"
Hắn dứt khoát vung mạnh tay xuống, tiếng gầm vang dội: "Pháo binh nghe lệnh! Mục tiêu cổng thành hoàng đô... BẮN TOÀN LỰC CHO TA!!!"
UỲNH— UỲNH— UỲNH—!!!
Mười tiếng nổ kinh thiên động địa nháy mắt bùng nổ, mặt đất ngọn đồi sụp xuống một tấc, khói xám rực lửa bốc cao hàng chục trượng. Mười quả đạn pháo bằng thép ròng, chứa đầy thuốc súng nén áp lực cao mang theo tiếng rít xé rách không khí như tiếng gầm của tử thần, điên cuồng lao về phía tường thành hoàng đô.
OANH— BÙM!!!
Một cảnh tượng hủy diệt nháy mắt diễn ra trước sự chứng kiến của năm vạn Cấm Vệ Quân. Cổng thành bằng đá tinh cương dày năm thước, được gia trì "Huyết Sát Đại Trận", trước cỗ động năng và sức nổ kinh hoàng của Hồng Y Đại Pháo nháy mắt mỏng manh như một miếng đậu hũ.
Tia lửa bùng nổ, gạch đá văng tung tóe, khói bụi mịt mù. Chỉ sau đúng một loạt đạn pháo, cánh cổng thành kiên cố nhất vương triều Đại Khải nháy mắt nổ tung thành một cái hố khổng lồ rộng mười trượng, kéo theo hơn ba ngàn binh lính canh cửa và cái gọi là "Huyết Sát Đại Trận" nháy mắt vỡ vụn thành những mảnh hư vô!
"Thần... Thần thiên phạt! Chạy mau!" Năm vạn Cấm Vệ Quân trên tường thành nhìn thấy cảnh tượng một kích phá thành như thần minh nổi giận này, toàn bộ ý chí chiến đấu nháy mắt sụp đổ hoàn toàn. Họ quăng khiên bỏ giáo, điên cuồng tháo chạy hỗn loạn như một bầy kiến vỡ tổ.
"Thần Cơ Doanh nghe lệnh! Cắm lưỡi lê... TIẾN VÀO THÀNH! Kẻ nào cản đường — DIỆT TOÀN TỘC!" Lý Tuyên vung kiếm chỉ thẳng hoàng cung.
"SÁT—!!!"
Năm ngàn chiến sĩ giáp đen như một cơn thủy triều hắc ám, cuồn cuộn trùng sát qua chiếc hố sập của cổng thành, tiến thẳng vào nội thành hoàng đô. Đi đến đâu, tiếng súng hỏa mai nổ vang đoành đoành đến đó, quét sạch mọi toán lính cấm vệ còn sót lại dám có ý định chống cự.
Tại quảng trường trước Kim Loan Đại Điện.
Lý Tuyên cùng Thanh Diệp thong dong bước lên từng bậc thềm đá cẩm thạch nhuộm đầy máu tươi. Phía trước bọn họ, ba vị Thái Thượng Trưởng Lão của Huyết Sát Tông cùng Vương thừa tướng đang đứng chặn cửa đại điện, khuôn mặt ai nấy đều vặn vẹo đến tột cùng vì hoảng sợ và điên cuồng.
"Lý Tuyên tên súc sinh kia! Ngươi cấu kết với yêu nữ, hủy hoại giang sơn triều đình! Hôm nay ba vị lão tổ ở đây, quyết lấy mạng chó của ngươi!" Vương thừa tướng gầm lên, hai tay chỉ thẳng vào Lý Tuyên.
"Một lũ kiến hôi sủa bậy!" Lý Tuyên cười lạnh, thân hình thốt nhiên biến mất tại chỗ.
Vút—!
Với tu vi Võ Đạo Thần Thoại vượt qua cả Đại Tông Sư, tốc độ của Lý Tuyên nhanh đến mức ba vị lão tổ Huyết Sát Tông còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt vị trưởng lão đứng đầu. Một quyền mang theo cỗ lực lượng vạn cân phối hợp cùng Tiên Phàm Thánh Thể điên cuồng đấm thẳng vào ngực lão.
BĂNG— RẮC!
Lồng ngực của vị Đại Tông Sư đỉnh phong nháy mắt nát vụn thành một cái hố máu, xương cốt vỡ vụn xuyên qua tấm lưng, nội tạng bay tứ tung. Lão già thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã bị Lý Tuyên một quyền đánh nổ tung xác tại chỗ!
"Cái gì?! Thần Thể?!" Hai vị trưởng lão còn lại kinh hãi tột cùng, định vung huyết đao tháo chạy.
"Muốn chạy? Đã muộn rồi!" Thanh Diệp khẽ hừ lạnh một tiếng, thân hình mảnh khảnh lơ lửng trên không trung. Đôi mắt phượng của nàng triệt để biến thành màu xanh biếc rực rỡ, tu vi Trúc Cơ Kỳ viên mãn bộc phát hoàn toàn. Nàng chỉ vươn một ngón tay ngọc ngà, khẽ chỉ vào hai vị trưởng lão kia: "Kiếm Khí Trường Hà — DIỆT!"
XOÈT— OANH!!!
Một dải ngân hà kiếm khí dài trăm trượng nháy mắt từ trên trời giáng xuống, sắc bén và lạnh lẽo tột cùng, nháy mắt nuốt chửng lấy hai vị Đại Tông Sư cùng toàn bộ tòa kiến trúc tiền điện của Kim Loan Điện. Khi kiếm quang tiêu tán, hai vị trưởng lão đã biến thành một làn khói bụi, tơ hào không còn một chút dấu vết trên đời!
Nhìn thấy chỗ dựa cuối cùng của mình bị giết chết như giết hai con gà, Vương thừa tướng ngã quỵ xuống bậc thềm đá, toàn thân co giật, nước tiểu và nước mắt hòa lẫn vào nhau đầy nhếch nhác.
Lý Tuyên chậm rãi bước tới, giẫm một chân lên ngực lão già quyền thần một thời làm mưa làm gió. Hắn cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một con dòi bọ: "Vương thừa tướng, khi ngươi hạ chỉ lưu đày ta đến nơi biên thùy cằn cỗi, có từng nghĩ tới ngày hôm nay chưa?"
"Lý... Lý đại nhân... Lý trạng nguyên... Ta sai rồi... Xin ngài tha cho gia tộc của ta..." Vương Mục điên cuồng van xin.
"Tha? Gia tộc của ngươi tích trữ mười vạn thỏi lương thực để mốc trong kho, trong khi bách tính bên ngoài ăn thịt con đẻ để sống qua ngày! Loại súc sinh như ngươi, đáng bị thiên đao vạn quả!" Lý Tuyên vung kiếm, dứt khoát chặt đứt hai tay hai chân của Vương Mục, sau đó cho người treo lão lên cột cờ giữa quảng trường hoàng đô để quạ mổ thịt cho đến chết.
Hắn sải bước tiến vào Kim Loan Đại Điện, một kiếm chém bay đầu tên hoàng đế đang trốn dưới gầm bàn, sau đó thong dong, bá đạo ngồi thẳng lên chiếc long ngai vàng rực.
Thanh Diệp lặng lẽ bước tới, đứng bên cạnh long ngai của hắn, ánh mắt nhìn nam nhân vịn tường ngày nào giờ đây đã trở thành bá chủ tối cao của thế giới phàm trần, tình ý nhu hòa sâu đậm đến mức gần như có thể tràn ra ngoài.
> [Đinh! Túc chủ huyết tẩy hoàng đô, trảm sát hoàng đế quyền thần, triệt để lật đổ Đại Khải vương triều, thống nhất giang sơn phàm trần! Hoàn thành viên mĩ thành tựu tối cao của Kiếp thứ nhất: 'Phàm Trần Chí Tôn hoàng đế'!]
> [Mục tiêu 'Thanh Diệp' chứng kiến túc chủ đăng cơ làm đế, lật đổ thiên hạ vì nàng, tình cảm hồng trần đạt đến cảnh giới tối cao — Triệt để viên mãn! Độ hảo cảm gia tăng bùng nổ 20%!]
> [Hiện tại tổng độ hảo cảm: 100%!!! Chúc mừng túc chủ triệt để chinh phục được Tiên Tử Thanh Diệp ở Kiếp thứ nhất!]
>
## CHƯƠNG 17: THIÊN HẠ QUY NHẤT, TIÊN PHÀM LỘ ĐOẠN (ĐẠI KẾT CỤC KIẾP 1)
Sau khi lật đổ Đại Khải vương triều, Lý Tuyên đăng cơ làm hoàng đế, lấy quốc hiệu là "Đại Đường". Hắn lập Thanh Diệp làm Hoàng Hậu duy nhất, phong Mã Hữu Tài làm Thừa tướng tổng quản triều chính.
Trong vòng năm năm tiếp theo, dưới sự hỗ trợ từ kho tàng tri thức thế kỷ 21 của hệ thống, hoàng đế Lý Tuyên đã thực hiện một cuộc cải cách công nghiệp vĩ đại chưa từng có tại thế giới phàm nhân này. Hệ thống đường ray xe lửa thô sơ chạy bằng hơi nước được xây dựng nối liền Nam Bắc; những trường học dạy khoa học kỹ thuật hiện đại mọc lên như nấm; súng trường cải tiến và đại bác vạn cân biến quân đội Đại Đường thành một cỗ lực lượng bất khả chiến bại, quét sạch mọi vương quốc hung hãn xung quanh, triệt để nhất thống giang sơn phàm trần phồn vinh thịnh vượng.
Thế nhưng, khi giang sơn đã quy về một mối, bách tính no ấm, hoàng triều thịnh trị, thì một biến cố lớn của thiên địa quy tắc bắt đầu giáng xuống.
Vào một đêm trăng rằm năm thứ năm Đại Đường hoàng triều, tại đỉnh ngọn núi linh thiêng nhất hoàng đô — Thái Sơn.
Bầu trời đêm nay thốt nhiên biến sắc, không khí co rút dữ dội. Một vòng xoáy năng lượng khổng lồ màu vàng kim, tràn ngập các đạo quy tắc thiên địa huyền ảo và linh khí tiên gia thuần khiết vô biên thốt nhiên bộc phát giữa không trung, xé rách một lỗ hổng lớn trên bầu trời phàm trần.
Lý Tuyên mặc hoàng bào hắc long sừng sững đứng trên đỉnh núi. Thân thể hắn lúc này đã đạt đến cảnh giới phàm nhân không thể chứa đựng, linh khí thiên địa điên cuồng dồn vào khiến toàn thân hắn tỏa ra hào quang vương giả che trời lấp đất. Bên cạnh hắn, Thanh Diệp khoác trên mình bộ phượng bào màu trắng tuyết tuyệt mỹ, đôi mắt phượng lúc này không còn vẻ lạnh lùng nữa, mà chứa đựng một sự thấu suốt, vạn năm ký ức tiên tử đã hoàn toàn thức tỉnh 100%.
"Công tử... không, phu quân của ta." Thanh Diệp nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của Lý Tuyên, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc vang vọng trong gió lộng: "Quy tắc của thế giới phàm trần này quá nhỏ bé, không thể chứa đựng được Tiên Thể của thiếp và Thánh Thể của chàng nữa rồi. Vòng xoáy trên kia, chính là Tiên Giới Tiếp Dẫn Lộ, đang muốn ép buộc chúng ta phải phi thăng rời đi."
Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt phượng thốt nhiên lay động ánh sáng huyền ảo, mang theo cỗ thâm tình vượt qua cả thời không vạn vạn năm: "Thiếp đã nhớ ra tất cả rồi... Phu quân, chàng có biết không? Kiếp sống này... thế giới này thực chất chỉ là một sợi tơ linh hồn ký ức sâu trong thức hải của chàng mà thôi. Ở thế giới thực tại kia... chàng là Sư huynh của ta, còn ta... chính là Sư muội luôn đi theo sau lưng chàng."
Sư muội?! Thế giới thực tại?!
Nghe đến đây, đồng tử của Lý Tuyên nháy mắt co rụt lại đầy chấn động. Những bức tranh ký ức về một thế giới tu tiên hiện đại, nơi hắn có một cô sư muội xinh đẹp, nghịch ngợm nhưng luôn quan tâm đến hắn, nháy mắt như những tia chớp xé rách màn sương mù sâu trong tâm trí hắn. Thì ra, toàn bộ kiếp sống hoàng đế hung bạo này, chỉ là một bài thử nghiệm thử thách đạo tâm của hệ thống kết nối linh hồn hai người!
"Sư muội... Thanh Diệp..." Lý Tuyên khẽ thốt lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười sảng khoái, ngạo nghễ tột cùng. Hắn vươn cánh tay to lớn ôm gắt gao vòng eo thon thả của nàng vào lòng, hôn mạnh lên bờ môi mềm mại của vị tiên tử một cái đầy bá đạo: "Bất kể là phàm trần hay thực tại, nàng vẫn luôn là nữ nhân của Lý Tuyên ta! Được lắm! Kiếp thứ nhất này đã chơi đủ rồi, hãy để bản công tử trở về thế giới thực, xem nàng ở ngoài đời lợi hại thế nào!"
"Thiếp ở thế giới thực... luôn chờ đợi sư huynh tỉnh lại..." Thanh Diệp thẹn thùng mỉm cười, thân hình hai người nháy mắt hòa vào làm một, hóa thành một luồng ánh sáng rực rỡ bốc cao vút trời, lao thẳng vào vòng xoáy màu vàng kim giữa không trung rồi nháy mắt biến mất tăm.
Toàn bộ thế giới phàm trần Đại Đường hoàng triều, tại thời khắc này, thốt nhiên dừng lại như một bức tranh tĩnh lặng, rồi dần dần vỡ vụn thành những hạt ánh sáng lung linh huyền ảo...
> [ĐONG!!! CHÚC MỪNG TÚC CHỦ HOÀN THÀNH VIÊN MÃN KIẾP THỨ NHẤT: 'BIÊN THÙY HUNG BẠO TRẠNG NGUYÊN'!]
> [TIẾN HÀNH TỔNG KẾT VÀ PHÁT PHÓNG PHẦN THƯỞNG KIẾP 1:]
> Độ hảo cảm của Nữ chính (Thanh Diệp): 100% (Đạt cấp độ: Triệt để tử trung, Đạo lữ vĩnh hằng).
> Đánh giá thành tựu giang sơn: Cấp SSS (Thống nhất phàm trần, khai mở thời đại cơ khí, vạn dân sùng bái).
> Điểm tích lũy hệ thống nhận được: 500.000 điểm!
> [PHẦN THƯỞNG ĐẶC BIỆT MANG VỀ THẾ GIỚI THỰC:]
> 1. Tiên Phàm Thánh Thể (Giai đoạn 1): Giúp thân thể thực tại của túc chủ vạn độc bất xâm, cự lực phách thiên.
> 2. Khóa chặt Linh Hồn Đạo Lữ: Thức tỉnh 50% ký ức kiếp này cho Sư muội ở thế giới thực, độ hảo cảm ban đầu ở thế giới thực tăng thẳng lên 90%!
> 3. Bản vẽ công nghệ quân sự cận đại: Lưu trữ vĩnh viễn trong không gian hệ thống.
> [Đinh! Quá trình chuyển giao ý thức bắt đầu... Khởi động kết nối thức hải thế giới thực tại... 3... 2... 1... TỈNH LẠI CHO TA!!!]
>
OANH—!
Một tiếng nổ lớn vang lên trong tâm trí. Lý Tuyên thốt nhiên mở bật hai mắt ra, hít một hơi thật sâu.
Trước mắt hắn không còn là Kim Loan Đại Điện nguy nga, không còn là long ngai vàng rực, mà là một căn phòng tu luyện cổ kính, thoang thoảng hương hoa sen thanh mát của một tông môn tu tiên chân chính. Hắn đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trên người khoác bộ y phục đệ tử nội môn quen thuộc.
Cạch.*
Cánh cửa gỗ của phòng tu luyện bỗng nhiên bị đẩy nhẹ ra. Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, mặc bộ váy màu xanh nhạt, tay bưng một khay trà ấm đang rón rén bước vào. Khi nhìn thấy Lý Tuyên đã mở mắt, đôi mắt phượng trong vắt y đúc như Thanh Diệp kiếp trước thốt nhiên lay động ánh sáng, gò má nàng nháy mắt đỏ bừng lên đầy vẻ thẹn thùng, ngập ngừng cất tiếng gọi:
"Sư... Sư huynh... Huynh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi... Người ta... người ta ở đây chờ huynh suốt ba ngày qua rồi đó..."
Lý Tuyên nhìn cô sư muội trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô cùng tàn nhẫn, bá đạo và ngập tràn tình ý trêu chọc của vị Hung Bạo hoàng đế năm nào: "Sư muội, lại đây, để sư huynh hảo hảo 'kiểm tra' xem tu vi của nàng dạo này thế nào nào!"