## CHƯƠNG 12: ĐẠI QUÂN ÁP CẢNH, HUYẾT TẨY THANH CHÂU PHỦ BINH
Tin tức ba ngàn phủ binh Thanh Châu áp cảnh như một tảng đá nghìn cân ném vào mặt hồ yên ả, khiến toàn bộ Mộc Vân Huyện một lần nữa rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Khắp các ngõ hẻm, bách tính hoang mang, tiếng khóc lóc của người già và trẻ nhỏ vang lên dáo dác. Ai nấy đều biết, phủ binh triều đình một khi dán nhãn "phản nghịch" lên nơi nào, nơi đó sẽ gà chó không yên, máu chảy thành sông.
Thế nhưng, tại doanh trại của Nghĩa Dũng Đoàn ngoại ô thành, không khí lại yên ắng đến đáng sợ.
Bốn trăm thỏi nam tử hán mặc giáp nhẹ bằng thép ròng đứng thành một khối vuông đen kịt, vũ khí trong tay sáng loáng, đằng đằng sát khí. Họ không sợ. Bởi vì họ hiểu rõ, mạng sống này, sự no ấm này đều là do Lý đại nhân ban cho. Triều đình đến cướp đất, cướp lương thực của họ? Vậy thì phải bước qua xác của họ trước!
Lý Tuyên khoác chiến bào màu đen, tay chống đốc kiếm bước lên đài cao. Bên cạnh hắn, Thanh Diệp trong tà váy trắng như một nhành mai tuyết độc lập giữa trời đông, ánh mắt lạnh lùng bộc lộ khí tức của một bậc thượng tiên coi rẻ chúng sinh.
Hắn nhìn xuống bốn trăm chiến sĩ dưới đài, giọng nói vận dụng nội lực "Bán Bộ Tiên Nhân" chấn động như sấm nổ ngang tai:
"Các chiến sĩ Mộc Vân! Tri phủ Thanh Châu nói chúng ta là phản nghịch! Lão già Vương thừa tướng ở kinh thành muốn lấy đầu bản quan, muốn san phẳng Mộc Vân Huyện, cướp đi số lúa mì các ngươi vừa gieo xuống, bắt vợ con các ngươi một lần nữa phải làm nô tỳ, làm lưu dân chịu đói chết rét ngoài đường! Các ngươi có chịu không?!"
"KHÔNG CHỊU! KHÔNG CHỊU!" Bốn trăm tiếng gầm phẫn nộ đồng thanh vang lên, chấn động cả đại ngàn.
"Tốt! Quân đội Đại Khải thối nát từ gốc rễ, ba ngàn phủ binh chỉ là một lũ rác rưởi ăn không ngồi rồi! Hôm nay, bản quan sẽ tự mình dẫn các ngươi đi gặt đầu của chúng! Hãy để máu của phủ binh Thanh Châu làm lễ tế cờ cho Nghĩa Dũng Đoàn chúng ta bước lên vũ đài thiên hạ!" Lý Tuyên vung mạnh thanh kiếm thép ròng chỉ thẳng hướng Bắc: "Xuất binh! Tiến về Hắc Hổ Khẩu!"
Hắc Hổ Khẩu là một hẻm núi hiểm trở nằm ở ranh giới giữa Mộc Vân Huyện và Thanh Châu phủ. Nơi đây vách đá dựng đứng hai bên, con đường độc đạo ở giữa chỉ đủ cho ba thấu ngựa đi song song. Đây chính là địa thế hoàn hảo nhất để thực hiện một trận mai phục kinh điển mà Lý Tuyên đã vạch ra dựa trên kiến thức quân sự hiện đại.
Hai ngày sau, ba ngàn phủ binh Thanh Châu dưới sự chỉ huy của Đô thống Cao Hùng rầm rộ kéo đến.
Cao Hùng cưỡi trên một con chiến mã cao lớn, mặc đại giáp bằng đồng nặng nề, khuôn mặt đầy thịt ngang tàng hừng hực sát khí. Lão nhìn hẻm núi phía trước, trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt tột cùng: "Một tên quan văn Trạng Nguyên, ỷ chút vận may thu phục được mấy tên sơn tặc liền nghĩ mình là chiến thần? Truyền lệnh xuống, tăng tốc độ hành quân qua hẻm núi! Vào được Mộc Vân thành, bản tướng cho phép các ngươi tự do cướp bóc ba ngày!"
"Hống! Hống!"
Ba ngàn phủ binh nghe thấy hai chữ "cướp bóc" liền sáng rực cả mắt, điên cuồng hò hét, chen chúc nhau tiến vào hẻm núi Hắc Hổ Khẩu mà không hề có bất kỳ sự cảnh giác nào.
Khi một nửa đội hình quân Thanh Châu đã lọt thỏm vào lòng hẻm núi, trên đỉnh vách đá, Lý Tuyên lạnh lùng giơ cao một ngón tay, sau đó dứt khoát hạ xuống: "Đánh!"
Bùm! Bùm! Bùm!
Những tiếng nổ lớn vang lên (thực chất là những thùng hỏa dược thô sơ do Lý Tuyên chế tạo từ lưu huỳnh và than đá mỏ Tây) đánh sập các tảng đá lớn chặn đứng đường lui và đường tiến của quân Thanh Châu.
"Có mai phục! Báo cáo Đô thống, có mai phục!" Đám binh lính hoảng loạn thét lên.
"Hoảng cái gì! Chúng chỉ có vài trăm người phàm tục, lập tức tổ chức đội hình khiên chống đỡ!" Cao Hùng tức giận rút đao chém chết một tên lính tháo chạy, cố gắng ổn định lại đội ngũ.
Thế nhưng, ác mộng của lão bây giờ mới thực sự bắt đầu. Từ hai đầu hẻm núi, bốn trăm Nghĩa Dũng Đoàn chia làm hai mũi nhọn, tạo thành thế gọng kìm, từ từ tiến vào. Họ mặc giáp thép ròng, tay cầm mã tấu, bước đi đều tăm tắp theo nhịp hô Một - Hai, Một - Hai. Cỗ áp lực tinh thần và kỷ luật thép từ đội hình này tỏa ra khiến ba ngàn phủ binh run bần bật.
"Giết!"
Trận chiến cận chiến bùng nổ. Khi vũ khí của hai bên va chạm vào nhau, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra: Đao kiếm bằng sắt pha đồng của phủ binh Thanh Châu khi chém vào giáp thép ròng của Nghĩa Dũng Đoàn chỉ để lại những vệt xước trắng mờ; ngược lại, mã tấu thép ròng của Nghĩa Dũng Đoàn vung lên liền dễ dàng chặt gãy đao kiếm đối phương, chém người như chém bùn!
Phập! Phập! Máu bắn tung tóe!
Đây không phải là một trận chiến, đây là một cuộc thảm sát một chiều! Sự vượt trội về chất lượng vũ khí và kỷ luật đội hình phòng ngự - tấn công đan xen kiểu quân đội hiện đại khiến ba ngàn quân triều đình hoàn toàn vỡ trận, dẫm đạp lên nhau mà chết.
"Lũ súc sinh phản nghịch! Chết đi cho ta!"
Đô thống Cao Hùng mắt đỏ ngầu, nhận ra đại thế đã mất, gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Lão vốn là một võ tướng có tu vi võ đạo "Nội Kình sơ kỳ", một đao vung ra mang theo kình phong xé rách không khí, liên tiếp chém bay ba tên chiến sĩ Nghĩa Dũng Đoàn đang áp sát.
"Đối thủ của ngươi là ta!"
Một thanh âm lạnh lùng vang lên, Lý Tuyên như một con đại bàng hắc ám từ trên vách đá lao xuống, một chân đạp thẳng vào ngực con chiến mã của Cao Hùng.
Rắc! Rầm!
Lực lượng khủng bố từ thân thể "Bán Bộ Tiên Nhân" của Lý Tuyên khiến con chiến mã nặng ngàn cân nháy mắt nát vụn xương ngực, đổ rạp xuống đất chết tươi. Cao Hùng kinh hãi lộn nhào một vòng, chưa kịp đứng vững, Lý Tuyên đã áp sát, một quyền mang theo khí huyết cuồn cuộn như sóng thần đấm thẳng vào mặt lão.
Băng!
Chiếc mũ giáp bằng đồng của Cao Hùng vỡ nát, răng môi lẫn lộn máu tươi bay ra ngoài. Lão lùi lại mười bước, kinh hãi nhìn vị Trạng Nguyên huyện lệnh trước mặt: "Ngươi... ngươi không phải quan văn! Ngươi là quái vật gì?!"
"Người đi xuống diêm vương mà hỏi!" Lý Tuyên cười lạnh, sải bước tiến lên, thanh bảo kiếm trong tay vạch ra một đường hồ quang tuyệt mỹ. Cao Hùng điên cuồng vung đao chống đỡ, nhưng chỉ sau ba chiêu, thanh đao của lão liền bị chặt làm đôi, lưỡi kiếm của Lý Tuyên đã gắt gao găm chặt vào cổ họng lão.
Đúng lúc này, từ trong đám tàn quân Thanh Châu, ba gã phó tướng điên cuồng cầm giáo dài lao đến muốn giải cứu Cao Hùng.
"Cút!"
Một tiếng quát khẽ, thanh tao nhưng lạnh lẽo như sương đêm từ trên trời vang lên.
Thanh Diệp nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt ba gã phó tướng. Đôi mắt phượng của nàng lóe lên tia sáng màu xanh biếc, ngón tay ngọc bích khẽ búng một cái vào không trung. Một luồng kiếm khí thuần khiết, rực rỡ dài mười trượng nháy mắt bùng nổ, xé rách mặt đất hẻm núi, quét qua người ba gã phó tướng cùng hơn năm mươi tên lính xung quanh.
Xoẹt... Oanh!
Không một tiếng kêu la, tất cả nháy mắt bị kiếm khí chém thành hai nửa, máu nhuộm đỏ cả vách đá tai mèo!
Thần tiên! Đây là sức mạnh của tiên nhân!
Nhìn thấy cảnh tượng một cái búng tay gạt phăng năm mươi mạng người của Thanh Diệp, toàn bộ quân Thanh Châu còn sống sót hoàn toàn sụp đổ ý chí chiến đấu. Họ đồng loạt quẳng vũ khí, quỳ sụp xuống vũng máu, điên cuồng dập đầu: "Tiên tử tha mạng! Đại nhân tha mạng! Chúng tôi đầu hàng!"
Lý Tuyên nhìn thủ cấp của Cao Hùng vừa bị mình gọn gàng cắt xuống, sau đó quay sang nhìn Thanh Diệp đang mỉm cười nhu hòa với mình, trong lòng dâng lên một cỗ khoái cảm ngập trời.
> [Đinh! Túc chủ thống lĩnh quân đội huyết tẩy ba ngàn phủ binh Thanh Châu, hoàn thành chiến tích lấy ít thắng nhiều chấn động biên thùy! Kích hoạt phần thưởng ẩn: Ban thưởng Bản vẽ chế tạo 'Thần Cơ Doanh Hỏa Thằng Thương' (Súng hỏa mai cải tiến thế kỷ 18) và dây chuyền sản xuất thuốc súng đen tiêu chuẩn!]
> [Mục tiêu 'Thanh Diệp' nhìn thấy túc chủ dũng mãnh vô song trên chiến trường, triệt để say mê khí phách nam nhi của ngài, độ hảo cảm gia tăng bùng nổ 8%!]
> [Hiện tại tổng độ hảo cảm: 60%! Chúc mừng túc chủ mở khóa đặc quyền đạo lữ giai đoạn 2: Nhận được 'Tiên Lực Phản Phản' — Túc chủ có thể mượn 20% linh lực từ cơ thể Thanh Diệp bất cứ lúc nào để thi triển võ kỹ!]
>
Lý Tuyên cười lớn đầy ngạo nghễ, tiến lên một bước ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của Thanh Diệp trước sự chứng kiến của hàng ngàn tù binh đang quỳ lạy. Hắn giơ cao thủ cấp của Cao Hùng lên trời, gầm lớn:
"Mộc Vân Nghĩa Dũng Đoàn nghe lệnh! Thu dọn chiến trường, thu nạp tù binh! Mục tiêu tiếp theo của chúng ta — Tiến thẳng về Thanh Châu phủ, đoạt thành, chiếm kho lương!"
"SÁT! SÁT! SÁT!"
Tiếng hô vang dội của bốn trăm chiến sĩ Nghĩa Dũng Đoàn vang vọng khắp núi rừng Hắc Hổ Khẩu. Trận chiến này, không chỉ là trận thắng bảo vệ căn cứ địa, mà chính là phát súng đầu tiên, tuyên cáo với toàn bộ vương triều Đại Khải rằng: Vị Trạng Nguyên huyện lệnh hung bạo nhất lịch sử, đã chính thức vác đao bước lên con đường tranh đoạt thiên hạ!