🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mưa

Ch.2: Nói dối dưới mưa

~7 phút đọc · 1282 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đến nhà của Minh, bố mẹ cậu ấy mừng rỡ đón con trai. Minh cũng nhận ra bố mẹ rồi vội vàng đến xin lỗi, sau đó đi vào nhà. Còn An thì hai tay chống vào hông, ánh mắt ngước lên bầu trời quang đãng khác hẳn hôm qua.

"Cậu ta… lạ thật… còn nhận ra được bố mẹ à…”

An cũng không ở lại đây lâu, cô lại tiếp tục đến trường học. Trên đường đi hay đã vào lớp, An vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Minh.

"Mình… đã nói sẽ không thích cậu ta nữa… mình không nên quan tâm cậu ta…” An dặn với lòng.

Lát sau, Minh cũng đi đến lớp, may mắn cậu ta không bị đi trễ. Minh liền ngồi vào chỗ ngồi của mình.

"Cậu ta vẫn nhớ chỗ ngồi…” An khẽ lẩm bẩm. "Không! Đừng quan tâm cậu ta nữa…”

Dù An không muốn để ý để Minh nhưng cậu ấy đang để ý đến cô, cậu đứng dậy rồi tiến từ từ lại, bước đi quen thuộc này cũng phát ra thứ thanh âm quen thuộc, cô liền nhận ra, cả cơ thể run lên.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi…
chúng ta làm bạn đi…” Minh cười.

Lồng ngực An hẫng đi một nhịp, cô vội gục đầu xuống bàn, nhưng đôi mắt vẫn khẽ liếc lên trên. Còn Minh lại thầm nghĩ, cậu vẫn chưa nói với ai về cậu bị sét đánh cả, chẳng hiểu sao cái sét ấy nó lại không khiến cậu mệt quá nhiều, vừa nãy còn mệt nhưng bây giờ đã khỏi hẳn.

"Cậu biết không… cậu đã là thích tớ…” An đỏ mặt quay đi, không hiểu sao cô lại nói ra câu này.

Hai má An nóng bừng, từng nhịp đập nơi lồng ngực chói tai đến mức cô phải mím chặt môi. Minh ngây người trong giây lát, rồi khóe môi chầm chậm giãn ra.

"Vậy… cậu có thích tớ không… cũng coi như trả ơn cậu vì đã giúp tớ…” Minh lắp bắp, tay chân run rẩy, ánh mắt liếc sang hướng khác.

An khẽ quay sang, e thẹn đáp: "Có.”

Cô thầm mắng bản thân trong lòng, cô đã dặn lòng sẽ không chú ý đến cậu ta nữa cơ mà? Không phải là như vậy sao? Rốt cuộc bản thân cô đang làm cái gì vậy? Và tại sao bây giờ Minh lại thành ra thế này! Nhưng quan trọng hơn, bây giờ cô phải đối mặt thế nào với bản thân… cô còn mặt mũi nào mà suy nghĩ, còn mặt mũi nào mà nói chuyện với bản thân? Bên ngoài trời lại đổ mưa, âm thanh mưa rơi tí tách tí tách trên mái trường… cô lại nghe thấy những thanh âm đó…

"Đừng lại đi…” An nhăn mặt. "Mình không muốn nghe…”

"Mày có lỗi với bản thân… mày dối lòng… mày phản bội mày…” Âm thanh mưa rơi lác đác trên mái trường rơi xuống mặt đất và trên những tán cây xanh mướt.

Rồi một bàn tay ấm áp bịt đôi tai của cô.

"Nếu không muốn nghe thì cứ bịt tai lại thôi. Cậu không việc gì phải chịu dựng, những thứ phù phiếm nào đang rót vào tai khiến cậu buồn lòng thì cứ chặn chúng ở ngay cửa, đừng để chúng đi vào và ảnh hưởng đến cậu.” Lời nói ấm áp của Minh truyền đến An.

Cô không còn nghe thấy mấy âm thanh tạp nham ấy nữa, chúng đều bị Minh ngăn cản. Rồi Minh bỏ tay ra.

"Cậu đừng chú ý đến những thứ tạp âm vô nghĩa, nếu chúng vẫn cứ kêu, hãy để lời nói của tớ xua tan đi. Tớ sẽ nói: tớ sẽ ngăn chặn chúng.” Minh thì thầm vào tai An.

Rồi Minh trở về chỗ ngồi, An khẽ nhìn về phía Minh. Đến lúc tan học, An đã thu dọn đồ đạc xong nhưng Minh vẫn chưa xong, cô định sẽ chờ Minh.

“... Đã nói sẽ không chú ý đến cậu ấy rồi…” An lại suy tư. "Mình… vẫn còn thích cậu ấy? Không đúng… mình đã không còn thích cậu ấy nữa… mình đã để chuyện đó qua rồi… không cần phải chờ Minh nữa…”

Cô bước ra cửa lớp nhưng rồi cũng quay đầu khi nghe Minh gọi.

"Đợi tớ.”

Chỉ cần nghe câu nói ấy thôi, An đã dừng hẳn bước để chờ đợi. Minh bước đến rồi cả hai cùng sánh vai bước đi ra khỏi cổng trường. Ánh nắng chói chang phủ lên người của cả hai, dưới cái nắng gắt này, An lại không cảm thấy nóng bức. Những cơn gió mang theo hơi nóng phả vào mặt cô, nhưng cô vẫn không cảm thấy nóng, bởi vì đã có người che chắn cho cô hay sao?

"Mình đi chơi không?” An bỗng dưng hỏi.

Minh gật đầu: "Ừm, chúng ta sẽ đi đâu đây.”

An ngẫm ngợi rồi nói: "Chúng ta đi tới công viên đi. Ngồi ghế ở đó rồi cùng nhau trò chuyện.”

Thế là cô và cậu đi đến đó, cô không hiểu, tại sao Minh lại không trở về nhà, không phải cậu ta khi đi đâu cũng luôn báo cho bố mẹ sao? Nhưng lần này cô không thấy cậu ấy nhắn tin hay gọi điện gì cả. Hai người lại đi ngang cái chùa hôm qua cùng trú mưa, tâm hồn cô khẽ lạnh đi, lần này cô đi lại gần Minh hơn bao giờ hết, cô còn vòng tay mình qua tay cậu, vậy mà Minh cũng không nói gì chỉ cười mỉm. Đến công viên, hai người tìm một cái ghế dài nằm trong bóng râm rồi đi vào ngồi.

"Cậu nói hôm qua cậu bị sét đánh đúng không? Kể cho tớ nghe đi.” An cất tiếng hỏi.

"Chuyện là tớ đang đi về nhà thì trời mưa đột nhiên xuất hiện, tớ đã đứng ở trong mái hiên của chùa một mình rồi quyết định đi về sớm, tớ cũng đã nói về bố mẹ là sẽ ở nhà bạn bè qua đêm nên tớ nghĩ cũng nên về để nói chuyện với bố mẹ tí, nhưng rồi bị sét đánh, rồi được cậu tìm thấy.” Minh đáp, ánh mắt hướng về bầu trời như thể tìm thấy cơn mưa và tia sét hôm qua.

An gật gật đầu: "Cậu thấy bị sét đánh cảm giác nó thế nào?”

"Tớ không rõ, chỉ thấy bản thân nghe tiếng sét vang lên rồi cả tầm mắt chói lọi. Và nó cũng không khiến tớ bị thương." Minh suy nghĩ rồi nói.
An muốn hỏi Minh một câu nhưng rồi lại ngập ngừng không muốn nói ra, cô sợ nếu mình hỏi câu ấy thì chính bản thân cô sẽ sụp đổ. Cô không hỏi thêm câu nào mà chỉ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, rồi An đứng dậy, chạy đến bãi cát trắng, cô ngồi xuống, dùng tay để nghịch cát. Cô dùng tay rồi bắt đầu vẽ trên cát nhưng hình thù cứ méo mó, chẳng nhận ra thứ gì. Rồi cô đứng lên phủi tay cho sạch rồi lại leo lên cầu trượt, chơi như những đứa trẻ.

"Quên đi! Đừng hỏi chuyện đó!” An thầm hét trong lòng.

Minh nhìn bóng dáng An từ mặt đất rồi lại leo lên cầu trượt, cậu cũng đứng dậy rồi rảo bước đi tới tham gia cùng. Cả hai cùng chơi cầu trượt như những đứa trẻ vậy, nhưng trên môi của hai người chỉ có Minh là nở nụ cười.

💬 Bình luận (0)