🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mưa

Ch.1: Đứng dưới mưa

~7 phút đọc · 1219 từ · · ⚠️ Báo cáo

Buổi chiều muộn trời đổ cơn mưa rào nhỏ, hai người An và Minh chạy vào một mái hiên của chùa để núp tạm, cũng bởi chùa không mở cửa. Đứng dưới mái hiên nhìn những hạt mưa rào dần trở nên lớn hơn, bắt đầu chuyển sang mưa lớn, Minh tặc lưỡi khoanh tay, đôi mày nhíu chặt nhìn dòng nước chảy xiết dưới bậc cửa. Trái lại, An khẽ khép mắt, ngửa mặt đón lấy những hạt nước li ti tạt qua kẽ lá, khóe môi hơi cong lên.

"Cậu đứng xa ra được không? Đứng quá gần tớ rồi đấy.” Minh nhích sang một bên.

An lại không thích phải xa cách Minh thêm một li nào: "Nếu tớ không làm thế thì sao? Bên ngoài đang mưa, nếu tớ còn nhích ra thì sẽ bị dính mưa.”

Minh không đáp lại, còn An thì cười mỉm, luồng gió lạnh tạt qua đôi bàn tay đang ướt đẫm, An đưa ngón tay vuốt nhẹ vệt nước đọng trên lòng bàn tay rồi mỉm cười. Nghe thấy một tiếng sấm chớp vang vọng đến, cả thân thể nhỏ nhắn của An rung lên.

"A! Mình sợ!” An nhào về phía Minh.

Ánh mắt cô lóe lên vẻ tinh nghịch, đôi chân nhanh nhảu nhích tới, hai tay giơ ra định ôm chầm lấy mép áo Minh, nhưng ngón tay chỉ kịp khép lại giữa khoảng không lạnh ngắt.

"Hả? Cậu ấy đâu rồi…” Cô quan sát xung quanh, khi thấy Minh đang đi dưới làn mưa nặng hạt thì cô vô cùng kinh ngạc.
"Này! Đi dưới mưa sẽ bị cảm đó.” An kêu.

Nhưng Minh không đáp cũng chẳng hề quay đầu lại.

"Cậu ta phiền quá, cứ suốt ngày đeo bám mình. Mưa đã về khó rồi mà còn phải ở lại chờ mưa tạnh với cậu ta. Bản thân cậu ta không thấy phiền hay sao? Mình đâu có thích cậu ta đâu.” Minh thầm nghĩ trong lòng. "Ngày qua ngày, cậu ta cứ dai dẳng đi theo mình, hỏi mình đang làm gì, hỏi mình có làm bài tập chưa, thật sự quá phiền. Mình không hề thích cậu ta.”

Lúc này tay Minh có cảm giác như ai đó đang nắm lấy, Minh ngoái đầu lại thì thấy người đang nắm là An, đôi mắt cô đỏ ngầu.

"Đi vào trong đi, đứng dưới mưa sẽ bị cảm… lạnh lắm…” An run rẩy nói.

"Bỏ ra!” Minh đẩy An ra. "Tớ không thích cậu, sẽ không bao giờ thích cậu, cậu phải hiểu điều này chứ? Tớ… không thích cậu, cậu làm tớ cảm thấy rất phiền, tớ ghét cậu lắm.”

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai An, tay An chợt lỏng ra, Minh cứ thế mà thoát khỏi rồi quay người bước đi. An chỉ còn có thể lẳng lặng đứng nhìn bóng dáng Minh dần khuất đi, giữa cơn mưa lạnh giá, đôi tay An hững hờ lơ lửng giữa khoảng không. Bờ vai cô sụp xuống, năm ngón tay co lại rồi buông buông thõng theo thân người ướt sũng. Đôi tay cô giơ ra trước mặt để níu kéo lấy Minh, nhưng rồi nó cũng chẳng thể làm gì thêm.

"Người đã muốn đi… làm sao còn có thể ngăn…” An nhìn lên bầu trời.

Cô nghe thấy rất nhiều giọng nói đang vang vọng đến, từng giọng nói ấy nhanh, dứt khoát, không một câu thừa nào.

"Mày chẳng có thể diện… mày đeo bám người khác… mày ích kỷ… mày thất bại… mày phải cách xa Minh…”

Những thanh âm li ti như tiếng mưa rơi rót vào tai của An, chúng cứ vang vang mãi trong tâm trí của cô mà chẳng thể nào thoát ra. An đã luôn nghe thấy những thứ này mỗi khi trời mưa, cô luôn nghe thấy chúng như thể người nói chính là Minh.

"Đó là những lời nói thật lòng của cậu đúng không? Tớ hiểu rồi, từ nay tớ sẽ từ bỏ. Xin lỗi vì đã luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu…” An quay người, bước đi.

Lúc này, một tiếng sét đánh vang lên thật to, An không ngoảnh đầu lại để xem nó đánh trúng vào đâu như thường lệ. Cô không biết được, nó đánh vào hướng Minh đi, cô cũng không biết được, người bị đánh trúng là người quan trọng với cô thế nào. Nhưng… cô đã vĩnh biệt với người ấy rồi…

"Vĩnh biệt… người tớ yêu.” An bước đi chậm rãi dưới làn mưa mặc cho thân thể và cặp sách ướt sũng.

Sáng hôm sau, An lại dậy sớm để đi học, hôm nay cô không cần phải ghé ngang nhà của Minh nhưng không hiểu sao chân lại tự chạy đến đó. Vừa đến ngay nhà của Minh, cô đã thấy bố mẹ Minh đứng trước cửa nhà, gọi điện hỏi thăm vài người.

“Hôm qua nó có nhắn là nó sẽ ở lại nhà bạn nó, mà hỏi bạn nó thì lại bảo hôm qua nó không có đến.” Mẹ Minh khóc.
Bố Minh liền an ủi. Rồi hai vợ chồng nhìn thấy An.

"Con có thấy Minh nó đi đâu không?”
"Con không thấy ạ. Hôm qua con với bạn ấy trú mưa xong là con không gặp bạn ấy nữa. Xin phép hai bác con đi.” An nói rồi cúi đầu chào, sau đó bước đi.

Hai vợ chồng cảm thấy ngạc nhiên vì người hay đứng đây chờ Minh lại không chờ nữa mà cứ thế bước đi. Họ cũng ngạc nhiên vì bình thường cô sẽ đi chung với Minh về nhà nếu Minh có qua nhà người khác cô cũng đi theo vậy mà hôm qua cô lại chỉ trú mưa rồi đi về. An đi trên con đường hôm qua đã đứng dưới mưa cùng Minh.

"Phù… phù…”

Cô khe khẽ quay sang bên cạnh khi nghe thấy tiếng động. Cô ngồi xuống, vén cỏ sang một bên thì kinh ngạc phát hiện người đó là Minh, cậu ấy đang nằm bất động dưới nền đất.

"Minh! Minh!” An lay lay người của Minh.

Mắt Minh từ từ mở ra, hơi thở An vốn đang dồn dập liền chầm chậm hạ xuống. Cô đỡ cậu ngồi dậy.

"Cậu sao vậy? Đã gặp chuyện gì sao?” An hỏi Minh.

"Không biết nữa… tôi bị sét đánh trúng… cơ thể đau quá… đói quá…” Minh vì kiệt sức nên phải dựa vào người An.

An rung động khi thấy Minh, nhưng ngón tay An siết nhẹ lấy mép áo Minh, hàng lông mày khẽ nhíu lại trước chữ xưng hô xa lạ.

"Đi về thôi, bố mẹ cậu đã lo cho cậu lắm đấy.” An dìu Minh đi.

"Cảm ơn… cậu vừa thấy tôi mà đã giúp đỡ, cậu tốt bụng thật đấy…” Minh cố gắng nở nụ cười.

"Cậu nói gì vậy? Cậu nói cứ như chúng ta chưa từng gặp nhau ấy.”

“... Hình như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau… tôi… không nhớ quá nhiều nữa rồi…” Minh cố lắm mới nói được câu này.

"Thôi được rồi, nói ít thôi… cậu đang mệt mà… không cần trả lời tớ đâu.” An nhẹ nhàng nói.

💬 Bình luận (0)