🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Một nửa sự thật

Ch.11: Một nửa sự thật

~11 phút đọc · 2014 từ · · ⚠️ Báo cáo

Quay trở lại với trường A. Bầu không khí lễ hội đang trở nên sục sôi, cũng đã phải tạm hoãn lại, nhường chỗ cho một "cơn bão" quét đến. Không gì khác, đó chính là kết quả của bài thi khảo sát. Với bằng đấy sự nỗ lực, liệu những thiên tài sẽ đạt được những điểm số chất lượng thế nào? Tuy vậy, đối với Han, đây lại không phải câu hỏi lớn nhất. Trận hòa đầy cảm xúc, đưa 10B vào vòng knock-out, không thể nào xóa nhòa đi nghi vấn đã bùng nổ trong lòng cậu. Cái khoảnh khắc nhận lấy đôi găng tay của Paul, Han không thể nào quên được. Mùi dầu ớt trên đôi găng tay... và trên mảnh giấy này, cả vệt như bị dính dầu này vào nữa...

" Chẳng lẽ, là thằng Paul thật". Han đã nhiều lần tự khẳng định là như thế, nhưng rồi lại nhanh chóng bác bỏ. Biết đâu, đây lại là một sự trùng hợp... Cái món tăm cay, que cay này, đứa học sinh nào mà không thích ăn cơ chứ. Nhất là với tên mập Paul, đây chắc chắn là món khoái khẩu. Dựa vào mỗi cái mùi này, mà vội đổ tội lên Paul ngay, quả thật có chút vội vàng. Hơn nữa, dù mới chỉ quen nhau khoảng 2 tháng, nhưng Paul chưa bao giờ tỏ ra nguy hiểm, hay đố kị và bẩn tính để phải làm trò hạ đẳng như thế. Với Han, hay với tất cả những người khác, Paul có lẽ chỉ giống như một bị thịt di động đầy vô hại.

- Rảnh không, Leo? - Han nhắn tin với cậu bạn thân, sau khi đã ngập ngừng nhiều lần.

- Sao? - Leo rep đầy cụt lủn.

- Mày thấy thằng Paul... như nào? - Han vẫn rụt rè.

- Như nào là như nào?- Leo đáp kèm với sticker khó hiểu.

- Mày thấy nó... học thế nào?

- Chả biết, thấy suốt ngày ăn với ngủ rồi chơi game, nhưng nó cũng đi học thêm thì phải.

- Ờm... Thôi bỏ đi.

- "LIKE"

Sticker đầy vô tâm của Leo kết thúc đi một cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Han thở dài.

Bỗng, một tiếng thông báo reo lên, Han lười biếng quơ lấy, tưởng như Leo nói thêm một điều gì đó. Nhưng không, ấy là tin nhắn từ thiên thần nhỏ Helen.

- Han oi, cậu có rảnh không dị?

- Tớ có, có chuyện gì sao Helen?

- Mình... mình hẹn gặp cậu một lát... có được hong? Mình có chuyện muốn nói với cậu.

Han có cảm giác một luồng điện chạy qua sống lưng. Có lẽ đây không phải mơ chứ? Han với tay, bứt lấy mấy cọng lông chân. Cho đến khi chảy nước mắt đau điếng, ông thần mới tin đây là sự thật. Nữ thần Helen hẹn riêng cậu. Cô ấy... cô ấy muốn nói gì. Là tỏ tình... là tâm sự... hay là điều gì chứ.

Han có lẽ cũng không muốn suy nghĩ nhiều đến thế. Chỉ biết lúc này "nàng" cần, dĩ nhiên "chàng" cần phải xuất hiện ngay.

Han không quên chỉnh trang lại đầu tóc, y phục, rồi biến mất như một cơn gió, đến nỗi bà Katherine- mẹ cậu cũng chỉ biết nhìn theo mà thở dài bất lực:

- Cái thằng khỉ. Chạy đi chơi thì nhanh lắm.

Trời đã tối dần. Se se lạnh.

Ở một công viên cách không xa trường A, dưới một tán cây bàng đã ngả nhiều sang vàng, một cô gái đang lặng lẽ nhìn ngắm về phía xa. Đôi vai mỏng manh, gầy gò run nhẹ, có lẽ lạnh quá. Đôi mắt ấy đang nhìn điều gì, đang ngóng chờ ai..

- Helen, là mình nè! Han hớt hải chạy đến.

- Cậu đợi có lâu không? Có lạnh lắm không? Han hỏi dồn, giọng đầy lo lắng.

- Không sao đâu, mình cũng vừa mới tới thôi. - Helen dịu dàng, mỉm cười đáp lại.

Thấy vậy, Han cũng nhẹ lòng đi phần nào

- Có chuyện gì mà Helen lại gọi tớ ra gấp thế này?

Helen không đáp lại. Han hơi ngẩn ra. Hình như... có chuyện gì thì phải.

Helen vẫn im lặng, bờ môi mím chặt như cố che giấu điều gì, nhưng ánh mắt trong veo thường ngày đã ầng ậng nước. Một giọt nước mắt, rơi xuống lớp vải của áo khoác ngoài, để lại một bóng nước nhỏ. Nhưng với Han thì đây có lẽ là chuyện lớn.

Có lẽ, đây cũng là lần đầu Han bắt gặp tình cảnh này. Một người con gái khóc... bất kể vì điều gì, đó cũng là một chuyện lớn. Là kẻ nào đã gây ra chuyện này? Là kẻ nào đã phạm phải tội tày đình này chứ?

- Sao... sao vậy? Nín đi mà... đừng... đừng khóc nữa.

Han luống cuống, sờ khắp túi áo quần. Nhưng mà có lẽ do hoảng hốt quá nên cậu quên mất rằng, bình thường bản thân không thường đem khăn giấy bên người, và tất nhiên cũng không có khăn tay như trong mấy tiểu thuyết lãng mạn rồi.

- Cậu... cậu sao thế? Cậu nói gì được không? - Han chỉ đành nhắc lại câu hỏi, ngón tay đưa lên định lau đi giọt nước mắt còn đang vương lại trên khóe mắt Helen, nhưng có lẽ vì ngại nên lại rụt tay về.

- Mình... mình mới cãi nhau với Helena. - Helen sụt sùi.

- He... Helena. Sao cậu lại cãi nhau với Helena. - Han bất ngờ.

- Mình... mình không muốn như thế. Buổi tập hôm nay, Helena tự dưng khó tính lắm. Cậu ấy cứ quát tháo mình, bảo mình chuẩn bị không nên hồn. Mình... mình cũng cố gắng hết sức rồi... Nhưng... Helen ngừng lại, như để cố ngừng khóc rồi tiếp - nhưng cậu ấy bắt mình phải liên hệ thuê trang phục, đạo cụ, chuẩn bị cả studio để thu âm thử trong vòng 3 ngày tới. Mình... mình thực sự làm không xuể nữa.

Nói rồi, Helen lại nấc lên. Han chủ động ngồi sát lại, ngại ngùng đưa cánh tay đỡ nhẹ lấy vai cô nàng. Có lẽ vì quá xúc động, Helen cứ khóc nấc lên, rồi gục vào cánh tay Han mà khóc nức nở:

- Mình... mình thực sự không muốn như thế.

Han cũng rất muốn an ủi, nhưng chẳng biết như nào mới phải. Điều duy nhất cậu làm được lúc này, có lẽ là làm chỗ dựa, để Helen có thể trút đi mọi gánh nặng đã phải trải qua. Qủa thực, Helen không phải nói chơi. Kể từ ngày đại hội diễn ra, Helen dù phải làm trong đội hậu cần, nhưng Han chưa một lúc nào thấy Helen ngơi nghỉ. Cô phải gánh cả phần chuẩn bị cho những buổi diễn tập của đội văn nghệ, nhưng vẫn góp mặt và cổ vũ hết mình không chỉ trong những trận thi đấu, mà còn ở những buổi tập kín của 10B. Chạy đi chạy lại mỗi ngày, từ sân khấu đến sân vận động, có lẽ thiên thần cũng không thế gắng gượng nổi nữa.

- Cậu... cậu nín đi. Tớ... tớ... Han ấp úng - Tớ không biết nói sao nữa. Nhưng tớ biết ơn cậu lắm. Cậu đã vất vả vì lớp nhiều rồi... Thực sự... thực sự cậu tốt bụng hơn tớ từng nghĩ rất nhiều.

Chẳng biết có phần nịnh nào hay không, nhưng Helen đã nín khóc thật. Dù khóe mắt vẫn còn đỏ, nhưng từ đôi môi đã điểm nhẹ một nụ cười:

- Cảm... cảm ơn cậu nhiều lắm.

Han cười. Có lẽ ý cười đã đủ để bộc lộ sự hạnh phúc của cậu. Có lẽ ấy cũng là lí do vì sao người ta thường bảo, tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm đẹp đẽ, thuần khiết đến tinh khôi như thế. Cái tình nảy nở giữa trong trẻo, bao giờ cũng là thứ ngọc ngà quý báu nhất, mà đời người may mắn lắm mới từng trải nghiệm được.

Sáng thứ hai đầu tuần, một ngày mưa tầm tã. Có lẽ nhiều học sinh sẽ thích điều này. Mưa lớn vào ngày thứ hai, bớt đi được 1 tiết chào cờ, thế là được về sớm, thật tốt biết bao. Nhưng ngày hôm nay thì khác... cơn mưa ấy làm cho "cơn bão" quét qua trường A đến sớm hơn 1 tiết. Cầm bảng kết quả trên tay, cô Dina quét nhanh qua lớp, nơi những gương mặt đang ngước nhìn với vẻ van lơn được sống. Cô cũng chỉ biết mỉm cười. Từng là một cựu học sinh của trường A, dĩ nhiên cô chẳng lạ gì cảm giác này.

- Sau đây, cô sẽ phát bảng kết quả cho mọi người nhé. Không sao đâu các em. Đây mới chỉ là bài khảo sát đầu tiên. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội, nên phải cố gắng vào lần sau nhé.

Những kết quả không ngoài dự đoán. Những học bá như Marco,Vincent,hay Sienna, đều có những số điểm gần như tuyệt đối, ngự trị ở những vị trí trên cùng. Helena và Leo dù không thống trị hoàn toàn, nhưng cũng có một thành tích tốt, bám đuổi nhau ở trong top 10. Với Han, điểm của cậu đã cải thiện hơn rất nhiều. Vị trí thứ 22/48, có lẽ cũng đã dễ chịu hẳn so với con điểm 3 hôm nào.

Nhưng điều Han quan tâm nhất, có lẽ không phải là điểm của chính mình. Cậu vội lướt đến vị trí gần cuối danh sách, nơi xuất hiện cái tên Paul Darkaness. Han dò từng con điểm, để rồi chợt nhận ra một điều làm cậu càng thêm suy nghĩ: đầu điểm của Paul chỉ dừng ở mức khá, thậm chí môn Toán chỉ được 7đ.

- Sao vậy nhỉ? - Han nhíu mày suy nghĩ.

- Sao rồi chú em? - Marco vỗ vai bạn, làm cắt đứt đi dòng suy nghĩ của trí cốt mà chẳng hề hay biết.

Han giật mình, chỉ biết cười nhẹ, rồi lại cuốn theo dòng suy nghĩ vẩn vơ. Nếu không phải Paul... thì là kẻ nào cơ chứ. Kẻ đó là ai... trong tập thể 10B này...

Trong một căn phòng rộng lớn, lấp lánh ánh sáng chiếu vào qua những tấm kính panorama. Mùi sang trọng toát ra từ mọi nơi: bàn làm việc, ấm trà, nội thất,vv. Cảm tưởng như bất kì ai bước vào nơi này, đều sẽ tự khắc có được thứ người ta gọi là phẩm chất quyền quý.

Đứng trước tấm kính khổng lồ nhìn xuống bao trọn cả thành phố, một bóng lưng cao lớn, đầy uy quyền trong bộ vest sang trọng toát ra tố chất của một nhà tài phiệt đứng đầu. Người đàn ông xoay nhẹ hai quả hồ đào trơn nhẫn, phát ra một hương thơm từ loại gỗ cao cấp nhất, tay còn lại cầm chiếc điện thoại đang kết nối với một số điện thoại lạ:

- Có kết quả rồi hả? Tốt lắm... tốt lắm. Như vậy là đang rất đúng quỹ đạo rồi. - Giọng ông ta trầm, đầy phẳng lặng trong một không gian đầy rộng lớn.

- Con vua thì sẽ lại phải làm vua. Với thế lực của ta, việc nó đứng đầu chỉ là chuyện sớm muộn.- Tiếng cười gằn đầy man rợ vang lên. Ông ta thong thả ngắt kết nối, buông chiếc điện thoại xuống mặt bàn gỗ gụ nguyên khối mà không hề quay lại. Trong khoảng không gian tĩnh lặng đến ngạt thở, bóng tối phía sau tấm rèm gấm che khuất nửa gương mặt ông ta, chỉ còn lại tiếng va đập của hai quả hồ đào không ngừng vang lên...

💬 Bình luận (0)