Bạn thường nhìn thấy điều gì qua những khung cửa sổ? Là cảnh vật, là câu chuyện, hay đơn giản chỉ là tấm nền trống rỗng cho những suy tư đang ẩn giấu sau ánh mắt.
Chiếc xe bus lăn bánh đều đều qua những đoạn đường quen thuộc của thành phố X. Leo trầm ngâm ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc hẳn không phải để ngắm cảnh. Cậu đang quay trở về nơi thực ra bản thân cũng chẳng muốn.
Leo vốn dĩ là xuất thân từ một thị trấn nhỏ, cách trường A 50km về phía Bắc. Một thị trấn yên bình, có núi, có sông, có cả những cánh đồng trải dài bát ngát. Leo sống với ông bà nội từ nhỏ. Cha mẹ cậu đã mất từ lâu. Cậu cũng chẳng biết nữa, đã quá lâu rồi mà. Kể từ cái ngày họ từ biệt cậu đi làm ăn xa. Chẳng ai ngờ được, cái ôm thắm thiết hôm ấy, lại là chút hơi ấm lẻ loi duy nhất mà Leo còn nhớ được từ cha mẹ. Họ còn sống hay đã chết, đang làm gì, ở đâu, Leo cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết là suốt hơn 10 năm đằng đẵng ấy, cậu cứ lớn lên, trong sự bảo bọc, chở che của ông bà, và cả sự trưởng thành của một con sư tử- như cái tên của cậu. Cho đến 3 năm về trước, khi ông của Leo qua đời vì tuổi già. Ông mất sau một trận ốm đột ngột. Không một lời khước từ, không một câu trăn trối, và cũng chưa kịp có một tấm di chúc...
Mảnh đất do tổ tiên để lại, cũng chẳng có chủ. Bà nội muốn giữ cho Leo, cho cậu có nơi để về, cho cậu chút gì để dựa dẫm, cho cậu một chút gì phòng thân để mai này còn làm ăn, lấy vợ. Ấy thế mà vài năm gần đây, theo phong trào đô thị hóa, mảnh đất lại trở nên có giá vô cùng. Leo cũng chẳng hiểu nữa. Đại ý rằng những tên cò đất tin khu đất ấy, trong mộ tương lai gần sẽ thuộc quy hoạch thành khu trung tâm mới, thuộc những tuyến đường mở rộng của thị trấn tới những thành phố lớn. Tất nhiên, của không ngon nhà đông con còn hết, cớ làm sao một miếng mồi béo bở đến nhường này, họ hàng của Leo lại dễ dàng ngồi không. Trước đây, khi miếng đất còn chưa có giá, họ cũng đôi lần hoạnh họe, khó chịu với Leo, huống hồ là giờ đây... Một gia đình vốn đã bất hạnh, vì mất đi một người con trai, một người con dâu, giờ lại chìm trong cái tị nạnh, ganh đua khốn nạn. Leo sợ điều ấy. Vậy nên, cậu muốn mình sẽ đi thật xa, rời thật xa khỏi nơi này, cùng với bà nội, sống tiếp một quãng đời bình yên như đã từng có. Thật may rằng, chỗ dựa còn lại của Leo quả thực vững chắc. Bà nội cậu, một cựu công chức khảng khái, quyết đoán và mạnh mẽ. Ắt hẳn rằng, để có Leo ngày hôm nay, có sự đóng góp vĩ đại của người phụ nữ đáng kính này.
Chiếc xe chậm lại, dừng ở một trạm xe bus nhỏ, cách nhà của Leo khoảng hơn 500m. Cậu bước xuống, hít thở lại bầu không khí quen thuộc của quê hương, mà lâu rồi chưa hề được cảm nhận. Gần 2 tháng tại trường A, Leo tưởng như đã quên đi nơi này. Vậy nên, cậu cứ đi thật thong dong, như muốn thu lại cảnh vật vào mắt. Đi dọc qua chợ chiều đã dần thưa người, chào hỏi dăm ba câu với những người thân quen, ngôi nhà quen thuộc đã hiện ra trước mắt. Một căn nhà 3 tầng khang trang, rộng rãi, không phải một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ, nhưng ở một thị trấn nhỏ thế này, đây cũng đã là mơ ước của bao người rồi.
- Bà ơi! Cháu về rồi đây! - Leo bấm chuông, gọi lớn.
- Bà đây, bà đây! Thằng giống bà về rồi đấy à?
Từ trong nhà, bà Cleopar tất bật chạy ra. Người phụ nữ năm nay đã gần bảy mươi, nhưng mái tóc mới chỉ điểm bạc, được búi gọn sau gáy. Dáng đi vẫn đầy thanh thoát, khỏe mạnh. Trên gương mặt hằn sâu những nếp nhăn thời gian, đôi mắt vẫn sáng quắc và tinh anh lạ thường — đôi mắt của một người cựu công chức từng kinh qua bao nhiêu hồ sơ, giấy tờ và những cuộc đấu trí chốn công sở, chỉ cần nhìn qua một lượt là biết ai thẳng, ai tà.
- Vào nhà đi con, sao mà về muộn thế này? Bà đợi mày suốt từ sáng đến giờ.- Bà Cleopar giục.
- Sáng nay con bận đi học thêm, chiều mới về được. Con đói quá!
- Cha bố nhà anh. Vào nhà đi, bà nấu toàn món anh thích rồi đấy, nhanh lên kẻo nguội. - Bà mắng yêu, chẳng giấu được vẻ nuông chiều.
Trời đánh không tránh miếng ăn, nhưng người thì có... Mới hăm hở bước đến bậc thềm, Leo đã chậm lại, biến mất luôn cái sự háo hức vừa mới chớm nở. Bởi sau lưng Leo, những kẻ không mời mà tới, đã xuất hiện.
- Mày về rồi đấy à? - Lão Morgan- chú của Leo lên tiếng.
- Tưởng mày đã sớm ở trên đó, ôm theo cái đống tri thức nửa mùa của mày mà chịu yên phận rồi chứ. - Một giọng đanh đá, chua ngoa chêm vào, đó là của mụ Brenda- cô của Leo.
Có lẽ đã qúa quen với thái độ này, Leo chẳng thèm để tâm. Cậu thản nhiên bước vào, ngồi xuống bộ sofa, coi những lời kia như không khí.
- Gớm nhỉ, thằng oắt con! Còn bày đặt khinh bọn tao? - Lão Morgan bước vào.
Leo nhếch mép, hất hàm khinh bỉ rồi thản nhiên tựa lưng vào sofa, bấm điều khiển TV tạch tạch.
- Mày, thằng mất dạy! - Lão Morgan gầm lên, tưởng như muốn xồ vào Leo ngay lập tức.
- Thôi nào anh! - Mụ Brenda kéo tay anh trai lại, nhếch mép cười rồi tiếp - Mới lên thành phố lớn chưa bao lâu, đã đem cái thói du côn hỗn hào về. Bố mẹ mày mà biết được, chắc phải chết thêm lần nữa.
- Im đi! Bà là cái thá gì mà nói bố mẹ tôi. Mặt Leo đã đỏ bừng, quát lại.
- Tao là em gái của bố mày, là con ruột của cái nhà này. Nói vậy chắc mày cũng hiểu nhỉ. Tao đoán hôm nay mày về đây, chắc cũng chẳng phải lí do tốt lành gì. Nên tao nói luôn, đừng có hòng mà rờ được vào, dù chỉ là 1 xu của cái nhà này. Mày chỉ là phận cháu chắt, chưa đến tuổi mà so đo với bọn tao.
- Mày nên nhớ, chết cha thì còn chú. Mày nghĩ một thằng oắt 16 tuổi như mày, đủ sức một tay che trời?- Lão Morgan gằn giọng.
- Hình như ở cái nhà này, tôi như chết rồi thì phải. - Bà Cleopar bước vào, giọng nói lạnh như tiền - Còn tôi ở đây, anh chị đừng hòng chèn ép được thằng bé. Lũ nghịch tử.
- Mẹ lúc nào cũng chỉ thằng Leo, vậy tụi con thì là cái gì? - Mụ Brenda đáp trả, giọng ra chiều ấm ức.
- Là cái lũ phản nghịch. Cút, cút hết khỏi nhà tao.
- Thưa mẫu thân kính yêu, cút là cút thế nào. Nhà này, hay cái mảnh đất này dù gì cũng là của phụ thân, của tổ tiên để lại. Mẫu thân cớ sao lại nói những lời khó nghe đến thế. - Lão Morgan đổi giọng, nhẹ nhàng mà thâm hiểm quá chừng.
- Mày... mày... - Bà Cleopar giận dữ.
Xoảng.... xoảng... xoảng. Những tiếng vỡ chát chúa vang lên. Leo đã không còn giữ được bình tĩnh, cậu vơ lấy mọi thứ trên bàn, liên tục ném xuống đất. Cậu đứng bật dậy, ánh mắt lúc này tưởng như là của một con dã thú đang khóa lên mục tiêu. Từng gân xanh đã nổi cồm cộm, mặt cậu càng lúc càng đỏ, có vẻ cơn giận đã lên đến đỉnh điểm.
Đứng trước sự bộc phát của Leo, hai kẻ vô sỉ cũng bất chợt phải sững lại. Qủa thật, chọc vào Leo không phải trò đùa. Người ta bảo tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, và với sức vóc của Leo, quả thật phải làm người khác phải khiếp sợ.
Cơn giận của Leo đã tạm thời đuổi cổ đi được lão Morgan và mụ Brenda, nhưng chắc chắn chẳng thể làm nguôi đi ham muốn tham lam của những nô lệ đồng tiền.
- Con... con không muốn về đây nữa. - Leo nói như sắp khóc.
- Con nói gì vậy? Có bà ở đây, không đứa nào động được vào con hết. - Bà Cleopar an ủi.
- Con không quan tâm đến mảnh đất, không quan tâm đến thứ tài sản này. Con muốn học, con muốn bình yên...
Leo nói ra câu này, tưởng như đã thấu cả hồng trần. Nhưng tiếc rằng, ở bất kì nơi nào, trên cõi đời này, con người ta đều muốn tranh đấu. Đã có tranh đấu, ắt phải có tà có thiện. Thật không may rằng phe tà lại thường dành được lợi thế. Chính nghĩa có thể đến được hay không, có lẽ còn phụ thuộc vào ý trời. Tiền, quyền lực, địa vị, vv, những thứ ấy thật có sức hút điên người. Liệu rằng, cho đến cuối cùng, những người như Leo, có thể chiến thắng được những kẻ đang bị xiềng xích bởi những ham muốn rẻ mạt như vậy không?