“cười cái gì? để bổn đại gia ngủ! hai cậu mau đi đi!”
giang tử ly kéo chăn trùm kín đầu, giọng nói vọng ra từ bên trong nghe vừa bực bội vừa bất lực.
“được rồi, làm gì mà cau có thế chứ? chúng tôi đi ngay đây.”
tôi đứng dậy, tiện tay chỉnh lại quần áo rồi cùng người đeo kính bước ra ngoài. cánh cửa ký túc xá khép lại sau lưng, để lại phía trong một tên lười biếng đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi.
hành lang bên ngoài khá yên tĩnh. ánh đèn trắng trải dài trên trần nhà, những cánh cửa phòng nối tiếp nhau tạo thành một khung cảnh có phần đơn điệu. thỉnh thoảng, vài người mặc đồng phục đi ngang qua, ai nấy đều có vẻ bận rộn với công việc riêng.
tôi nhìn quanh một lượt.
“thật sự có thể tự do ra ngoài sao?”
tôi thử bước thêm vài bước, không thấy thiết bị nào ngăn cản, cũng chẳng có ai đến kiểm tra. xem ra chiếc vòng trên cổ không phải thứ dùng để nhốt người trong phòng.
“vậy bên ngoài nơi này rốt cuộc trông như thế nào nhỉ?”
nghĩ đến đây, tôi quyết định xuống tầng một xem thử.
tôi đi đến thang máy, đưa tay chạm vào bảng điều khiển. một màn hình nhỏ sáng lên, sau khi nhận diện thiết bị trên cổ tôi, nó lập tức hiện ra danh sách các tầng.
tôi chọn tầng một.
cửa thang máy khép lại, không gian bên trong nhanh chóng chìm vào yên tĩnh. những con số trên màn hình lần lượt thay đổi, từ tầng cao xuống thấp.
ting!
tầng bảy.
cửa thang máy bất ngờ mở ra.
một thanh niên mặc trang phục đen bước vào. quần áo của hắn có kiểu dáng khá giống trang phục ninja mà tôi từng thấy trong phim ảnh, phần lớn cơ thể được che kín. điều khiến tôi chú ý hơn cả là đôi mắt thâm quầng, trông như đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi.
hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng vào một góc.
tôi liếc nhìn hắn một cái rồi thu ánh mắt về.
ban đầu tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. dù sao nơi này là căn cứ, người có cách ăn mặc kỳ lạ chắc chắn không thiếu. nhưng sau khi cửa thang máy đóng lại, tôi chợt nhận ra một chuyện.
tôi đi xuống.
hắn cũng đi xuống.
đến khi thang máy dừng ở tầng năm, tôi bước ra ngoài với ý định xem thử hành lang bên này. người kia cũng bước ra theo.
tôi hơi nhíu mày.
trùng hợp sao?
tôi đi nhanh hơn một chút, hắn vẫn giữ khoảng cách phía sau.
tôi rẽ qua một hành lang khác, hắn cũng rẽ theo.
lúc này, sự tò mò ban đầu đã biến thành cảnh giác.
chẳng lẽ mình bị theo dõi?
tôi không dám kết luận quá sớm. biết đâu hắn cũng chỉ đang đi đến cùng một địa điểm. thế nhưng, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ chẳng thể xác nhận được gì.
tôi tăng tốc.
tiếng bước chân phía sau vẫn đều đặn vang lên.
tôi rẽ qua hai hành lang, đi qua một khu vực có vài cánh cửa đóng kín, cuối cùng phát hiện phía trước là một ngõ cụt.
tôi dừng lại.
xung quanh không có người.
tốt lắm.
tôi chậm rãi quay người, nhìn về phía thanh niên đang tiến đến.
hắn cũng dừng bước.
hai người cách nhau một khoảng không xa, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
tôi nhìn hắn, cố giữ giọng bình tĩnh.
“anh đi theo tôi làm gì?”
hắn không trả lời.
chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
“này, tôi đang hỏi anh đấy.”
vẫn không có tiếng đáp lại.
tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. bàn tay vô thức siết lại, trong đầu nhanh chóng nhớ đến những thông tin vừa nghe được về mộng cảnh và những người có năng lực đặc biệt.
nếu hắn thật sự có ý định gây chuyện, tôi không thể cứ đứng yên chờ đợi.
ý thức vừa động, một lớp ánh sáng trắng nhạt lập tức bao phủ cánh tay phải. những đường nét kỳ lạ dần kết tụ, tạo thành một khối hình nón sắc nhọn bao quanh bàn tay.
tôi hơi ngạc nhiên.
hóa ra năng lực của mình còn có thể làm được chuyện này?
không, nói chính xác hơn, đây có lẽ là một phần sức mạnh mà tôi vừa nhận được từ ác mộng số 001.
tôi không muốn chủ động làm tổn thương người khác, vì vậy chỉ định tiếp cận rồi khống chế hắn trước.
ánh mắt hai người chạm nhau.
năng lực kích hoạt.
thân ảnh tôi lập tức biến mất khỏi vị trí cũ, xuất hiện ngay phía sau lưng đối phương. cánh tay phải vừa nâng lên, chuẩn bị giữ lấy vai hắn thì một chuyện bất ngờ xảy ra.
cơ thể thanh niên kia bỗng trở nên mờ nhạt.
bàn tay tôi xuyên qua người hắn như chạm vào một làn khói.
hắn lùi về phía trước vài bước, sau đó mới dần hiện rõ trở lại.
“...”
tôi nhìn bàn tay mình, rồi nhìn đối phương.
dị năng hóa hư?
hay đây cũng là một loại đặc tính của vật phẩm mộng giới?
thanh niên kia quay đầu nhìn tôi. đôi mắt thâm quầng không có chút dao động, hắn chậm rãi đưa tay lên, chỉ vào miệng mình rồi lắc đầu.
tôi nhìn động tác ấy, suy nghĩ một lúc.
“không có miệng sao?”
hắn lại chỉ vào miệng, tiếp tục lắc đầu.
tôi hơi nghiêng đầu.
“hay là cậu không nói được?”
người kia đứng im.
tôi nhìn vẻ mặt của hắn, rồi chợt nhận ra hình như mình vừa đoán đúng.
“à, cậu bị câm à?”
thanh niên trước mặt khựng lại.
một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
sau đó, trước mắt tôi xuất hiện một dòng thông báo.
nhận được cảm xúc tiêu cực từ bích mặc xuyên.
tôi chớp mắt.
ồ?
có phản ứng rồi.
tôi nhìn dòng thông báo, rồi lại nhìn thanh niên đang đứng trước mặt. vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng chẳng hiểu sao tôi có cảm giác đối phương đang rất muốn nói điều gì đó với mình.
đáng tiếc, hắn không có miệng.
còn tôi thì vừa phát hiện ra một nguồn điểm cảm xúc tiêu cực mới.