thanh niên kia nhìn tôi một lúc, cuối cùng cũng không tiếp tục dùng động tác để giải thích nữa. hắn lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ cùng cây bút, cúi đầu viết vài dòng rồi đưa đến trước mặt tôi.
tôi nhận lấy cuốn sổ, vốn còn đang tò mò không biết hắn định giải thích chuyện gì.
trên trang giấy là những dòng chữ khá ngay ngắn.
“tôi tên bích mặc xuyên. năng lực của tôi có tác dụng phụ khiến tôi không thể nói chuyện. tôi cũng là người mới đến đây, chưa quen đường đi trong căn cứ. vừa rồi thấy cậu đi khá tự tin nên tưởng cậu biết đường, vì vậy mới đi theo.”
tôi đọc xong, im lặng một lát.
sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.
“vậy là cậu cũng không biết đường?”
bích mặc xuyên gật đầu.
“thế mà tôi còn tưởng cậu có ý đồ gì đó.”
hắn nhìn tôi, sau đó cúi xuống viết thêm một dòng.
“xin lỗi.”
tôi khoát tay.
“không sao, dù gì cũng chỉ là hiểu lầm.”
tôi trả lại cuốn sổ, nhưng trong lòng lại nảy sinh một thắc mắc khác.
“khoan đã, lúc nãy tôi không thấy cậu viết gì cả. chẳng lẽ cậu luôn mang theo cuốn sổ này sao?”
bích mặc xuyên gật đầu, mở sổ cho tôi xem. bên trong có khá nhiều trang ghi chép, từ những câu giao tiếp thông thường cho đến một số ký hiệu ngắn gọn. xem ra cậu ta đã quen với việc dùng chữ viết để thay thế lời nói.
tôi nhìn những dòng chữ ấy, không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ.
một người không thể nói chuyện, lại còn mới đến nơi này, vậy mà có thể bình tĩnh đi khắp căn cứ như thế.
“đúng rồi, cậu đến từ đâu?”
bích mặc xuyên dừng bút, viết tên một thành phố lên giấy.
tôi nhìn cái tên ấy, hơi nhíu mày.
“thành phố này ở đâu? sao tôi chưa từng nghe nói đến?”
hắn không lập tức trả lời, chỉ lật sang một trang khác rồi viết tiếp.
“không cùng thành phố với cậu. thành phố của tôi đã biến thành mộng cảnh.”
tôi khựng lại.
những chữ trên giấy không nhiều, nhưng lại khiến bầu không khí xung quanh như trầm xuống.
thành phố biến thành mộng cảnh?
tôi từng nghe tề kiệt nói về mộng cảnh thiên cầu, cũng biết những giấc mơ có thể xâm nhập hiện thực, thậm chí nuốt chửng những khu vực nhất định. nhưng nghe một người kể rằng nơi mình từng sống đã biến thành mộng cảnh, cảm giác vẫn hoàn toàn khác.
tôi nhìn bích mặc xuyên.
“ý cậu là toàn bộ thành phố đều đã bị bao phủ?”
hắn gật đầu.
“vậy người dân ở đó thì sao?”
ngòi bút của hắn dừng lại trên trang giấy.
một lúc sau, hắn mới viết xuống vài chữ.
“không rõ.”
tôi không hỏi tiếp.
có những chuyện dù tò mò đến đâu cũng không nên tùy tiện đào sâu. nhất là khi người trước mặt có vẻ không muốn nhớ lại quá nhiều.
tôi chuyển chủ đề.
“vậy cậu được đưa đến đây bằng cách nào?”
bích mặc xuyên viết rằng sau khi thành phố xảy ra biến cố, cậu ta được một nhóm nhân viên tìm thấy và đưa về căn cứ. vì mới đến nên chưa được phổ biến đầy đủ thông tin, cũng chưa quen với bố cục nơi này.
tôi nhìn cuốn sổ, rồi nhìn hành lang phía sau.
hóa ra không chỉ có mình tôi là người mới.
“nói vậy thì chúng ta cùng cảnh ngộ rồi.”
tôi đưa tay chỉ về phía thang máy.
“tôi cũng đang định xuống tầng một tham quan. nếu cậu chưa biết đường thì đi cùng luôn đi.”
bích mặc xuyên nhìn tôi, sau đó gật đầu.
tôi vừa quay người đi được hai bước thì chợt nhớ ra một chuyện, liền quay lại hỏi.
“à, cậu có biết đường xuống tầng một không?”
hắn nhìn tôi.
tôi nhìn hắn.
hai người im lặng nhìn nhau một lúc.
cuối cùng, bích mặc xuyên chậm rãi mở cuốn sổ, viết xuống một câu.
“không biết.”
“...”
tôi thở dài.
xem ra hai người chúng tôi đúng là tìm được đồng đội phù hợp rồi.
một người không biết đường, một người cũng chẳng khá hơn là bao.
chuyến tham quan học viện hôm nay có vẻ sẽ không được thuận lợi lắm.