“được rồi, anh em, dẫn tôi đi tham quan trường đi nào!”
tôi vỗ tay, hào hứng nhìn hai người bạn cùng phòng mới quen. dù sao cũng đã đến một nơi kỳ lạ như thế này, nếu không tranh thủ tìm hiểu một chút thì chẳng phải quá lãng phí sao?
giang tử ly đang nằm dài trên giường, nghe vậy chỉ lười biếng giơ tay lên vẫy vẫy.
“cậu tự đi đi. bọn tớ vừa mới trở về từ mộng cảnh, bây giờ chỉ muốn nằm chơi game thôi.”
người đeo kính bên cạnh cũng gật đầu, dường như hoàn toàn không có ý định nhúc nhích.
tôi nhìn hai người, không khỏi cảm thấy khó hiểu.
“này, hai cậu không thấy tò mò về nơi mình đang sống sao? đây là căn cứ quân sự đấy! biết đâu bên ngoài còn có những khu vực bí mật, phòng nghiên cứu kỳ lạ hay những vật phẩm mộng giới vô cùng hiếm có thì sao?”
“biết rồi, biết rồi.”
giang tử ly thuận miệng đáp lại, chẳng hề có chút hứng thú nào. cậu ta lật người, tìm một tư thế thoải mái hơn rồi nhắm mắt lại, bộ dạng rõ ràng là không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
tôi nhìn cậu ta vài giây, khóe miệng chợt nhếch lên.
“à, hồi nãy hình như tôi nhìn thấy hoa khôi của học viện đấy.”
“cái gì?!”
giang tử ly bật dậy nhanh đến mức tôi còn tưởng cậu ta vừa kích hoạt một loại năng lực tăng tốc nào đó.
“ở đâu? cậu nhìn thấy cô ấy ở đâu?”
tôi khoanh tay, cố tình tỏ ra bình thản.
“không nhớ rõ lắm. hình như ở gần khu vực hành lang phía đông, hay là phía tây nhỉ? dù sao tôi cũng chỉ tình cờ nhìn thấy thôi.”
“phía đông?”
“có thể.”
“hay là phía tây?”
“cũng có thể.”
giang tử ly nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. cuối cùng, cậu ta thở dài một tiếng, ngả người trở lại giường.
“thôi bỏ đi. dù sao người đẹp cũng không chạy mất được. hôm nay tớ mệt rồi, ngày mai tính tiếp.”
nói xong, cậu ta thản nhiên giơ tay lên.
một đốm lửa nhỏ bỗng xuất hiện giữa những ngón tay.
tôi hơi sửng sốt.
ban đầu, tôi còn tưởng cậu ta đang thi triển năng lực của mình. nhưng ngay sau đó, giang tử ly lại lấy từ trong túi ra một hộp thuốc đã cũ, rút một điếu rồi dùng ngọn lửa kia châm lên.
động tác thuần thục đến mức khiến người ta nghi ngờ cậu ta đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần.
tôi nhìn chiếc bật lửa trong tay cậu ta, tò mò hỏi.
“đó là gì vậy?”
giang tử ly rít một hơi, sau đó mới chậm rãi trả lời.
“vật phẩm mộng giới.”
cậu ta giơ chiếc bật lửa lên, để tôi nhìn rõ hơn.
“số thứ tự 027885, được xếp vào nhóm vô hại. công dụng của nó là tạo ra ngọn lửa không tiêu hao vật phẩm. tuy nhiên, ngọn lửa có giới hạn nên nó không thể dùng để đốt cháy mọi thứ vô hạn. nói một cách đơn giản, đây là một chiếc bật lửa không cần nạp nhiên liệu.”
cậu ta dừng lại một chút, rồi bổ sung bằng giọng điệu có phần tự hào.
“nhưng nếu chỉ dùng để châm thuốc thì đúng là rất tiện. về cơ bản, không cần lo hết nhiên liệu nữa.”
tôi nhìn chiếc bật lửa trong tay cậu ta, ánh mắt dần sáng lên.
vật phẩm mộng giới?
thứ này nghe thú vị hơn tôi tưởng nhiều.
nếu một vật phẩm bình thường sau khi được mang ra khỏi mộng cảnh vẫn có thể giữ lại đặc tính đặc biệt, vậy chẳng phải mỗi mộng cảnh đều giống như một kho báu sao?
chỉ cần tìm được vật phẩm phù hợp, ngay cả người không có năng lực chiến đấu mạnh mẽ cũng có thể sở hữu những công cụ hữu ích.
tôi lập tức đưa tay ra.
“cho tôi cầm thử được không?”
giang tử ly liếc tôi một cái, sau đó tiện tay ném chiếc bật lửa sang.
tôi vội vàng đón lấy, cẩn thận quan sát nó.
bề ngoài của chiếc bật lửa chẳng có gì đặc biệt. lớp vỏ kim loại đã hơi trầy xước, trên thân còn có vài vết xỉn màu do sử dụng lâu ngày. nếu đặt nó giữa một đống bật lửa thông thường, có lẽ chẳng ai thèm nhìn thêm lần thứ hai.
thế nhưng, một vật phẩm bình thường làm sao có thể được lấy ra từ mộng cảnh?
tôi thử bật nắp.
tách!
một ngọn lửa nhỏ lập tức bùng lên.
tôi nghiêng đầu, quan sát ngọn lửa đang lay động trước mắt, trong lòng không khỏi nảy sinh một ý nghĩ.
nếu có thể thu thập thêm nhiều vật phẩm như thế này, liệu tôi có thể dùng chúng để bù đắp những thiếu sót của bản thân không?
dù sao thì năng lực của tôi hiện tại vẫn còn quá nhiều hạn chế. chỉ dựa vào việc dịch chuyển ra sau lưng đối phương, tôi chẳng thể bảo đảm mình sẽ sống sót trong những mộng cảnh nguy hiểm.
đúng lúc ấy, người đeo kính ở bên cạnh lên tiếng.
“nếu cậu thích vật phẩm mộng giới thì tớ cũng có một món.”
cậu ta đưa tay vào túi, lấy ra một thanh đao ngắn có thiết kế kỳ lạ.
thoạt nhìn, lưỡi đao chẳng có gì nổi bật, nhưng phần chuôi lại được chế tác thành hình ba con mắt xếp chồng lên nhau. ba con mắt đều nhắm nghiền, khiến món đồ trông có phần quỷ dị.
cậu ta đặt thanh đao lên bàn, bình thản giới thiệu.
“vật phẩm mộng giới, đao ba mắt, số thứ tự 568803. được xếp vào nhóm nguy hiểm cấp cá nhân.”
tôi lập tức nhìn sang.
“nguy hiểm cấp cá nhân?”
“ừm. công dụng của nó là chém những thứ mà người sử dụng nhìn thấy được.”
tôi im lặng nhìn thanh đao.
một lúc sau, tôi mới chậm rãi hỏi.
“vậy nếu nhìn thấy mặt trăng, cậu cũng có thể chém nó sao?”
người đeo kính hơi ngừng lại, dường như không ngờ tôi lại hỏi một câu như vậy.
“về lý thuyết, cậu có thể thử.”
“thật à?”
“nhưng cậu sẽ không chém được.”
“...”
tôi cảm thấy mình vừa bị trêu chọc.
cậu ta đẩy gọng kính, tiếp tục giải thích.
“năng lực của vật phẩm chỉ cho phép người sử dụng thực hiện hành động chém lên mục tiêu mà mình nhìn thấy. nó không đồng nghĩa với việc đòn chém chắc chắn có thể gây ra tổn thương cho mục tiêu đó. nếu sức mạnh của người sử dụng không đủ, hoặc mục tiêu vượt quá giới hạn mà vật phẩm có thể tác động, kết quả cũng chẳng khác gì một nhát chém bình thường.”
nói cách khác, thanh đao này có thể giúp người bình thường chém trúng những mục tiêu vốn khó tiếp cận, nhưng nó không thể tự biến người sử dụng thành một cường giả.
đối với người bình thường, đây vẫn là một món đồ rất hữu ích. nhưng khi bước vào những mộng cảnh nguy hiểm, nơi tồn tại các sinh vật vượt xa giới hạn của con người, giá trị thực tế của nó sẽ giảm đi đáng kể.
tôi gật đầu, cuối cùng cũng hiểu được một phần.
sau đó, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
“khoan đã, nếu vật phẩm mộng giới đều có số thứ tự và phân loại nguy hiểm, vậy những con số đó có ý nghĩa gì? tại sao chiếc bật lửa của tử ly là 027885, còn thanh đao của cậu lại là 568803? hơn nữa, cách phân loại nguy hiểm được xác định như thế nào?”
người đeo kính nhìn tôi, có vẻ khá bất ngờ trước việc tôi hỏi liên tiếp nhiều câu như vậy.
“số thứ tự là mã đăng ký của vật phẩm, được đánh theo thứ tự những vật phẩm được phát hiện và đưa ra khỏi mộng cảnh. còn cấp độ nguy hiểm được xác định dựa trên mức độ nguy hiểm và phạm vi ảnh hưởng của vật phẩm.”
cậu ta cầm thanh đao lên, xoay nhẹ trong tay.
“ví dụ như chiếc bật lửa của tử ly, mặc dù có đặc tính đặc biệt nhưng công dụng rất hạn chế, khả năng gây nguy hiểm cho người khác cũng thấp, nên được xếp vào nhóm vô hại.”
“còn đao ba mắt của tớ có thể trực tiếp tác động lên mục tiêu thông qua hành động chém. nếu rơi vào tay người có năng lực phù hợp, nó có thể trở thành một công cụ chiến đấu nguy hiểm. vì thế, nó được xếp vào nhóm nguy hiểm cấp cá nhân.”
“tất nhiên, phân loại không phải tuyệt đối. có những vật phẩm nhìn qua rất bình thường nhưng lại sở hữu đặc tính cực kỳ khó kiểm soát. cũng có những vật phẩm mang cấp nguy hiểm cao nhưng nếu biết cách sử dụng, chúng lại có thể phát huy tác dụng rất tốt.”
tôi cúi đầu nhìn chiếc bật lửa trong tay, rồi lại nhìn thanh đao trên bàn.
một chiếc bật lửa có thể tạo ra ngọn lửa không tiêu hao nhiên liệu.
một thanh đao có thể chém vào những mục tiêu mà người sử dụng nhìn thấy.
chỉ là hai món đồ nhỏ bé, nhưng mỗi món đều chứa đựng một quy tắc khác thường.
tôi bỗng cảm thấy thế giới này càng lúc càng thú vị.
mộng cảnh không chỉ là những nơi chứa đầy nguy hiểm. chúng còn giống như những chiếc hộp kỳ lạ, bên trong cất giấu vô số quy tắc mà con người chưa thể hiểu hết.
mà nếu đã có thể mang vật phẩm từ đó ra ngoài...
tôi chợt nghĩ đến hành lang có một trăm lẻ một cánh cửa trong năng lực của mình.
mỗi cánh cửa đại diện cho một ác mộng.
nếu tất cả đều có thể được mở khóa, vậy bên trong những cánh cửa ấy rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu thứ?
tôi khẽ nắm chiếc bật lửa trong tay, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
có lẽ, trước khi nghĩ đến việc trở thành một chiến binh mạnh mẽ, tôi nên tìm hiểu thật kỹ năng lực của mình đã.
dù sao thì, muốn sống sót trong một thế giới đầy ác mộng, biết rõ thứ mình đang sở hữu vẫn tốt hơn là mơ mơ hồ hồ lao đầu vào nguy hiểm.
“này, nhân quang.”
giang tử ly đột nhiên gọi tôi.
“hửm?”
“cậu nhìn chiếc bật lửa lâu như vậy, chẳng lẽ định nghiên cứu xem có thể dùng nó để nướng thịt à?”
tôi ngẩng đầu, nghiêm túc suy nghĩ một chút.
“ý kiến hay đấy.”
“... tớ chỉ đùa thôi!”
tôi đặt chiếc bật lửa xuống bàn, mỉm cười nhìn cậu ta.
“nhưng nếu có thịt thì chúng ta thật sự có thể thử.”
giang tử ly im lặng vài giây, sau đó chậm rãi kéo chăn trùm kín đầu.
“tớ muốn ngủ. hai người đừng nói chuyện với tớ nữa.”
tôi nhìn sang người đeo kính.
cậu ta cũng nhìn tôi.
hai chúng tôi đồng thời bật cười.