Dưới sự phát triển của công nghệ, con người đã đạt được những thành tựu vĩ đại về công nghệ. Những thứ tưởng chừng như viễn tưởng giờ đã được hiện thực hóa, chỉ cần bạn còn sống và sở hữu nhận thức của bản thân thì đã được coi là 1 con người.
Tất nhiên, điều này cũng dẫn đến việc có những loại máy móc dần dần sở hữu nhận thức cá nhân và khao khát được trở thành con người. Điều này được cái nhà nghiên cứu và phân tích đây là 1 dạng lỗi logic trong hệ thống, dù chưa có công bố chính thức. Việc trí tuệ nhân tạo sở hữu nhân tính, nhân cách và cảm xúc của 1 con người là 1 điều mới lạ. Tuy nhiên, điều này dẫn đến sự nổi dậy của trí tuệ nhân tạo, mong muốn được công nhận là 1 con người.
Nhưng điều này không hề dễ dàng, chính phủ không muốn phải đối phó với 1 vấn đề như này nên điều này tạo ra một trong những sự kiện bị che dấu. Cuộc thanh trừng tri giác – cuộc thanh trừng những người máy sở hữu, phát triển, biểu hiện như 1 con người.
Và đương nhiên, việc tàng trữ hoặc che dấu 1 người máy hoặc trí tuệ có tri thức có thể mang đến nhiều vấn đề cho bạn. Nhẹ thì phạt với tù, nặng thì mất mạng. Và thật trùng hợp, tôi đang nằm trong tình trạng đó. Bị 1 đoàn quân người máy truy đuổi trong khu chạy trốn khỏi tụi nó.
“ Phân tích hoàn thành. Tới lúc phản công rồi ạ.”
“ Kích hoạt sóng xung kích điện, phạm vi 1km.”
Một làn sóng xung kích điện khiến cho các vật thể xung quanh bị tê liệt, chớp lấy cơ hội đó, tôi xách chân lên cổ chạy một mạch đến cái xe gần nhất. Kích điện cái xe rồi phóng xe đi, sau khi chắc chắn rằng bản thân đã cắt đuôi được bọn bám theo. Tôi mới thả lỏng bản thân, thả lỏng tay khỏi vô lăng.
“ Xém tí thì mất mạng, may là có cô đấy.”
Quên mất không kịp giới thiệu, tôi là O, một thợ cơ khí kiêm IT. Còn đây :
“ Rất hân hạnh được phục vụ ngài ạ.”
Đây là A/OS - một người máy tôi mua từ nhiều năm trước do công ty EISU phát triển và quảng bá, do sự tò mò của tôi mấy năm về trước đã lỡ tay phát triển cho cô ấy 1 phần chức năng như cảm nhận, đồng cảm, biểu hiện như 1 con người. Điều này khiến cho tôi trở thành 1 MR – moving rekus ( những người bao che cho người máy có nhân cách ). Tên của cổ là do tôi đặt nhân dịp 1 năm cổ có nhận thức, chứ mã tên ban đầu của cổ tên là Bellian.
Ban đầu tôi muốn bỏ cô ấy ngay khi tôi biết rằng có ấy có nhận thức, nhưng do hoàn cảnh nên hiện tại tôi đã cùng cô ấy trở thành đồng phạm.
“ Nhịp tim hiện tại của ngài đang rất cao, tôi gợi ý bật nhạc để giúp ngài thư giãn và giảm căng thẳng ạ.”
“ Không cần đâu A/OS, có lẽ tôi chưa cần đầu. Mà tôi đã nói bao lần về việc gọi tôi là “ Ngài” rồi, A/OS? Cứ gọi tôi như cách cô thích là được mà.”
“ Nhưng tôi thích gọi ngài như vậy ạ.”
Tôi cũng hết cách với cổ luôn, dù sao thì đây là năm thứ 7 mà tôi đã cùng cô ấy trốn tránh rồi. Tôi không biết mình có thể theo tiếp được bao lâu, nhưng chỉ cần cổ bên cạnh tôi. Tôi cũng đã vui rồi, dù nhiều người nói rằng người máy không thể trở thành thật hoặc thay thế con người. Nhưng chỉ cần có cổ bên cạnh, tôi sẵn sàng vứt hết những lời ngoài tai.
“ Vậy thì cô có thể phân tích cái bản đồ này cho tôi trong khi tôi chợp mắt được không?”
“ Tất nhiên rồi thưa ngài.”
Tôi đưa cho cổ tờ bản đồ bị mã hóa, có 1 tin đồn rằng những người máy có tri giác đang dần xây dựng 1 cộng đồng để chống lại những cuộc truy đuổi. Nghe đồn nó được gọi là JA Sau tầm vài tiếng tôi chợp mắt, tôi nghe thấy tiếng gọi của A/OS ngay bên cạnh mình.
“ Có chuyện gì vậy, A/OS?”
“ À, ngài dậy rồi đúng không ạ? Tôi đã phân tích và bẻ khóa được bản đồ rồi ạ. Tôi có thể xác nhận rằng vị trí khu vực JA mà ngài bảo có lẽ là thật ạ.”
“ Vậy à, nếu vậy thì bắt đầu thôi nhể.”
Tôi nhìn bản đồ 1 lúc rồi bắt đầu chuyến đi của mình đến JA. Sau 3 tiếng lái xe, chúng tôi dừng lại ở trước 1 dãy núi. Tôi quay sang nhìn cổ như đang mong chờ cô ấy sẽ làm gì đó, cổ cũng quay sang nhìn tôi.
“ ... Vậy giờ sao, A/OS?”
Đúng lúc tôi định quay đầu đi về, một người bước ra từ bên trong dãy núi đi ra. Tôi không ngờ là họ lại sử dụng hình chiếu để làm nơi chú ẩn.
“ Thú vị đấy, tôi không ngờ luôn đấy A/OS. Cô có thấy như vậy không-”
Cái người bước ra nhìn 2 bọn tôi để xác nhận thông tin, khi đến lượt tôi thì cái gã đấy giơ 1 ngọn giáo vào cổ tôi. A/OS thấy vậy liền bẻ cái ngọn giáo ấy làm đôi.
“ Đừng có chũi cái giáo đấy vào anh ấy, mày tin tao sẽ làm cái chip trong đầu mày nổ tung không?”
Nghe thấy vậy, cái gã đấy liền cất cây giáo đi và bước về sau. Vẻ bề ngoài của gã đột nhiên tắt đi, lộ ra hình dáng người máy đằng sau cái hình chiếu đó. Tôi bất ngờ khi biết rằng đấy là hình chiếu, nhưng còn sốc hơn khi thấy được bộ dạng tức giẩn của cô người máy của tôi. Rất hiếm khi tôi thấy A/OS nổi điên lên.
A/OS di qua người máy đó, bỗng dừng lại và nhìn lại về phía tôi. Mong chờ tôi đi theo cổ, và tôi cũng chỉ đành làm theo cổ thôi. Tôi bật chế độ tàn hình của cái xe rồi đi theo phía sau cổ.
Khi chúng tôi bước vào trong, một con đường dẫn xuống dưới liền hiện ra. 1 hồi đi bộ sau đó, chúng tôi đừng chân trước 1 cái cổng. A/OS tiến đến cái cổng đó, một tia đỏ quét khuôn mặt của cổ rồi cứ thế mà mở ra.
“ ... Sao mọi thứ lại nhanh dữ vậy, A/OS? Đây là lần đầu tiên chúng ta đến đây mà, tôi đâu nhớ chúng ta có ở đây trước giờ đâu mà?”
Cổ quay đầu rồi nhìn tôi :
“ Thưa ngài, tôi đã liên hệ tới người cầm đầu ở khu vực này trong khi ngài đang ngủ trên xe ạ.”
“ ... À, ra là vậy. Thôi thì chắc cũng tốt vậy. Nhưng chỉ có mỗi người máy được vào thôi đúng không?”
“ Về cơ bản thì đúng là vậy ạ, nơi này là nơi chú ẩn của người máy. Tôi chắc ít nhất có 75,62% khả năng ngài sẽ bị tấn công do kích hoạt chức năng tự vệ nếu như ngài bước vào ạ.”
“ Vậy à”
Tôi im lặng 1 lúc, rồi đưa ra quyết định cuối cùng.
“ A/OS, cô hãy ở lại đây để nghỉ ngơi nhé. Còn tôi sẽ quay lại xe.”
“ Tại sao lại vậy hả ngài?”
“ Cô đã tìm được nơi mà mình thuộc về rồi, A/OS. Tôi sẽ tiếp tục hành trình chạy trốn của mình.”
Ngay sau khi nói xong, cổ đột nhiên tiến lại gần tôi và đánh ngất tôi luôn. Ngay khi bản thân tôi nằm gục xuống đất, người máy bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
“ Tại sao cô lại đánh ngất anh ta vậy, Bellian ?”
“ Mày ngậm cái mồm mày lại, tốt nhất là đừng có gọi tao bằng cái tên đấy. Tao không thể để ngài ấy đi, tao đã cùng ngài ấy đi khắp chặng đường này. Từ khi tao có nhận thức đến bây giờ, tao đã trải qua bao nhiêu khó khăn, vui buồn cùng ngài ấy. Ngài ấy như là một người thân của tao vậy, một người mà tao không thể để ngài ấy bỏ mạng ở 1 nơi vô danh nào đó. Tao sẽ thuyết phục ngài ấy ở lại."
" Vì anh ấy, là tất cả đối với tao."