🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mẩu chuyện xàm

Ch.1: Câu truyện xàm xí thường ngày giữa tôi và cấp trên

~9 phút đọc · 1639 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tôi là K, một nhân viên hiện tại đang làm công việc giấy tờ. Công việc nghe đơn giản nhưng không đơn giản lắm, tất cả những gì tôi làm là : lên chấm công, làm việc xong rồi chấm công tiếp và đi về. Việc của tôi đơn giản là xử lí giấy tờ, có việc gì làm thì làm. Trên giấy tờ thì là vậy, còn thực tế thì một nẻo.

Khối lượng việc thì như núi, xử lí 1 thì lòi ra hai. 1 cái xong thì phải cầu mong không lòi thêm 1 cái nữa. Và việc giải quyết toàn phải tuân thủ theo quy trình. Việc 1 cái xong cũng phải có 3 – 4 bên liên quan hoặc lòi ra thêm nữa là chuyện đương nhiên. Đi đi lại lại đển xử lí cũng khiến tôi bất đắc dĩ đảm nhận việc giao tiếp và thỏa hiệp giữa các bên luôn. Không cẩn thận buột miệng là sẽ bị chửi hoặc tác động vật lí như chơi.

Nếu như mỗi lần thực hiện 1 cuộc thỏa hiện mà phải viết những gì họ nói qua lại vào 1 cuốn sách, nó sẽ là cuốn kinh thánh chứ sách thường làm sao mà chịu nổi.Khi gặp những trường hợp mà cả 2 bên muốn dùng vũ lực, tôi sẽ luôn tìm cách để giải quyết êm đềm nhất để cho 2 bên sao cho có ít người nhập viện nhất có thể. Nếu như trường hợp cả 2 bên không có ý định dừng lại thì chuẩn bị xe cứu thương sẽ là ưu tiên hàng đầu, nhưng trước đó thì tôi sẽ gọi cho 1 người.
Nếu như người này không thể giải quyết được thì chỉ có công an và xe cứu thương là 2 cái sẽ tiếp đón họ thay chúng tôi.

Con át chủ bài đó sẽ là Ngân – Trưởng ban đối đáp, là đồng nghiệp lâu năm trong ngành của tôi. Cô ấy có thể coi là 1 trong những viên ngọc quý của công ty, nếu như cô ấy bị thương thì công ty sẽ sẵn sàng thuê xã hội đen để băm những người có liên quan trong vụ đấy. Tôi thì không muốn gọi cho cổ vì cổ thường xuyên bận, và việc gọi trưởng ban qua xử lí thì cũng không phải là công việc gì dễ dàng.

Cô ấy một khi đã ra tay thì chỉ có 2 kết quả, 1 là thành công, 2 là thành tựu. Nếu như bạn hỏi tại sao không có kết quả thất bại thì ca đấy được công an tiếp quản xử lí rồi. Xung quanh cổ thì phải gọi là một đống mối quan hệ, từ thấp đến cao thì không mộ ai biết là không biết cổ là ai cả. Làm việc với tư cách là người làm công cho cổ thì lợi ích không đếm xuể, còn công việc thì bạn biết sao rồi đấy. Tiếp xúc với cổ lâu lâu rồi cũng quen, có hôm thì tôi qua phòng cổ để giải quyết vấn đề :

“ Cô còn giữ bản sao lưu thứ 2 của khách hàng bên bán vận chuyển không?”

Ngân từ từ hướng ánh nhìn lên về phía tôi rồi trả lời :

“ Tôi định hỏi anh về bản sao đấy, anh thử hỏi em Khương xem có giữ không? Lần trước em đấy đi giải quyết chắc cũng giữ đáy.”

Tôi nghe cô ấy nói xong rồi gật đầu, đồng ý đi tìm Khương để tìm :

“ Được rồi, để tôi tìm em ấy để hỏi. Cô cần gì không? Đằng nào tôi cũng quay lại đây, tiện tay lấy gì cô cần.”

Ngân ngồi nghĩ 1 lúc rồi nói với tôi :

“ Cho tôi một cốc trà sữa như mọi lúc, lấy thêm cho tôi vài cái bánh nữa để ăn, tôi đói lắm rồi.”

Tôi nghe xong cũng chỉ biết mỉm cười rồi đống ý với yêu cầu của cổ. Sau khi lấy được bản sao lưu và cốc trà sữa cũng như vài cái bánh phù hợp với khẩu vị của cổ, tôi gõ cửa rồi mở cửa bước vào và đặt đồ trên bàn của tôi :

“ Tôi quay lại rồi đây. Đồ của cô đây nhé.”

Ngân dừng công việc và qua bàn làm việc của tôi, chộp luôn cốc trà sữa của cổ và tôi để xem cái nào của cổ. Nhưng rồi cổ lấy cả 2 luôn, tôi đứng sững ra 1 lúc rồi mới bảo cổ :

“ Cốc của tôi nữa mà, cô không tính giữ bụng để đi họp với giải quyết việc đánh nhau ở-“

Chưa kịp để tôi nói xong, cổ cắt ngang lời tôi :

“ Ừ, tôi biết mà. Nhưng tôi vừa đói với khát, thôi thì cậu cứ coi như là cậu tặng cho tôi đi. Tôi có thể sắp ngất đến nơi luôn rồi.”

Tôi đành bất lực nhìn cốc trà sữa của mình rơi vào tay của cổ.

“ Chịu với cô luôn, cô muốn thì cứ lấy mà uống đi. Dù sao thì tôi cũng có chuyện quan trọng định nói với cô.”

Ngân vừa uống vừa nhìn tôi với vẻ mặt mệt mỏi, giống như chẳng muốn nghe 1 tí nào nhưng cổ đâu thể từ chối. Cổ biết rằng có chuyện gì tới tay của cổ thì sự việc cũng chuẩn bị có sự can thiệp bởi công an rồi.

“ Chủ nhật tuần này cô có rảnh không? Công ty muốn đưa cô lên chức chủ tịch của công ty, ổng bảo là hiện giờ không có ai đủ tiềm năng để thay thế nên mong cô có thể góp mặt. Dù sao thì ngoài cô ra thì hiếm có ai có khả năng như cô cả.”

Ngân sững người ra một hồi, có vẻ như đang cân nhắc điều mà tôi vừa nói. Tôi nhìn cổ lựa chọn đầy đắn đo, suy tính những khả năng có thể xảy ra trong đầu. Mắt tôi dán chặt vào cổ, như miếng năm châm bị hút vào.

“ Cô cứ suy nghĩ cho kĩ vào, nhưng cho dù cô có dứng về phía nào thì tôi vẫn sẽ ủng hộ cô hết mình thôi.”

Ngân bỗng chốc quay sang nhìn tôi, có vẻ như cổ bất ngờ với những gì tôi vừa nói. Cổ cũng chỉ thở dài 1 cái, như trút dược cái gì đó ra khỏi bản thân.

“ Anh biết chọn lời ghê, tôi còn đang tự hỏi đến độ tuổi như này rồi mà anh vẫn không có nổi mối tình đấy.”

“ Cô biết chọn lời ghê.”

Chúng tôi trao đổi lời qua tiếng lại 1 hồi rồi cả 2 cũng phải quay lại với công việc của bản thân, việc có thời gian trò chuyện ở đây ngoài công việc ra chắc cũng phải ngang số lượng ngày trong tuần. Quay trở lại ở thời điểm hiện tại, bố mẹ tôi cũng bắt đầu thúc giục tôi kiếm người yêu. Đến cả người anh mà tôi tin tưởng cũng khuyến khích tôi đi tìm tình yêu vào cái thời điểm như này. Và tất nhiên, tôi mang cái chủ đề này ra nói với Ngân. Ngoài cổ ra, tôi cũng không có nhiều mối quan hệ trong cái ngành này cho lắm.

“ Vậy anh bị giục cưới hả?”

Cổ tóm gọn những gì tôi nói chuyện với cổ trong 10 phút chúng tôi bắt đầu chủ đề, đúng như những gì tôi nghĩ.

“ Tóm gọn theo những gì cô nói, thì đúng thật. Tôi cũng nên cân nhắc tìm 1 người để cùng mình đồng hành, chớp mắt vài cái khéo mình U30 – U40 luôn rồi chứ lị.”

Tôi quay sang nhìn cổ, mong chờ cổ sẽ nói gì đó. Nhưng đáp lại những kì vọng của tôi là một vẻ mặt không mấy thân thiện cho lắm, “ tôi đã nói gì sai với cổ hay sao?” là những gì tôi nghĩ trong đầu. Không biết tại sao nhưng có vẻ ánh nhìn của cổ hiện tại không mấy thân thiện cho lắm.

“ Vậy hả, chắc hẳn anh đã có ai đó trong đầu rồi nhỉ. Anh có ý tưởng hay suy nghĩ gì nữa không? Nếu Không thì đi ra ngoài và in cho tôi 2 chồng tài liệu đi.”

Cổ vừa nói vừa mỉm cười, tôi nhìn cổ mà lạnh cả sống lưng. Tốt hơn hết là xách chân lên đi và quay lại làm viêc thôi. Tôi nhanh chóng dồng ý rồi rời khỏi phòng, quay lại công việc như thường lệ, kẻo cổ xiên mình không hay.

Trong khi đó, khi Ngân nhìn tôi rời khỏi phòng và chắc chắn cửa phòng đã đóng lại. Ngân ngồi xuống bàn làm việc, thở dài một hơi trong khi tay đặ lên sống mũi.

“ Mình làm việc với ổng được mấy năm rồi, giờ ổng muốn tìm người yêu mà người đầu tiên ổng muốn đi tìm không phải là mình.”

Ngân chuyển ánh nhìn của mình sang tấm ảnh mọi người chụp chung trong dịp mới vào nghề, tấm ảnh được đặt ở trên bàn làm việc của cô, như 1 mình chứng cho những gian khổ mà cô đã đi qua. Trong tấm ảnh, 2 người đứng cạnh nhau, tôi lúc đó đang nhìn vào máy ảnh, còn Ngân thì nhìn tôi.

“ Đúng là chỉ có mình anh là người không bao giờ để ý mọi xung quanh. Kể cả khi những gì đang hiện ra trước mắt, không biết đây là ý đồ của anh. Hay là do anh mù lòa trong khoản này thật.”

💬 Bình luận (0)