Ánh trăng tròn trải một lớp màng bạc qua khung cửa kính, rọi thẳng vào thân thể Vũ Điệp. Chiếc áo phông xám rộng thùng xình lơ lửng giữa đùi cô, phô ra đôi chân trần trắng nõn, mượt mà không chút vết xước. Mỗi bước chân nhỏ bé của cô gái trên mặt sàn gỗ đều nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ.
Lưu Phong xoay người lại nhìn vào cô gái trước mặt:
"Vũ Điệp, em chưa ngủ sao?"
Vũ Điệp không đáp. Trong đôi mắt long lanh đẫm nước của cô không còn sự e ấp hay sợ hãi của một thiếu nữ thời bình. Mạt thế tàn khốc ngoài kia đã lột bỏ mọi lớp vỏ ngụy trang xã hội, chỉ còn lại bản năng sinh tồn và khao khát được dâng hiến cho kẻ mạnh nhất. Cô tiến tới một bước, làn da mát lạnh áp sát vào khuôn ngực hừng hực hơi nóng như lò than của Lưu Phong. Hai cánh tay mềm mại, trắng nõn vòng qua cổ hắn, kéo ghì đầu vị thủ lĩnh trẻ xuống.
Đôi môi mọng ướt chớm dâng trọn vẹn. Nụ hôn ban đầu run rẩy vì hơi lạnh của đêm tối, nhưng chỉ trong một nhịp thở, nó bùng nổ thành một cơn cuồng phong nguyên thủy. Vũ Điệp chủ động hé môi, dâng lưỡi mình vào khoang miệng hắn. Lưỡi cô quấn chặt lấy lưỡi Lưu Phong, mút cuồng nhiệt từng giọt nước bọt nóng hổi.
Cắt 1500 chữ
Lưu Phong đứng dậy cầm lấy chiếc quần đùi mặc vào. Hắn bước lại gần cửa sổ, nhìn ra màn đêm mạt thế đầy hiểm nguy ngoài kia.
Sáng hôm sau — 6 giờ 00 phút
Tại bàn ăn sáng, Vũ Điệp xuất hiện với thần thái rạng rỡ, làn da hồng hào, bước đi hơi khập khễnh nhưng ánh mắt nhìn Lưu Phong tràn ngập sự yêu thích.
Khi Lưu Phong cố tình gắp một miếng thịt hộp lớn bỏ vào bát Trần Lam để tiếp tục trò thả thính như tối qua, Trần Lam ngừng lau súng. Cô thản nhiên gắp miếng thịt trả lại bát hắn, nở một nụ cười sắc lạnh:
"Thủ lĩnh ăn bổ sung đi. Đêm qua hoạt động mạnh mẽ như vậy chắc hẳn bây giờ đang rất mệt. Hôm nay đi trạm quân đội, lo mà giữ sức, đừng để rồi lại làm vướng chân mọi người."
Lời vừa thốt ra khiến cả bàn ăn sững sờ. Vũ Điệp đỏ bừng mặt vì xấu hổ, Lăng Cọc sặc nước ho sặc sụa.
Lưu Phong khựng lại một giây rồi lập tức hiểu ra có lẽ Trần Lam đã nghe thấy động tĩnh đêm hôm qua, phải thôi đêm qua Vũ Điệp rên rỉ to như vậy thì sao mà không nghe được. Nụ cười tà mị lại xuất hiện trên môi vị thủ lĩnh trẻ. Hắn thong thả nhai miếng thịt, ánh mắt rực lửa đáp trả thẳng vào mắt Trần Lam:
"Cảm ơn cảnh sát Trần đã lo lắng. Nhưng thể lực của tôi thế nào tôi tự biết. Mới vận động như vậy chưa thể làm tôi kiệt sức được đâu."
Trần Lam hừ lạnh, khoác súng đứng dậy đi thẳng ra xe.