Văn Dương đang mua đồ ở siêu thị thì gặp lại cô gái đó.
— Lần thứ hai trong ngày gặp lại cô. — Văn Dương tươi cười nói.
— Tôi xin lỗi nhưng tôi vẫn không nhớ là đã từng gặp anh ở đâu? — Khả Hân đáp.
— Thôi vậy, chúng ta làm quen lại từ đầu. Tôi là Lý Văn Dương, còn cô?
— Tôi là Hoàng Khả Hân, rất vui được biết anh.
Sau lời giới thiệu của cả hai, mọi thứ chợt trở nên im lặng. Vì vừa mới biết tên nhau nên giữa hai người cũng không có chủ đề gì để nói, Khả Hân đành cắt sự im lặng để tránh bối rối cho cả hai người.
— Anh đi tính tiền chưa?
— Chưa, tôi còn định mua thêm chút đồ. — Văn Dương đáp.
— Vậy tôi đi tính tiền trước.
— Ừ, được.
— Anh ta cũng không có lừa gạt gì mình, vậy có khi nào là anh ta có vấn đề về thần kinh.
Khả Hân bỗng mỉm cười, thầm nghĩ:
Tiếc thật, anh ta đẹp trai, cao ráo, giọng nói thì dễ nghe, anh ta mà không hỏi mấy chuyện không đâu có khi mình đã xin làm quen trước rồi.
Tối hôm đó, Văn Dương vào một tiệm ăn để ăn khuya thì gặp Khả Hân, lúc này đã là Tĩnh Anh, cũng đang ăn ở đó.
— Chúng ta thật có duyên, lần thứ ba trong ngày rồi.
Mình mới gặp anh hai một lần, không lẽ là cô gái này... họ đã gặp nhau sao? — Tĩnh Anh nghĩ thầm.
Cô đành nói qua chuyện khác để tránh câu hỏi của Văn Dương:
— Thật ngại quá, lần trước ở bệnh viện không nói lời nào đã bỏ đi, bữa này tôi mời coi như thay lời cám ơn anh.
— Được, vậy tôi không khách sáo.
Văn Dương lấy ra phong bì Tĩnh Anh để lại lúc cô ở bệnh viện, anh tiếp lời:
— Bữa ăn tôi nhận, còn phong bì này tôi gửi lại.
— Anh cứ giữ đi đây là chút tấm lòng của tôi. — Tĩnh Anh vừa đẩy phong bì về phía Văn Dương vừa nói.
— Vậy tôi nhận, nhưng tôi sẽ đến ủng hộ quỹ vì trẻ em dưới tên cô.
— Cám ơn anh.
— Anh gọi gì? — Tĩnh Anh hỏi.
— Cho tôi một phần há cảo.
— Ông chủ cho tôi hai phần há cảo. —
— Tĩnh Anh nói.
— Để tôi pha nước nước chấm. — Tĩnh Anh nói.
Dứt lời Tĩnh Anh lấy một cái chén trên bàn, cô vừa cho các gia vị vào vừa nói:
— Ăn há cảo thì phải pha nước chấm tỉ lệ nữa muỗng sa tế, 1 muỗng xì dầu...
— Công thức này... — Văn Dương ngạc nhiên hỏi.
Tĩnh Anh chợt nhớ công thức này là do cô nghĩ ra, đành trả lời qua loa.
— À, là công thức chuẩn thôi .
— Thôi anh ăn đi, ăn lúc bánh còn nóng mới ngon.
Tại nhà của Gia Mẫn.
— Mẹ thấy tập tài liệu con để trên bàn không? — Gia Mẫn hỏi.
— Mẹ để trong ngăn tủ bên trái của cái tủ kế bên bàn làm việc của con. — Mẹ Gia Mẫn đáp.
Lục ngăn tủ vô tình Gia Mẫn nhìn thấy một chiếc hộp, cô tò mò nên mở ra xem.
Đây là ảnh và quần áo sơ sinh của mình. Chiếc vòng này...? — Gia Mẫn nghĩ thầm.
Cô nhận ra chiếc vòng rất giống chiếc vòng Minh Châu đeo, vì hoạ tiết của chiếc vòng rất đẹp nên cô rất có ấn tượng với nó. Lấy chiếc vòng đem đi hỏi mẹ.
— Mẹ chiếc vòng này là của con luôn à?
— Không, chiếc vòng này là của bà ngoại đeo cho mẹ hồi nhỏ, mẹ giữ làm kỉ niệm nên để chung. (Mẹ Gia Mẫn trả lời qua loa.)
— Thôi cất ảnh, quần áo lại đi.
Gia Mẫn lén giấu chiếc vòng.
Nửa tháng sau.
— Cô thật sự không nhớ ra gì hết sao? — Thần chết hỏi.
— Tôi thật sự không nhớ ra. Lần trước bị đau đầu, tôi có quay lại để thử (Con đường đó dẫn đến căn nhà Mỹ Phụng gặp nghị viên La) thì vẫn bị đau đầu nhưng lại không nhớ được gì.
Cô định thế nào? — Thần chết tiếp lời.
— Tôi muốn gặp anh hai.
1 giờ sau, tại một biển.
— Anh đến rồi.
— Hôm nay tâm trạng cô có vẻ không tốt.
— Ừ.
— Anh biết không? Mỗi lần có chuyện làm mình không vui, tôi luôn nhìn lên bầu trời. Anh thấy ngôi sao đằng kia không? Tên của nó là "Vui Vẻ", mang một năng lượng rất tích cực, chỉ cần anh nhìn thấy nó là mọi chuyện không vui sẽ qua hết, nó giúp con người vui vẻ trở lại đúng như tên của nó.
— Văn Dương: Ngôi sao "Vui vẻ", sao cô biết được chuyện này, lúc nhỏ Tĩnh Anh có lần nó không vui vì bị mẹ la, là tôi đã nói với nó đó là ngôi sao "Vui vẻ" để dỗ nó, chuyện này chỉ có có tôi và nó biết. Cô có quan hệ gì với Tĩnh Anh, nói đi.
Lúc này tay Văn Dương đã siết chặt tay cô gái từ bao giờ ngày cả anh cũng không biết.
— Thật ra cô là ai?.
— Em là Tĩnh Anh. — Tĩnh Anh mẳt đỏ hoe trả lời.
Tĩnh Anh kể lại mọi chuyện cho Văn Dương.
— Em thật không thể nhớ hung thủ là ai sao? — Văn Dương đau lòng hỏi.
— Hôm nay đã đến kỳ hạn nên em muốn gặp để từ biệt anh hai.
— Anh hai, em muốn về thăm gia đình. — Tĩnh Anh nói.
— Được, anh hai đưa em về.
Tại Lý gia.
— Cháu chào dì. — Tĩnh Anh nói.
Hai đứa mau vào nhà đi. — Mình Châu vui vẻ nói.
Sau khi cô gái xa lạ ấy ngồi xuống ghế sofa, Minh Châu quay sang hỏi Văn Dương:
— Đây là...
— Dạ, cô ấy là nhân viên mới, muốn đến thăm gia đình mình, tên cô ấy là Khả Hân. — Văn Dương đáp.
— Minh Châu nghe vậy liền ra hiệu cho Văn Dương ra chỗ khác cùng mình:
— Nhân viên mới là phải đến thăm nhà sếp à? Mẹ không biết có luật đó nha.
— Bạn gái con à? Minh Châu hỏi nhỏ.
— Không phải đâu mẹ.— Văn Dương vội giải thích.
— Thật không phải hả? — Minh Châu hỏi.
— Dạ, thật.
— Cháu có chút quà biếu bà, chủ tịch và phu nhân mong chủ tịch và phu nhân nhận cho. — Tĩnh Anh nói.
— Được rồi, tới chơi là được rồi, lần sau nhất định không được quà cáp gì đâu nha. Mình Châu nói.
— Dạ, chỉ là chút tấm lòng của cháu, mong chủ tịch và phu nhân nhận cho.
Để hai bên không không ai phải khó xử, Mình Châu niềm nở nhận quà của Tĩnh Anh:
— Vậy ta không khách sáo nữa, cám ơn cháu nha.— Minh Châu nói.
— Thôi cả nhà vào ăn cơm, để Khả Hân thử tay nghề đầu bếp nhà mình. — Minh Châu vui vẻ mời Tĩnh Anh dùng cơm chung với gia đình.
Trong bữa ăn.
— Ăn đi cháu. — Minh Châu gắp thức ăn cho Tĩnh Anh.
Bỗng Tĩnh Anh khóc, Mình Châu thấy vậy liền vội vàng hỏi:
— Cháu không sao chứ? Sao lại khóc? Thấy không khỏe ở đâu à?
— Dạ, cháu không sao, cả nhà đối xử với cháu tốt quá, cháu...
Để không khí bớt ngượng ngùng Minh Châu nói:
— Được rồi, được rồi, cháu dễ thương lễ phép như vậy, cả nhà quý cháu là hiển nhiên mà.