🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lý gia truyện

Ch.8: Chương 5 - Phần 2

~8 phút đọc · 1430 từ · · ⚠️ Báo cáo

— Doanh Tuệ, là con thật sao! Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Từ ngày con mất tích, chú nghe Nhã Lâm nói mẹ con đêm nào cũng khóc, không màng ăn uống. — Sùng Uy vui mừng sau chùng xuống nói với Doanh Tuệ.

Thì ra người Doanh Tuệ muốn đến để gặp là Sùng Uy, sau khi nghe ông nói mẹ đã đau lòng vì mình như vậy, cô mắt lúc này đã đỏ hoe:

— Con có lỗi khi để mẹ con phải lo lắng như vậy, nhưng giờ con không thể lộ diện.

Sùng Uy ngạc nhiên khi nghe Doanh Tuệ nói như vậy, ông liền hỏi:

— Tại sao, Có chuyện gì sao?

Doanh Tuệ kể lại mọi chuyện cho Sùng Uy.

— Chú có thể giúp cháu cho người theo dõi bác gái được không?

— Được chú giúp cháu.

Mỹ Phụng, sao cô lại để mọi chuyện ra nông nỗi này. — Sùng Uy lo lắng nghĩ thầm.

Minh Châu đang đi trên đường thì bị một cô gái vô tình đụng trúng.

— Xin lỗi dì, cháu hơi vội nên đụng trúng dì. — Kiều Gia Mẫn vừa dìu Mình Châu đứng dậy vừa nói.

— Tôi không sao, trông cháu có lẽ có việc bận, cháu cứ đi trước.

— Là cháu làm dì bị thương, cháu không thể xem như không phải lỗi của mình mà bỏ đi.

— Chân dì hình như bị trật rồi, để cháu đưa dì đến bệnh viện kiểm tra.

— Không cần đâu, để tôi gọi người nhà đến được rồi.

— Gia Mẫn: Vậy để cháu đợi ở đây với dì.

— Thật sự không cần đâu. — Minh Châu nói.

— Dì cứ để cháu ngồi đợi cùng đi, nếu không cháu cũng không yên tâm.

Một lúc sau, từ xa một chiếc xe sang chạy đến. Gia Mẫn cùng với giúp việc đỡ bà lên xe.

— Cháu thành thật xin lỗi dì. — Gia Mẫn vừa cúi người vừa nói.

— Không sao đâu.

Nói rồi chiếc xe lăn bánh, để lại Gia Mẫn với dòng suy nghĩ chạy trong đầu:

Dì ấy trông hiền lành, lại sang trọng, nếu được làm con gái của dì thật tốt biết bao.— Gia Mẫn nghĩ thẳm.

Tại tòa soạn.

— Gia Mẫn, cô viết bài này nha.— Tổng biên vừa đưa một tập tài liệu cho Gia Mẫn vừa nói.

— Dạ được tổng biên.

Gia Mẫn cầm tài liệu lên cô đọc nội dung trong đó, tình cờ nội dung tài liệu nói đến là về người phụ nữ lúc sáng cô vì vội mà đụng trúng.

"Phu nhân và chủ tịch tập đoàn Lý gia, đến thăm trại trẻ mồ côi."

— Đây chẳng phải là dì lúc sáng mình gặp sao? Thì ra là một vị phu nhân quyền quý, hèn gì nhìn bà ấy sang trọng hơn người.

Chợt nhìn thấy chiếc vòng trên tay Minh Châu, Gia Mẫn nghĩ thầm:

Sao chiếc vòng này nhìn rất quen, hình như mình thấy nó ở đâu rồi.

Tại nhà của Mỹ Trân.

— Mỹ Trân, lấy anh nha. — Sùng Uy quỳ một chân, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn để cầu hôn Mỹ Trân.

— Em đồng ý! — Mỹ Trân vừa khóc vừa nói.

Biết được tin Sùng Uy sắp kết hôn từ một người bạn của bà, Mỹ Phụng đã hẹn Sùng Uy ra gặp để hỏi rõ.

— Mỹ Phụng, cô hẹn tôi ra có việc gì không? — Sùng Uy hỏi.

— Tôi nghe nói anh sắp kết hôn.

— Đúng vậy. — Sùng Uy đáp.

Thấy Sùng Uy thẳng thừng mà nói sắp kết hôn, không hề để ý đến cảm giác của mình, Mỹ Phụng mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, bà lén lau nước mắt nói:

— Sùng Uy, đừng kết hôn được không, tôi xin anh.

Sùng Uy im lặng không trả lời mà nói tiếp:

— Nếu không có việc gì, tôi đi trước đây.

— Nếu anh nhất định kết hôn thì đừng trách tôi. — Mỹ Phụng nói.

— Cô định làm gì! Lại cho người đến phá quán mì nữa đúng không!

— Nếu anh nhất quyết kết hôn tôi sẽ còn làm nhiều chuyện quá đáng hơn đó.

Sùng Uy cố khuyên ngăn Mỹ Phụng, ông không trách bà vì ông hiểu mình nợ người phụ nữ trước mặt này đây một lời giải thích:

— Mỹ Phụng, chuyện gì qua thì cho qua đi, năm đó là tôi phụ cô có gì cứ tìm tôi, đừng phá người khác nữa, nếu cô cứ cố chấp thì đừng trách tôi không niệm tình quên biết.

Mình không nên nói chuyện bà ấy đưa hối lộ, tránh bứt dây động rừng. — Sùng Uy nghĩ thầm.

Nói rồi ông bỏ đi.

Về đến nhà Sùng Uy, ông nhớ lại.

Biết con gái qua lại với người có giá cảnh phức tạp ba Mỹ Phụng đã phản đối hai người, ông hẹn riêng Sùng Uy ra gặp:

— Cậu Trương, cậu cũng biết gia đình cậu... Cậu hiểu tôi nói gì đúng không? Tôi không muốn con gái mình chịu khổ, chia tay con bé đi. Trong đây là chi phiếu 300 ngàn, cậu cứ nhận đi.

— Cháu sẽ chia tay, chi phiếu cháu gửi lại, cháu xin phép. — Nói rồi ông đứng lên ra về.

— Cậu Trương tôi biết cậu là người tốt, cám ơn cậu. — Sùng Uy chỉ vừa quay lưng đi được vài bước, ba Mỹ Phụng nói với theo.

Sùng Uy hẹn gặp Mỹ Phụng.

— Chúng ta chia tay đi, tôi có người khác rồi. — Sùng Uy tỏ ra lạnh lùng nói.

— Đừng đùa nữa.

— Tôi nghiêm túc.

— Trương Sùng Uy có thật anh có người khác?— Mỹ Phụng tức giận hỏi.

Sùng Uy im lặng.

— Được. — Dứt lời bà liền bỏ chạy.

Mỹ Phụng chạy đến vách núi gần chỗ hẹn, bên dưới là mặt biển mênh mông:

— Em làm gì vậy?, Bình tĩnh lại đi! — Sùng Uy ra sức khuyên can.

— Em không tin anh có người khác, em không biết lí do gì mà anh muốn chia tay, nhưng em không đồng ý. Nếu anh nhất quyết chia tay, em sẽ nhảy xuống dưới.

Mình nhất định phải cương quyết, không được mềm lòng. — Sùng Uy nghĩ thầm.

— Cứ nhảy đi, tôi đi đây.

Nói rồi ông bỏ đi.

Trương Sùng Uy anh thật nhẫn tâm, anh sẽ phải hối hận. — Mỹ Phụng nghĩ thầm.

Mỹ Phụng và Sùng Uy năm đó hai người yêu nhau nhưng vì cha Mỹ Phụng không đồng ý nên chia cắt hai người. Bà vẫn luôn cho người phá quán mì vì ghen, tiệm mì cũng có một phần vốn của Mỹ Trân.

Tại Thẩm gia, phòng làm việc của Mỹ Phụng.

Mình phải làm gì đây? Nhất định
không thể để họ kết hôn, mình phải vì Chí Phong mà ngăn cản họ.
— Mỹ Phụng nghĩ thầm.

— Sao giờ bà chưa đi nghỉ?Thẩm Hồng Nghiệp hỏi.

— Tôi đang xem lại hồ sơ đấu thầu của công ty.

Cám ơn, bà đang lo tranh cử nghị viên cho mình lại còn phải lo chuyện công ty.— Ông vừa nắm tay bà vừa nói.

— Vợ chồng với nhau sao ông lại cám ơn, thôi đi nghỉ đi, tôi xem chút rồi vào ngủ sau.

— Vậy tôi đi ngủ trước, bà cũng tranh thủ ngủ sớm.

— Tôi biết rồi.

Văn Dương gặp lại cô gái hơn bữa, anh liền vui vẻ tiến lại nhầm hỏi thăm:

— Xin chào.

— Xin lỗi, anh biết tôi à. — Cô gái ngạc nhiên đáp.

— Tôi là người hôm bữa đưa cô vào bệnh viện, cô quên rồi sao?

— Đưa vào bệnh viện? Tôi nghĩ anh nhắm người rồi, tôi thật sự không quen anh. — Cô gái thẳng thắn đáp.

Chắc anh ta là lừa đảo rồi, phải tìm cách chuồn lẹ thôi.— Cô gái nghĩ thầm.

— Cô lấy điện thoại ra giả vờ nghe điện thoại.

Alo, con nghe mẹ, dạ dạ, con về liền.

Nếu không còn việc gì tôi đi trước. — Vừa nói cô vừa dùng hết sức bình sinh mà chạy.

Cô gái này thật là... Có ai nghe điện thoại mà màn hình điện thoại không sáng đèn không trời. Văn Dương nghĩ thầm.

💬 Bình luận (0)