🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lý gia truyện

Ch.10: Chương 5 - Phần 4

~6 phút đọc · 1050 từ · · ⚠️ Báo cáo

Không nỡ để em gái phải buồn vì không thể trực tiếp nhận tạm biệt người thân, Văn Dương đã lên tiếng

— Mẹ, thật ra cô ấy là...

— Là ai? Không phải cô ấy là nhân viên mới của công ty à?

— Em ấy... — Văn Dương định nói ra thì bị Tĩnh Anh ngăn lại.

Anh hai, anh không được nói.— Tĩnh Anh nói nhỏ.

— Anh phải nói. Em ấy là Tĩnh Anh, em ấy nhờ Khả Hân mới có thể đến gặp mọi người.

— Là Tĩnh Anh sao? Con ...Con là Tĩnh Anh thật không?

Tĩnh Anh khóc oà lên, như để trút hết những uất ức mà mình phải chịu:

— Mẹ! con xin lỗi, nhưng con chỉ còn vài tiếng nữa là phải đi. Con không muốn mọi người lại đau lòng vì con thêm lần nữa.

Nghe Tĩnh Anh nói, cả nhà không khỏi xót xa, ba mẹ, bà nội cho đến anh hai ai cũng rơi nước mắt.

— Mọi người đừng như vậy. Em ấy hôm nay muốn đến để từ biệt chúng ta, đừng tỏ ra quá đau lòng. Như vậy em ấy sẽ không yên tâm khi rời đi. — Văn Dương nói.

— Con muốn chụp với cả nhà một tấm hình. — Tĩnh Anh nói.

— Được, anh hai sắp xếp ngay.— Dứt lời Văn Dương liền gọi cho bên tiệm chụp hình.

— Được rồi, anh xem đi hình gia đình mình đẹp lắm.

— Cám ơn anh.

— Con xem rồi, hình đẹp lắm cả nhà. — Văn nói.

— Tĩnh Anh: Hôm nay được ăn cơm, chụp chung với cả nhà bức hình, con hạnh phúc lắm. Cám ơn cả nhà. Đến lúc con phải đi rồi.

— Tĩnh Anh, con không được đi. Minh Châu vừa khóc vừa nói.

— Mẹ, được làm con gái của mẹ con cảm thấy rất hạnh phúc. Con xin lỗi. Mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe, có như vậy con mới yên tâm mà đi xa.

— Mẹ biết rồi, mẹ hứa với con sẽ giữ gìn sức khỏe.

Cô quay sang nói với các thành viên khác.

— Bà nội, ba con hy vọng kiếp sau, chúng ta vẫn là người trong cùng một gia đình.

— Anh hai, nếu có thể kiếp sau em vẫn muốn làm em gái của anh.

— Anh hai hứa với em, nếu có kiếp sau anh nhất định vẫn là anh hai của em. — Văn Dương nói.

— Tạm biệt cả nhà. — Nói rồi, Tĩnh Anh như làn khói dần dần tan biến trước mắt cả nhà.

Cả nhà Lý gia đi thăm mộ Tĩnh Anh.

— Tĩnh Anh, hôm nay cả nhà đến thăm con, mọi người nhớ con lắm. Mẹ sẽ luôn giữ gìn sức khỏe con yên tâm nhé.

Khi người nhà của Tĩnh Anh vừa đi về thì có một người đến viếng cô.

— Tĩnh Anh tôi là Gia Mẫn, tôi đến thăm bà đây.

Một tháng sau.

— Chào dì, cháu là Gia Mẫn. Cháu đến gặp dì là do cháu có chuyện muốn làm rõ.

— Cháu cứ hỏi đi. — Y tá Lưu đáp.
Gia Mẫn lấy chiếc vòng ra, vừa nhìn thấy nó y tá Lưu đã nhớ ra ngay đó là tín vật nhận con năm xưa của Minh Châu:

— Dì nhận ra chiếc vòng này không?

— Y tá hộ sinh cho Minh Châu: Cháu... cháu là bé gái năm đó! Cháu là con của mợ hai Minh Châu! — y tá Lưu nói.

— Thật ra cháu tuy chưa gặp mẹ, nhưng cháu đã phần nào đoán được thân phận thật sự của mình. Dì có thể nói rõ cho cháu biết rõ hơn mọi chuyện được không?

Y tá Lưu kể lại mọi chuyện cho Gia Mẫn:

— Năm đó, vì bà nội cháu chỉ thích cháu trai, mẹ cháu đành nhờ ta gửi cháu cho một gia đình tử tế, còn nhờ ta tìm về một bé trai. Ta nhất thời không biết tìm đâu gia đình tử tế, nên đành bế cháu về nhà của mình. Tình cờ một người bạn của ta đến chơi, ông ấy thấy có đứa bé nên hỏi. Ta kể lại mọi chuyện, ông ấy đứng ra nhận nuôi cháu. Sau đó, ta có đi nước ngoài tu nghiệp nhưng vẫn giữ liên lạc với mẹ cháu. Mẹ cháu có thăm cháu rất nhiều lần nhưng vì sợ lộ chuyện chỉ dám đứng từ xa mà nhìn vào. Khi cháu được khoảng 4 tháng tuổi thì mẹ cháu gọi cho ta nói ông ấy đã chuyển nhà, bà ấy nhờ ta hỏi địa chỉ mới. Ta điện thoại thì không liên lạc được nữa. Ta nghĩ chắc ông ấy không muốn cho người nhà gặp cháu nên cắt mọi liên lạc. Mẹ cháu vì không tìm được cháu nên đau buồn và tự trách rất nhiều.

— Cháu cám ơn dì. — Gia Mẫn nói.

Thật ra Gia Mẫn chỉ đoán lờ mờ, cô nhìn thấy chiếc vòng nên điều tra đến bệnh viện năm đó Minh Châu sinh con, cuối cùng cô tìm được người y tá năm đó, nên mới có tình huống cô hẹn gặp y tá Lưu.
Tại nhà của Gia Mẫn

Gia Mẫn cầm tờ báo và chiếc vòng hỏi mẹ cô nhầm để biết sự thật về thân thế của mình:

Mẹ nói thật cho con đi! Hai chiếc vòng sao giống nhau như vậy? Con đã hỏi y tá hộ sinh cho Lý phu nhân, bà ấy xác nhận chiếc vòng là Lý phu nhân đeo cho con gái bà ấy khi đứa nhỏ chào đời không được bao lâu . Con là con của bà ấy sao?

Mẹ Gia Mẫn nói sự thật cho cô:

— Con thật sự là do ta rứt ruột sinh ra, còn chiếc vòng thật ra là do ta nhặt được.

— Mẹ nhặt được sao? — Gia Mẫn ngạc nhiên hỏi.

— Phải, năm đó có một y tá bế một đứa bé làm rớt, ta vô tình nhặt được. Ta có gọi nhưng cô ta do vội nên không nghe thấy.— Mẹ Gia Mẫn tiếp lời.

💬 Bình luận (0)