🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lý gia truyện

Ch.7: Chương 5 - Trở lại

~7 phút đọc · 1266 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tĩnh Anh ngạc nhiên khi vừa mở mắt, cô thấy mình đang ở một không gian huyền bí:
— Anh là ai? Đây là đâu? Tĩnh Anh ngạc nhiên hỏi người thành niên xa lạ trước mặt.

— Người thanh niên không trả lời câu hỏi, chỉ thấy sau cái búng tay của anh ta, bỗng hiện ra một khoảng không có hình dạng một chiếc gương trên đó dần xuất hiện các đoạn phim về Tĩnh Anh:

— Tôi sẽ cho cô xem một số hình ảnh trong quá khứ, cô sẽ nhớ ra mình là ai.

Những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện ra trước mắt Tĩnh Anh, giúp cô dần nhớ lại thân phận của mình.

— Tôi nhớ ra mình là ai rồi, nhưng đây là đâu? Sao tôi lại ở đây, và anh là ai? — Tĩnh Anh hỏi.

Sở dĩ Tĩnh Anh hỏi vậy vì hình ảnh phản chiếu chỉ là về gia đình, hoàn toàn không hiển thị cảnh cô bị hại dẫn đến việc cô qua đời. Theo quy định, thần chết không được tiết lộ nguyên nhân chết cho Tĩnh Anh — đó là thử thách bắt buộc cô phải vượt qua để được sống lại.

— Đây là nơi con người các cô khi mất đi ai cũng sẽ phải đến. Còn tôi, tôi là thần chết.

— Ý anh là tôi đã chết rồi?

— Ừm. — Thần chết khẽ gật đầu.

— Anh cho tôi biết lý do mình chết được không? — Vừa dứt lời, Tĩnh Anh đã bật khóc.

— Thật ra tôi phải xin lỗi cô, vì một chút sơ suất tôi đã ghi nhầm tên cô vào sổ sinh mệnh của mình. Do dương thọ cô vẫn còn nên tôi đến đây để giúp cô. Cô phải tự nhớ ra hung thủ thì mới có thể sống lại, bằng không thì cô đành phải trở thành người chết thật sự. Thời hạn dành cho cô là một tháng. Vì quy định chỉ có hồn ma của người mất một năm trở lên mới có thể lên đây, hôm nay vừa tròn một năm kể từ ngày cô mất, nên đến giờ tôi mới có thể gặp cô.

Tĩnh Anh vừa ngạc nhiên và vui mừng sau khi nghe thần chết thông báo mình vẫn còn cơ hội sống lại:

— Tôi có thể sống lại sao?

— Trước tiên, tôi sẽ giúp cô mượn cơ thể một người nào đó để đi đến những nơi liên quan. Việc này sẽ giúp cô khơi dậy ký ức về hung thủ hại chết mình. Còn việc có nhớ lại được hay không tùy vào số mệnh của cô.

— Tôi hiểu rồi. — Tĩnh Anh nói.

Tối đó, hai người đang đi trên đường để tìm người phù hợp. Bỗng mắt thần chết bỗng lóe lên ánh sáng kỳ lạ.

— Chính là cô gái phía trước. Cô ấy có ngày sinh và ờ sinh phù hợp với cô, thử đi.

Tĩnh Anh mượn thành công cơ thể cô gái.

Thần chết giải thích một lưu ý quan trọng cần phải tránh cho Tĩnh Anh:

— Bây giờ cô có thể mượn cơ thể cô gái này, nhưng chỉ được vào ban đêm. Ban ngày, cô không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Tôi hiểu rồi. — Tĩnh Anh nói.

Đang đi tiếp trên con đường đó, Tĩnh Anh bỗng cảm thấy đau đầu dữ dội, từ từ cô dần mất đi ý thức.

Trùng hợp Văn Dương là người vô tình đi ngang qua thấy cô ngất xủi nên anh đã đưa cô vào bệnh viện:

— Cô tỉnh rồi.

Là anh hai, sao mình lại ở bệnh viện thế này. — Tĩnh Anh ngạc nhiên nghĩ thầm.

— Tĩnh Anh theo phản xạ mà gọi Văn Dương, cũng may lúc đó Văn Dương đang nghe điện thoại nên nghe không rõ:

— Xin lỗi, công ty có việc cần tôi giải quyết. Cô vừa gọi tôi hả?

Mình bây giờ không biết có thể nhớ lại được không, không thể để mọi người hy vọng rồi thất vọng. — Tĩnh Anh suy tính nghĩ thầm.

— Không có gì, Tôi.. tôi chỉ muốn hỏi sao tôi lại ở bệnh viện vậy?

— Cô bị ngất. Bác sĩ nói do cô quá căng thẳng thôi, nghỉ ngơi là sẽ khỏi. Chính tôi đã đưa cô đến bệnh viện. — Văn Dương đáp.

— Cám ơn anh, tôi thấy trong người đỡ hơn rồi. Anh về nghỉ ngơi đi, lo cho tôi cả buổi tối anh chắc cũng mệt rồi.

— Tôi không yên tâm để cô lại một mình, cô vừa mới tỉnh dậy thôi. — Văn Dương đáp.

— Thôi tôi đi mua cháo cho cô, chắc cô cũng đói rồi.

— Phiền anh quá.

— Được rồi, cô nằm nghỉ đi, tôi đi mua luôn đây.

Tĩnh Anh quay sang hỏi thần chết, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy thần chết.

— Sao lúc nãy tôi bị ngất vậy?

— Nếu cô gặp cảnh vật hay sự việc liên quan đến chuyện cô bị hại, cô sẽ đau đầu dữ dội, do tiềm thức cô cố nhớ nhưng không nhớ được chuyện đã xảy ra.

Văn Dương vừa ra khỏi bệnh viện. Vì không thể mượn cơ thể cô gái vào ban ngày, Tĩnh Anh đã vội trốn khỏi bệnh viện. Sau khi mua cháo đem về Văn Dương ngạc nhiên khi không thấy Tĩnh Anh ở trong phòng:

— Y tá cho tôi hỏi, cô gái ở giường này đâu rồi?

— Tôi cũng không biết nữa. Lúc nãy tôi vào định truyền thuốc cho cô ấy thì đã không thấy cô ấy đâu. — Y tá đáp.

— Cám ơn cô.

Bỗng Văn Dương nhìn thấy một mảnh giấy, anh cầm lên đọc: "Tôi có việc gấp, xin lỗi vì không lời tạm biệt mà đã bỏ đi. Trong phong bì là chút tấm lòng, mong anh nhận cho."

Ngọc Mai đi thăm mộ Doanh Tuệ:

Con gái, cũng đã một năm rồi. Dù mẹ đã cố gắng tìm kiếm, nhưng không hiểu sao vẫn không có tin tức gì. Hôm cảnh sát nói tìm thấy đồ của con trên xe của Tĩnh Anh, mẹ thật sự rất đau lòng, mẹ không hiểu sao hai đứa lại bị tai nạn như vậy.

Ngọc Mai cũng thăm mộ Tĩnh Anh, hai ngôi mộ kế bên nhau:

— Tĩnh Anh, con thật là đứa trẻ đáng thương, còn trẻ như vậy mà phải mất. Mong con phù hộ cho dì tìm được chị Doanh Tuệ.

Bà quay lại mộ Doanh Tuệ ngồi dựa vào bia mộ vừa khóc nấc như một đứa trẻ vừa nói:

— Mẹ thật sự hy vọng có kỳ tích là con có thể đã bình an vượt qua được kiếp nạn này, Doanh Tuệ của mẹ, con có biết một năm qua mẹ đau lòng đến nhường nào không.

Doanh Tuệ đứng nhìn từ xa nãy giờ, cô lúc này rất muốn chạy đến ôm mẹ, nhưng cô biết chưa phải lúc mình có thể lộ diện:

— Mẹ , con rất muốn ra gặp mẹ, đứng trước mặt mẹ và nói con vẫn bình an. Nhưng giờ con vẫn chưa thể ra gặp mọi người được. Đợi con đưa được những kẻ thủ ác ra pháp luật, con sẽ bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt mẹ. Trước tiên, mình cần phải đi gặp một người.

💬 Bình luận (0)