Tại toà soạn Tĩnh Anh làm việc.
Tĩnh Anh đang xem tài liệu đồng nghiệp đưa, cô rất bất ngờ khi trong đó có ảnh Mỹ Phụng và nghị trưởng La đi cùng nhau:
Là mẹ anh Chí Phong. Sao dì ấy lại đi chung với nghị trưởng La? Ông ấy đang bị nghi ngờ nhận hối lộ. Mình phải tìm hiểu cho rõ. — Tĩnh Anh nghĩ thầm.
Tối hôm đó, tại phòng riêng của Tĩnh Anh.
Hôm nay mình phát hiện dì Mỹ Phụng có thể liên quan đến việc đưa hối lộ. Mình nên làm gì đây? Có nên nói cho anh Chí Phong biết không? — Tĩnh Anh viết vào nhật ký.
*Hôm sau, Tĩnh Anh âm thầm theo dõi Mỹ Phụng, cô thấy bà ấy đi vào một căn nhà hoang, cô liền vào theo. Sợ bị phát hiện cô đã đứng nép vào bức tường ngay cạnh cửa sổ nằm cùng phía với cửa chính, cô nghe được hết cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, 50% số tiền là đùng để nghị viên La dùng thế lực của mình mua chuộc cử tri dùm bà, 50% bà biếu ông.
Tĩnh Anh vô tình gây ra tiếng động.
Thuộc hạ thân tính của nghị trưởng La lên tiếng sau khi biết ngoài họ ra còn có người khác đang ở đây:
— Ra đây đi!
Bất ngờ người bước ra lại là Doanh Tuệ, thì ra vì thấy Tĩnh Anh theo dõi Mỹ Phụng nên cô tò mò theo sau.
—Bác gái...bác mua chuộc cử tri.— Doanh Tuệ nói.
Còn không bước ra! Nếu không bước ra tôi sẽ xử nó.— Thuộc hạ nghị trưởng La đã biết vẫn còn người theo dõi.
Tĩnh Anh bước ra.
Nghị trưởng La đưa ra đề nghị:
— Hai cô chỉ cần lấy ra bằng chứng, tôi sẽ xem như hai cô chưa từng đến đây.
— Tĩnh Anh mau đưa bằng chứng ra đi con, nếu không dì cũng không giúp được con. — Mỹ Phụng vừa lo lắng vừa hạ giọng khuyên Tĩnh Anh.
— Con không đưa, con không ngờ dì lại làm như vậy.— Tĩnh Anh thẳng thắn đáp
Nghị trưởng La nghe Tĩnh Anh trả lời như vậy đã rất tức giận, ông liền quay sang tên thuộc hạ thân tính:
Không nói nhiều nữa, cậu biết phải làm sau rồi chứ?
— Dạ nghị trưởng.
Doanh Tuệ và Tĩnh Anh bị bắt đến một bờ sông.
— Tôi hỏi lại lần nữa! Hai cô có đưa bằng chứng ra hay không? — Tên thuộc hạ thân tính hỏi.
— Tôi không đưa.— Tĩnh Anh thẳng thừng đáp.
Tên thuộc hạ ra lệnh cho cấp dưới
— Đưa hai đứa nó lên lại xe, đẩy cả người và xe xuống sông. — Tên thuộc ra lệnh cho những tên cấp dưới.
Hai giờ sau.
— Một người đến bờ sông câu cá vô tình nhìn thấy Tĩnh Anh, lú này cô đã mất.:
— Có... có người chết đuối.
— Tĩnh Anh con mau tỉnh dậy đi! Con có nghe mẹ gọi không! Tĩnh Anh! Tĩnh Anh sao lại thành ra như này hả con ơi!— Minh Châu khóc nức nở.
Vì quá xúc động Minh Châu đã ngất xỉu. Cùng lúc đó, ông trời cũng đổ cơn mưa lớn như đau lòng cho hoàn cảnh mẹ mất con của Minh Châu, cũng như xót thương cho người con gái lương thiện nhưng bạc mệnh.*
1 năm sau, tại một công trường.
— Anh Kiệt cẩn thận. — An Di bạn gái Anh Kiệt hô lớn.
An Di nhìn thấy cột bê tông mà xe cẩu đang nâng sắp rơi trúng Anh Kiệt, cô đã đẩy anh ra, không may cột bê tông đó đã rơi trúng cô.
— An Di, An Di gọi cấp cứu dùm tôi, nhanh lên.— Anh Kiệt hoảng loạn mà lên tiếng.
Tại bệnh viện.
Chứng kiến bạn gái vì mình mà gặp tai nạn, Anh Kiệt tự trách:
— Tại con, tất cả là tại con. Nếu con không đồng ý cho An Di đến công trường thì cô ấy sẽ không xảy ra chuyện.
Mẹ Anh Kiệt thấy con trai dằn vặt như vậy bà đã ngồi lại gần mà an ủi:
— Con đừng quá lo lắng , An Di nó là người tốt, nó sẽ tai qua nạn khỏi mà.
— Bác gái nói đúng đó, cậu đừng quá căng thẳng. — Bạn Anh Kiệt tiếp lời.
Hồi tưởng, 1 năm trước.
Sở Ngạn là bạn trai cũ của Anh Di, anh ta dùng một cái cớ hết sức vô lý để nói chia tay với cô cách ngày cô bị tai nạn khoảng 1 năm:
— Chúng ta chia tay đi. Anh không muốn mang tiếng ăn bám phụ nữ. Em làm anh cảm thấy mình thật vô dụng.
Anh đừng nghĩ như vậy. Em cũng vì tương lai của hai đứa, nên lo cho anh thi đậu bác sĩ là đúng mà. —An Di ra sức giải thích.
— Em đừng nói gì hết nữa. Chúng ta chia tay!
Nói rồi hắn bỏ đi, mặc cho An Di vừa khóc vừa gọi hắn.
— Sở Ngạn, Sở Ngạn.
Thật ra là vì hắn đã cầu hôn con gái viện trưởng là Dư Thiên Kim. Hai người đã quyết định kết hôn và ra nước ngoài cùng nhau, nên tên sở khanh này mới vội vã đưa ra yêu cầu chia tay như vậy. Tuy hắn là người yêu cầu chia tay nhưng thực tế hắn vẫn còn yêu An Di. Theo dõi biết cô đang quen Anh Kiệt hắn vì ghen nên cho người hãm hại anh. Hắn cho cắt sợi dây thừng cột khối gạch bê tông, nên khi xe cẩu cẩu hàng khối bê tổng bị rơi xuống, vô tình đã hại An Di.
Quay lại hiện tại.
— Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. — Bác sĩ buồn bã thông báo với Anh Kiệt.
Nghe vậy, Anh Kiệt chỉ biết ngồi gục xuống mà khóc, mọi người có mặt ai cũng khóc thương cho An Di.
Tại văn phòng làm việc của Sở Ngạn.
—Thật ngu ngốc! làm có chút việc cũng không xong.— Sở Ngạn gọi điện thoại cho một người nào đó.
— An Di anh sai rồi! Anh xin lỗi. — Sở Ngạn lẩm bẩm một mình, nước mắt nước mũi hoà vào nhau, hắn gần như hoá điên.
— Uống rượu, đúng rồi mình phải uống rượu, bình tĩnh, Sở Ngạn mày phải bình tĩnh.
Hắn dần lấy lại bình tĩnh, lấy điện thoại gọi cho một người khác:
— Giúp tôi giải quyết một người, thù lao tôi sẽ không thiếu anh một xu.
Tại phòng riêng của hai vợ chồng Sở Ngạn- Thiên Kim.
— Anh chưa ngủ à? — Thiên Kim hỏi.
— Chưa, tại trưởng khoa Trần có bệnh án cần anh xem gấp.
— Sở Ngạn rời khỏi bạn làm việc, lại ngồi cạnh Thiên kim, lúc này đang ngồi trên giường chăm sóc da trước khi đi ngủ.
— Anh cũng vừa xem xong. Bà xã, chuyện anh nhờ em nói với ba sao rồi.
— Em nói rồi, ba đã đồng ý. — Thiên Kim đáp.
— Cám ơn em! Bà xã.— Vừa nói Sở Ngạn vừa ôm Thiên Kim từ phía trước mặt cô.
Dư Thiên Kim cám ơn cô, nhờ cô mà tôi sắp có được bệnh viện Nhân Ái rồi. Cộng thêm 5% cổ phần này nữa, mình đã trở thành cô đông lớn nhất của bệnh viện, Giờ chỉ đợi lúc thích hợp mình công khai thôi.