🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lý gia truyện

Ch.5: Chương 3 - Phần 2

~7 phút đọc · 1323 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi được cái gật đầu của Minh Châu, Mỹ Phụng quay sang nói nhỏ điều gì đó với bà. Hai người mải nói chuyện mà không biết có người đã nghe được hết toàn bộ cuộc trò chuyện.

Tại Lý gia.

— Tĩnh Anh, người của quán bar X lúc nãy gọi, nói Chí Phong say rồi, nhờ con qua đón. — Minh Châu nói.

— Lần trước gặp chị Doanh Tuệ mất mặt như vậy, mình không biết có nên đi không? Mình nên gọi cho chị ấy trước đã.— Tĩnh Anh băn khoăn nghĩ.

Cô cầm điện thoại gọi cho Doanh Tuệ, nhưng máy báo thuê bao quý khách vừa gọi không...

— Liều vậy! Tĩnh Anh nói với chính mình.

Vì không liên lạc được với Doanh Tuệ, Tĩnh Anh đành một mình đến quán bar đón Chí Phong.

Sau khi Tĩnh Anh đưa được Chí Phong lên taxi, cô nhận được cuộc gọi từ Minh Châu:

— Dạ, con nghe mẹ.

— Con đón được Chí Phong chưa?

— Dạ rồi, mẹ.

— Tĩnh Anh, nếu con muốn làm vợ Chí Phong thì phải nghe theo mẹ. Gạo nấu thành cơm thì con mới có hy vọng.

— Nhưng con...

Tĩnh Anh nhìn Chí Phong đang say khướt bên cạnh, lòng rối bời mà thầm nghĩ:

Mình phải làm sao đây?... Chí Phong, nếu em làm theo lời mẹ liệu anh có trách em không?

Tại khách sạn

Minh Châu cùng Mỹ Phụng đến khách sạn. Hai người đã bàn bạc trước về việc sẽ phối hợp diễn kịch cùng nhau.

— Chí Phong! Tĩnh Anh hai đứa... Hai đứa đang làm gì vậy! — Mỹ Phụng vờ tỏ ra ngạc nhiên.

Chí Phong lúc này vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn chưa kịp tỉnh táo thì đã nghe tiếng người ồn ào:

— Đầu mình đau quá... Sao mình lại ở đây?

Chí Phong quay sang thì thấy Tĩnh Anh đang lấy chăn che người lại, hơn nữa cô còn vừa khóc nức nở vừa cúi đầu:

Tĩnh Anh, em... Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? — Chí Phong hoang mang hỏi mọi người.

Minh Châu vờ tỏ ra tức giận, lớn tiếng nói:

— Chí Phong, con... con phải có trách nhiệm với Tĩnh Anh nhà dì!

— Mỹ Phụng chêm thêm: Được rồi chị yên tâm. Chí Phong nhà tôi nó là người có trách nhiệm mà.

Tại Thẩm gia.

— Con phải cưới Tĩnh Anh. — Mỹ Phụng nói.

— Nhưng con chỉ xem Tĩnh Anh là em gái, con không thể cưới cô ấy.

— Con nói vậy là không định chịu trách nhiệm với Tĩnh Anh à?

Chí Phong im lặng, anh không biết phải trả lời thế nào cho đúng:

— Con...

Thấy anh có vẻ chịu nhường bước, Mỹ Phụng liền tấn công:

— Không nói nhiều, hai tuần sau sẽ tổ chức đám cưới.

Một tuần sau.

— Sao cả tuần nay, mình không liên lạc được với anh Chí Phong. Liệu anh ấy có xảy ra chuyện gì không? — Doanh Tuệ nghĩ thầm.

Sự bức rứt xen lẫn một dự cảm chẳng lành, khiến cô đã đưa ra quyết định:

— Mình phải đi tìm anh ấy.

Trước cửa Thẩm gia

*Mình có nên bấm chuông không? — Doanh Tuệ đắn đo.

Cô đưa tay định bấm chuông thì lại bất giấc rút tay lại. Hành động cứ lặp đi lặp lại. Cuối cùng, cô lấy hết can đảm quyết định bấm chuông.

Ít phút sau, có tiếng bước chân ra mở cửa. Bình thường có lẽ là dì Trần — người giúp việc cho Thẩm gia nhưng lần này lại là Mỹ Phụng:

— Tuần sau là đám cưới của Chí Phong và Tĩnh Anh rồi. Cô đừng tìm nó nữa!

— Bác cho cháu gặp anh Chí Phong được không bác?

— Mỹ Phụng thẳng thừng đuổi:

— Tôi nói như vậy mà cô không hiểu à? Cô về đi! Nó bận chuẩn bị cho đám cưới rồi!

Nói rồi bà đóng sầm cửa lại trước mặt cô, Doanh Tuệ đành quay về, thẫn thờ đi dưới mưa như người mất hồn.

Trước cửa nhà Doanh Tuệ.

Thấy con gái người ngợm ướt sũng, Ngọc Mai hoảng hốt chạy lại:

— Con sao vậy? Sao ướt hết rồi?

Doanh Tuệ không trả lời câu hỏi, cô chỉ oà khóc:

— Mẹ! Chí Phong anh ấy sắp kết hôn với Tĩnh Anh rồi!

— Được rồi! Được rồi! Đừng khóc nữa. Vào nhà tắm rửa thay đồ đã. — Ngọc Mai nói.

Tại Phòng riêng của Doanh Tuệ.

Ngọc Mai và Doanh Tuệ cùng ngồi trên giường.

— Ngọc Mai: Mẹ Chí Phong dù sao cũng phản đối hai đứa, con về nhà đó cũng khó sống chung. Thôi coi như đây là cơ hội để con kết thúc tình cảm với Chí Phong, như vậy cũng tốt. Đừng buồn nữa, ngủ một giấc mai thức dậy mọi chuyện sẽ tốt hơn. Đừng khóc nữa... Ngoan nào... Con gái mẹ là kiên cường nhất. — Ngọc Mai vừa ôm con vào lòng vừa an ủi.

Một tuần sau.

Tại phòng trang điểm cô dâu.

— Tĩnh Anh tuy đã được kết hôn với người mình thích nhưng trong lòng cô lại có nhiều tâm sự.

Mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai? — Tĩnh Anh nghĩ thầm.

— Con gái mẹ đúng là xinh đẹp thật! — Minh Châu vừa nắm tay Tĩnh Anh vừa nói.

— Con cám ơn mẹ.

— Con khờ quá, cám ơn gì chứ. Con có thể lấy được người mình yêu, mẹ rất mừng

Bỗng Tĩnh Anh mắt đỏ hoe.

— Sao vậy, sao lại khóc rồi? — Minh Châu hỏi.

— Con không sao chỉ là hơi xúc động thôi.

Minh Châu nghe xong mắt cũng đỏ hoe, bà vừa nói vừa lau nước mắt cho con gái:

— Được rồi, ngày vui mà khóc là không nên đâu, cười lên mẹ xem nào.

Tĩnh Anh cố mỉm cười và đáp:

— Dạ con biết rồi.

— Thôi mẹ ra trước đây, con trang điểm xong thì ra nha.

— Dạ, mẹ ra trước đi, con ra liền.

Tại lễ đường.

Cha xứ đọc lời thề ưng thuận:

— Xin mời cô dâu và chú rể bước lên bàn thờ chúa... Anh Thẩm Chí Phong, anh có đồng ý cưới cô Lý Tĩnh Anh làm vợ hợp pháp không? Dù có ốm đau...

Chí Phong thẫn thờ không trả lời, Mỹ Phụng gọi nhỏ giục anh:

— Chí Phong, Chí Phong, trả lời kìa con.

— Tôi đồng ý. — Chí Phong miễn cưỡng đáp.

— Cô Lý Tĩnh Anh. Cô có...

— Tôi không đồng ý!

Mọi người vô cùng ngạc nhiên. tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, Minh Châu nói nhỏ:

— Tĩnh Anh con run quá trả lời sai rồi phải không?

— Con không trả lời sai. Mẹ, con đã nghe cuộc trò chuyện của mẹ và dì. Con không thể hạ thấp mình như vậy, vì có thể lấy chồng mà phải bỏ ra 5% cổ phần công ty.

Sau khi Tĩnh Anh dứt lời, tiếng xì xầm lại càng nhiều hơn. Cô bỏ chạy ra ngoài, Văn Dương liền đuổi theo em gái.

Tại bãi biển.

— Văn Dương thấy Tĩnh Anh đang ngồi gục xuống ôm mặt khóc, anh ngồi cạnh cô an ủi.

— Đừng buồn nữa, mẹ Chí Phong không dễ sống chung đâu. Về nhà đi!

Tại một quán cà phê

— Em không ngờ Tĩnh Anh lại chịu hủy hôn. Em thấy mình sai khi có thành kiến với nó. — Doanh Tuệ nói.

— Em ấy đã làm đúng. Anh hi vọng sau này em ấy sẽ chọn được người tốt hơn anh. — Chí Phong nắm tay Doanh Tuệ và nói.

💬 Bình luận (0)