Tại Lý gia.
Ông chủ! bà chủ! cậu Kế Tổ... cậu Kế Tổ... bị bắt cóc rồi.
Kế Tổ là con trai út của Minh Châu. Vì Minh Châu sinh muộn nên Kế Tổ năm nay chỉ mới 14 tuổi.
— Chuyện là thế nào, thím Trương? Thím mau nói rõ hơn xem. — Lý Hạo sốt ruột hỏi.
— Tôi và cậu Kế Tổ đi may đồng phục thì cậu ấy bảo muốn sang quán bán sủi cảo gần đó để mua về cho cả nhà cùng ăn. Cậu ấy nói tôi cứ đợi ở tiệm may đồ, mua xong cậu ấy sẽ chạy qua ngay Bỗng tôi nghe tiếng hô hoán có đứa trẻ bị bắt cóc.
Thím Trương rối rít kể tiếp:
— Nghe tiếng hô, tôi vội chạy ra xem thử. Khi hỏi mọi người xung quanh, thì tôi bủn rủn tay chân khi biết đứa trẻ bị bắt cóc chính là cậu Kế Tổ nhà mình!
— Giờ mình phải làm sao đây ông? — Minh Châu vừa khóc vừa hỏi.
Lý Hạo tức giận quay sang nói với trợ lý của mình:
— Lập tức đi điều tra, xem tên nào cả gan đụng đến con của Lý Hạo này!
Vài giờ sau.
— Thưa ông chủ, thật sự không thể điều tra được là do ai làm. — Trợ lý của Lý Hạo lo lắng báo cáo.
Tại công ty của Lý gia - Công ty An Gia.
— Trân Ni chúng ta về nhà thôi, Kế Tổ bị bắt cóc rồi. — Văn Dương nói.
Bỗng màn hình điện thoại của Trân Ni hiện thông báo có tin nhắn.
— Cô nghĩ tôi có thể dễ dàng để cho cô đi vậy sao? Hãy nhớ kỹ xem là ai đã giúp cô thay đổi được như thế này. Từ một cô gái thừa cân bị mọi người trêu chọc, từ một cô gái không biết cách chăm sóc bản thân trở nên xinh đẹp như hiện nay. Cô biết tại sao tôi chọn cô không? Vì ngay lần đầu gặp cô tôi có thể nhận ra, nếu cô giảm cân cô thật sự rất giống con gái thứ hai của Lý gia. Vì vậy đối với tôi cô luôn có giá trị lợi dụng! Nếu muốn cứu cậu út của Lý gia thì phải ngoan ngoãn tiếp tục ở lại đó. Còn ba ngày nữa là đến buổi đấu thầu của công trình trung tâm mua sắm, cô biết mình phải làm gì rồi đúng không?
Ba ngày sau, tại buổi đấu thầu công trình trung tâm mua sắm .
...
— Sau đây tôi xin công bố số tiền dự thầu của từng công ty:
Công ty Hưng Nghiệp: 200.350.600
Công ty ...
Công ty An Gia: 200.350.000
Công ty Vững Cơ: 200.350.500 ( Do phía Lý gia quyết định không khởi kiện nên Anh Kiệt vẫn giữ được tư cách tham gia đấu thầu).
— Chúc mừng công ty An Gia đã đấu thầu thành công công trình trung tâm mua sắm.
— Tại sao lại như vậy? — Mỹ Phụng ngạc nhiên quay sang Sở Ngạn hỏi.
— Cô ta dám bán đứng mình. — Vừa nói, Sở Ngạn vừa siết chặt nắm tay.