Ba tháng sau.
Nhận thấy cơ thể dạo gần đây thay đổi khác lạ, Bội Kì thầm nghĩ:
Sao dạo này mình cứ hay mệt. Lại còn không ngửi được mùi cá, chẳng lẽ...?
Tại bệnh viện.
— Chúc mừng cô Thẩm. Cô đã có thai. Thai nhi đã được hơn sáu tuần, em bé rất khỏe mạnh.
Bội Kì mừng rỡ, cô thầm nghĩ:
Mình có thai rồi! Phải báo tin vui này cho mẹ và anh Chí Phong biết mới được.
Lúc này, Chí Phong đang lái xe thì điện thoại đổ chuông, màn hình hiển thị cuộc gọi từ Mỹ Phụng. Anh bắt máy:
— Con nghe đây mẹ, con đang trên đường về nhà...
(Rầm!)
Một tiếng động mạnh vang lên. Chí Phong vội vã xuống xe thì phát hiện mình vừa đụng trúng một người. Anh lại gần kiểm tra, bàng hoàng nhận ra người đó đã không còn hơi thở.
Nghe tiếng động mạnh ở đầu dây bên kia, Mỹ Phụng lo lắng hỏi:
— Chí Phong, có chuyện gì vậy con?
— Mẹ ơi... con đụng trúng người rồi. Người đó... Người đó chết rồi.
Nghe vậy bà vội vàng đến nơi xảy ra tai nạn, vừa thấy mẹ mình, Chí Phong nước mắt nước mũi dàn dụa, hoảng loạn bám lấy bà hỏi:
— Giờ con phải làm sao đây mẹ?
— Con hãy bình tĩnh lại. Nghe mẹ, bây giờ con về nhà đi, chuyện này để mẹ lo.
— Nhưng con...
— Không nhưng nhị gì hết! Đi đi! Nhanh lên, kẻo có người đến bây giờ.
Sau khi Chí Phong rời đi, Mỹ Phụng liền gọi một cuộc điện thoại:
— Tôi muốn gặp ông. Tôi có chuyện rất quan trọng cần phải nói.
Khi Sùng Uy đến, ông bất ngờ khi thấy hiện trường tai nạn:
— Chuyện này là sao?
Mỹ Phụng bật khóc nói:
— Chí Phong nó lỡ đụng chết người rồi, ông giúp nó nhận tội được không? Coi như trả lại món nợ năm xưa ông nợ tôi.
Vì Sùng Uy không cho Mỹ Phụng biết năm xưa ba bà phản đối hai người quen nhau nên Mỹ Phụng luôn cho rằng Sùng Uy phản bội mình.
— Tôi không thể giúp bà chuyện này. Năm đó là tôi có lỗi với bà, nhưng Chí Phong nó làm sai bà phải khuyên nó mới đúng, đằng này lại bao che cho nó.
— Tôi không cần biết! Tôi chỉ có một đứa con trai này, Chí Phong nó không thể ngồi tù được.
— Tôi xin ông, ông giúp nó một lần này thôi.
— Tôi xin lỗi, chuyện này tôi không thể giúp được,— Sùng Uy kiên quyết nói.
— Sùng Uy, Chí Phong nó là con trai ruột của ông!
Sùng Uy bỗng đứng ngây người tại chỗ. Lúc này, trong tâm trí ông toàn ký ức khi Chí Phong còn nhỏ. Ngày ấy, cậu bé hay tìm Doanh Tuệ để rủ đi chơi. Lần nào đến, cậu cũng bám lấy ông để trò chuyện:
— Chú Sùng Uy, sau này lớn lên cháu cũng muốn được ngầu như chú! Chú vừa giỏi võ lại vừa hay giúp đỡ mọi người nữa.
— Cháu nói thật sao? Cháu không thấy chú đánh nhau như vậy là xấu à?
— Dạ không đâu, chú chỉ đánh kẻ xấu để bảo vệ người tốt thôi.
Sùng Uy mắt đỏ hoe quay sang Mỹ Phụng nói:
— Tôi sẽ giúp nó.
— Cám ơn ông.
Sau khi sắp xếp lại hiện trường và bàn bạc về lời khai với Mỹ Phụng, Sùng Uy bình tĩnh gọi điện báo cảnh sát:
— Cảnh sát ở... vừa xảy ra tai nạn. Các anh có thể cho người đến hiện trường được không?