🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lý gia truyện

Ch.25: Chương 9 - Phần 4

~5 phút đọc · 920 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chí Phong tình cờ nhìn thấy Doanh Tuệ đi chung với Cảnh Thiên. Anh liền hẹn Doanh Tuệ ra gặp mặt. Cô vừa đến, anh đã nắm lấy cổ tay cô, tức giận hỏi:

— Hắn ta là gì của em?

— Anh ấy là bạn trai em. Anh đừng quên là mình đã có vợ rồi. — Doanh Tuệ nói.

— Anh... — Chí Phong bối rối, nghẹn lời.

Nói rồi Doanh Tuệ bỏ đi, mặc Chí Phong đứng chết lặng tại chỗ. Anh thầm nghĩ:

"Doanh Tuệ, em là của anh, không ai được cướp em."

Hai ngày sau.

Chí Phong tìm đến nhà Doanh Tuệ đang thuê, anh kích động nói:

— Doanh Tuệ, em nghe anh giải thích đi, anh tưởng em mất nên anh mới kết hôn!

— Cho anh một cơ hội để bù đắp cho em được không? Chúng ta làm lại từ đầu nha! — Chí Phong vừa nắm tay Doanh Tuệ vừa nói.

Doanh Tuệ lạnh lùng nhìn anh, dứt khoát đáp:

— Chí Phong, anh không hiểu thật hay giả vờ không hiểu? Chúng ta kết thúc rồi. Buông tay đi!

Nói rồi Doanh Tuệ bỏ vào nhà, đúng lúc Chí Phong định đuổi theo thì Cảnh Thiên từ trong nhà bước ra chắn trước mặt anh.

— Anh đừng làm phiền bạn gái tôi nữa. Nếu anh còn quấy rầy cô ấy, tôi sẽ không lịch sự nữa đâu. — Cảnh Thiên nói.

Buổi đấu thầu công trình trường học X.

Sở Ngạn đi dự với tư cách khách mời của công ty. Vừa gặp Anh Kiệt, anh ta đã ra vẻ thân thiết đến chào hỏi:

— Xin chào giám đốc Nhan, lâu quá không gặp. Dạo này anh khỏe không?

— Cám ơn anh, tôi vẫn khỏe. Tôi không có gì hổ thẹn với lương tâm nên tôi ăn được, ngủ được. Nhưng còn những người làm ra toàn việc trái lương tâm thì tôi không chắc.

Sở Ngạn bị nói kháy, tức đến đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ vẻ lịch sự mà nói với Anh Kiệt:

— Thôi chúng ta về chỗ ngồi đi.

Sở Ngạn sau khi ngồi vào ghế, nghĩ thầm:

Anh Kiệt, anh cứ mạnh miệng đi! Để tôi xem lát nữa thua trong buổi đấu thầu này, anh còn cười được không?

Xin mời ... lên phát biểu.

...

— Tôi hy vọng chúng ta sẽ có buổi đấu thầu thật thành công, xin cám ơn.

Sau khi người đại diện của bên mời thầu phát biểu, người điều hành buổi đấu thầu trang trọng phát biểu tiếp:

— Tôi xin công bố giá đấu thầu của từng công ty:

— Công ty Hưng Nghiệp (công ty của Mỹ Phụng): 80.050.

— Công ty An Gia: 82.000

— Công ty Thuận Phát: 81.010

— Công ty Vững Cơ: 80.000

— Chúc mừng công ty Vững Cơ đã đấu thầu thành công công trình trường học.

Nghe xong công bố, Mỹ Phụng vô cùng ngạc nhiên, quay sang hỏi nhỏ Sở Ngạn:

— Tại sao lại như vậy? Chẳng phải hắn ta ghi giá đấu thấu là 800.100 sao? Sao giờ lại là 80.000.

— Tức chết đi được, tôi bị hắn chơi xỏ rồi!— Sở Ngạn tức giận đáp.

Sở Ngạn quay sang nói nhỏ gì đó với thuộc hạ của mình. Chỉ biết sau khi tên thuộc hạ nghe liền lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.

Nửa giờ sau.

Với âm lượng vừa đủ mình Sở Ngạn nghe, tên thuộc hạ nói:

— Thưa ông chủ, người của ta báo lại là hắn bỏ trốn rồi.

— Vô dụng! có một tên tép riu cũng không canh chừng được!

Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Sở Ngạn ngay lúc này, Anh Kiệt nhớ lại:

— Cậu không cần tìm nữa, thứ cậu tìm nó ở đây. — Anh Kiệt vừa cầm bộ hồ sơ dự thầu vừa nói.

— Tôi...tôi. — Minh Trạch bối rối nói.

— Dạo này thấy cậu cứ như người mất hồn là tôi đã nghi rồi. Rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

— Tên Sở Ngạn đã bắt người nhà của tôi rồi!

Minh Trạch quỳ xuống, anh tiếp lời:

— Tôi xin lỗi anh ... anh Kiệt, nhưng thật sự.. tôi không còn cách nào khác hết, tôi phải nghe theo hắn .. nếu không hắn sẽ ...

— Anh đứng lên đi, đừng qùy như vậy. — Vừa nói vừa đỡ Minh Trạch đứng lên.

— Tên Sở Ngạn đó đúng là quá đáng! Tôi sẽ giúp anh. — Anh Kiệt nói.

Tại bến tàu.

— Cám ơn anh, anh Kiệt. Nếu không nhờ anh tìm được căn nhà hoang nơi chúng nhốt người nhà tôi, tôi cũng không biết làm sao nữa. — Minh Trạch cảm kích nói.

— Đừng nói vậy, cũng do tôi mà mọi người gặp rắc rối, chuyện tôi phải làm mà.

— Mọi người ra nước ngoài một thời gian, đợi tình hình ổn hơn thì hãy quay về.

— Đành phải vậy. — Minh Trạch nói.

— Tàu đến rồi, mọi người đi cẩn thận. Đến nơi nhớ báo bình an.

— Tôi biết rồi, chúng tôi đi đây. Tạm biệt anh, anh Kiệt. — Minh Trạch vừa vẫy tay vừa nói.

— Tạm biệt cả nhà, mọi sự thuận lợi. — Anh Kiệt vẫy tay chào cho đến khi con tàu hú lên một hồi còi dài rồi khuất bóng.

💬 Bình luận (0)