Dưới làn nắng dịu nhẹ của buổi sáng, Gia Mẫn đang chạy bộ thì tình cờ gặp Thiên Bảo, cô vui vẻ chào hỏi định làm quen lại từ đầu với anh:
— Xin Chào, tôi là Trịnh Tư Hàm, rất vui được biết anh. — Gia Mẫn nói.
— Tôi xin lỗi nhưng tôi không có ý muốn quen biết thêm bạn.— Thiên Bảo nói.
— Anh... Anh có thể lịch sự hơn chút được không?
— Tôi không có ý không tôn trọng cô, nhưng tôi thật sự không muốn làm quen thêm bạn. Tôi có việc bận, cô có thể tránh đường được không.
— Anh cho tôi đi chung đi, tôi sẽ không làm phiền anh.
— Cô biết tôi đi đâu sao? — Thiên Bảo hỏi.
— Tôi không biết.
— Cô không biết mà đòi đi chung.
— Anh cứ cho tôi đi chung đi, tôi hứa là chỉ đi phía sau, anh cứ như coi không có ai đi theo là được.
— Cô... Tùy cô.
Thiên Bảo đi đến một nghĩa trang, thì ra anh đi viếng Gia Mẫn.
— Cô gái này mất trẻ quá. — Gia Mẫn nói.
— Đúng vậy, lúc cô ấy mất mới 25 tuổi thôi, tuổi đẹp nhất của người con gái.
— Đúng là tuổi đẹp nhất của người con gái.
— Cô ấy là gì của anh? — Gia Mẫn hỏi.
— Cô hỏi làm gì?
— Thì tôi tò mò thôi.
— Là một người bạn đặc biệt. — Thiên Bảo nói.
Gia Mẫn nghe xong câu trả lời, mặt cô bỗng đỏ lên, cô đứng ngẩn người khá lâu mà nghĩ thầm:
— Bạn đặc biệt? Ý anh ấy là...
— Anh đi mà không đợi tôi à!
— Tại cô lo suy nghĩ đâu đâu thôi.
— Anh... Anh không biết gọi tôi à?
— Cô đúng là trẻ con.
Nói rồi Thiên Bảo đi tiếp.
— Tôi trẻ con? — Vừa nói Gia Mẫn vừa chỉ vào mình.
— Đợi tôi với. — Gia Mẫn nói.
Ba tháng sau.
— Văn Dương, con điều tra thử xem. Gần đây không hiểu sao dự án đấu thầu nào cũng bị công ty Vững Cơ giành được, đáng nói ở đây là giá họ đưa ra nhích hơn chúng ta chỉ vài chục tệ.— Lý Hạo lo lắng nói.
— Dạ ba.
Trân Ni được nhận làm con nuôi và được làm thư ký cho Văn Dương.
— Sao anh hai có vẻ căng thẳng vậy? Anh hai uống tách trà em mới pha này. — Trân Ni nói.
— Cám ơn em.
— Dạo này không hiểu sao công ty luôn thất bại trong việc đấu thầu. Bên trúng thầu đều là cùng một công ty với số tiền chênh lệch chỉ vài chục tệ. Ba và anh đang đau đầu vì không biết là trùng hợp hay là có ẩn tình gì.
— Chuyện công ty em không rành lắm, nên em không thể góp ý cho anh hai. Nhưng có chuyện em có thể góp ý, đó là anh hai mau uống tách trà em pha đi, nếu không nó sẽ nguội đó.
— Ừ, anh uống ngay đây.
Tại chỗ hẹn của Kính Hùng – Cố vấn đầu tư công ty Vững Cơ.
— Đây, thứ anh cần. — Trân Ni nói.
— Cô làm khá lắm. — Kính Hùng vừa nhận một xấp tài liệu từ Trân Ni vừa nói.
Kính Hùng quay sang cố vấn đầu tư của công ty Vững Cơ, vừa đưa xấp tài liệu đó vừa nói:
— Đây của anh. — Kính Hùng nói.
— Cám ơn anh.
— Đừng khách sáo, chúng ta là hợp tác đôi bên cùng có lợi mà. Chỉ cần sau này Lý gia có truy cứu anh cứ khăng khăng nói là do tên Anh Kiệt sai anh làm, tôi tin hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
— Anh quả là cao tay thật. — Sở Ngạn nói.
Sở Ngạn vừa dứt lời, cả ba người cùng cười phá lên.
— Tôi kính hai anh một ly, chúc ba chúng ta hợp tác ngày càng ăn ý. — Cố vấn đầu tư cho công ty Vững Cơ nói.
— Cạn. — Cả ba người cùng nói.
Tại phòng làm việc của Lý Hạo.
— Ba, con đã điều tra được rồi.
Dứt lời Văn Dương kể lại thông tin mình điều tra được, nghe con trai kể xong, ông chậm rãi nói:
— Ba nghĩ con cần phải đến công ty Vững Cơ một chuyến.
Tại công ty Vững Cơ.
— Phiền cô cho tôi gặp giám đốc Nhan.— Văn Dương nói.
— Anh đợi tôi một chút.
Nói xong cô lễ tân liền gọi điện cho Anh Kiệt. Sau khi gác máy cô quay sang nói với Văn Dương:
— Dạ, giám đốc mời anh lên. Anh theo tôi.
— Xin chào Giám đốc Lý , anh tìm tôi có việc gì không? — Anh Kiệt vui vẻ nói.
— Hôm nay tôi đến đây vì có một lá thư cần Giám đốc Nhan xem qua.
— Đây là thư do cố vấn của công ty anh viết. Ông ấy khai là do anh sai ông mua chuộc người của tôi để có được giá đấu thầu của công ty chúng tôi.
— Tại sao ông ta lại nói dối như vậy? Tôi sẽ gọi cho ông ta để hỏi cho rõ.
Dứt lời Anh Kiệt liền gọi cho gã cố vấn thì máy báo thuê bao.
— Khi tôi đến nhà ông ta thì đã không còn ai ở đó,
chỉ có lá thư này để trên bàn.
— Chuyện này tôi nhất định sẽ có câu trả lời cho anh trong vòng một tuần.
— Được, tôi tin anh.
— Cám ơn anh, giám đốc Lý.
— Thôi tôi về, hy vọng anh sớm tìm được tên cố vấn để làm sáng tỏ mọi chuyện.
— Tôi tiễn anh.
— Được rồi, không cần tiễn tôi, anh cứ lo công việc tiếp đi.