🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lý gia truyện

Ch.21: Chương 8 - Phần 4

~7 phút đọc · 1302 từ · · ⚠️ Báo cáo

Dư Thiên Kim muốn mở một bệnh viện nhỏ nên cô tìm bạn thân ba mình để nhờ ông đầu tư. Vô tình đụng trúng một người thanh niên:

— Xin lỗi, tôi vội quá nên va phải anh. — Thiên Kim nói.

Thiên Kim làm rơi hồ sơ đăng ký mở bệnh viện, Hạ Thời Vũ phụ cô nhặt:

— Để tôi giúp cô.

Sau khi hai người nhặt xong hồ sơ, Thiên Kim liền nói:

— Cám ơn anh. Tôi có việc bận nên xin phép đi trước.

Tại nhà bạn của ba cô.

— Cháu ngồi đi. — Bạn của ba cô nói.

Rót xong ly trà rồi đưa cho Thiên Kim, ông nói:

— Chú và ba cháu là chỗ bạn bè nhiều năm. Chú cũng có nghe kể về tình hình hiện tại của gia đình mình. Giờ có thể giúp gì cháu cứ nói, trong khả năng, chú nhất định sẽ giúp.

— Dạ, thật ra cháu đang đăng ký mở một bệnh viện nhỏ ở quê.

Cô lấy ra một bộ hồ sơ rồi tiếp lời:

— Đây là hồ sơ của bệnh viện cháu. Hôm nay đến đây cháu hy vọng chú có thể góp vốn vào bệnh viện.

Ít phút sau, khi bạn của ba Thiên Kim xem xong hồ sơ.

— Chú đồng ý. Chú thấy vị trí cháu chọn có giao thông thuận tiện, gần đó lại có công ty sản xuất thuốc lớn, rất thuận lợi để mở bệnh viện.

Ông ôn tồn nói.

— Cháu cám ơn chú. — Thiên Kim nói.

Thiên Kim rất bất ngờ khi Thời Vũ bước vào nhà, cô vui vẻ chào hỏi:

— Chào anh! Lúc nãy ngại quá, do tôi đi vội nên không để ý xung quanh.

— Không có gì đâu, tôi cũng có một phần lỗi vì lúc đó mãi suy nghĩ nên nhìn đường..

— Hai đứa biết nhau à? — Ba Thời Vũ hỏi.

— Dạ không, tụi con vừa vô tình gặp nhau ở dưới nhà thôi. — Thời Vũ đáp lời.

Tại nhà Chí Phong.

— Bội Kì, con không giành được chức nghị viên rồi thì cũng đang rảnh, vậy lên kế hoạch sinh con đi. — Mỹ Phụng nói.

— Con chưa muốn sinh đâu mẹ.

— Con còn trẻ thì tranh thủ sinh đi. Sinh sớm thì em bé mới khỏe mạnh, với lại ba con cũng mong cháu rồi.

—Dạ, mẹ.

Tại phòng riêng của Chí Phong - Bội Kì.

— Sao hôm nay em mặc đồ ngủ mới vậy? — Chí Phong dịu dàng hỏi.

— Mẹ giục vợ chồng mình sinh con.

— Vậy em muốn sinh con chưa?

— Em nghĩ mình cũng không còn trẻ, 3-4 năm nữa là quá tuổi để sinh rồi.

— Vậy thì triển thôi! — Vừa nói, Chí Phong vừa bế vợ lên.

Chí Phong vô tình nhìn thấy Doanh Tuệ trong lúc cô đang mua đồ, anh vội đuổi theo.

Khi đuổi kịp, anh dứt khoát tóm lấy cổ tay cô, xoay người cô lại mà hỏi:

— Doanh Tuệ, em còn sống sao? Là em phải không?

Chí Phong ôm Doanh Tuệ từ phía trước rồi tiếp lời:

— Khi hay tin em và Tĩnh Anh gặp nạn, anh thực sự rất đau khổ. Anh không ngờ em có thể bằng xương bằng thịt đứng trước mắt anh như thế này.

Lau vội nước mắt, Chí Phong tiếp lời:

— Em có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không? Tại sao em lại không ra gặp mọi người trong khi bản thân không sao?

— Nếu em nói mẹ anh là người đã hại em và Tĩnh Anh, anh có tin không?

Chí Phong chợt khựng người lại. Anh không đáp mà im lặng, Doanh Tuệ tiếp lời:

— Em và Tĩnh Anh phát hiện dì ấy dùng tiền nhờ nghị trưởng La mua chuộc cử tri, nên ông ta đã cho người hại chết tụi em.

— Sao có thể chứ?

— Nhưng đó là sự thật. Em vì sợ dì lại hãm hại lần nữa nên mới không gặp ai, kể cả người nhà của em. Những gì cần nói em đã nói hết rồi, em đi trước đây.

Nói rồi Doanh Tuệ rời đi, để lại Chí Phong đang đứng ngẩn ngơ với những câu hỏi đang chạy trong đầu anh:

Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Mẹ mình có thật sự đã hại chết người không? Mình phải làm gì nếu sự thật là như Doanh Tuệ nói?

Chí Phong lén vào phòng làm việc của Mỹ Phụng. Anh mở một file tài liệu có mật khẩu, sau nhiều lần thử anh đã đoán trúng mật khẩu:

— Được rồi, thì ra mật khẩu là sinh nhật của mình.

Dứt lời, anh copy file tài liệu đó. Về đến phòng mình, anh vội mở lên xem. Trong đó là tên những cử tri và số tiền họ đã nhận. Ngoài ra còn có video quay lại cảnh người của nghị trưởng La đẩy cả xe lẫn người xuống sông - bà giữ video là vì muốn dùng nó để uy hiếp nghị trưởng La nếu ông tố cáo bà để lập công.

Thì ra những gì Doanh Tuệ nói là sự thật, mẹ mình đã mua chuộc cử tri, lại còn hại chết Tĩnh Anh. — Chí Phong nghĩ thầm.

Trong máy còn có một vài file hình của bà và Sung Uy lúc trẻ. Bên dưới có viết:

"Em rất hy vọng cả gia đình 3 người chúng ta có thể đoàn tụ với nhau. Năm đó em rất giận nên không nói với anh là em đã có thai, em rất hối hận. Nếu lúc đó em nói ra thì có lẽ mọi chuyện đã không đi quá xa như vậy."

Chí Phong không ngờ trong một ngày mình lại biết quá nhiều sự thật như vậy. Anh không biết phải làm gì ngoài vò đầu bứt tai. Sau khi bình tĩnh lại, anh đi dạo một mình với hy vọng bớt chút ngột ngạt trong lòng.

Tại một bãi biển.

Mình lại không phải là con ruột của ba. Không ngờ mẹ mình lại có quá nhiều bí mật như vậy, mình phải đối diện với ba như thế nào đây.

— Con đây rồi! — Hồng Nghiệp lo lắng nói.

— Dạ ba.

— Cả nhà gọi cho con không được nên cuống cuồng chia nhau đi tìm. Ba đoán con có thể ra đây hóng gió, còn mẹ và vợ con đang tìm ở các hướng khác. Gặp con là ba yên tâm rồi.

— Dạ, con xin lỗi vì đã để cả nhà phải lo lắng. Tại điện thoại con hết pin.

Nói rồi anh ngồi lại gần ba mình, kính trọng hỏi:

— Ba có thấy con không xứng làm con ba không? Con vừa không có thành tựu gì, lại lúc nào cũng cãi lời ba.

— Con hôm nay sao vậy?

— Ba trả lời câu hỏi của con đi mà.

— Con cho dù chưa có thành tựu, lại hay cãi lời nhưng đối với ba, con luôn là đứa con trai ba thương nhất.

Dứt lời, ông vỗ nhẹ lên vai Chí Phong.

— Con cám ơn ba.

Ba, con ước gì mình là con ruột của ba. Nhưng sự thật thì không thể thay đổi, dòng máu đang chảy trong người con không phải của ba. Con chỉ ước mình chưa từng biết được sự thật này.

— Cũng không còn sớm nữa, hai ba con mình về thôi. Để ba gọi cho mẹ nói là đã gặp con để bà ấy khỏi lo nữa.

— Dạ ba.

💬 Bình luận (0)