🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lý gia truyện

Ch.20: Chương 8 - phần 3

~4 phút đọc · 798 từ · · ⚠️ Báo cáo

Gia Mẫn tình cờ phát hiện có một căn phòng ở tầng hai luôn đóng kín. Vì tò mò, cô đã hỏi người giúp việc cho Lý gia:

— Dì Trương, dì cho con hỏi, sao căn phòng này lúc nào cũng đóng kín vậy?

— Đây là căn phòng của cô Tĩnh Anh, cô ấy mất rồi. Ông chủ sợ bà chủ nhìn vật nhớ người nên kêu tôi khoá lại. Ông còn dặn dọn dẹp như lúc người còn sống, khi cô Tĩnh Anh mới mất bà chủ đau lòng lắm, gần đây bà mới đỡ hơn chút.

— Cám ơn dì. À, dì cho cháu mượn chìa khóa phòng này được không? Cháu hứa không nói với ba đâu.

— Không được đâu con.

— Dạ không sao, tại con tò mò muốn vào phòng chị Tĩnh Anh xem thử thôi.

Nhân lúc dì Trương sơ ý, Gia Mẫn đã lén lấy chìa khoá. Sau khi mở cửa, cô ngồi vào bàn làm việc của Tĩnh Anh, mắt đỏ hoe nghĩ thầm:

— Tĩnh Anh, thì ra bà là con cháu của Lý gia. — Gia Mẫn độc thoại.

Gia Mẫn không biết thân phận của Tĩnh Anh là vì cô luôn giấu kín lai lịch của mình. Lúc Tĩnh Anh mất, vì không muốn Minh Châu thêm đau lòng nên Lý Hạo không cho phép đăng báo. Lúc đưa tiễn Tĩnh Anh, cũng chỉ cho phép mình tổng biên tập đến.

— Không ngờ lại thăm bà trong hoàn cảnh này, để tôi cất cây viết định tặng bà vào đây nha.

Nói rồi, Gia Mẫn mở hộc bàn thì nhìn thấy cuốn nhật kí của Tĩnh Anh, vì tò mò cô mở ra đọc, sau khi đọc xong nội dung bên trong, cô thầm nghĩ:

— Thì ra nghị viên Phương có liên quan đến chuyện đưa hối lộ.

— Tại công ty Hưng Nghiệp.

— Xin chào tôi là người giao bưu kiện. — Gia Mẫn nói.

— Là bưu kiện của ai vậy? — Nhân viên lễ tân nói.

— Là bưu kiện của nghị viên Phương.

— Được rồi, anh lên phòng khách của lầu 1, để hàng trên bàn là được.

Gia Mẫn lên lầu 1, sau khi để hàng ở phòng khách, thì cô lén qua phòng làm việc của Mỹ Phụng.

— Là phòng này. — Gia Mẫn độc thoại.

Cô mở máy tính và cắm USB vào thùng máy và copy được file tài liệu chứa chứng cứ. Đột nhiên Mỹ Phụng về văn phòng của mình:

— Tôi biết rồi. Nghị trưởng La, ông cứ yên tâm.

Mỹ Phụng ngồi vào ghế làm việc, chợt nhận ra bất thường, bà nghĩ thầm:

— Máy tính còn ấm.

— Là ai? Không mau ra đây! — Mỹ Phụng tức giận nói.

Gia Mẫn đành bước ra.

— Cậu là ai.— Mỹ Phụng hỏi.

— Tôi tới giao bưu kiện.

— Ai cho phép cậu vào đây.

Mỹ Phụng ra hiệu cho thân tín lấy USB trong tay Gia Mẫn. Sau khi nhận được USB, bà tiến lại gần Gia Mẫn rồi hỏi:

— Cậu thực ra là ai? Cậu có mục đích gì?

Mỹ Phụng phát hiện tay của người giao bũu kiện này sao lại thon thả đến kì lạ. Bà tháo râu, tóc giả của Gia Mẫn rồi hỏi:

— Cô là ai? Có mục đích gì?

Gia Mẫn im lặng không đáp. Mỹ Phụng quay sang nói nhỏ điều gì đó với thuộc hạ của mình, chỉ thấy sau khi nghe xong hắn liền đáp:

— Tôi hiểu rồi thưa phu nhân.

1 giờ sau.

— Alo, cảnh sát phải không? Tôi đang ở ngọn đồi sau thành phố. Ở đây có một căn nhà hoang đang cháy... — Một người dân đi lên ngọn đồi chơi đang gọi điện báo cảnh sát.

Vì phát hiện giấy tờ tuỳ thân do Gia Mẫn vô tình làm rơi gần căn nhà hoang bị cháy, cảnh sát đã gọi điện thông báo cho Lý gia. Minh Châu đến để xác minh theo yêu cầu sau khi xem xong đồ đạc của người mất bà vừa khóc vừa nói:

— Đây đúng là đồ của Gia Mẫn.

— Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình, còn thi thể của nạn nhân chúng tôi phải làm giám định pháp y và xét nghiệm ADN, chúng tôi sẽ cố gắng bàn giao cho gia đình sớm nhất có thể.

— Gia Mẫn con ơi, trở về đi! Ông trời ơi, rốt cuộc con đã làm sai chuyện gì mà ông lại tàn nhẫn bắt con phải chứng kiến hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác ra đi vậy chứ? — Minh Châu vừa khóc vừa nói.

💬 Bình luận (0)