🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lý gia truyện

Ch.19: Chương 8 - Phần 2

~5 phút đọc · 979 từ · · ⚠️ Báo cáo

— Có dịp dì đến nhà cháu chơi để cháu giới thiệu mẹ cháu với dì, hai người có thể làm quen để cả hai có thêm người bạn để tâm sự.

— Cám ơn cháu nha, dì cũng đang muốn kiếm người nói chuyện đây.

3 tháng sau.

— Dì vào nhà đi ạ.

— Dì uống nước, mẹ cháu chắc có việc bận nên đi ra ngoài rồi.

— Không sao, hai dì cháu mình ngồi trò chuyện, chờ mẹ cháu về.

— Hân Nghiên, mẹ cháu có nhà không? — Sùng Uy nói.

Sùng Uy rất bất ngờ khi gặp y tá Lưu ở đây, ông kinh ngạc hỏi:

— Là Mỹ Ngọc phải không?

— Tôi là Mỹ Ngọc đây.

— Lúc nãy tôi cứ ngờ ngợ, không ngờ đúng là cô thật.

— Lâu quá không gặp, anh khỏe không?

— Cám ơn cô, tôi vẫn khỏe, mà tôi vừa kết hôn.

Tôi định gửi thiệp cho cô nhưng dò hỏi thì không ai biết địa chỉ bên nước ngoài của cô.

— Tại tôi không còn bà con gì bên đây, nghĩ không ai tìm mình, nên lúc đi không để lại địa chỉ bên đó.

— Chúc mừng anh. À, anh Sùng Uy, hôm bữa con của mợ hai đã nhận lại cô ấy.

— Cô nói thật?

— Tôi nói dối anh làm gì?

— Nhưng đứa bé năm đó là Hân Nghiên mà?

— Vậy cô gái kia là ai? Sao lại có chiếc vòng của Hân Nghiên? Tôi phải nói cho con bé biết, không để kẻ xấu lợi dụng mợ hai được. — Y tá Lưu nói.

Tại lễ đường.

— Anh Minh Thành, anh có đồng ý cưới cô Gia Mẫn...? — Cha xứ tiến hành buổi lễ kết hôn.

— Tôi phản đối. — Mỹ Ngọc nói.

— Là Mỹ Ngọc. — Minh Châu ngạc nhiên nói.

— Mợ hai, cô gái này không phải con của mợ, Hân Nghiên mới là con của mợ.

— Cô nói sao?! — Minh Châu ngạc nhiên nói.

— Gia Mẫn, con nói cho ta biết! Có phải con không phải là con ruột của ta?!

— Con, con... — Gia Mẫn lí nhí nói.

(Chát!) Minh Châu vì quá tức giận đã tát Gia Mẫn, bà vừa khóc vừa nói:

— Ta luôn mong chờ ngày gặp lại con gái, sao con lại làm như vậy? Con có biết ta đã dành hết tình yêu thương cho con như thế nào không? Vì ta luôn mong mỏi có thể bù đắp thiệt thòi cho con gái của mình. Con đi đi, ta không có đứa con gái như con.

Gia Mẫn vừa khóc vừa bỏ chạy, Thiên Bảo vội vàng đuổi theo cô.

— Mẹ xin lỗi, làm con phải chịu tổn thương suốt thời gian qua. — Minh Châu nói.

Hân Nghiên nắm tay Minh Châu và Thu Anh, cô vừa khóc vì hạnh phúc vừa nói:

— Từ bây giờ con có hai người mẹ yêu thương mình.

— Đúng, từ giờ con có thêm người mẹ yêu thương con. — Minh Châu nói.

— Con cám ơn hai mẹ.

Cô định chạy đến bao giờ? — Thiên Bảo nói.

— Vậy giờ anh nói tôi phải làm gì ngoài bỏ chạy? Tôi vừa mất đi tình thương của người mẹ rất yêu thương tôi, lại không thể kết hôn với người mình thích, mẹ anh Minh Thành chắc chắn sẽ không chấp nhận tôi.

— Đừng buồn nữa, dù sao cô làm như vậy là chia cắt mẹ con dì Minh Châu và Hân Nghiên, cô cứ nghĩ coi như bị phát hiện sớm khi chưa có chuyện gì nghiêm trọng như vậy cũng tốt rồi.

— Cám ơn anh.

— Giờ mọi người có lẽ ai cũng ghét tôi, chỉ có anh là quan tâm tôi.

— Tôi chỉ nghĩ ai cũng sẽ có lúc phạm lỗi, chỉ cần cô thành tâm sửa sai thì tôi tin mọi người sẽ dần chấp nhận và tin tưởng cô.

— Tiếng gì vậy? — Thiên Bảo hỏi.

— Vì bận tổ chức lễ cưới nên từ chiều tới giờ tôi chưa ăn gì.

Thiên Bảo nghe xong anh mỉm cười, rồi vui vẻ nói:

— Để tôi dẫn cô đến quán này, đồ ăn ở đó rất ngon.

Tại Lý gia.

— Con xin lỗi cả nhà, con xin phép thu dọn hành lý của mình.

— Con định đi đâu? Con để ta đặt hết tình thương vào con, rồi con nói đi là đi sao? — Minh Châu nói.

— Con xin lỗi mẹ, à, không, con xin lỗi phu nhân.

— Không ai đuổi con cả. Mẹ con lo lắng cho con từ hôm qua đến giờ. — Lý Hạo nói.

— Ta thừa nhận hôm qua ta có hơi nặng lời. Tuy không phải con ruột nhưng thời gian qua con ở Lý gia, ta đã chăm sóc lo cho con như thế nào? Con lại bỏ đi dễ dàng vậy sao?

— Con xin lỗi, con không nên lừa dối gia đình mình như vậy.

— Con cứ ở lại đi, ta đã bàn với mẹ con nhận con làm con nuôi, từ nay con cũng là con của Lý Hạo này.

— Con cám ơn ba.

— Em xin lỗi thời gian qua đã gây rắc rối cho chị, mong chị đừng giận em.

— Từ giờ chúng ta là chị em rồi, chị em thì không giận lâu đúng không?

— Cám ơn chị. — Gia Mẫn nói.

— Sẵn dịp cả nhà đông đủ, hay là chúng ta cho người làm một bàn tiệc, mọi người sum vầy cùng ăn với nhau. — Lý Hạo nói.

— Tôi cho người đi chuẩn bị liền. — Minh Châu nói.

💬 Bình luận (0)