Hân Nghiên đang đi trên đường thì tình cờ đụng mặt Gia Mẫn:
— Tôi với cô đúng là có duyên với nhau, lại gặp nhau rồi. — Gia Mẫn nói.
— Tôi có việc phải đi gấp, phiền cô tránh qua một bên.
— Sao cô lại có thể nói chuyện cọc lóc với người khác vậy chứ, hay cô muốn tôi la lên cho tất cả mọi người biết là cô định cướp bạn trai tôi.
— Tôi không rảnh mà ở đây đôi co cô, phiền cô tránh ra.
— Tôi không tránh ra đó, cô làm gì được tôi.
— Đúng là tôi không làm được gì cô, mà tôi thấy cô có lẽ do quá rảnh rỗi không có việc gì làm nên cứ phải đi kiếm chuyện với tôi, rảnh quá thì đi tìm cái tiệm làm móng mà dũa lại cái nết của mình lại đi nha.
— Cô! — Gia Mẫn tức giận nói.
Gia Mẫn bị nói lại thế giận đến đỏ cả mặt, định dơ tay tát Hân Nghiên thì bỗng bị một tay nắm cổ tay cô ngăn lại:
— Hân Nghiên em đi trước đi.— Thiên Bảo nói.
— Cám ơn anh, Thiên Bảo— Nói rồi Hân Nghiên rời đi.
Thấy Hân Nghiên rời đi Gia Mẫn tức giận nói:
— Cô không được đi! đứng lại cho tôi! Ý cô là sao? Sao cô dám bảo tôi đi dũa lại nết.
— Cô Gia Mẫn phải không, chắc cô có hiểu lầm gì rồi, Hân Nghiên thật sự không còn liên lạc với Minh Thành kể từ khi anh ấy quen với cô. — Thiên Bảo nói.
— Sao anh bênh cô ta giữ vậy, anh thích cô ta à?
— Cô! — Thiên Bảo tức giận nói.
Gia Mẫn định bỏ đi thì cô bị vấp, Thiên Bảo đỡ được cô, nhưng anh lại giữ cô rất lâu, Gia Mẫn ngại ngùng lên tiếng:
— Anh buông ra được chưa?
— Tôi xin lỗi. — Thiên Bảo ngượng ngùng nói.
— Cám ơn. — Gia Mẫn lí nhí nói.
Sau khi Gia Mẫn đi Thiên Bảo nhớ lại.
— Em gái sao em khóc vậy?— Gia Mẫn hỏi.
— Em bị lạc mẹ.
— Vậy em phải đứng đợi ở đây, không được đi lung tung, như vậy mẹ mới tìm đc em.
— Dạ chị.
— Đừng sợ chị sẽ đợi mẹ với em. — Gia Mẫn nói.
— Mẹ em đến rồi kìa.
— Cám ơn cô. — Mẹ đứa bé nói.
— Không có gì đâu, chị đừng để bé đi lạc nữa như vậy rất nguy hiểm.
— Tôi sẽ cẩn thận hơn. Cám ơn chị đi con.
— Cám ơn chị.
— Lần sau em nhớ phải theo sát mẹ đó nha.
— Dạ chị.
— Thôi hai mẹ con tôi phải về rồi, tạm biệt chị đi con.
— Tạm biệt chị.— Đứa bé nói.
— Tạm biệt em.
Mình tin cô ấy không phải người xấu. — Thiên Bảo nghĩ thầm.
Thì ra lúc đó Thiên Bảo đứng đàng xa đã chứng kiến toàn bộ việc Gia Mẫn giúp đứa bé đi lạc.
Nửa năm sau
— Con với Gia Mẫn kết hôn đi.
— Dạ, con chưa tính tới chuyện đó.
— 3 tháng rồi, với lại kết hôn xong có thể bồi đắp tình cảm thêm. Hay anh không muốn kết hôn.
— Con chưa sẵn sàng để kết hôn.
— Để mẹ đi gặp ba con cho rồi.
Nói rồi bà khóc lóc mà tỉ tê:
— Ông ơi tôi khổ quá...
— Được rồi! Được rồi! Con đồng ý kết hôn.
Hân Nghiên đang đi thì gặp y tá Lưu, bà ấy bị rơi tui trái cây, cô vội chạy lại giúp:
— Để cháu nhặt giúp dì.
— Cám ơn cháu.
Sau khi nhặt xong, Hân Nghiên vừa đưa túi trái cây lại cho bà vừa nói:
— Chuyện người trẻ như cháu phải làm mà, dì đừng khách sáo, trái cây của dì.
— Nhà dì cũng ở gần đây thôi, hay cháu lên uống chút nước.
— Dạ thôi dì, như vậy cháu thấy ngại lắm.
— Cháu không nhận lời là dì buồn đó.
— Dạ, vậy cháu xin làm phiền dì.
Tại nhà y tá Lưu.
— Cháu uống nước đi.
— Dì ở một mình à.
—Đúng rồi.
Chậm lại một nhịp bà tiếp lời.
— Dì không lập gia đình, bà con thì ở xa, thật ra đôi lúc đi ra đi vô chỉ có 4 bức tường, cũng thấy buồn, cũng muốn có người để trò chuyện, vì trước đây dì làm y tá, cũng quen cảnh tất bật trong bệnh viện rồi.
Ngày trước dì làm ở bệnh viện nào vậy ạ?
Bệnh viện X ,
— Cháu cũng sinh ở bệnh viện đó, trùng hợp thật.
— Dì cháu ta quả thật có duyên với nhau.