🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lý gia truyện

Ch.17: Chương 7 - Phần 5

~6 phút đọc · 1039 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nửa tháng sau.

— Con chào mẹ, con ra ngoài có chút việc.
— Bội Kì vừa vội đi vừa nói:

— Chí Phong con xem Bội Kì nó như vậy cũng được sao? quần áo thì vứt khắp nhà, chén bát thì không rửa, nhà thì chưa quét. Với lại toàn đi về lúc nửa đêm. Con gái con lứa gì mà chẳng có khái niệm giờ giấc với ngăn nắp gì cả.

— Mẹ thông cảm cho cổ, con dâu mẹ phải lo gặp người này người kia để kéo phiếu bầu về mình.

— Biết là vậy, nhưng nhà phải có bản tay phụ nữ mới được, con xem nó cẩu thả như vậy thì sau này sao chăm con của hai đứa được.

— Con biết mẹ thương con, nhưng vợ con đang có cơ hội thăng tiến, còn chuyện nhà cửa con đã gọi cho bên dịch vụ, họ tới ngay mà. — Chí Phong ân cần nói.

— Anh cứ bênh vợ như vậy, tôi còn nói gì được nữa.

Bóp vai cho mẹ, Chí Phong nhẹ nhàng giải thích, anh pha chút hài hước nhầm làm dịu Mỹ Phụng:

— Con đâu có cãi, con đang báo cáo tình hình cho mẹ yên tâm thôi mà. Vợ con đợt tranh cử này hơi bận, khi nào xong là con nói cổ trổ tài nấu nướng cho mẹ thử liền.

— Anh chỉ được cái dẻo miệng.

Tại buổi tranh cử nghị viên.

— Hôm nay tôi rất vinh dự, được làm người điều hành buổi đầu thầu hôm nay... Trước tiên mời nghị trưởng La lên phát biểu. — Người điều hàn phát biểu.

— Cám ơn các ứng cử viên có mặt hôm nay, tuy trong mọi người chỉ có một người được tái đắc cử - vì đây là tranh cử dành cho người từng là nghị viên. Nhưng tôi hi vọng cho dù là ai đắc cử, mọi người sẽ luôn giữ hòa khí với nhau, không ganh ghét nhau, cùng cống hiến hết mình vì lợi ích của người dân cử tri.

— Cám ơn nghĩ trưởng La, sau đây tôi xin đọc tổng số phiếu bầu của từng nghị viên.

Hôm nay chắc chắn mình hoặc Bội Kì sẽ dành được chức nghị viên.— Mỹ Phụng nghĩ thầm.

— Nghị viên...

— Nghị viên Lâm Bội Kì 300.020 phiếu

— Nghị viên Hà...300.018 phiếu.

— Nghị viên Lưu: 300.022 phiếu.

Nghị viên Phương :300.0015 phiếu.

— Chúc mừng Nghị viên Lưu.— Người điều hành nói.

Sau như vậy được, rõ ràng là... — Mỹ Phụng nghĩ thầm.

Mỹ Phụng nhớ lại.

— Tôi nghĩ anh cần phải giúp tôi làm thêm một việc nữa, thì chức nghị viên mới chắc chắn thuộc về tôi.— Mỹ Phụng nói.

Dứt lời bà ghé vào tai nói nhỏ điều gì đó với Sở Ngạn.

— Các người làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt lại dám đánh người như vậy? — Anh Kiệt nói.

Thấy có người đến, tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em của hắn:

— Rút.

— Bác không sao chứ? — Anh Kiệt vừa đỡ người đàn ông bị đánh đứng lên vừa hỏi.

— Họ là ai vậy bác, tại sao họ lại hiên ngang, đánh người giữa ban ngày như vậy?

— Họ người của nghị viên Phương.Tôi là người đứng ra kêu gọi phiếu bầu cho nghị viên Lưu, họ đến để ép tôi không được kêu gọi phiếu cho nghị viên Lưu nữa.

— Cháu nhất định không bỏ qua chuyện này, đã là tranh cử thì phải đặt công bằng lên trên hết. Với lại cháu rất kính trọng nghị viên Lưu ông ấy luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết, không ngại đụng chạm với những thế lực xấu.

Anh Kiệt đứng ra tranh cử tri cho nghị viên Lưu.

Quay lại hiện tại.

— Buổi tranh cử hôm nay thành công tốt đẹp, xin mời mọi người ra về.— Người điều khiển nói.

— Xin chào giám đốc Nhan. — Mỹ Phụng nói.

— Xin chào Phó giám đốc Phương. - Mỹ Phụng vừa là nghị viên vừa là phó giám đốc của công ty chồng bà - công ty Hưng Nghiệp. — Anh Kiệt nói.

— Lúc này tôi thấy cậu đi chung với nghị viên Lưu, hai người có hẹn đến cùng à? — Mỹ Phụng nói.

— À không, tại lúc nãy không biết ai lại độc ác đến nổi đánh người đại diện tranh phiếu cho nghị viên Lưu, tôi sợ ông ấy bị ai đó nhắm trúng nên đi theo bảo vệ ông ấy.

Mặc dù rất tứa giận nhưng để giữ hình tượng Mỹ Phụng vẫn phải cố giữ bình tĩnh, bà nói mỉa Anh Kiệt:

— Vậy tôi phải cám ơn cậu đã bảo vệ tân nghị viên của chúng ta rồi.

— Nghị viên Phương bà đừng "khách sáo", ai trong thấy người tốt như nghị viên Lưu, bị ức hiếp ai cũng sẽ đứng ra bảo vệ thôi.

— Thôi tôi xin phép về trước. — Mỹ Phụng cười ngượng nói.

— Nghị viên Phương về thông thả. — Anh Kiệt nói với theo.

Tại chỗ hẹn của Mỹ Phụng và Sở Ngạn.

— Sở Ngạn người của cậu làm việc kiểu gì vậy, sao lại nói tên tôi ra. — Mỹ Phụng tứa giận nói.

— Bà thông cảm, có một tên nhất ngu ngốc hắn nhất thời lỡ miệng.

— Bà đừng tức giận, giờ tôi giới thiệu một người bà chắc chắn sẽ rất vui.

Bước vào là một người thanh niên ăn mặc lịch sự, phong thái nho nhã, phong thái ấy của người thành niên này càng được làm rõ nét hơn bằng cặp kính mà cậu đang đeo:

— Chào nghị viên Phương. — La Kính Hùng nói

Thấy người trước mắt mình là La Kính Hùng Mỹ Phụng trên mặt hiện rõ nét mừng rỡ, bà nghĩ thầm:

Là con trai lớn của nghị trưởng La.

Bà liền quay sang với giọng đã dịu hơn nói:

— Tốt quá Sở Ngạn! Là cậu ấy thì có ai bằng.

💬 Bình luận (2)