Nhưng khi nhìn sang tủ để bánh đã thành phẩm, Doanh Tuệ ngạc nhiên khi bánh đã được lấy ra và được đặt gọn gàng trên nóc tủ. Trên bàn cô ngủ có một phần ăn sáng bên dưới còn có mảnh giấy:
— "Thấy cô ngủ ngon nên tôi không gọi dậy, bữa sáng là tôi chuẩn bị cho cô chúc cô ngon miệng."
Tại nhà Bội Kì.
— Bội Kì em sao vậy, sao uống nhiều vậy?
— Chí Phong, anh mặc kệ em! Anh nói cho em biết tên họ Lưu đó hắn... hắn có tài cán gì mà dám trước mặt nhiều người nói em... là con nít ranh không hiểu chuyện. Em nói cho anh biết Lâm Bội Kì này năm 23 tuổi đã là nghị viên, lúc đó hắn vẫn phải chạy đôn chạy mới lên được chức cố vấn nghị viên (chức thấp hơn nghị viên một bậc.).
— Em say quá rồi, anh đưa em vào phòng nghỉ.
Phòng riêng Bội Kì.
Chí Phong vừa dìu Bội Kì lên giường thì bỗng cô nắm tay anh:
— Đừng đi.
— Em say rồi, ngủ đi.— Chí Phong nói.
Bội Kì choàng tay qua cổ Chí Phong, cô nhìn thẳng vào mắt anh nói:
— Em không say, anh không còn thích em sao?
Sáng hôm sau.
— Em tỉnh rồi, em đỡ say chưa.— Chí Phong nói.
— Tối qua chúng ta... — Bội Kì bối rối nói.
Chí Phong giang tay ôm Bội Kì vào lòng:
— Anh sẽ chịu trách nhiệm.
3 tháng sau, tại đám cưới Chí Phong và Bội Kì.
— Chúc mừng chị nghị viên Phương, từ giờ chị như hổ thêm cánh. — Khách mời 1 nói.
— Mời vào trong dùng tiệc. — Mỹ Phụng vừa cười vừa nói.
— Dạ mời bên này.— Nhân viên nhà hàng nói.
— Nghị viên Hà ông đến rồi.— Mỹ Phụng niềm nở nói.
— Chúc mừng Nghị viên Phương.
— Cám ơn ông đã đến chung vui với gia đình tôi.
Mỹ Phụng quay sang nói nhỏ với nhân viên nhà hàng:
— Mời nghị viên Hà vào bàn khách mời quan trọng nha.
— Dạ mời đi theo tôi. — Nhân viên nhà hàng nói.
— Tôi vào đây.— Nghị viên Hà nói.
— Mời ông vào, dùng tiệc ngon miệng.
— Cám ơn nghị viên Phương, tôi chắc chắn sẽ ăn ngon miệng.
Tại một quán cà phê:
— Cảnh Thiên anh hẹn tôi ra có việc gì không?
— Cô nhắm mắt lại đi.
— Đây là hoa cẩm tú cầu, loài hoa em thích nhất.
— Sao anh tặng hoa tôi.— Doanh Tuệ ngạc nhiên hỏi.
— Em đọc tấm thiệp đi.
Doanh Tuệ mở tấm thiệp đọc nội dung trong đó,:
"Doanh Tuệ, đồng ý làm bạn gái anh nha".
Cảnh Thiên cầm tay Doanh Tuệ anh nghiêm túc mà hỏi:
— Làm bạn gái anh nha.
— Em đồng ý. — Doanh Tuệ nói.
Sùng Uy tổ chức lại đám cưới với Mỹ Trân, đám cưới diễn ra thành công, hai người chính thứ là vợ chồng.
Tại nhà Sùng Uy
— Xin cho hỏi chú có phải là Sùng Uy không? — Người được người lạ nhờ đưa thư.
Ừ tôi là Sùng Uy, cậu tìm tôi có gì không?
—Có gửi thư cho chú.
Sau khi người đưa thư rời đi. Sùng Uy mở thư ra đọc:
— Sùng Uy, tôi đã gọi cho anh nhưng anh đã chặn số, nếu anh không đến chỗ hẹn cũ tôi không dám bảo mình sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo.
— Sùng Uy: Cô tìm tôi có gì không?
— Sao anh cứ nhất định phải đám cưới vậy? Chẳng phải lẽ ra anh không thể kết hôn sao?
— Ý cô là sao?
— Là cô đã đưa những tấm hình đó cho chú út của tôi.
— Đúng.
Vậy mà anh vẫn bất chấp quyết tổ chức đám cưới.
— Mỹ Phụng, tôi biết là cô rất hận tôi, nhưng tôi và cô đã là quá khứ, người tôi muốn kết hôn bây giờ là Mỹ Trân.
— Dừng lại đi.
Chậm lại một nhịp ông tiếp lời:
— Đừng hẹn tôi ra nữa.
Dứt lời ông liền bỏ đi. Nhìn thông bóng lưng ông đang dần xa Mỹ Phụng mắt đỏ hoe nghĩ thầm:
Sùng Uy, nếu anh biết anh có một cậu con trai, thì anh có vì em và con mà không đám cưới không?