🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lý gia truyện

Ch.15: Chương 7 - Phần 3

~6 phút đọc · 1030 từ · · ⚠️ Báo cáo

— Anh ấy là ai đi chăng nữa cũng không liên quan đến anh, chúng đã chia tay rồi.

— Anh xin lỗi, anh có nỗi khổ.

— Đây là lần cuối tôi ra gặp anh, đừng hẹn tôi nữa. — Hân Nghiên mắt đỏ hoe nói.

Gia Mẫn theo dõi thấy Minh Thành lén đi gặp Hân Nghiên, cô nghĩ thầm:

Quả nhiên anh Minh Thành đi gặp cô ta, mình nhất định không thể để anh Minh Thành cứ đi gặp cô gái đó nữa.

Thấy Gia Mẫn cứ trốn trong phòng mãi không chịu ra ngoài Minh Châu xót ruột mà gặng hỏi lý do. Gia Mẫn oà khóc nói:

— Mẹ Minh Thành anh ấy, hình như có người khác.

— Sao con lại nói vậy? — Mình Châu ngạc nhiên hỏi.

— Con tình cờ thấy anh ấy nói chuyện với cô gái khác, họ trông rất thân mật.

— Để mẹ hỏi Bích Ngọc là bà ấy sẽ xử lí chuyện này như thế nào? Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con.

Tại nhà Minh Thành.

— Bích Ngọc, Minh Thành đi gặp người con gái khác, là chính mắt Gia Mẫn nhìn thấy. Nó sao có thể ức hiếp con gái tôi như vậy. — Minh Châu tức giận nói.

— Chị yên tâm, nó không dám làm vậy đâu. Tôi tin cô gái đó chỉ là bạn bình thường thôi, để tôi hỏi rõ nó trước đã, nếu là thật tôi sẽ bắt nó xin lỗi Gia Mẫn và sẽ chấm dứt mọi liên lạc với cô gái đó.

— Được tôi tin chị, tôi cũng hi vọng chỉ là hiểu lầm. Nếu Minh Thành giám làm vậy với con gái tôi, chúng ta không bạn bè gì nữa hết.

Gia Mẫn và Minh Châu đi mua đồ vô tình gặp Hân Nghiên.

— Tôi lấy cái này. — Hân Nghiên nói.

— Thưa cô, của cô hết...

Chưa để người nữ nhân viên nói hết câu. Gia Mẫn đã giành chiếc đầm từ tay cô rồi nói:

— Tôi lấy cái này.

— Thưa cô, cái váy này cô đây chọn trước rồi. — Người nữ nhân viên bối rối nói.

— Tôi chọn trước rồi, sao cô lại giành của tôi. — Hân Nghiên khó chịu nói.

— Thưa cô để tôi tìm mẫu khác cho cô.

— Không, tôi chỉ thích cái váy đó. — Gia Mẫn nói.

— Con gái tôi nói thích thì cô cứ tính tiền đi, không lẽ chúng tôi không thành toán nổi cái váy đó.

— Thưa bà có cô đây chọn trước rồi ạ, như vậy bên tôi khó xử lắm.

— Tôi trả gấp 5 lần. — Minh Châu nói.

— Thưa cô có có thể nhường chiếc váy... — Nhân viên quay sang ái ngại nói.

Hân Nghiên vì không muốn phải tiếp tục tranh cải nên cô nhường chiếc váy lại:

— Được, tôi không lấy nữa.

Nhưng hễ Hân Nghiên chọn chiếc nào thì Gia Mẫn cũng dành chiếc đó:

— Nhân viên tôi lấy chiếc đó.

— Cô kia, sao tôi chọn chiếc nào cô cũng bảo lấy chiếc đó vậy?

— Những gì tôi thích tôi sẽ giành cho được, bằng mọi cách.

— Là cô cố tình! Cô có ý gì? — Hân Nghiên tức giận nói.

— Tôi là bạn gái của anh Minh Thành.

— Tôi hiểu rồi! Nhưng có lẽ cô có hiểu lầm gì đó? Tôi không còn liên quan gì đến anh ấy hết. — Hân Nghiên nói.

Thắc mắc không hiểu sao con gái cứ dành đồ với cô gái kia, Minh Châu vừa hỏi nhưng cũng có phần ý la Gia Mẫn:

— Sao con cứ dành váy với người ta vậy?

— Mẹ người anh Minh Thành gặp là cô ta.— Gia Mẫn nói.

Minh Châu vì bênh Gia mẫn chưa rõ hết mọi chuyện đã lên tiểng chỉ trích Hân nghiên:

— Cô gái này, Minh Thành là bạn trai của con gái tôi, tôi hi vọng cô đừng qua lại với nó nữa.

— Cháu xin lỗi, nhưng thật sự chuyện của anh ấy không còn liên quan gì quan đến cháu..

— Trong đây là 100 ngàn, tôi hi vọng cô hiểu mình cần phải làm gì? —Minh Châu lấy ra một chiếc thẻ tính dụng rổi nói.

— Dì yên tâm, từ giờ cháu sẽ không gặp lại anh Thành. Còn tiền phiền dì cất lại. Cháu xin phép.

Nói rồi cô bỏ đi.

Tại nhà Cảnh Thiên.

Ba Cảnh Thiên mời Doanh Tuệ về nhà mình chơi.

—Cháu chào bác. — Doanh Tuệ nói.

— Cháu vào nhà đi. — Ba Cảnh Thiên nói.

Doanh Tuệ vừa đưa một phần quà cho ba Cảnh Thiên vừa nói:

— Cháu có mua trà, mong bác nhận cho.

— Cháu đến chơi được rồi, sao phải quà cáp làm gì.

— Dạ chỉ là chút quà nhỏ, bác đừng bận tâm.

Ba Cảnh Thiên nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, ông ái ngại nói:

— Bác xin lỗi nha. Hẹn cháu đến chơi mà giờ bác có việc gấp phải ra ngoài rồi. Cháu cứ tự nhiên ở đây chơi, để bác kêu Cảnh Thiên lên nói chuyện với cháu.

— Nó định làm một loại bánh mới nên ở dưới bếp từ sáng đến giờ.

Dạ bác đừng gọi anh ấy, để cháu xuống bếp xem có gì cần phụ không?

— Vậy cũng được.

—Thôi bác đi nha.

— Dạ, Bác đi cẩn thận.

— Anh có cần tôi phụ gì không? — Doanh Tuệ hỏi.

— Tôi cũng vừa xong mẻ bánh, cô thử dùm tôi xem bánh được không.

— Ngon lắm, không ngờ anh khéo tay vậy.

— Cô làm thử không?

— Vậy anh chỉ tôi làm đi. — Doanh Tuệ nói.

Hai người mãi lo làm bánh đến tận khuya, Doanh Tuệ ngủ quên lúc nào không hay:

— Chết, mình ngủ quên, trễ vậy bánh chắc quá lửa rồi. — Cô vừa nhìn đồng hồ treo tường vừa nói.

💬 Bình luận (0)