🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lý gia truyện

Ch.14: Chương 7- Phần 2

~10 phút đọc · 1909 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tại khách sạn Sở Ngạn thuê.

Thiên Kim có thai, cô vì muốn đích thân mình nói với Sở Ngạn nên bay từ nước ngoài về, thấy cô Sở Ngạn dửng dưng hỏi:

— Em tìm anh có gì không? — Sở Ngạn nói.

— Em có chuyện muốn nói. — Thiên Kim nói.

— Anh cũng có chuyện muốn nói.

— Vậy anh nói trước đi.

— Mình ly hôn đi.

Anh nói gì? Nói lại lần nữa em nghe xem?

— Tôi nói tôi với cô ly hôn đi.

— Tới nước này tôi cũng không còn gì phải chê dấu nữa. Tôi đã trở thành cổng lớn nhất của bệnh và tôi đã mua lại nó, giờ tôi không muốn chung sống với một ác phụ như cô nữa.

(Chát) - Thiên Kim vừa khóc vừa dơ tay cho tên họ Sở này một cái tát nhá lửa:

— Ba tôi mới vừa mất, anh đã chiếm luôn bênh viện. Giờ còn muốn ly hôn với tôi.

— Được, coi như trước đây là tôi mù mới chọn lấy người như anh.

— Tát hay lắm, cái tát này coi như huề chúng ta không ai nợ ai.

Nói rồi Sở Ngạn bỏ đi.

Mẹ xin lỗi con, từ giờ hai mẹ con ta nương tựa nhau mà sống. — Thiên Kim vừa đặt tay lên bụng của mình vừa nghĩ thầm.

Vì mải suy nghĩ , lúc đi trên đường Thiên Kim bị xe ôtô tông trúng. Sở Ngạn nhìn thấy vẫn còn chút lương tri nên hắn đã đưa cô vào bệnh viện:

Tại bệnh viện.

— Cô tỉnh rồi sao.

Thiên Kim nhớ ra mình vừa gặp tai nạn nên nhanh chóng sờ bụng mình, Sở Ngạn bình thản như không phải chuyện của mình mà lên tiếng:

— Cô đừng sờ bụng nữa, đứa bé mất rồi.

— Sao anh nói một cách lạnh lùng như vậy, dù sao đứa bé nó cũng là con anh mà. — Thiên Kim vừa khóc vừa nói.

— Dù sao tôi và cô cũng sắp ly hôn rồi, không cho nó được gia đình trọn vẹn, lớn lên đưa bé chắc chắn sẽ chịu khổ, như vậy cũng tốt coi như giải thoát cho cả ba người chúng ta.

— Nể tình chúng từng là vợ chồng , trong đây tôi có 100 ngàn, cô cầm đi.

Thiên Kim quăng tấm thẻ ngân hàng vào người Sở Ngạn rồi nói:

— Đi ra! anh đem theo tiền của anh và ra khỏi đây ngay.

— Được là cô không lấy, sau này đừng hối hận.

Sở Ngạn sau khi ra khỏi cửa phòng bệnh của Thiên Kim, ngồi gục xuống ngay đó, anh vừa khóc vừa nghĩ thầm:

— Con à, xem như ba con mình không có duyên với nhau, con đừng trách ba, kiếp sao nếu con không giận hãy vẫn là con của ba.

— Thưa phu nhân, có người muốn gặp phu nhân:

— Mời người đó vào đi.

— Chào nghị viên Phương, tôi đến đây để đưa ra để nghị hợp tác đảm bảo nghị viên Phương đây sẽ không chịu thiệt. Nghe xong Mỹ Phụng điềm đạm hỏi:

— Cậu nói đi, hợp tác như thế nào?

— Tôi sẽ giúp bà dành thêm phiếu cử tri bằng cách công khai ủng hộ bà. Bà biết bệnh viện An Dân nổi tiếng như thế nào mà. Tôi chính là tân giám đốc của bệnh viện. chức nghị viên chắc chắc của bà, ngược lại bà phải giúp tôi đối phó với một người.

— Được tôi đồng ý , nhưng cậu muốn tôi đối phó với ai?

— Nhan Anh Kiệt.

Tên Nhan Anh Kiệt này mình cũng muốn đối phó từ lâu, công ty của Nhan gia là đối thủ lớn nhất của mình. — Mỹ Phụng nghĩ thầm.

— Được, quyết định vậy đi.

Buổi hẹn của Mình Thành - Gia Mẫn.

Gia Mẫn hôm nay trang điểm rất tỉ mỉ, cô diện một chiếc váy đỏ sẫm màu, tóc búi gọn gàng, thấy Mình Thành đến cô vừa vẫy tay vừa nói:

— Anh Minh Thành, ở đây.

— Anh sao đến trễ vậy, giờ em gọi món nha.

— Không cần gọi món đâu, anh có chuyện muốn nói.

— Vậy anh nói đi, rồi mình gọi món sau cũng được.

— Anh nghĩ chúng ta không hợp

Nghe xong, Gia Mẫn ngượng ngùng nói:

— Không sao, thôi anh về trước đi, em chưa ăn tối, em muôn lại ăn chút gì đó.

Gia Mẫn ơi là Gia Mẫn! Mày quê hết chỗ nói, bị từ chối thẳng thừng như vậy, ước gì có cái lỗ để chui, không biết lúc này có ai nghe thấy không?

Tại một bãi biển.

— Anh nhất định sẽ thuyết phục được mẹ, em yên tâm đi. — Mình Thành kéo đầu Hân Nghiên tựa vào vai mình nói.

— Thật ra em cũng có thể hiểu cho bác gái, cha mẹ nào cũng muốn con mình lấy được người có giá cảnh tốt một chút , không ai muốn con mình lấy người có gia cảnh phức tạp như em. — Hân Nghiên nói.

— Không ai có thể lựa chọn mình sinh ra trong gia đình như thế nào, húng hồ cậu em cũng không phải là người xấu. Đừng tự trách nữa.

Thấy Hân Nghiên không đáp, mắt đượm buồn, anh tiếp lời.

— Được rồi, anh hứa cho dù thế nào anh cũng chỉ lấy một người làm vợ đó là Trương Hân Nghiên.

Gia Mẫn tình cờ đi ngang qua.Đứng từ xa quan sát hại người họ mà nghĩ thầm:

— Là anh Minh Thành, sao anh ấy lại đi chung với cô gái đó, thì ra lý do anh từ chối mình là do đã có người khác, mình tưởng anh ấy không thích mình. Nhưng nếu chỉ là vì anh ấy có người khác, mình nhất định phải dành lại anh ấy.

Tại nhà Chí Phong.

— Doanh Tuệ mất cũng 1 năm rồi con định không kết hôn à, mẹ giới thiệu sao con không chịu ai hết. Con phải nghĩ cho tương lai của mình, chẳng lẽ con sống độc thân cả đời.

— Mẹ có quen với một cô gái, cô ta cũng sắp tranh cử nghị viên, con nhất định phải đi gặp cô ta. Nghe mẹ người cũng mất rồi, con còn phải có gia đình riêng của mình nữa. Mà cô ấy không chỉ giỏi mà còn rất xinh đẹp, mẹ bảo đảm con sẽ thích.— Mỹ Phụng tiếp lời.

Tại một nhà hàng sang trọng.

— Tôi bên này. — Chí Phong nói.

— Xin lỗi tôi có việc nên đến trễ.— Lâm Bội Kì nói.

— Không sao, tại tôi đến sớm thôi.

— Tôi là Bội Kì, rất vui được biết anh.

— Tôi là Chí Phong.

— Cô giỏi thật mẹ tôi nói có đang tranh chức nghị viên.

— Ừ, thế mẹ anh còn nói gì nữa không? Bà có nói tôi hơi khó gần không?

— Không, mẹ tôi khen cô rất giỏi còn xinh đẹp.

— Nghe anh kể tôi rất muốn gặp để cảm ơn bác ấy.

Hai người trò chuyện rất vui vẻ.

Tại Lý gia.

Thấy con gái mắt đỏ hoe mà lên phòng, Minh Châu liền lên tìm Gia Mẫn, thấy con gái khóc bà xót con mà hỏi:

— Sao con khóc, có chuyện gì nói mẹ nghe xem?

— Mẹ anh Minh Thành anh ấy từ chối con, có phải con không xứng với anh ấy không?

— Không đâu, con gái mẹ thông minh, hoạt bát lại xinh đẹp. Là nó không có mắt nhìn thôi.

— Đừng buồn nữa, để mẹ đi hỏi gia đình đó cho rõ, rút cuộc là che con gái mẹ điểm nào!

Tại nhà Mình Thành.

— Bích Ngọc có phải Minh Thành nó có ý chê con gái tôi phải không? rút cuộc con bé không tốt ở điểm nào!

— Gia Mẫn con bé lễ phép, thông minh, hoạt bát, thật không có điểm nào để chê.
Nghe Bích Ngọc nói vậy, Minh Châu trong lòng đã dịu lại, nhẹ giọng hơn hỏi:

— Vậy sao Minh Thành lại từ chối con bé.

— Chị đừng giận, chắc Minh Thành nó ngại, nên làm con bé Gia Mẫn hiểu lầm thôi.

— Mình không thể nói là nó có bạn gái rồi, dù sao mình chắc chắn không đồng ý con bé Hân Nghiên, nói hay không cũng không ảnh hưởng gì. — Bích Ngọc nghĩ thầm

Bích Ngọc: con sao từ chối Gia Mẫn. — Bích Ngọc tức giận nói.

— Con chỉ có Hân Nghiên là bạn gái, và con chắc chắc sẽ cưới cô ấy.

— Con mà từ chối Gia Mẫn nữa mẹ coi như không có con trai như con.

— Con nhất định không thay đổi lập trường của mình.

Hai ngày sau.

— Mẹ đừng giận nữa, đã hai ngày nay mẹ không ăn gì rồi. — Minh Thành nói.

— Ba con mất sớm, mẹ vừa một mình lo cho công ty, vừa phải nuôi con một mình, mẹ nghĩ cho con mình thì có gì sai.

— Con đồng ý tìm hiểu Gia Mẫn, mẹ ăn chút cháo nha.— Vừa ôm mẹ Minh Thành vừa nói.

— Được, là tự con nói đồng ý đó. không được nút lời.

Hai tháng sau.

— Hân Nghiên, chào em, đã lâu không gặp. — Dương Thiên Bảo nói.

— Chính xác là hai năm, anh dạo này sao rồi, có theo đuổi được cô nào chưa?

— Anh vẫn chưa.

Gia Mẫn đang đi dạo với Minh Thành vô tình nhìn thấy Hân Nghiên và Thiên Bảo, cô cố tình chỉ về hướng hai người mà nói:

— Anh Minh Thành hai người kia nhìn đẹp đôi quá.

— À, ừm, mình đi thôi đừng nhìn nữa.

Khi thấy Hân Nghiên nhìn qua Gia Mẫn cố tình hôn Minh Thành.

— Em làm gì vậy đang ở ngoài đường, người ta đang cười mình kìa. — Minh Thành vừa đẩy Gia Mẫn ra vừa nói.

— Sợ gì, chúng ta đang tìm hiểu nhau mà, hay anh không thích em?

— Không, anh không có ý đó.

— Vậy anh phải hôn lại để chứng minh.

— Anh...

— Nếu anh ngại thì... — Vừa nói Gia Mẫn vừa chỉ vào má mình.

Để Gia Mẫn không nổi giận, Thiên Bảo đành hôn Gia Mẫn, Hân Nghiên nhìn thấy cô mắt đỏ hoe quay sang Thiên Bảo nói:

— Anh Thiên Bảo, hay chúng ta về nhà em đi, mẹ em trông anh lắm đó.

— Ừm, anh cũng rất nhớ đồ ăn dì nấu.

— Anh sao vậy? Sao nãy giờ không nói gì? — Gia Mẫn hỏi.

— Anh không sao. Chỉ là hôm nay công việc ở công ty hơi nhiều. — Minh Thành đáp.

— Vậy thôi, chúng ta về đi.

— Ừ, anh xin lỗi, hôm khác mình đi chơi sau.

Xem ra anh Minh Thành vẫn còn nhớ cô gái đó.

Tại chỗ hẹn Minh Thành - Hân Nghiên.

— Người lúc này là ai? — Minh Thành tức giận, vừa nắm cổ tay Hân Nghiên vừa hỏi.

💬 Bình luận (0)