Sau khi Minh Châu và Gia Mẫn ra về, Bích Ngọc vì rất ưng Gia Mẫn nên dò ý Minh Thành:
— Con thấy con bé Gia Mẫn thế nào?
— Ý mẹ là...
— Mẹ thấy con bé cũng được, hay là con...
— Mẹ! Con có bạn gái rồi!— Minh Thành đáp.
— Con nói con bé Hân Nghiên đó hả? Mẹ không đồng ý.
— Con không hiểu. Cô ấy lễ phép, hoạt bát, nấu ăn cũng rất khéo, sao mẹ lại không đồng ý?
— Đúng, con bé rất vừa ý mẹ. Nhưng khổ nỗi hoàn cảnh gia đình của nó rất phức tạp. Cậu của nó có liên quan đến giang hồ, lỡ mai mốt nhà đó có chuyện gì, nhà mình cũng sẽ bị liên lụy. Nghĩ tới đây thì cho dù con bé nó có tốt thêm gấp mười lần, mẹ cũng không đồng ý.
Minh Thành nghe xong, anh vội giải thích:
— Cậu của Hân Nghiên không xấu như mẹ nghĩ đâu. Ông hay giúp đỡ cho trẻ em trong cô nhi viện.
— Cho dù ông ấy có là người tốt đi nữa, giang hồ có tranh giành, thậm chí là chém giết này nọ là không tránh khỏi. Lỡ sau này có chuyện gì, họ tính luôn phần nhà mình thì sao?
— Mẹ quyết rồi, chỉ nhận một mình Gia Mẫn làm con dâu. Lúc nãy mẹ cũng đã hẹn con bé rồi, hai ngày nữa con phải đến chỗ hẹn. Con mà không đến thì biết tay mẹ!
Minh Thành im lặng một lúc, chỉ biết nhìn mẹ đầy bất lực mà nói:
— Kìa mẹ... Mẹ lúc nào cũng quyết định thay con.
Người mẹ ấy bề ngoài như đang khuyên nhưng thực chất là ép buộc con trai phải chọn theo ý của mình:
— Quyết định thay anh là vì tôi muốn tốt cho anh, Gia Mẫn nó có gì không tốt hay sao? Tới bữa đó phải thật lịch sự với người ta, không được mặt nặng mày nhẹ đâu đó.
Minh Thành hồi tưởng, 6 tháng trước.
+ Cuộc gặp gỡ thứ nhất Hân Nghiên – Minh Thành.
Hân Nghiên đang trên xe buýt để đi làm. Xe thắng nhẹ mấy lần, cô phát hiện có một gã đàn ông lợi dụng lúc đó cố tình ngả người, có hành vi khiếm nhã với một cô bé nhìn độ tuổi khoảng trung học phổ thông, cô bất bình lên tiếng:
— Chú kia! Chú làm gì vậy? Chú cố tình ngã trúng vào em ấy đúng không?
— Xe thắng gấp thôi cô gái. — Tên bậm trợn vừa cười đểu vừa nói.
— Tôi thấy rõ ràng là chú cố tình! — Hân Nghiên tức giận nói.
Hân Nghiên quay sang nói với cô bé:
— Em gái đừng sợ, trạm kế tiếp gần sở cảnh sát, chị sẽ dẫn em đến đó.
— Tên bặm trợn nghe cô nói sẽ báo cảnh sát tuy trong lòng đã cảm thấy chột dạ nhưng hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh:
— Cảnh sát? Nghe sợ quá! Tôi thách cô đó! Có bằng chứng thì kiện tôi đi!
— Ở đây ai thấy tôi cố tình nào! Có ai thấy không? Có ai thấy không?
Trên xe, vì ai cũng e ngại vẻ ngang tàng, hóng hách của hắn nên không ai dám lên tiếng. Bỗng từ cuối xe, giọng nói của một người thanh niên vang lên, khiến tất cả mọi người phải ngoảnh lại nhìn.
—Tôi có bằng chứng, tôi đã quay lại hết quá trình, tôi chắc chắn là chú đã cố tình, chứ không phải do xe thắng gấp như chú đã nói.— Mình Thành nói.
Những người khách còn trên xe, cùng nhau vỗ tay, bác tài chứng kiến sự việc nãy cũng cảm thấy hả hê mà lên tiếng:
— Bác tài: Nào! Trạm kế tiếp thôi! Mọi người ổn đỉnh vị trí hết nha, tất cả chúng ta tới sở cảnh sát.*
Trước cửa sở cảnh sát.
— Cám ơn anh, nhờ anh mà mới có bằng chứng để kiện hắn ta.
— Tôi chỉ hỗ trợ thôi. Cô mới là người đầu tiên dám đứng ra nói giúp cô gái kia. Mà tôi thấy cô đúng là dũng cảm thật, cô không sợ à?— Mình Thành nói.
— Có chứ, nhưng nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn sẽ giúp cô bé đó. Mà tôi chỉ biết làm theo bản năng thôi, còn anh mới thật sự chu đáo, lại nhớ quay video làm bằng chứng.
— Chúng ta cứ khen qua khen lại, chắc đến tối cũng không khen hết ưu điểm của đối phương đâu.
Hai người nhìn nhau rồi cùng nhau cười.
Minh Thành và Hân Nghiên vô tình cùng trú mưa.
Hân Nghiên vui vẻ chào hỏi:
— Có duyên thật, lại gặp anh ở đây.
— Ừ!. — Minh Thành Vừa nói vừa cười.
— Tôi có ô, anh muốn sang bên kia đường đúng không? Anh che chung với tôi đi.
— Vậy chúng ta cùng đi.— Minh Thành.
Hai người cùng che chung ô, Hân Nghiên phải nhón chân mới che được cho anh, Minh Thành thấy cảnh này, trong lòng bỗng nở nụ cười.
— Để tôi.— Mình Thành nói.
— Ừ. — Hân Nghiên ngại ngùng nói.
Minh Thành nhận ô từ Hân Nghiên và cầm che cho hai người.
Hai người từ đó bắt đầu cảm mến nhau, và họ chính thức quen nhau sau 3 tháng.