Trương Thu Anh (chị của Sùng Uy) ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của người trưởng bối vừa lên tiếng phản đối, bà nghĩ thầm:
Chú út, sao chú lại đến đây? Chẳng phải chú nói là không đến được sao?
Thu Anh vội đứng dậy, nhanh chóng đến để đỡ ông.
— Chú út. Thu Anh lên tiếng chào.
Chú Út của Sùng Uy gạt tay Thu Anh, nghiêm giọng:
— Ừm.
Thu Anh bối rối vì hành động gạt tay vừa rồi, nhận ra sắp có chuyện không hay ra, bà vội nói:
— Dạ chú út, cháu mời chú ngồi ở hàng ghế trên cùng, dành cho bậc trưởng bối của hai bên gia đình.
— Thu Anh, chú nói rõ, hôm nay là chú đến để phản đối hôn sự này.— Chú út của Sùng Uy vẫn nghiêm giọng mà đáp.
— Sao chú lại phản đối? Có chuyện gì sao chú? — Thu Anh hỏi.
— Mọi người xem đi! Như vậy sao xứng làm dâu nhà họ Trương!
Ông vừa dứt lời, thì rất nhiều tấm hình liền nằm dưới sàn lễ đường.
Tiếng xì xầm.
— Khách mời 1: Trong hình là cô dâu và ai vậy? Họ thân mật quá.
— Khách mời 2: Chuyện này là sao đây? Đám cưới này còn tiếp tục không?
Mỹ Trân vừa khóc vừa bỏ chạy, Sùng Uy vội đuổi theo, đuối kịp ông liền nói:
— Mỹ Trân, anh tin em. Nhưng em phải nói rõ cho anh biết mọi chuyện.
— Hắn là bạn trai cũ của em, hắn dùng những tấm hình đó để uy hiếp em. Lúc đầu là 30 ngàn, sau là 60 ngàn. Gần đây hắn đòi thêm 20 ngàn, nhưng em không còn tiền để đưa hắn, nên hắn mới gửi những tấm hình đó.— Mỹ Trân vừa khóc vừa nói.
— Anh tin em, thôi được rồi, về nhà đi, anh sẽ nói rõ mọi chuyện với chú.
Tại nhà của Sùng Uy.
— Chú út, chú uống trà. — Sùng Ủy nói.
Chú út của Sùng Uy nhất quyến không chấp nhận cho Sùng Uy kết hôn với Mỹ Trân:
— Chú nhất định phản đối hôn sự này.
— Chú à, thật ra chuyện này là do bạn trai cũ của cô ấy làm. Hắn tống tiền không được nên mới đem những tấm hình đó ra.
— Chú không cần biết, chuyện xấu luôn đồn xa. Con xem danh tiếng nhà họ Trương đã bị cô gái đó bôi xấu, sau này chú trăm tuổi làm sao nhìn mặt tổ tiên? Con không nghe chú thì từ nay không chú cháu gì hết!
— Chú, từ nhỏ cháu luôn kính trọng chú, sao dám cãi lời chú. Cháu hy vọng chú hiểu cho tình cảnh của Mỹ Trân, cô ấy cũng là người bị hại. — Sùng Uy nói.
— Chú vẫn là câu đó, chú không đồng ý hôn sự này.
— Vậy cháu xin lỗi, chuyện này cháu không thể nghe theo chú được.
— Chú út của Sùng Uy tứ giận, ông đứng lên ra về:
— Được, từ nay ta và cháu nước sông không phạm nước giếng!
Mỹ Trân nãy giờ vẫn dứng nép ngoài cửa, lấy hết can đảm cô bước vào nhà.
— Dạ chú, cháu biết chuyện này khó làm người lớn trong nhà chấp nhận. Cháu hy vọng thời gian có thể chứng minh tình cảm cháu dành cho Sùng Uy là thật.
Chú Út của Sùng Uy không đáp lời mà bỏ đi.
Tại thư phòng của Lý Hạo.
Cậu đi điều tra cho tôi.— Lý Hạo nói.
Mặc dù Minh Châu nói Gia Mẫn là con gái mình, nhưng không thể không đề phòng, tránh có kẻ lợi dụng sự tin tưởng của Minh Châu để được lợi.— Lý Hạo nghĩ thầm.
Tại Nhà Gia Mẫn.
— Chị có phải là mẹ của cô Gia Mẫn? Trợ lý của Lý Hạo hỏi.
— Đúng, tôi là mẹ của Gia Mẫn, chú tìm tôi có chuyện gì không?
Trước tiên trợ lý của Lý Hạo giới thiệu bản thân, sau ông nói rõ mục đích hôm nay mình mình đến tìm mẹ của Gia Mẫn:
— Tôi là người của ông Lý Hạo, chủ tịch Lý muốn rõ hơn một số chuyện về cô Gia Mẫn, nên sai tôi đến nhờ chị kể lại chuyện năm đó.
Mẹ Gia Mẫn kể lại mọi chuyện cho trợ lý của Lý Hạo nghe.
Năm đó, tôi đi thăm một người bạn, bà ấy mới sinh con. Tôi tình cờ nhìn thấy một y tá bế một đứa bé ra khỏi bệnh viện bằng cổng sau. Cô ấy lén lút và có vẻ rất vội, tôi thấy tò mò nên đi theo định hỏi xem có cần giúp gì không. Tôi bị phát hiện nên đành ra hỏi thẳng cô ấy. Cô ấy mới kể lại là có người phụ nữ vì muốn có con trai, nên nhờ cô ấy tìm cho đứa bé gái cô đang bế một gia đình tử tế để nhận nuôi, đứa bé gái đó là Gia Mẫn.
— Nói chính xác thì tôi là mẹ nuôi của con bé. — Mẹ Gia Mẫn tiếp lời.
— Cám ơn chị. Tôi đã nắm rõ mọi chuyện. Tôi xin phép.
Năm đó trở dạ đột ngột, chưa kịp đăng ký nhập viện thì mình sinh rồi. Lúc đó không có tiền đóng viện nên vừa sinh xong là phải trốn về ngay. Nên giờ họ có đến bệnh viện cũng không điều tra được gì. — Mẹ Gia Mẫn thầm nghĩ.
Bà mắt ngấn lệ, lại nghĩ thầm:
Mẹ chỉ có thể giúp con như vậy. Mẹ xin lỗi vì không lo con có cuộc sống đầy đủ, mẹ cũng mong con có cuộc sống tốt ở Lý gia. Hy vọng là họ sẽ tin con bé.
Gia Mẫn cùng Minh Châu đi mua sắm thì gặp một người bạn của Minh Châu. Hai người đã 8 năm không gặp.
— Đây là dì Bích Ngọc, bạn thân của mẹ.
— Đây là con gái tôi, cháu nó tên Gia Mẫn.
— Con chào dì.
— Con bé ngoan và lễ phép quá.— Bích ngọc nói.
— Cám ơn chị. — Minh Châu nói.
— Hay sẵn đây chị và cháu đến nhà tôi đi, lâu ngày mới gặp lại chúng ta chắc sẽ có nhiều chuyện nói với nhau.
— Được, tôi cũng muốn gặp Minh Thành, đã lâu hai dì cháu không gặp nhau. — Mình Châu nói.
Nhà Bích Ngọc
— Dì Minh Châu. — Mình Thành khẽ gật đầu rồi nói.
—Đã 8 năm rồi không gặp, nay Minh Thành đã là chàng thanh niên cao ráo và phong độ rồi. Lúc nãy là dì không nhận ra cháu đâu, mẹ cháu phải nói dì mới biết là cháu đó.
— Cháu cám ơn dì. Cháu còn phải học hỏi nhiều, cũng may có mẹ cháu luôn bên cạnh chỉ dạy.
— Chị xem, thằng bé khéo nói quá. —Minh Châu nói.
— Nó đúng là rất thương người mẹ này.
Đây là con gái dì Minh Châu, Gia Mẫn.
— Chào anh Minh Thành, em là Gia Mẫn, rất vui được quen biết anh. — vừa nói vừa đưa tay ra để bắt tay với Minh Thành.
— Chào em. — Mình Thành vừa bắt tay Gia Mẫn vừa nói.
Gia Mẫn đã thích Minh Thành ngay lần đầu gặp mặt.