— Tuy mình không phải con dì ấy, nhưng mình có chiếc vòng làm vật chứng.*— Gia Mẫn nghĩ thầm.
— Mẹ, nếu có ai hỏi con là con ruột hay con nuôi, mẹ hãy bảo là con là con nuôi.
— Con định làm gì? — Mẹ Gia Mẫn ngạc nhiên hỏi.
— Con sẽ trở thành con cháu của Lý gia.
— Mẹ Gia Mẫn ra sức ngăn cản:
Ý con là... Không được, như vậy mẹ không đồng ý! Con làm như vậy là không nên đâu. Con định chia cắt mẹ con người ta à? Rồi lỡ đến lúc con ruột người ta tìm đến thì sao?
— Con có chiếc vòng, ai dám nói con không phải con cháu Lý gia? Con không thể sống cảnh nghèo khổ mãi như vậy được, con chỉ xin mẹ giúp con lần này. — Gia Mẫn đáp.
Nói rồi Gia Mẫn bỏ đi, mặc cho mẹ cô có gọi như thế nào đi nữa:
— Gia Mẫn! Gia Mẫn!
Gia Mẫn đi đến Lý gia gặp Minh Châu, lúc này chỉ có Mình Châu và những người giúp việc ở nhà:
— Cháu chào dì.
— À, cháu là cô gái hôm bữa đụng trúng ta. — Mình Châu nói.
— Chuyện lần đó, cháu cảm ơn dì đã bỏ qua cho cháu.
— Cháu chỉ là sơ ý thôi, với ta cũng chỉ bị bong gân nhẹ, cũng không có gì quá nghiêm trọng. Ta xin lỗi nha, mải lo nói chuyện, mà quên không hỏi hôm nay cháu đến gặp ta có gì không? — Minh Châu đáp.
— Cháu có chuyện muốn nói với dì.
—.Chuyện gì cháu cứ nói đi. — Mình Châu đáp.
Gia Mẫn lấy ra chiếc vòng.
— Chiếc vòng... Làm sao cháu có chiếc vòng này?
— Cháu đã đeo nó từ nhỏ.
— Đeo từ nhỏ. Vậy con là... — Minh Châu nói.
— Dạ đúng, con là con gái của mẹ. Con vô tình thấy chiếc vòng trên tạp chí, con điều tra và đã tìm được y tá hộ sinh năm đó, bà ấy đã kể hết mọi chuyện cho con biết. — Gia Mẫn vừa khóc vừa nói.
— Con gái mẹ xin lỗi, từ nay mẹ sẽ bù đắp lại cho con.
— Mẹ, ngay từ lần đầu gặp mẹ, con ước ao mình có được một người mẹ dịu dàng, bao dung như mẹ, con không ngờ mẹ lại là mẹ ruột của con.
Tại Lý gia.
Minh Châu quyết nhận lại Gia Mẫn:
— Mẹ, con có chuyện muốn thưa với mẹ. Cả nhà, tôi cũng có chuyện muốn nói.
— Lý Hạo, tôi xin lỗi vì đã lừa dối ông bấy lâu nay, thật ra năm đó tôi sinh con gái. Văn Dương nó là do tôi nhờ người tìm giúp. Hôm nay tôi đã tìm lại được con gái. Tôi đã mất Tĩnh Anh nên tôi nhất định phải nhận lại con gái, dù có bị ông đuổi khỏi nhà. — Minh Châu vừa khóc vừa nói.
— Bà... bà... thật là. Thôi chuyện cũng qua lâu rồi, tôi vốn từ lâu đã không còn quan trọng con trai hay con gái. Con bé là con tôi. Tôi không để nó chịu khổ bên ngoài được. —Lý Hạo đáp
Mẹ Lý Hạo cảm thấy ăn năng vì mình đã quá coi trọng việc có cháu trai, bà đồng ý với cách xử trí của Lý Hạo:
— Ba Văn Dương con nói rất đúng, Hạo, Mẹ xin lỗi các con vì đã áp lực chuyện cháu trai, con bé là con cháu Lý gia không thể để nó bên ngoài chịu ấm ức.
— Con vào đi. — Minh Châu nói.
— Gia Mẫn rụt rè bước vào, khẽ gật đầu:
Con chào cả nhà.
— Gia Mẫn, đây là bà nội, đây là ba, kia là anh hai của con. — Mình Châu nói.
— Bà nội. Ba. Anh hai. — Gia Mẫn gọi.
— Ừ, cháu gái của bà, ngoan.
— Con gái ngoan, về nhà là tốt rồi. — Lý Hạo gật đầu rồi nói.
— Anh hai.
— Chào mừng em về nhà.— Văn Dương nói.
Lý Hạo bỗng giọng trở nên uy nghiêm:
— Tôi còn một chuyện cần phải tuyên bố. Văn Dương tuy không phải con cháu Lý gia, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở Lý gia, nên nó mãi mãi là cậu cả nhà họ Lý.
— Con cám ơn ba.
— Được rồi, ba luôn tự hào vì có đứa con trai tài giỏi lại hiếu thảo như con.
Đám cưới của Sùng Uy và Mỹ Trân.
Tại phòng trang điểm cô dâu.
— Dì, tụi con cảm thấy rất vui khi thấy dì tìm được hạnh phúc. — Doanh Lam nói.
— Doanh Tư: Dì của con hôm nay thật xuất sắc. — Doanh Tư nói.
— Con bé này, ý con là bình thường dì không xuất sắc à? — Mỹ Trân giả vờ nghiêm giọng nói.
— Không phải, ý con là dì của con lúc nào cũng xinh đẹp, nhưng hôm nay mặc váy cưới này vào thì càng xuất sắc hơn gấp mấy lần.
— Dẻo miệng quá "dì út" ơi, đùa với con thôi. — Mỹ Trân đáp.
— Dì! Dì làm con hết hồn.
— Con bé ngốc này, dì nói con đó, Thường ngày con hay chọc dì giờ dì chọc lại thôi.
— Dì, con biết lỗi rồi. — Vừa nói vừa ôm Mỹ Trân làm nũng.
Doanh Lam cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ trước cô em gái tinh nghịch này.
— Ba dì cháu trò chuyện gì mà vui quá vậy? — Ngọc Mai hỏi.
— Em chỉ chọc con bé Doanh Tư chút thôi.
— Con bé Doanh Tư này đúng là lúc nào cũng biết cách làm người khác phải cười, nó luôn mang đến năng lượng tích cực cho người khác. Mỹ Trân, chị em chúng ta biết nhau cũng đã 18 năm. Đó là khoảng thời gian đủ dài để chúng ta xem như người một nhà. Thấy em sắp có được gia đình nhỏ của riêng mình, chị rất vui. — Ngọc Mai vừa nắm tay Mỹ Trân vừa nói.
— Em cám ơn chị. — Mỹ Trân vừa khóc vừa nói
Tại lễ đường
Cha sứ bắt đầu nghi thức ưng thuận:
Anh Sùng Uy, anh có đồng ý...
— Tôi... — Sùng Uy đáp.
Sùng Uy chưa kịp trả lời hết câu thì bỗng từ cửa lễ đường, một giọng nói tuy uy lực nhưng chứa đựng sự tức giận vang lên cắt ngang.
— Tôi phản đối.